2007: 03 sai lầm nghiệm trọng của CP mà người chịu TN chính không ai khác là Mr......

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi futureprecedor, 15/02/2008.

1076 người đang online, trong đó có 430 thành viên. 21:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3986 lượt đọc và 58 bài trả lời
  1. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    2007: 03 sai lầm nghiệm trọng của CP mà người chịu TN chính không ai khác là Mr......

    1. Thả nổi giá xăng
    Lợi: Nhà nước không phải bù lỗ xăng dầu (quá nhỏ)
    Hại: Giá xăng thả nổi cộng với sự quản lý giá yếu kém đã cộng hưởng làm cho cơn bão lạm phát năm 2007 tăng kỷ lục (so sánh với các QG khác). CP tăng giá, hàng hoá đồng loạt tăng theo. CP giảm giá, chả ma nào giảm giá hàng hoá cả

    2. Hạn chế đôla hoá
    Lợi: Nâng cao vị thế tiền đồng và thu thêm cho ngân hàng các khoản thu đổi ngoại tệ
    Hại: Nền KT VN trước 2007 đang trong trạng thái hoà quện giữa VND&USD. USD đc coi như 1 loại tiền mặt phổ thông thứ hai trong nền KT. Một khi nó bị hạn chế sử dụng sẽ tạo ra
    -Sự thiếu hụt phương tiện thanh toán, thiếu tiền đồng. Đầu năm 2007 nhà nước đã phải mua 7tỷ USD làm cho lượng tiền VND gia tăng dẫn tới lạm phát
    -Trong hệ thống ngân hàng xuất hiện hiện tượng thừa USD dẫn tới USD mất giá rất bất lợi cho xuất khẩu.

    3. Kìm hãm chứng khoán mà quên BĐS
    Lơi: CP đạt đc mục đích là kìm hãm TTCK. CT03 ra đời đã đạt được mục đích là giết chết TTCK non trẻ đang như 1 đứa bé đang lớn.
    Hại: Để đối phó với cái gọi là tỷ lệ dư nợ 3%, toàn hệ thống tín dụng VN đã chứng kiến một mức tăng trưởng tín dụng quá nóng 37%. Và kết quả là lạm phát.
    Nguy hại hơn là tín dụng lại không đi vào sản xuất mà lại chủ yếu rót vào BĐS tạo nên 1 thị trường bong bóng. Cái giá của nó là TTCK Mỹ như hiện nay. BDS tăng không lý do dẫn tới lạm phát, người nghèo muôn đời không mua được nhà. Các nhà đầu tư nước ngoài chùn bước không dám đầu tư vào VN khi giá đất, giá nhân công, giá hàng hoá tăng chóng mặt.

    Như 1 gia đình nghèo, có được ít tiền không chăm lo sản xuất để tiệpc tục có thặng dư lợi nhuận thì nền KT VN lại đang ngược lại đã vội sắm sửa nhà cửa hưởng thụ. Thực tế là có quá nhiều nguồn lực trong nền KTVN đang chỉ được dành cho cái gọi là BDS. Người người xây building, nhà nhà xây building. Các khu đô thị mới thi nhau mọc lên, giá vlxd tăng chóng mặt và lại lạm phát.

    KL:
    Chính phủ hiện nay đang phải trả giá cho cái gọi là lạm phát. Nhưng như 1 cái vòng luẩn quẩn họ đang không có lối ra.
    FED tiết giảm lãi suất để cứu nền KT. VN thì ngược lại, lãi suất tăng từng ngày. Chi phí đầu vào của các dn lại tăng thêm và lại lạm phát.
    Nếu chỉ đơn giản dùng công cụ tiền tệ là siết chặt tiền tệ mà có thể giảm lạm phát thì chắc đứa trẻ cũng làm được thống đốc.

