♠♣♥♦♪♫♫ 20/5/2010: Tạm thời thoát khỏi thị trường tại vùng 590-610 ♠♣♥♦♪♫♫

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi broker_pro, 03/04/2010.

3790 người đang online, trong đó có 134 thành viên. 06:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 61026 lượt đọc và 301 bài trả lời
  1. broker_pro

    broker_pro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2010
    Đã được thích:
    0
    [r2)][r2)], giờ mới thấy bác

    Cũng hy vọng lên 520 vào ngày mai, nhưng trường hợp xấu nhất như nhiều người nghĩ thì cũng là một điều tốt cho VNI
  2. MONSTERS

    MONSTERS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Đã được thích:
    2
    Cửa xấu nhất 509 sẽ khiến mọi nỗ lực và thành quả 4 phiên tuần này phải làm lại từ đầu vào tuần sau. Đâu càn thiết phải vậy khi hàng BCs đã gom xong giá tốt. Em nghĩ mãi vẫn chưa hiểu việc giảm 6 điểm sẽ khiến mọi thứ lộn tùng phèo ngoài tầm kiểm soát. Để đè về 509 thì lực bán và hàng bán sẽ quá lớn, khả năng mất hàng vào tay tổ chức khác khi họ cũng đang giải ngân.

    Ngay cả tự doanh các bên cũng đang cần giải ngân số tiền huy động đợt rồi. Giờ kho đang cần hàng và danh mục BCs tốt cho 1 đợt tăng dài hạn 2 tháng.
  3. broker_pro

    broker_pro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Sau một tuần liên tục tấn công tấp cập quân địch, cuối cùng quân giải phóng đã chiếm được cứ điểm Tây Nguyên, yếu huyệt của địch. Tuy nhiên, hiện nay quân địch vẫn còn mạnh và vì cứ điểm Tây Nguyên rất quan trọng nên quân địch có thể phản công đánh chiếm lại trong hai ngày thứ 2, 3 tuần sau. Các chiến sĩ hết sức cảnh giác tránh hy sinh vô ích. Cần phải giữ được Tây Nguyên để mở chiến dịch trong tuần sau giải phóng Xuân Lộc tiến tới chiến dịch uptrend lịch sử 590-610 [r2)][r2)]
  4. broker_pro

    broker_pro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Tuần giao dịch đầu tiên của tháng tư đã kết thúc mà chưa có diễn biến đột phá như nhiều nhà đầu tư kỳ vọng khi các tin tốt về vĩ mô liên tục được đăng tải trên các phương tiện truyền thông. Cùng kỳ vọng vào một tuần tăng điểm tốt hơn vào tuần sau tạo tiền đề cho những diễn biến nhanh và mạnh hơn của thị trường từ trung tuần tháng tư
  5. broker_pro

    broker_pro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2010
    Đã được thích:
    0
    :-bd
  6. broker_pro

    broker_pro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Giá vàng trong nước rẻ hơn thế giới 450.000 đồng/lượng


    KIỀU OANH
    08/04/2010 09:27 (GMT+7)
    Sau khi phá vỡ ngưỡng kháng cự quan trọng 1.140 USD/oz, giá vàng thế giới đã leo thẳng lên mức 1.154 USD/oz, cao nhất trong vòng 12 tuần qua - Ảnh: Getty Images.
    Giá vàng trong nước tiếp tục tỏ ra đuối sức trước giá vàng thế giới, và đang rẻ hơn giá vàng thế giới tới 450.000 đồng/lượng. Trong khi giá USD giao dịch qua ngân hàng bằng với thị trường tự do.

    Giá vàng thế giới tăng phiên thứ năm liên tục, đạt mức cao nhất trong vòng 3 tháng trở lại đây. Mối tương quan tỷ lệ nghịch giữa giá vàng và tỷ giá USD đang tạm thời bị tách rời khi giá kim loại quý liên tục phá vỡ các ngưỡng kháng cự bất chấp sự gia tăng của tỷ giá đồng bạc xanh.

