2008 Mậu tý: Chuột sa chĩnh gạo-Cơ hội vàng cho các nhà đầu tư trung và dài hạn.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi futureprecedor, 12/02/2008.

2598 người đang online, trong đó có 1039 thành viên. 10:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4227 lượt đọc và 57 bài trả lời
  1. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    2008 Mậu tý: Chuột sa chĩnh gạo-Cơ hội vàng cho các nhà đầu tư trung và dài hạn.

    Đầu năm mới chúc ACE F319
    Vạn Sự Như Ý
    Tài Lộc Đắc Niên

    Nói về năm nay cá nhân Future nhận định:
    Với nhà đầu tư dài hạn: Là cơ hội Vàng
    Hàng hoá tràn lan, tốt xấu lẫn lộn với giá cả hợp lý. Quả là một bối cảnh hết sức thuận lợi cho những người nắm giữ lâu dài.
    Song song đó các biện pháp kích cầu sẽ được triển khai đồng bộ trong năm nay như hiện đại hoá hệ thống thông tin của TTCK (online trading) tạo điều kiện cho mọi nhà đầu tư cả trong và ngoài nước. Năm 2008 với VN sẽ là năm chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ cả cung và cầu , đặc biệt là cầu của những nhà đầu tư nắm giữ lâu dài.
    Năm 2008, 2009 còn là năm chứng kiến sự phát huy của các dòng vốn đã được huy động vào các công ty trong năm 2007.

    Với nhà đầu cơ tăng trưởng (lướt sóng): Cơ hội chỉ dành cho những tay chơi chuyên nghiệp với cái tai nhạy bén và cái đầu tỉnh táo
    Thật không dễ để có những đợt uptrend mạnh mẽ như năm 2006 hay 2007. Bù vào đó là nhiều đợt sóng to nhỏ liên tục nhấp nhô tạo cảm giác và sự sống động cho thị trường.
    Để nắm bắt cơ hội này chỉ dành cho những người may mắn+bản lĩnh hoặc những người sở hữu thông tin nội gián siêu hạng.

    Với Future năm 2008 sẽ là : GIẢI NGÂN nắm giữ lâu dài+xen kẽ lướt sóng theo nhịp điệu VNI.

    Chúc ACE có những quyết định và lựa chọn sáng suốt.
  2. hoangkyphong

    hoangkyphong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Đã được thích:
    0
    nói rất hay, nghe theo bác nì phát, he he
  3. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    Đầu tư chứng khoán sẽ sôi động hơn - 12/02/2008 09:35 AM
    Các chuyên gia nhận định, năm 2008, ngành tài chính - chứng khoán của VN tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư cũng như cho nền kinh tế nước nhà. Tuy nhiên, kèm theo đó sẽ là những thách thức không nhỏ


    ÔNG NGUYỄN ĐOAN HÙNG, PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC:

    Thị trường chứng khoán ?ochững chạc? hơn

    Thực tế là năm 2007, các yếu tố cơ bản của nền kinh tế VN vẫn khá tốt cho thị trường chứng khoán phát triển. Tuy nhiên, việc điều chỉnh, phối hợp chưa nhịp nhàng, đồng bộ các chính sách vĩ mô của ngành tài chính, chứng khoán vừa qua đã làm phần nào ảnh hưởng đến thị trường. Đó là điều đáng tiếc đã được nhìn nhận. Chính vì vậy trong năm 2008, Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo để thị trường phát triển ?ochững chạc? hơn. Cụ thể nhất là thành lập Hội đồng Tiền tệ Quốc gia dựa trên sự tham gia, phối hợp của nhiều thành viên của các ngành; thành lập Ủy ban Tài chính Quốc gia nhằm mục đích kiểm tra, phối hợp chính sách vĩ mô để mang lại hiệu quả tốt cho nền kinh tế và nhà đầu tư. Riêng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) sẽ triển khai, chỉnh sửa nhiều quy chế, nghị định hướng dẫn... để hoàn thiện chính sách. Đồng thời, nhanh chóng triển khai hệ thống giao dịch OTC cho 800 công ty đại chúng tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và nâng cao hệ thống công nghệ cho thị trường. SSC vẫn tiếp tục tạo hàng cho thị trường thông qua hoạt động IPO các công ty lớn nhưng có xây dựng lộ trình để không làm ảnh hưởng đến thị trường; phối kết hợp với Ngân hàng Nhà nước đưa ra chính sách tiền tệ tốt hơn; kiểm soát việc phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ của các công ty niêm yết nhằm tránh việc dùng vốn nhà đầu tư để đầu tư tài chính làm ảnh hưởng lượng cung, cầu...
  4. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    Đây tiếp tục là 1 thuận lợi cho các DN.

    2008, trình phương án giảm thuế thu nhập doanh nghiệp xuống 25%
    21:36'' 12/02/2008 (GMT+7)
    - Bộ Tài chính đã chính thức cho biết, năm 2008, bộ này sẽ trình Chính phủ và Quốc hội xem xét việc thay đổi một số luật thuế quan trọng theo hướng có lợi cho DN. Cụ thể, Bộ Tài chính đã xây dựng phương án sửa đổi Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT), Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

    Sự thay đổi lớn nhất thuộc về Thuế TNDN, Bộ Tài chính dự kiến sẽ hạ mức thuế suất phổ thông từ 28% xuống 25%, đồng thời bỏ thu thuế bổ sung đối với thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất.