    Cơ hội đang dành cho VN năm 2007 sau khi vào WTO, nhưng nó hoàn toàn có thể bị đánh mất với cách quản lý vĩ mô như hiện nay. Hy vọng rằng CP sớm nhận ra và cải thiện được các chỉ số vĩ mô của nền kinh tế trong 6 tháng đầu năm 2008. Mong lắm thay.
  2. Giaydo

    Giaydo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Đã được thích:
    0
    Một người có tầm và có tâm
  3. tuthong

    tuthong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Đã được thích:
    0
    good points
  4. newsways

    newsways Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Đã được thích:
    2
    Những lý do bác đưa ra cũng hay nhưng vấn đề không chỉ là những gì chúng ta thấy. Chỉ số lạm phát không phải là bất lợi mà còn là hạn ngạch tốt cho các chi tiêu phát triển kinh tế. Vấn đề là lạm phát của ta được nhìn nhận với góc nhìn tiêu dùng trong khi tiêu dùng chỉ là hệ quả không phải là gốc rễ của vấn đề lạm phát còn nguyên nhân chính là suất sinh lời của vốn đầu tư thì không được xem xét nghiêm túc.
    Việc tăng giá xăng dầu làm tăng giá thành phẩm điều đó đúng nhưng cái chính là khoản bù lỗ xăng dầu đã bị lạm dụng nên khi thả nổi giá xăng dầu đã tạo nên hiệu ứng xấu với nền kinh tế. Về dollar hoá nền kinh tế thì chỉ là do CP không thừa nhận thực tế là dân chúng vẫn dùng dollar để giao dịch mà thôi, khoản USD nhà nước mua là dạng chính ngạch còn số lưu hành trong thị trường thì CP không biết do đó có thể nói giải pháp duy trì tỷ giá chỉ là nửa vời. Hiệu quả sử dụng vốn vay thấp càng làm cho sức ép về tỷ giá càng mạnh - thế nên càng giữ thì nhập khẩu càng khó - Nhưng cũng có hạn chế được đâu - các siêu xe vẫn về mỗi ngày cho thấy điều đó.
    BĐS đang là quả bom sắp nổ, nhưng tháo ngòi nổ của nó có thể sẽ làm kích hoạt các vấn đề khác mà CP chưa lường hết được. Các bài học về vấn đề này trước đây đâu có thiếu. Hầu hết các dự án tốt về BĐS không phải do các doanh nhân bình thường tham gia được. Đây là lý do mà CP sẽ phải cư xử vấn đề như thế nào cho thoả đáng.
  5. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    future nghĩ rằng cái thứ 1 và thứ 2 có thể làm từ từ, sao cứ phải đột ngột gây xốc vậy.
    Xăng là mặt hàng quản lý giá cả từ xưa tới nay vì tính chất quan trọng của nó, sao lại tăng dễ dãi vậy. Năm nay hy vọng cp sửa đc bằng
    -quỹ bình ổn giá
    -xây kho dự trữ xăng
    -điều chỉnh giá xăng theo định kỳ chứ không phải vì có thằng đầu cơ trên tg tăng giá xăng lên 100USD trong có 1 ngày mà bắt cả nền KT của VN phải chịu hậu quả
  6. imapom

    imapom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Cái câu vàng trên thì đúng quá rồi. Chính phủ làm gì với BĐS cũng phải "vuốt mặt nể mũi". Động đến BĐS là động tới nhiều quan rất to đới.
  7. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
  8. baodainhanvn

    baodainhanvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Đã được thích:
    0

    Bác giàu trước khi làm thống đốc có biết gì về tiền tệ đâu. Trước làm bí thư mà. Thế này thì VN sắp đi roài. Mỹ nó cắt lãi suất đẻ phát triển kinh tế còn VN thì làm ngược lại. Bó trim với mấy bố nhà mình!!!
  9. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    KT VN năm 2007 được phát triển trên một môi trường đầy rẫy đầu cơ và bong bóng. Liệu có khá được không
  10. phanboboaiai

    phanboboaiai Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Đã được thích:
    310
    Anh Giàu từng là Phó Thống đốc, sau đó mới chuyển đi làm bí thư.

    Yếu kém không phải từ một cá nhân.

Chia sẻ trang này