190 triệu đại quân HAGL xuất phát đầu tháng 12 giải cứu con thuyền VNI khỏi nguy cơ bị lật

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vo_thuong_81, 07/11/2008.

828 người đang online, trong đó có 331 thành viên. 15:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1506 lượt đọc và 24 bài trả lời
  1. vo_thuong_81

    vo_thuong_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Đã được thích:
    2
    190 triệu đại quân HAGL xuất phát đầu tháng 12 giải cứu con thuyền VNI khỏi nguy cơ bị lật

    Con khủng long bạo chúa PVFC trèo lên phát làm con thuyền VNI tròng trành nghiêng ngả vì mất cân bằng

    Sợ thuyền lật nên người ta phải vội vã điều HÀNG KHỦNG HAGL lên thuyền khẩn cấp để làm đối trọng cân bằng chăng?

    VCB ngấp nghé theo chân lên đầu năm 2009

    Phân phối khéo thật

    Mỗi tháng 1 siêu khủng long lên sàn

    Riêng mấy tháng cuối 2008 này đám lâu nhâu đua nhau trèo lên như ruồi, không ít con cá mập như BAS, L16 làm nước ngấp nghé mạn thuyền rồi

    Mồm thì hô hào hạn chế CUNG, thực tế thì...

    Hoàng Anh Gia Lai đ­ược cấp phép niêm yết gần 190 triệu cổ phiếu

    T.UYÊN 07/11/2008 17:26 (GMT+7)Phản hồi (0) | In bài viết này | [+] Cỡ chữ [-]


    Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE), ông Trần Đắc Sinh, vừa ký quyết định cho phép Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đư­ợc niêm yết cổ phiếu trên sàn của HOSE.

    Theo đó, HAGL sẽ đ­ưa gần 190 triệu cổ phiếu phổ thông (t­ương đư­ơng 1.900 tỷ đồng tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) trên sàn HOSE sau khi đã hoàn tất việc l­ưu ký chứng khoán cho các nhà đầu tư­.

    Theo ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Hội đồng Quản trị HAGL, nếu không có gì thay đổi, dự kiến cổ phiếu HAGL sẽ chính thức niêm yết trên sàn Tp.HCM vào đầu tháng 12/2008 tới.

    Cũng theo ông Đức, nhằm đánh giá chính xác tổng tài sản của HAGL, công ty đã ký hợp đồng với 3 công ty định giá kiểm toán hàng đầu thế giới là KPMG, CB Rechard Ellis và Ernst & Young.

    Theo đó, KPMG sẽ định giá tài sản của HAGL bao gồm tất cả các lĩnh vực như cao su, thủy điện, khai thác mỏ, sản xuất, kinh doanh khách sạn?Công ty CB Rechard Ellis sẽ định giá gần 30 dự án bất động sản của HAGL trên cả nước và Công ty Ernst & Young kiểm toán cho HAGL.

    Theo một báo cáo mới đây của HAGL, trong 6 tháng đầu năm, công ty này đạt 915,68 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, bằng 36,62% so với kế hoạch cả năm 2008 (2.500 tỷ đồng).

    Còn vào ngày 20/7/2008, HAGL đã chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2007 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 49% -100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 49 cổ phiếu mới.

    http://vneconomy.vn/20081107052447249P0C7/hoang-anh-gia-lai-d­uoc-cap-phep-niem-yet-gan-190-trieu-co-phieu.htm
  2. updatevni

    updatevni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Đã được thích:
    0
    chẳng có gì phải lo hết ,thằng nào lởm thì vẫn tèo.........cứ xem PVF lên sàn thì rõ,không ảnh hưởng đến bố con thằng nào cả.
  3. vo_thuong_81

    vo_thuong_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Đã được thích:
    2
    Thứ 4, 05/11/2008, 14:18

    KSH: chính thức giao dịch 12 triệu CP vào ngày 12/11

    (CafeF) - Tổng Công ty cổ phần khoáng sản Hà Nam sẽ chính thức giao dịch 11.690.000 cổ phiếu vào 12/11, với giá tham chiếu 25.000 đồng/CP.