    Theo Bộ Tài chính, sự thay đổi này trước hết nhằm tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, giúp doanh nghiệp có điều kiện tăng tích luỹ, tích tụ, tăng thêm nguồn lực để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, đồng thời cũng bảo đảm tăng tính cạnh tranh với thế giới và khu vực trong điều kiện các nước đã hạ mức thuế suất thuế TNDN để thu hút đầu tư.


    Giảm thuế để hấp dẫn đầu tư hơn. (Ảnh: Thanh Hương)

    Bên cạnh đó, dự thảo sửa đổi cũng tập trung vào việc cải cách hệ thống ưu đãi DN thông qua thuế TNDN, khắc phục tình trạng dàn trải, rối rắm và phức tạp của việc ưu đãi thuế hiện nay. Đảm bảo tạo ra chính sách thúc đẩy việc phân bổ nguồn lực một cách có hiệu quả theo định hướng đầu tư nhằm tạo sự phát triển đối với các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn; thực hiện việc khuyến khích ưu đãi đầu tư có chọn lọc, nâng dần chất lượng và hiệu quả đầu tư.

    Mặc dù giảm thuế nhưng Bộ Tài chính cho rằng, việc điều chỉnh giảm thuế suất và sắp xếp lại ưu đãi thuế sẽ không ảnh hưởng nhiều đến số thu ngân sách. Vì dù có hạ thuế suất phổ thông từ 28% xuống 25% nhưng bù lại sẽ tạo nên sự tăng trưởng nguồn thu một cách bền vững. Mức thuế hợp lý cũng sẽ khuyến khích doanh nghiệp tự giác trong kê khai nộp thuế, trên cơ sở đó bảo đảm tăng thu trong dài hạn.

    Trong đề xuất sửa đổi Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) sẽ mở rộng diện áp dụng mức thuế suất 0% đối với một số hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Bên cạnh đó, sẽ áp dụng hai mức thuế GTGT là 5 và 10% cho các loại hàng hóa dịch vụ khác nhau.

    Mức 5% chủ yếu dành cho những hàng hoá, dịch vụ là đầu vào của sản xuất nông nghiệp. Một số hàng hoá, dịch vụ phục vụ nhu cầu thiết yếu của nhân dân cũng sẽ tiếp tục được giữ ở mức thuế suất 5%.

    Mức 10% sẽ là mức được áp dụng đại trà cho tất cả các loại hàng hóa không thuộc diện áp dụng mức thuế suất 5% theo quy định. Bên cạnh đó, đề xuất của Bộ Tài chính cũng có nhiều sửa đổi về khấu trừ GTGT đầu vào, hoàn thuế, cũng như đối tượng không chịu thuế.

    Trong khi đó, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt cũng sẽ có sự thay đổi. Hiện nay, Bộ Tài chính đang tham khảo ý kiến các chuyên gia và kinh nghiệm các nước để xem xét giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng ôtô, thuốc lá và rượu bia. Bởi theo những cam kết với WTO, Việt Nam chịu ràng buộc nhiều về thuế nhập khẩu, còn các loại thuế gián thu như VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt do các nước tự quyết định sao cho không phân biệt đối xử giữa hàng sản xuất và ngoại nhập.

    Theo ông, Nguyễn Văn Phụng, Vụ phó Vụ Chính sách Thuế - Bộ Tài chính, Việt Nam hiện đánh thuế tiêu thụ đặc biệt cao đối với mặt hàng thuốc lá vì nó ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Thuế ôtô cao là cơ sở hạ tầng của chúng ta không đảm bảo. Tuy nhiên, các mức thuế hiện hành sẽ không thể giữ lâu dài, vì làm ảnh hưởng đến quyền được hưởng hàng hóa và dịch vụ giá rẻ của người dân.

    Được biết, hiện Bộ Tài Chính đã hoàn thành đề xuất sửa đổi các luật thuế để trình lên Chính phủ xin ý kiến trước khi trình ra Quốc hội vào kỳ họp giữa năm 2008. Nếu được thông qua, các mức thuế mới sẽ được công bố ngay trong năm 2008 và bắt đầu có hiệu lực từ 1/1/2009.

    Phước Hà
  5. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    Sau khi đã xác định phương châm chơi CK cho năm 2008, bản thân tớ thấy thị trường lên hay xuống đều là cơ hội. Hãy cố gắng nắm bắt nó.
    Giờ đây tớ không còn cảm thấy bất an khi thị trường đi xuống. Ngược lại đó lại là cơ hội giải ngân các cổ phiếu mình đã lựa chọn cho lâu dài. Khi nào có sóng hoặc đạt giá kỳ vọng thì mình bán.