    Vàng thế giới trong xu hướng tăng giá mạnh

    Phiên giao dịch ngày 7/4 tại thị trường New York một lần nữa chứng kiến sự biến động đầy phức tạp của giá vàng trong biên độ rộng. Ở đầu phiên giao dịch, vàng tỏ ra đuối sức trước áp lực đến từ sự suy yếu của tỷ giá Euro/USD, có lúc rớt về mức 1.134 USD/oz.

    Tuy nhiên, càng về cuối phiên lực tăng càng mạnh do giới đầu tư ồ ạt mua vào khi những thông tin bất lợi từ châu Âu bắt đầu có tác động mạnh tới tâm lý thị trường. Sau khi phá vỡ ngưỡng kháng cự quan trọng 1.140 USD/oz, giá vàng đã leo thẳng lên mức 1.154 USD/oz, cao nhất trong vòng 12 tuần qua.

    Trong khi nguy cơ leo thang của cuộc khủng hoảng của Hy Lạp tiếp tục làm giới đầu tư cảm thấy bất an và cảnh giác về khả năng vỡ nợ của nước này, thì hôm qua, kinh tế châu Âu tiếp tục phát đi thêm tin xấu. Thống kê công bố ngày 7/4 cho thấy, tăng trưởng GDP của 16 nước sử dụng đồng Euro chỉ tăng có 0,4% trong quý 1 năm nay, một mức tăng quá thấp so với kỳ vọng của các nhà phân tích.

    Trước tình hình trên, giới đầu tư tại Mỹ và châu Âu hôm qua đã đẩy mạnh gom mua vàng để thay thế cho đồng Euro. Với vai trò “vịnh tránh bão” được nâng cao, vàng đã tăng giá bất chấp đồng Euro tiếp tục suy yếu trước USD. Ngoài ra, xu hướng mua vàng như một loại hàng hóa trong bối cảnh kinh tế phục hồi tại Mỹ cũng là một nhân tố rất quan trọng giúp giá vàng liên tục đi lên trong những phiên gần đây.

    “Người ta đang mua vàng nhiều hơn, bất chấp sức mạnh của đồng USD. Nợ chính phủ đang là vấn đề đáng lo ngại, giúp vàng trở thành kênh đầu tư được đề cao ở châu Âu. Tại Mỹ thì nền kinh tế đang phục hồi tốt nên các nhà đầu tư cũng mua vàng với mục đích chống lạm phát”, nhà giao dịch hàng hóa Matt Zeman thuộc công ty LaSalle Futures có trụ sở tại Chicago, Mỹ, phát biểu trên Bloomberg.

    Chốt phiên tại New York, giá vàng giao ngay tăng 13,7 USD/oz (1,2%) so với giá đóng cửa phiên liền trước, đạt mức 1.149 USD/oz.

    Trong khi đó, đồng Euro đã có phiên mất giá thứ ba liên tục trước USD, với tổng mức trượt giá của cả ba phiên là 1,4%. Sáng nay, tỷ giá Euro/USD tiếp tục đi xuống, còn 1 Euro tương đương khoảng 1,33 USD.

    Theo thông tin từ Bloomberg, giá vàng tính theo Euro đã đạt mức kỷ lục mọi thời đại trong ngày hôm qua, với 863,466 Euro/oz.

    Quỹ tín thác đầu tư vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust hôm qua đã có động thái mua vào đầu tiên trong gần 10 ngày trở lại đây. Theo thông tin đăng tải trên website của quỹ, SPDR Gold vừa mua vào 0,9 tấn vàng, nâng khối lượng nắm giữ lên mức 1.130,7 tấn, cao nhất từ cuối năm 2009 tới nay.