    Thông tin từ SGDCK TP.HCM, ngày 12/11/2008 là ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần khoáng sản Hà Nam (Hamico).

    Công ty đã được niêm yết 11.690.000 cổ phiếu với mã KSH, tương đương tổng giá trị CP niêm yết 116.900.000.000 đồng.

    Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 25.000 đồng/cổ phiếu.

    Biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên: +/- 20% so với giá tham chiếu.

    Công ty có trụ sở chính tại tổ 14, Phường Quang Trung, Thị xã Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam.

    Tổng công ty cổ phần khoáng sản Hà Nam tiền than là một doanh nghiệp nhà nước, năm 2000 chuyển đổi thành công ty cổ phần khoáng sản Hà Nam.

    Năm 2007 công ty cổ phần khoáng sản Hà Nam, công ty cổ phần vật liệu xây dựng xây dựng và khoáng sản Hà Nam và CTCP Bao bì Phú Mỹ sát nhập thành Tổng công ty cổ phần khoáng sản Hà Nam.

    Công ty hoạt động trong lĩnh vực: thăm dò địa chất, khoáng sản; khai thác và chế biến khoáng sản, khai thác đá, cát, sỏi, đất sét; Bán buôn kim loại và quặng kim loại; Kinh doanh bất động sản, nhà đất; Xây dựng: Dân dụng, Giao thông đường bộ, Thủy lợi, công nghiệp; Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; Vận tải hàng hóa bằng đường thủy; Kinh doanh thương mại khác.

    Trong đó, hoạt động kinh doanh khai thác và chế biến thực hiện trên ba tỉnh: Hà Nam, Nam Định, và Bắc Cạn.

    Phương Thảo
    CafeF
  4. vo_thuong_81

    vo_thuong_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Đã được thích:
    2
    Thứ 4, 05/11/2008, 13:00

    57 triệu CP Tập đoàn Hoa Sen chuẩn bị lên sàn Hose

    (CafeF) ?" CTCP Tập đoàn Hoa Sen vừa được Sở giao dịch CK TP.HCM chấp thuận niêm yết gần 57,04 triệu cổ phiếu trên Hose.

    Theo đó, CTCP Tập đoàn Hoa Sen sẽ niêm yết 57.038.500 cổ phiếu (Năm mươi bảy triệu ba mươi tám ngàn năm trăm cổ phiếu) trên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM với mã HSG.

    Được biết, Tập đoàn Hoa Sen có tổng vốn đầu tư 570.385.000.000 đồng (Năm trăm bảy mươi tỷ ba trăm tám mươi lăm triệu đồng).

    Trụ sở chính của công ty đặt tại Số 9, Đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần II, Huyện Dĩ An Tỉnh Bình Dương

    Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của Tập đoàn là xuất nhập khẩu, sản xuất và phân phối các sản phẩm thép cán nguội, tôn màu, tôn kẽm, tôn lạnh, xà gồ thép, tấm plafond nhựa và các loại VLXD khác...

    Về kết quả kinh doanh, chỉ trong sáu tháng đầu năm, CTCP Tập đoàn Hoa Sen (Hoa Sen Group) đã hoàn thành 56% kế hoạch doanh thu & 93% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2008.

    Hoàng Ly
    CafeF
  5. ngovinhhang

    ngovinhhang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Đã được thích:
    85
  6. vo_thuong_81

    vo_thuong_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Đã được thích:
    2
    Thứ 4, 05/11/2008, 08:12

    Gần 50 DN sắp lên sàn: Tính thanh khoản sẽ hồi sinh?

    Đây là cơ hội tốt để xả hàng đối với những nhà đầu tư nào lỡ ôm những cổ phiếu có tính thanh khoản kém.


