14h chiều nay (21/2): Bàn tròn trực tuyến "Chiến lược mới của các DNNY"

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi small_best, 21/02/2008.

1317 người đang online, trong đó có 527 thành viên. 18:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 371 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. small_best

    small_best Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Đã được thích:
    9
    14h chiều nay (21/2): Bàn tròn trực tuyến "Chiến lược mới của các DNNY"

    Năm 2007 đã đi qua và năm 2008 đang tiếp nối, TTCK Việt Nam đã trải qua một năm đầy biến động với đủ cung bậc vui buồn. Một năm 2007 với những bước sóng đầy ngẫu hứng của thị trường, đánh dấu một năm có nhiều sự kiện lớn, tác động sâu rộng đến sự phát triển chung của TTCK Việt Nam. Kết thúc một năm, mọi người thường nhìn lại những gì đã trải qua để cùng nhau rút ra những bài học kinh nghiệm cho mình, cùng chia sẻ những niềm vui hay nỗi buồn để có thể tiếp tục nhìn về phía trước, một tương lai tươi sáng hơn.

    Để tạo cơ hội tiếp xúc trực tiếp và giải đáp trực tiếp với nhà đầu tư, Đầu tư Chứng khoán Điện tử rất hân hạnh tổ chức cuộc giao lưu trực tuyến với chủ đề: ?oChiến lược mới của các doanh nghiệp niêm yết? vào hồi 14h00 thứ Năm, ngày 21/2/2008 trên www.tinnhanhchungkhoan.vn.

    Theo kế hoạch, cuộc giao lưu trực tuyến này sẽ có sự tham dự của các khách mời đại diện cho các công ty hiện đang có cổ phiếu niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán chính thức, dự kiến bao gồm:

    1. Ông Bùi Quang Ngọc, Phó tổng giám đốc FPT (MCK: FPT - sàn HOSE)

    2. Ông Lê Khắc Hiệp, Chủ tịch HĐQT Vincom (MCK: VIC - sàn HOSE)

    3. Ông Vũ Dương Hiền, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Hapaco (MCK: HAP - sàn HOSE)

    4. Ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Kinh Bắc (KBC - sàn HASTC), thành viên HĐQT Itaco (MCK: ITA - sàn HOSE), Chủ tịch HĐQT Saigon Tel (SGT - sàn HOSE)

    5. Bà Tạ Thu Hiền, Giám đốc Tài chính Tập đoàn Hoà Phát (MCK: HPG - HOSE)

    Đứng trước thời cơ và vận hội mới, các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp niêm yết sẽ có những chiến lược và bước đi cụ thể như thế nào để tiếp tục vươn xa, xứng đáng với sự kỳ vọng của nhà đầu tư? Với cuộc giao lưu lần này, Đầu tư Chứng khoán điện tử hy vọng sẽ góp phần mang đến cho quý vị độc giả/nhà đầu tư một cơ hội tiếp xúc trực tiếp, nhằm giải đáp thông tin về tình hình hoạt động, kế hoạch phát triển? của một số doanh nghiệp niêm yết có tiếng, qua đó góp phần thiết thực đến quyết định đầu tư của mỗi người?

    Ngay từ bây giờ, quý vị độc giả quan tâm có thể đặt câu hỏi gửi đến các khách mời của cuộc giao lưu. Đầu tư Chứng khoán Điện tử rất hy vọng cuộc giao lưu sẽ đem lại những tác dụng hữu ích. Xin gửi câu hỏi bằng Tiếng Việt có dấu để tiện cho việc trả lời và xin kính chúc quý vị đầu tư thành công!
  2. small_best

    small_best Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Đã được thích:
    9
    (Theo vinabull.com) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang như con thuyền chao đảo trước sóng lớn. Và ?ocon sóng? mới nhất là Ngân hàng Nhà nước gấp rút triển khai biện pháp kìm chế lạm phát với 20.300 tỷ đồng tín phiếu, kỳ hạn 1 năm.

    Trước sự kiện này, vinabull.com có buổi trao đổi với tiến sĩ Lê Thẩm Dương, giảng viên trường Đại học Ngân hàng TP. HCM về những ảnh hưởng của nó.

    Ông đánh giá thế nào về sự can thiệp trên của Ngân hàng Nhà nước?

    Tiến sĩ Lê Thẩm Dương: Về việc Ngân hàng Nhà nước quyết định rút bớt tiền trong lưu thông để kìm chế lạm phát, bằng cách bắt buộc các ngân hàng mua tín phiếu, tôi có một vài ý kiến sau đây.

    Thứ nhất, đã là chính sách của Nhà nước, tất yếu phải thực hiện. Đương nhiên, sẽ có bộ phận có lợi và cũng có bộ phận bị thiệt hại.

    Thứ 2, để giảm lạm phát, phải tiến hành đồng bộ các biện pháp. Vấn đề tiền chỉ là một trong số các biện pháp cần triển khai chứ chưa phải là tất cả.

    Thứ 3, với vai trò điều hành của mình, Ngân hàng Nhà nước buộc phải kéo tiền về.

    Thứ 4, cách thức thực hiện. Thực hiện như thế nào để dư luận không phản ứng mạnh là điều khó nhất và quan trọng nhất hiện nay.

    Để kéo lượng tiền về, có rất nhiều cách, như: tăng lãi suất, tăng dự trữ bắt buộc, khống chế dư nợ cho vay?

    Thật ra trong thời gian qua, các ngân hàng đã tăng lãi suất. Tuy nhiên, ngân hàng phải nghiên cứu kĩ xem nên tăng bao nhiêu là phù hợp chứ không thể tùy tiện.

    Với Chỉ thị 03, tôi đã có phản ứng nhưng với chính sách lần này, tôi không có ý kiến gì. Bởi quyền lợi quốc gia sẽ bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng nếu không kìm chế lạm phát. Biện pháp tốt nhất là nâng cao năng suất để tạo ra lượng hàng nhiều hơn, khi đó lượng tiền - hàng sẽ cân bằng, giảm bớt lạm phát. Đó là biện pháp lâu dài.

    Vậy ai sẽ là người chịu ảnh hưởng nhiều nhất?

    Tiến sĩ Lê Thẩm Dương: Như tôi đã nói, Chính phủ ban hành chính sách lần này tất có người lợi, có người thiệt. Bị thiệt đầu tiên và nhiều nhất là các ngân hàng thương mại. Lý do: Tỷ suất lợi nhuận trên vốn của các ngân hàng năm qua đạt trên 30%, thậm chí trên 40% trong khi, các công ty sản xuất chỉ trên 10%. Điều này tất nhiên cần được điều chỉnh.

    Tôi cũng muốn nói thêm rằng, lẽ ra, Nhà nước nên yêu cầu giảm mức dư nợ cho vay bất động sản sớm hơn.

    Theo ông, chỉ thị này tác động đến nhà đầu tư như thế nào?

    Tiến sĩ Lê Thẩm Dương: Về mặt tâm lý, chỉ thị này có ảnh hưởng rất nặng. Bởi thực tế, không phải nhà đầu tư nào cũng có kiến thức cơ bản về chứng khoán nói riêng, về nền kinh tế nói chung. Do đó, cứ thấy thị trường giảm và giảm mạnh là họ hốt hoảng.

    Tuy nhiên, đứng ở lõi vấn đề, tôi khuyên nhà đầu tư hãy bình tĩnh. Thị trường như thế này chính là cơ hội lớn cho những người có kiến thức, có tiền và có gan.

Chia sẻ trang này