    Đây là 1 vài ý kiến nhỏ future muốn chia sẻ cùng ace, mong rằng có thể có ích cho chính mình và ai đó.
  6. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    Đây là tình hình của Mỹ để ace tham khảo.

    Ngân hàng Mỹ hợp sức cứu thị trường bất động sản

    Hôm qua, sáu ngân hàng lớn của Mỹ đã công bố kế hoạch giúp đỡ những chủ sở hữu nhà đang gặp khó khăn trong việc giải quyết các khoản thế chấp.

    6 ngân hàng trên gồm Citigroup, Countrywide Financial, JP Morgan Chase, Washington Mutual và Wells Fargo. Theo kế hoạch, họ sẽ cùng tham gia vào một chương trình có tên gọi "Project Lifeline".

    Chương trình được sự hậu thuẫn của Bộ Tài chính và Bộ Phát triển nhà ở Mỹ, đặc biệt dành cho những người mà hạn trả tiền cuối cùng của họ là trong vòng 3 tháng nữa hoặc muộn hơn một chút. Nhiều người đã vay tiền để mua nhà, song khi giá xuống, họ phải chịu khoản nợ lớn hơn giá trị ngôi nhà của họ.

    Theo dự án Project Lifeline, những người không thể trả tiền cho ngôi nhà đã thế chấp sẽ có thêm 30 ngày để thương lượng phương án thanh toán.

    6 ngân hàng trên chiếm khoảng 50% thị phần về dịch vụ thế chấp ở Mỹ. Do đó, sự hỗ trợ của họ sẽ giúp ích rất nhiều những ai đang hết sức khó khăn trong việc trả tiền nhà.

    Châu Anh (theo BBC)
  7. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    Theo future nhận định TTCK VN chỉ thực sự uptrend khi Vàng và BĐS hạ nhiệt.

    Ba kênh đầu tư này liên thông vô cùng chặt chẽ với nhau.
    Vàng chỉ giảm khi USD tăng giá, KT Mỹ tăng trưởng
    BĐS chỉ giảm khi giá cả bị đẩy lên quá cao & CP kiểm soát luồng tín dụng đổ vào nó.
  8. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    Hãy đặt mình ở con mắt của 1 nhà đầu tư dài hạn.
    Bạn sẽ thấy VN quá tiềm năng.
    Future dự đoán nếu tình hình kinh tế vĩ mô khả quan thể hiện qua 6 tháng đầu năm thì VNI sẽ chính thức khởi sắc từ tháng 7 năm 2008.

    Tháng 6&7 năm nay sẽ là cơ hội giải ngân lý tưởng.
    Trước mắt hãy theo dõi hàng tháng
    -Lạm phát
    -Các chỉ số tăng trưởng
    Nhập siêu
    -Tỷ giá VND/USD.
  9. Tinipri

    Tinipri Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Đã được thích:
    0

    Thuế TNDN điều chỉnh thu nhập của doanh nghiệp vậy => không những tác động đến môi trường kinh doanh trong nước mà còn ảnh hưởng đến việc cạnh tranh quốc tế về thu hút đầu tư nước ngoài.
    Do tác động của quá trình toàn cầu hóa, cạnh tranh giữa các quốc gia ngày càng trở nên gay gắt hơn, cải cách thuế TNDN được các nước trên thế giới và các nước trong khu vực quan tâm nhiều hơn. Xu hướng gần đây cho thấy nhiều nước trên thế giới và trong khu vực đã giảm mức thuế TNDN nhằm thực hiện ưu đãi trên diện rộng cho cả nền kinh tế, tăng tính cạnh tranh quốc gia trong thu hút đầu tư.
    Nghiên cứu thông tin quốc tế cho thấy mức thuế TNDN hiện hành (28%) là cao hơn các nước trong khu vực có điều kiện cơ sở hạ tầng, môi trường đầu tư thuận lợi hơn. Ngay cả Singapo - nơi có môi trường đầu tư thuận lợi, đã quyết định hạ thuế suất thuế TNDN từ 20% xuống còn 19%; Philipin giảm từ 35% xuống 30%. Và mới đây nhất, Quốc vụ viện Trung quốc cũng đã quyết định giảm mức thuế suất thuế TNDN từ 33% xuống còn 25% để cạnh tranh với các nước trong thu hút đầu tư nước ngoài và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Thực tế này đặt ra yêu cầu cần phải xem xét, cân nhắc kỹ hơn về mức thuế suất của ta đang áp dụng 28%

    Keke: Đang trình để giảm Corporate income tax rate xuống 25%
  10. hadongsp

    hadongsp Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn bác Future, em thấy các Cp trên sàn quá hấp dẫn để đầu tư. Chọn những Cp tốt rồi giải ngân rồi tập trung vào công việc vì chúng ta đều chơi chứng nghiệp dư mà. Với triển vọng kinh tế vĩ mô sáng sủa, các công ty niêm yết tăng trưởng ngoạn mục như vậy thì không có gì đáng lo ngại. Đừng thấy TT lên xuống mà bất an. Việc lướt sóng nên để cho các cao thủ tập trung toàn tâm vào Ck thoai.

Chia sẻ trang này