    Dự kiến cuối năm 2008 đầu năm 2009, trên cả hai sàn chứng khoán TP.HCM và Hà Nội sẽ có gần 50 doanh nghiệp công bố kế hoạch niêm yết cổ phiếu. Trong đó có nhiều tên tuổi như Hoàng Anh Gia Lai, Tập đoàn Hoa Sen, Xi măng Hà Tiên 2... lên sàn. Hàng loạt công ty lên sàn như vậy, chắc chắn sẽ có nhiều tác động đến thị trường.

    Bà Trần Anh Đào, Giám đốc Phòng Quản lý và thẩm định niêm yết, Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM, cho biết hiện nay, sở này đang thụ lý khoảng 20 bộ hồ sơ nữa xin niêm yết. Doanh nghiệp đã có giấy phép niêm yết mà sau ba tháng không niêm yết sẽ bị hủy bỏ.

    Hàng mới sẽ sốc dậy thị trường


    Theo ông Phan Anh Tuấn, Trưởng phòng Phân tích và đầu tư Công ty Chứng khoán Vincom, có nhiều doanh nghiệp niêm yết sẽ làm thị trường chứng khoán có quy mô lớn hơn.

    Nhà đầu tư cũng có thêm nhiều cơ hội chọn lựa những cổ phiếu yêu thích. Tuy nhiên, có thêm nhiều loại cổ phiếu mà lượng tiền của nhà đầu tư có hạn thì sẽ tạo ra sự thanh lọc tốt cho thị trường. Còn đối với doanh nghiệp niêm yết, những thông tin về cổ phiếu của họ cũng sẽ được minh bạch hơn.

    Đồng tình với quan điểm trên, ông Trương Duy Khiêm, Giám đốc Chi nhánh Lê Ngô Cát, Công ty Chứng khoán Ngân hàng Á Châu (ACBS), cho biết thị trường OTC hiện nay đang đóng băng, cho nên doanh nghiệp chuyển qua niêm yết trên sàn chính thức sẽ cải tạo được tính thanh khoản của những cổ phiếu này.

    Tuy nhiên, con số gần 50 doanh nghiệp niêm yết sẽ tác động đến chỉ số VN-Index thế nào còn phụ thuộc vào việc xác định giá cổ phiếu ngày đầu lên sàn.
    Định giá cao sẽ gặp nhiều bất lợi

    Thị trường OTC hiện đang đóng băng, nhiều cổ phiếu đã giảm dưới mệnh giá. Mà theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM, trong phiên đầu tiên giao dịch trên sàn, cổ phiếu của các công ty mới này chỉ được tăng giảm trong khoảng 20%. Như vậy, cổ phiếu OTC muốn bước lên sàn chính thức sẽ rất khó định giá khi chào sàn.

    ?oViệc định giá cổ phiếu mới ở mức cao hay thấp còn có tác động lớn đến chỉ số chứng khoán. Chỉ số tăng hay giảm còn phụ thuộc vào việc định giá của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp niêm yết định giá cao thì cổ phiếu lên sàn sẽ giảm, kéo theo chỉ số chứng khoán cũng giảm? - ông Trương Duy Khiêm, Giám đốc Chi nhánh Lê Ngô Cát của ACBS, nhận định.


    Ông Khiêm cũng cho biết gần đây, cổ phiếu của Công ty Mirae chào sàn TP.HCM với giá tham chiếu 48.000 đồng/cổ phiếu nhưng đã giảm liên tục 36 phiên, xuống còn 16.100 đồng/cổ phiếu.

    Tương tự, ngày 3-11, cổ phiếu PVF của Tổng Công ty Tài chính cổ phần dầu khí Việt Nam giao dịch với giá tham chiếu 30.000 đồng/cổ phiếu nhưng cũng đã giảm hết biên độ 20% cho phép. Các cổ phiếu suy giảm cũng đã làm cho thị trường chung giảm mạnh.

