2/12:TTCK: Một mối lo lớn đang ám ảnh tâm lý nhà đầu tư là sức ép giải chấp đối với những khoản vay

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi buffet2008, 02/12/2009.

1663 người đang online, trong đó có 665 thành viên. 17:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 410 lượt đọc và 4 bài trả lời
  1. buffet2008

    buffet2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Đã được thích:
    0
    2/12:TTCK: Một mối lo lớn đang ám ảnh tâm lý nhà đầu tư là sức ép giải chấp đối với những khoản vay đầu tư ch

    TTCK: Mối lo giải chấp (02/12, 08:36) Một mối lo lớn đang ám ảnh tâm lý nhà đầu tư là sức ép giải chấp đối với những khoản vay đầu tư chứng khoán. Trong giai đoạn thị trường tăng nóng, khi VN-Index lên khoảng 580 - 630 điểm, rất nhiều nhà đầu tư đã vay tiền để đầu tư chứng khoán và cầm cố chính số chứng khoán mua được. Tuy nhiên, diễn biến thị trường trong những ngày cuối tháng 11 vừa qua đã trở nên xấu đi, ngoài dự đoán của nhiều chuyên gia và nhà đầu tư. Tuần qua, VN-Index đã ?ođổ dốc? mạnh 4 phiên, với mức giảm trung bình tới 20 điểm/phiên.

    Một số chuyên gia cho rằng, chỉ số VN-Index đã tụt xuống một mặt bằng giá khá nhạy cảm, do nhiều hợp đồng cầm cố cổ phiếu có thể sẽ bắt buộc phải thanh lý để hoàn trả nợ vay.
    Thông thường, theo các điều khoản trong các hợp đồng vay cầm cố chứng khoán, ngân hàng cho vay và nhà đầu tư thường thỏa thuận rằng, khi chứng khoán xuống đến một mức nào đó, chẳng hạn giảm 20% hoặc 30%..., thì nhà đầu tư phải nộp thêm tiền để bù cho phần mất giá của cổ phiếu, nếu không, ngân hàng sẽ tự động thanh lý số chứng khoán đã cầm cố. Khi thanh lý chứng khoán, các ngân hàng thường ủy quyền cho công ty chứng khoán đặt lệnh bán với bất cứ giá nào. Trong những trường hợp này, áp lực đối với chỉ số VN-Index là rất lớn, do lượng bán giá sàn luôn được các công ty chứng khoán ?obắn? vào thị trường với khối lượng lớn ngay từ đầu phiên giao dịch.
    Trong lịch sử thị trường chứng khoán, các nhà đầu tư khó quên thời kỳ đen tối do áp lực giải chấp hồi năm 2008. Khi đó, chứng khoán được bán ra vô tội vạ và nhà đầu tư chỉ còn biết đứng nhìn tài sản của mình bị mất dần mà không thể có cách nào cứu vãn.
    Theo phân tích của các chuyên gia thuộc của Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI), tuần qua, mối quan ngại về dòng tiền vào thị trường chứng khoán và sức ép bán giải chấp cổ phiếu đã khiến thị trường giảm mạnh 4 phiên liên tục, với tính thanh khoản yếu ở nhiều mã cổ phiếu. Cùng chung quan điểm này, Công ty Chứng khoán Euro Capital cho rằng, điều khiến giới phân tích cũng như nhà đầu tư rất lo ngại hiện nay là một lượng lớn cổ phiếu được giao dịch bằng đòn bẩy tài chính ở thời điểm VN-Index ở trong khoảng 580 - 630 điểm đang chờ giải chấp. Do đó, khối lượng cổ phiếu có nguy cơ phải giải chấp đang ?otreo? lơ lửng, khiến nhà đầu tư còn cân nhắc và chờ đợi thêm.

    Thực tế cho thấy, việc các nhà đầu tư vay cầm cố chứng khoán và sau đó phải trả giá do cổ phiếu bị bán để giải chấp đã từng là một bài học đắt giá. Tuy nhiên, trước sự hấp dẫn của thị trường trong những lúc tăng nóng, nhiều nhà đầu tư vẫn bị cuốn theo vòng xoáy của ?otrò chơi? nguy hiểm này.

    Sự nguy hiểm của ?otrò chơi? này đã từng làm điêu đứng không chỉ những người trực tiếp chơi (những người vay vay cầm cố), mà còn cả những người không chơi, khi thị trường lao dốc trong những thời điểm cổ phiếu cầm cố bị giải chấp mạnh.

    Theo một số chuyên gia, có thể đã đến lúc, các nhà điều hành thị trường nên có một giải pháp nào đó để điều chỉnh hành vi của nhà đầu tư, nhằm tránh tình trạng hành vi mạo hiểm của họ ảnh hưởng đến những nhà đầu tư khác.

    Chí Tín

    Theo Đầu tư
  2. buffet2008

    buffet2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Đã được thích:
    0
    ..........................Phó chủ tịch hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội Trần Anh Vương:


    Sức ép lên doanh nghiệp, người tiêu dùng đang gia tăng


    Chính sách tiền tệ, trong đó có tín dụng, quản lý ngoại tệ, vàng hiện nay đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, khiến các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp ngoài quốc doanh gặp rất nhiều khó khăn.


    Chúng tôi quan ngại về việc điều hành kinh tế vĩ mô liên quan đến các thị trường tiền tệ, chứng khoán, bất động sản, vàng hiện không có sự điều tiết thống nhất dẫn đến mỗi sự biến động của thị trường thế giới đều tác động đến hành vi đầu cơ, do vậy đầu vào của doanh nghiệp sản xuất không thể kiểm soát và hiệu quả xuất khẩu có thể bằng không hoặc âm.


    Với đồng Việt Nam hiện đã mất giá khoảng hơn 20% so với USD, giá cả nhu yếu phẩm tiếp tục tăng, các mặt hàng chiến lược như xăng dầu luôn được điều chỉnh theo thị trường thế giới và tỷ giá ngoại tệ, sức ép lên doanh nghiệp và người lao động ngày càng gia tăng.

    Theo Tư Hoàng
    SGTT


  3. buffet2008

    buffet2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Đã được thích:
    0
  4. ngock

    ngock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Đã được thích:
    1.554
    ô làm bên chí tín ah ?????
  5. buffet2008

    buffet2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này