    Giới phân tích quốc tế nhận định, vàng đang ở trong xu hướng tăng giá mạnh với sự hỗ trợ tổng hợp từ nhiều phía. “Những yếu tố hỗ trợ cho giá vàng hiện nay gồm chính sách tiền tệ tiếp tục nới lỏng, những lo ngại về tình hình nợ công, và xa hơn nữa là thâm hụt ngân sách khổng lồ của Mỹ”, ông Frank McGhee, một chuyên gia của Công ty Integrated Brokerage Services tại Chicago, nhận xét trên Bloomberg.

    Xét về phương diện kỹ thuật, lực tăng giá của vàng hiện cũng đang rất lớn, vì ngưỡng cản 1.140 USD đã bị phá vỡ ngoạn mục trong phiên ngày 7/4. “Thị trường đang chứng kiến sự bứt phá kỹ thuật của vàng”, ông Zeman nhận định.

    Vàng trong nước ngày càng rẻ so với thế giới

    Tăng theo giá vàng thế giới, nhưng giá vàng trong nước sáng nay tăng rất khiêm tốn. Sự ảm đạm trong giao dịch vàng vật chất và xu hướng giảm giá của USD trong nước đang là những lý do chính khiến vàng trong nước đuối sức.

    Đầu giờ sáng nay, giá vàng miếng các thương hiệu phổ biến ở mức 26,20 - 26,25 triệu đồng/lượng (mua vào) và 26,25 - 26,30 triệu đồng/lượng (bán ra). So với giá sáng qua, giá vàng trong nước sáng nay tăng bình quân khoảng 150.000 đồng/lượng.

    Vàng SBJ giao dịch tại hệ thống Sacombank có giá áp dụng từ thời điểm 8h00 là 26,24 triệu đồng/lượng (mua vào) và 26,28 triệu đồng/lượng (bán ra).

    Lúc 8h40, tại thị trường Hà Nội, vàng SJC được Phú Quý giao dịch ở các mức giá tương ứng lần lượt là 26,20 triệu đồng/lượng và 26,27 triệu đồng/lượng. Giá vàng Phượng Hoàng PNJ-DongA Bank tại PNJ Hà Nội là 26,19 triệu đồng/lượng (mua vào) và 26,25 triệu đồng/lượng (bán ra).

    Cùng thời điểm, giá vàng cùng thương hiệu do SJC niêm yết cho thị trường Tp.HCM là 26,20 triệu đồng/lượng (mua vào) và 26,26 triệu đồng/lượng (bán ra).

    Giá vàng giao ngay tại châu Á lúc 8h40 giờ Việt Nam đứng ở mức 1.148 USD/oz, giảm 1 USD/oz so với giá đóng cửa tại New York. Mức giá này quy đổi tương ứng với khoảng 26,70 triệu đồng/lượng, cao hơn giá vàng bán ra trong nước 400.000-450.000 đồng/lượng.

    Mấy ngày trở lại đây, giá vàng trong nước ngày càng rẻ so với giá thế giới. Ngày hôm qua, giá vàng trong nước thấp hơn giá vàng thế giới 250.000 đồng/lượng.

    Giá USD tự do bằng giá USD ngân hàng

    Tỷ giá USD/VND do các ngân hàng thương mại trong nước niêm yết sáng nay đã tăng trở lại. Tại ngân hàng Vietcombank, giá mua và bán USD lần lượt là 19.020 VND/USD và 19.100 VND/USD, tăng tương ứng 40 VND/USD và 20 VND/USD so với hôm qua.

    Tỷ giá USD/VND liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố tiếp tục duy trì ở mức 18.544 VND/USD.

    Tuy nhiên, tỷ giá USD/VND thị trường tự do vẫn tiếp tục đi xuống. Tại thị trường Hà Nội sáng nay, một số điểm giao dịch ngoại tệ niêm yết giá USD ở mức 19.080 VND/USD (mua vào) và 19.100 VND/USD (bán ra), giảm thêm khoảng 20 VND so với hôm qua.