    Vì vậy, ông Phan Anh Tuấn cho rằng doanh nghiệp niêm yết không nên đẩy quá cao. Khi định giá quá cao, nhà đầu tư sẽ đẩy hàng ra, làm cho giá cổ phiếu đó nhanh chóng sụt giảm.

    Ngoài ra, ông Huỳnh Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán SJC, cũng cho rằng doanh nghiệp chào sàn giá cao để làm đẹp lòng các nhà đầu tư đã nắm giữ cổ phiếu từ khi những cổ phiếu này còn là OTC. Do vậy, những nhà đầu tư mới sẽ dị ứng không mua nên giá cổ phiếu có thể sẽ sụt giảm làm xấu hình ảnh doanh nghiệp niêm yết.
    Theo Vũ Hưng
    Pháp luật Tp.HCM
    CafeF

    Mấy chú vịt này cũng giống như anh chàng updatevni kia ngây thơ quá. Lượng CUNG hàng mạnh quá áp đảo hoàn toàn làm mất cân bằng cung cầu thì thị trường trụ thế nào nổi?

    Đơn cử như phiên PHÂN PHỐI TỔNG XẢ HÀNG nhẹ nhàng hôm qua 06/11 chỉ mới có 50 triệu cổ phiếu trên cả 2 sàn được khớp mà đã làm SUY GIẢM KIỆT LỰC sức cầu, khiến cho phiên hôm nay manh nha cá hồi giữa phiên mà thất bại thảm hại và khối lượng giao dịch tụt giảm thấp hơn hẳn

    Đó là nguy cơ còn lớn hơn nhiều so với các yếu tố bất lợi khác. Bởi cung cầu mà mất cân đối nghiêm trọng thì dù tất cả các thành phần tham gia thị trường có chung mong muốn đẩy thị trường lên cũng lực bất tòng tâm. Thị trường tăng bằng niềm tin hão huyền à?
  7. vo_thuong_81

    vo_thuong_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Đã được thích:
    2
    3, 04/11/2008, 09:46

    BAS: giao dịch đầu tiên 9,6 triệu CP vào ngày 11/11

    (CafeF) - Công ty cổ phần BASA sẽ giao dịch 9,6 triệu CP vào ngày 11/11 với giá tham chiếu là 18.000 đồng/CP.

    > BASACO: Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 9 tháng âm 743 triệu

    SGDCK TP.HCM thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của Công ty cổ phần BASA (mã: BAS)

    Theo đó, 9.600.000 cổ phiếu BAS (tương đương 96 tỷ đồng) sẽ chính thức giao dịch ngày đầu tiên vào 11/11/2008. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 18.000 đồng, với biên độ là +/- 20% so với giá tham chiếu.

    Theo kết quả kinh doanh mới công bố, quý III công ty đạt 105 tỷ đồng doanh thu chiếm gần 60% doanh thu của 9 tháng, đạt 179,8 tỷ đồng.

    Tuy nhiên do chi phí bán hàng và chi phí tài chính cao làm cho lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty bị âm.

    Quý III âm 494,4 triệu đồng và 9 tháng âm 743,3 triệu đồng. Lợi nhuận sau thuế TNDN 9 tháng đạt 342,8 triệu đồng.

    Công ty hoạt động trong lĩnh vực chế biến thủy sản với sản phẩm chính là cá tra, basa.

    Phương Thảo - CafeF

    Làm ăn kém và lỗ chổng vó thế này mà cũng nghễu nghện lên sàn. Lại còn chào sàn giá 18 nữa chứ. Nhiều con trên sàn ngon hơn nhiều chỉ có giá bằng hoặc thấp hơn mệnh giá kia kìa

    Phong trào lên sàn kiểu này thì thị trường đỡ sao nổi? Cứ tằng tằng mỗi tuần lại NÉM thêm vài chục triệu cổ phiếu lên sàn thế này thì bảo sao thị trường ko thảm? Chưa kể là các cổ phiếu phát hành thêm niêm yết bổ sung ào ào tràn về như 200 triệu ACB, 22 triệu REE,...
  8. _Arwen_

