♠♣♥♦♪♫♫ 20/5/2010: Tạm thời thoát khỏi thị trường tại vùng 590-610 ♠♣♥♦♪♫♫

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi broker_pro, 03/04/2010.

3364 người đang online, trong đó có 173 thành viên. 00:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 61016 lượt đọc và 301 bài trả lời
  1. broker_pro

    broker_pro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Tuần đầu tiên của tháng tư sẽ chưa có diễn biến đột phá như nhiều người kỳ vọng với diễn biến như phiên cuối tuần vừa rồi.

    Tuần tới thị trường có thể sẽ thử thách mức điểm 516.6. Đây tiếp tục là thời điểm thuận lợi để cơ cấu lại danh múc trước khi thị trường có những bước tiến mạnh từ giữa tháng tư
  2. 4so9

    4so9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Đã được thích:
    443
    Nãy thấy bác nào giật tít 900 cơ mà hic
  3. broker_pro

    broker_pro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2010
    Đã được thích:
    0
    900 chắc em nghĩ phải hoãn đến năm 2012 bác nhể :-ss
  4. broker_pro

    broker_pro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thị trường hoạt động rất tốt, tuần này sẽ liên tục thử thách mức điểm trên với KLGD tăng dần và có thể đạt đến 55tr cp vào cuối tuần [r2)]
  5. broker_pro

    broker_pro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2010
    Đã được thích:
    0
    http://cafef.vn/20100405083157384CA32/imf-nang-du-bao-tang-truong-kinh-te-the-gioi.chn

    IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới ​
    [​IMG]

    Trong khi đó, IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của khu vực đồng tiền chung châu Âu, Đức. IMF cảnh báo về nguy cơ bong bóng tại nhóm nền kinh tế mới nổi.



    IMF dự báo kinh tế thế giới có thể tăng trưởng 4,1% trong năm nay, cao hơn 0,2% so với dự báo trước đó.
    Thông tin này được đưa ra trong dự thảo mới nhất về triển vọng kinh tế thế giới của IMF.
    Theo IMF, kinh tế Mỹ có thể tăng trưởng 3% trong năm 2010. Con số này đối với khu vực đồng tiền chung châu Âu là 0,8%, thấp hơn 0,1% so với dự báo đưa ra vào tháng 1/2010. Kinh tế khu vực đồng tiền chung châu Âu có thể tăng trưởng 1,5%, thấp hơn 0,1% so với dự báo đưa ra vào tháng 1/2010.
    Ông Dominique Strauss-Kahn, giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), nhận xét kinh tế thế giới hiện chưa thoát ra khỏi “rừng rậm” bất chấp kinh tế nhóm nước mới nổi và đang phát triển đi lên mạnh hơn dự báo ban đầu.
    Theo ông Strauss-Kahn, dù đà phục hồi của kinh tế toàn cầu đang vững hơn so với kỳ vọng của giới chuyên gia, nhu cầu cá nhân vẫn tăng trưởng chưa đủ mạnh để cho thấy suy thoái kinh tế thế giới đã chấm dứt.
    Ông nói thêm: “Cho tới khi nhu cầu cá nhân đủ ổn định để hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế, thật khó để có thể khẳng định khủng hoảng kinh tế đã qua.”
    IMF vào tháng 1/2010 đã nâng mạnh dự báo về tăng trưởng kinh tế và dự báo kinh tế toàn cầu có thể tăng trưởng 3,9% trong năm 2010, cao hơn mức dự báo 3,1% được đưa ra vào tháng 10/2009. IMF dự báo kinh tế thế giới năm 2011 tăng trưởng 4,3%.
    Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế phát biểu: “Đà phục hồi kinh tế hiện đến sớm hơn so với kỳ vọng. Thế nhưng khó khăn chưa qua và chúng ta cần phải thận trọng.”
    Dự báo về đà phục hồi kinh tế đã cải thiện dần từ cuối năm ngoái, cùng thời gian đó, thị trường chứng khoán toàn cầu cũng hồi phục.
    Thế nhưng sự phục hồi của kinh tế Mỹ từ thời kỳ đi xuống tệ hại nhất tính từ thập niên 1930 bắt nguồn chính từ kế hoạch kích cầu của chính phủ và việc các doanh nghiệp giảm bớt xả hàng tồn kho.
    Ông cho rằng không loại bỏ khả năng kinh tế thế giới rơi vào suy thoái lần hai.
    Ông cảnh báo về những rủi ro có thể phát sinh nếu chính phủ các nước rút đi kế hoạch kích thích kinh tế quá sớm, ông cũng thể hiện sự lo lắng khi dòng tiền đầu tư vào nhóm nền kinh tế mới nổi quá lớn sẽ có thể tạo ra “bong bóng”.
    Ngọc Diệp
    Theo Dân Trí/IMF
  6. broker_pro