    Như vậy, giá USD bán ra trên thị trường tự do hiện đã bằng với giá bán USD do các ngân hàng thương mại niêm yết.

    Giá dầu thô đêm qua và sáng nay đi xuống vì thông tin dự trữ xăng dầu tuần qua của Mỹ tăng. Bộ Năng lượng Mỹ ngày 7/4 cho hay, dự trữ dầu thô của nước này tuần trước tăng vượt dự kiến, với mức tăng 1,98 triệu thùng, lên mức 356,2 triệu thùng.

    Kết thúc phiên tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 5/2010 giảm 0,96 USD/thùng (1,1%), đóng cửa ở mức 85,88 USD/thùng. Đây là phiên giảm giá đầu tiên của dầu ngọt nhẹ trong vòng 7 ngày.

    Sáng nay, giá dầu tiếp tục giảm, nhưng duy trì ở mức trên 85,50 USD/thùng.
  7. broker_pro

    broker_pro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2010
    Đã được thích:
    0
    mới đây bác Giàu cho biết chưa đưa vàng ra khỏi cán cân xuất nhập khẩu, toan tính gì đây?
  8. snakevnn

    snakevnn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Đã được thích:
    0

    Hum nay khá nhìu đồng chí đã hy sinh
    [:D]
  9. broker_pro

    broker_pro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Good!! [r2)][r2)]


    Nhà đầu tư nước ngoài đang trở lại


    Thủy Triều
    Thứ Tư, 7/4/2010, 17:28 (GMT+7)










    Không chỉ nhà đầu tư trong nước, mà nhà đầu tư nước ngoài cũng đang bắt đầu chú ý đến thị trường Việt Nam trở lại. Ảnh: Lê Toàn
    (TBKTSG Online) - Sau gần hai năm giảm bớt đầu tư do khủng hoảng tài chính, các nhà đầu tư nước ngoài từ đầu năm đến nay đã bắt đầu tập trung chú ý trở lại vào thị trường Việt Nam khi kinh tế toàn cầu có dấu hiệu hồi phục. Các quỹ đầu tư nước ngoài cũng đang tăng tốc huy động vốn để đầu tư vào Việt Nam.
    Tăng cường lập quỹ mới

    Công ty quản lý quỹ Vietnam Asset Management (VAM), hôm 23-3 đã phối hợp với Công ty quản lý quỹ Hong Leong của Malaysia thành lập một quỹ mở để đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Quỹ này dự kiến trong tháng đầu tiên sẽ huy động được 31 triệu đô la Mỹ nhưng ngay trong tuần đầu tiên đã huy động được 40% số vốn dự kiến.

    Ông Nguyễn Xuân Minh, Tổng giám đốc VAM, cho biết quỹ thứ hai này của công ty nhắm đến các nhà đầu tư cá nhân, chỉ cần có 300 đô la Mỹ là đã có thể đầu tư vào Việt Nam. Ông Minh nói sau những lần nói chuyện với các nhà đầu tư tại 5, 6 thành phố của Malaysia, ông nhận thấy những nhà đầu tư nước ngoài, kể cả nhà đầu tư cá nhân rất quan tâm đến Việt Nam. Vì vậy kết quả huy động trong tuần đầu tiên khá là khả quan, và ông hy vọng sẽ đạt được 100% lượng vốn cần huy động trong tuần thứ hai.

    Trong khi đó, ông Chris Freund, Tổng giám đốc Công ty quản lý quỹ Mekong Capital, cho biết công ty này cũng đang huy động vốn từ các thị trường như Mỹ, châu Âu, châu Á để thành lập quỹ mới đầu tư vào các công ty tư nhân tại Việt Nam. “Quỹ mới có tên MEF III sẽ có số vốn dự kiến là 150 triệu đô la Mỹ và nhắm đến các công ty có thể hưởng lợi từ sự tăng trưởng của nền kinh tế”, ông nói.