    _Arwen_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Mã nào chết cứ chết, mã nào lên cứ lên, em chả sợ

  9. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Đã được thích:
    0
    hi, mình thì nghĩ đơn giản thế này:
    - Khi PVF lên sàn nó sẽ không dễ dàng để TT down, mà sẽ có kế hoạch để làm TT up.
    - Khi HAGL lên sàn, thì lại càng thế
    1 mình thì khó chống chọi nhưng hợp lực với nhau thì xem ra dễ dàng hơn
  10. ChiHuyTruong

    ChiHuyTruong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Đã được thích:
    0
    CHẢ CÓ GÌ LÀ ĐÁNG SỢ CẢ, Ở VIỆT NAM CÁI GÌ CŨNG NGƯỢC ĐỜI BÁC Ợ. BÁC CÓ THẤY MẤY HÔM NAY CỔ PHIẾU CÁC CÔNG TY CK LÊN VÈO VÈO KHÔNG. MÀ SỰ THỰC VẪN NHƯ DƯỚI ĐÂY THÔI. CÓ SAO ĐÂU! HỜ HỜ
    __________________________________________

    Làm ăn thua lỗ, không ít công ty chứng khoán có nguy cơ đóng cửa
    Thứ sáu, 7/11/2008, 10:59 GMT+7

    Theo thống kê không chính thức, hiện có khoảng 60% Cty chứng khoán đang làm ăn thua lỗ và không ít trong số này có nguy cơ đóng cửa trong năm nay. Chính điều này sẽ mang lại nhiều rủi ro cho nhà đầu tư (NĐT) mở tài khoản tại những Cty chứng khoán chưa kết nối và chuyển tiền về ngân hàng quản lý.

    * Kết quả kinh doanh Quý 3/2008 của các doanh nghiệp trên cả 3 sàn

    Thời hoàng kim của chứng khoán, chỉ riêng khoản thu phí môi giới (trên 400 triệu đồng mỗi ngày) cũng đã dư sức trả lương cho bộ máy nhân sự của Cty chứng khoán (CTCK). Tuy nhiên, giờ đây mọi khoản thu, nhất là phí môi giới gần như mất trắng. Đó là chưa kể một số CTCK đã cắt giảm một phần phí giao dịch để lôi kéo khách hàng. Mảng tự doanh cũng được coi là nguồn thu béo bở cho các CTCK, nhưng giờ họ cũng đang bị lỗ không kém các nhà đầu tư. Khó khăn càng thêm chồng chất khiến các Cty chứng khoán rơi vào cảnh điêu đứng.

    Bần cùng...

    Một thống kê gần đây cho thấy, chi phí trung bình ở một CTCK (gồm thuê văn phòng, nhân sự, đường truyền...) mất khoảng từ 500-700 triệu đồng/tháng. Như vậy, để có tiền trang trải chi tiêu hàng tháng, một CTCK phải có tổng số lệnh khớp trị giá 100 tỷ đồng, với mức phí trung bình 0,2% giá trị giao dịch. Nhưng với giá trị giao dịch trên cả hai sàn HoSE và HaSTC vừa qua, mỗi ngày chỉ vài chục tỷ, thì số tiền thu được chẳng thấm vào đâu. Nhiều Cty đã phải bán cổ phần cho đối tác ngoại để tồn tại.

    Mới đây, Hiệp hội Kinh doanh chứng khoán cũng đã gửi kiến nghị lên UBCK NN đề nghị giảm phí cho các CTCK từ mức 0,05% hiện nay xuống còn 0,01- 0,02% để hỗ trợ khó khăn với các CTCK. Mặc dù vậy, kể cả khi nhận được sự hỗ trợ này, các CTCK vẫn phải tìm cách cầm hơi bằng đủ liệu pháp: hạn chế mọi chi phí không cần thiết, cắt giảm nhân sự, hạ lương, thưởng...