    broker_pro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2010
    Đã được thích:
    0
    hê hê, IMF không loại bỏ xảy ra suy thoái lần hai, cái này có thể có, vì gốc rễ của vấn đề vẫn chưa được giải quyết triệt để, đó là bài toán lạm phát và trái phiếu của chính phủ Mỹ, nhưng chắc chắn nó không đến trong năm nay, em đoán vào khoảng giữa năm 2011.
    Còn lúc này cứ an tâm mà đầu tư. pai and hâu [r2)]
  7. ban_dai_bac_linh_tinh

    ban_dai_bac_linh_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Đã được thích:
    2
    Qua cái tháng 4 này đã, bác nhòm xa trông rộng quá >:)>:)>:)
  8. broker_pro

    broker_pro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2010
    Đã được thích:
    0
    http://www.thesaigontimes.vn/Home/taichinh/nganhang/32219/

    (TBKTSG Online) - Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu, một số ngân hàng thương mại Nhà nước hiện đang cho vay ở mức lãi suất dưới 14%/năm, thậm chí các khách hàng thân quen của ngân hàng còn được hưởng mức lãi suất 12%.
    >>Chính phủ chỉ đạo “kéo” lãi suất xuống
    Ông Giàu cho biết điều này sau cuộc họp với các ngân hàng phía Nam về việc thực hiện cơ chế lãi suất thỏa thuận đối với khoản vay ngắn hạn trong thời gian tới. “Khi áp dụng lãi suất thỏa thuận, các ngân hàng sẽ phải cạnh tranh với nhau về lãi suất cho vay và theo đó các ngân hàng thương mại cổ phần cũng sẽ giảm lãi suất cho vay xuống, nếu không sẽ mất khách”, ông nói.
    Ông Giàu chưa nói thời điểm cho phép áp dụng lãi suất thỏa thuận đối với các khoản vay ngắn hạn nhưng cho biết sẽ sớm thực hiện.
    [​IMG]
    Ông Phạm Duy Hưng, Tổng giám đốc Ngân hàng Việt Á, cho biết khi thực hiện lãi suất thỏa thuận chắc chắn các ngân hàng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều vì có thể linh hoạt lãi suất cho các đối tượng khách hàng có độ rủi ro khác nhau. Hiện ngân hàng Việt Á đang cho vay lãi suất trung dài hạn khoảng 16%-17%/năm, nhưng ông Hưng cho biết rất ít doanh nghiệp chịu vay.
    “Thời gian tới có lẽ sẽ phải hạ lãi suất cho vay xuống đồng thời lãi suất huy động cũng sẽ giảm dần theo”, ông Hưng nói.
    Thống đốc cho biết đã họp bàn với các ngân hàng trên toàn quốc để làm sao trong thời gian tới đảm bảo bốn mục tiêu là đáp ứng đủ vốn cho nền kinh tế, giảm mặt bằng lãi suất, ổn định thị trường tiền tệ, và các cán bộ ngân hàng làm phải đúng luật.
    Theo số thống kê mới nhất của Ngân hàng Nhà nước thì tăng trưởng huy động quí 1 của toàn ngành ngân hàng là 3,8% so với cuối năm 2009, cao hơn nhiều so với con số ước trước đó là 1,45%. Trong đó, huy động vốn từ dân cư trong quí 1 tăng 9,2%.
    Trong khi đó, con số tăng trưởng tín dụng thực tế trong ba tháng đầu năm được công bố là 3,34%, cao hơn so với con số ước 2,95% trước đó.
  9. broker_pro

    broker_pro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2010
    Đã được thích:
    0

    [:D]
  10. broker_pro

    broker_pro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Chính phủ nói là làm =D>. Lại nhớ cố Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh @};-

Chia sẻ trang này