    Nhận định về nguồn vốn nước ngoài có thể đổ vào thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới, ông Chris Freund, cho biết sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài đang tăng trở lại trong thời gian gần đây, và “tôi chỉ có thể nói rằng đang có rất nhiều vốn mới từ nước ngoài đổ vào Việt Nam thời điểm này”.

    Một công ty quản lý quỹ đầu tư trong nước là MBCapital cũng cho biết đang trong quá trình gặp các nhà đầu tư trong và ngoài nước để huy động vốn cho một quỹ mới. Ông Nguyễn Hải Hà, Giám đốc đầu tư của MBCapital, cho biết theo kế hoạch quỹ trên có số vốn khoảng 300 tỉ đồng, sẽ đóng và bắt đầu giải ngân trong tháng 5 hoặc tháng 6. Nhận xét về cách nhìn của các nhà đầu tư về thị trường Việt Nam, ông Hà nói: “Chúng tôi đã tiếp xúc và làm việc với một số nhà đầu tư, tổ chức tiềm năng trong và ngoài nước. Nhìn chung, những nhà đầu tư mà chúng tôi tiếp xúc đều có cái nhìn tích cực về Việt Nam trong dài hạn”.

    Theo thống kê của Sở giao dịch chứng khoán TPHCM, quí 1 năm nay, tổng giá trị mua ròng của nhà đầu tư nước ngoài trên sàn này là khoảng 2.056 tỉ đồng, chiếm gần 62% tổng giá trị mua ròng của khối này trong cả năm 2009.

    Lĩnh vực giáo dục, y tế được chú ý

    Ngoài một số ngành được nhà đầu tư nước ngoài chú ý từ trước đến nay như hàng tiêu dùng, ngân hàng, một số ngành mới đang nổi lên trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài là năng lượng tái tạo, dịch vụ y tế và giáo dục.

    Công ty quản lý quỹ Dragon Capital dự kiến sẽ cho ra mắt một quỹ đầu tư vào ngành năng lượng tái tạo, tiết kiệm điện, và phát triển bền vững trong tháng 4 hoặc tháng 5 này. Ông Dominic Scriven, Tổng giám đốc của quỹ, đã từng cho Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online biết rằng quỹ này có sự góp vốn của chính phủ một số nước. "Mặc dù những ngành này sẽ lâu sinh lời nhưng đây đang là xu hướng của cả thế giới và Việt Nam cũng không thể đứng ngoài, nhất là khi đang phải đối mặt với các vấn đề về môi trường", ông nói.

    Trong khi đó, quỹ MEF II của Mekong Capital mới đây đã công bố khoản đầu tư 6 triệu đô la Mỹ vào trường Quốc tế Việt-Úc (VAS). Giám đốc của quỹ này cho biết ngành giáo dục sẽ có tốc độ tăng trưởng mạnh trong trung hạn. “Nhu cầu đăng ký học ở VAS ngày càng tăng đã gây ấn tượng với chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư vào ngành giáo dục nếu tìm thấy cơ hội phù hợp với các tiêu chí đầu tư của Mekong Capital và không mâu thuẫn về lợi ích với VAS”, ông nói.

    Ông Hà của MBCapital cũng cho biết công ty này đặc biệt quan tâm đến ngành giáo dục và y tế trong thời gian tới. “Với dân số trẻ và thu nhập của người dân Việt Nam ngày một tăng, chúng tôi tin là nhu cầu cho các dịch vụ giáo dục và y tế có chất lượng sẽ là rất cao tại Việt Nam. Chúng tôi sẽ dành một phần trong quỹ mới để đầu tư cho lĩnh vực này khi có các cơ hội thích hợp”, ông nói.
  10. broker_pro

    broker_pro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Nguy hiểm hơn là hiện tượng đào ngũ, đầu hàng quân địch, quay lại bắn vào đồng đội của mình :-w

Chia sẻ trang này