    Thậm chí có đơn vị còn chuẩn bị cho khả năng xấu nhất. Ông Lưu Tường Bách - nguyên TGĐ một CTCK cho biết, hiện ông đang chuyển sang khai thác lĩnh vực tư vấn giải thể, sáp nhập và mua bán DN. Ông nói rằng, khoảng một vài tháng nữa, sẽ có những CTCK nhỏ phải giải thể hoặc sáp nhập lại với nhau. Theo ông Bách, con số Cty giải thể có thể không nhiều, nhưng các CTCK có thể sáp nhập lại với nhau nhiều hơn. Và theo ông, thậm chí các ngân hàng nhỏ cũng phải tính tới việc sáp nhập.

    Sinh... trì hoãn

    Theo thống kê, hiện mới chỉ có khoảng 20 trên tổng số gần 100 CTCK đã hoàn tất việc kết nối và chuyển quản lý tiền của NĐT về ngân hàng quản lý. Mặc dù vậy, đến nay những Cty chứng khoán chưa thực hiện việc chuyển tiền của nhà đầu tư về ngân hàng vẫn không hề bị xử phạt nên các đơn vị này tiếp tục dửng dưng với nghĩa vụ trên. Do vậy, việc Cty chứng khoán có thể lạm dụng tiền của nhà đầu tư để trục lợi vẫn là băn khoăn của nhiều người.

    Đơn cử, một ví dụ đơn giản là so với lãi suất tiền gửi ngân hàng đang áp dụng ở mức phổ biến 16 - 16,5%/năm, thì tiền NĐT để tại Cty chứng khoán chỉ được hưởng lãi suất không kỳ hạn khoảng 3%/năm. Với những Cty chứng khoán đang quản lý một số lượng khoảng 15.000 tài khoản thì mỗi năm thì tiền lãi thu về sẽ không nhỏ. Đây cũng chính là lý do để nhiều đơn vị chần chừ thực hiện nghĩa vụ này. Theo con số bà Nguyễn Thục Anh - Phó ban Kinh doanh (UBCK NN) cho biết, ở thời điểm thị trường tồi tệ nhất, một CTCK nhỏ vẫn quản lý 2-3 tỷ đồng trong tài khoản của NĐT, ở CTCK trung bình là hàng trăm tỷ đồng, còn đối với những CTCK lớn con số này không dưới 500 tỷ đồng, thậm chí hàng ngàn tỉ đồng. Với lãi suất qua đêm hiện nay, "rõ ràng đây là một nguồn lợi lớn". Có lẽ việc phải chuyển món lợi kinh tế này sang cho người khác mới là mấu chốt của câu chuyện.

    Hiện UBCK NN vẫn chưa có một biện pháp hành chính nào đối với những Cty chứng khoán chưa thực hiện việc kết nối và chuyển tiền NĐT về ngân hàng quản lý. Nhưng đáng quan ngại hơn, nếu việc các CTCK vẫn cứ chần chừ không chuyển tài khoản cho các ngân hàng quản lý, khi các CTCK phá sản, tiền của NĐT sẽ được xử lý như thế nào, ai sẽ là người chịu trách nhiệm giải quyết ?ohậu? phá sản, anh Ngọc Cường - một NĐT lo lắng.

    Theo ông Nguyễn Sơn - Trưởng ban phát triển thị trường (UBCK NN) cho biết, trên thế giới có hình thức bảo hiểm phá sản để đảm bảo quyền lợi cho các NĐT, nhưng Việt Nam chưa áp dụng hình thức này. Hiện UBCK đang soạn thảo một dự án kiểm soát hoạt động của các CTCK. Theo dự kiến, dự án này sẽ được triển khai vào...

    Theo ông Nguyễn Sơn - Trưởng ban phát triển thị trường (UBCK NN) cho biết, trên thế giới có hình thức bảo hiểm phá sản để đảm bảo quyền lợi cho các NĐT, nhưng Việt Nam chưa áp dụng hình thức này.(Nguồn: DDDN, 7/11)

Chia sẻ trang này