1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

2024 - Phân phải thơm

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Mhoang79, 26/03/2024.

746 người đang online, trong đó có 298 thành viên. 18:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2589 lượt đọc và 14 bài trả lời
  1. Mhoang79

    Mhoang79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2018
    Đã được thích:
    19.436
    Đề nghị mấy thằng lái bẩn đội lốt Tây lông thức dậy bán nốt DCM và DPM đi để cho nó tăng nhé. :)
  2. Soigia1997

    Soigia1997 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/07/2015
    Đã được thích:
    7.346
    DCM tốt, nhưng để đầu tư ôm dài ăn cổ tức thì thua xa bank vì P/E khi hết khấu hao vẫn cao hơn bank. Tuy nhiên phải nói là DCM ngon hơn vạn lần mấy cổ bđs, thép, ck, đtc.

    Xét thị giá/cổ tức thì giá này chưa thơm được.

    Còn vấn đề khấu hao thì theo bctc, năm nay vẫn còn phải khấu hao nguyên 1 năm nữa, chưa hết đâu.
    ledinhmanh thích bài này.
  3. Mhoang79

    Mhoang79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2018
    Đã được thích:
    19.436
    Last edited: 01/04/2024
    Mhoang79 đã loan bài này
  4. Mhoang79

    Mhoang79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2018
    Đã được thích:
    19.436
    Phân bón VN lên cơn sốt tại các nước châu Á trong khi nguồn cung của Nga và Trung Quốc càng đang bị thắt chặt. Lái lợn oánh bẩn cẩn thận mất hàng nhé. DCM-DPM 5x-6x trong năm nay không có NHƯNG.
    Thay thế Trung Quốc, một mặt hàng của Việt Nam đang lên cơn sốt khắp châu Á: Philippines tăng nhập khẩu gấp 4 lần, thu về hơn 200 triệu USD trong quý 1
    THỨ 4 , 10/04/2024, 05:02
    Hàn Quốc, Phillipines, Malaysia đều đang lùng sục mặt hàng này của Việt Nam.
    [​IMG]
    Ảnh minh họa

    Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu phân bón các loại của nước ta trong tháng 3 đạt 148.792 tấn với trị giá hơn 62 triệu USD, giảm 13,4% về lượng và giảm 13,5% về trị giá so với tháng 2/2024. Lũy kế hết quý 1/2023, phân bón đã thu về hơn 207 triệu USD với 499.786 tấn, tăng 23,3% về lượng và tăng 13,1% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.
    Giá xuất khẩu đạt bình quân 415 USD/tấn, giảm 12% so với cùng kỳ năm trước.

    [​IMG]
    Đáng chú ý, phân bón của Việt Nam đang được các quốc gia châu Á săn đón sau lệnh cấm xuất khẩu ure của Trung Quốc. Xét theo thị trường, Campuchia là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong quý 1 với 103.510 tấn, tương đương hơn 42 triệu USD, giảm nhẹ 1% về lượng nhưng giảm đến 10% về kim ngạch. Giá xuất khẩu đạt bình quân 410 USD/tấn, giảm 9%.

    Hàn Quốc đã vươn lên trở thành khách hàng lớn thứ 2 của phân bón Việt Nam, quốc gia này đã nhập khẩu 68.947 tấn phân bón từ nước ta trong quý 1, tương đương hơn 28,9 triệu USD, tăng 55% về lượng và tăng 72% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023. Giá nhập khẩu đạt 419 USD/tấn, tăng 11%.

    [​IMG]

    Nguồn tin Chính phủ Hàn Quốc cho biết Trung Quốc đã tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với các lô hàng xuất khẩu ure sang Hàn Quốc từ ngày 3/12/2023. Hàn Quốc đã phải chịu tác động lớn từ sự gián đoạn nguồn cung cấp dung dịch ure vào năm 2021 sau khi Trung Quốc hạn chế xuất khẩu nguyên liệu này. Tồn kho ure của Hàn Quốc chỉ đủ dùng đến tháng 2/2024 và đang tăng mạnh nhập khẩu từ Việt Nam, Nhật Bản và các nước khác ngoài Trung Quốc.

    Đứng thứ 3 là thị trường Phillippines, quốc gia này chứng kiến mức tăng mạnh nhất trong số các thị trường chủ đạo với sản lượng 36.846 tấn, tương đương trị giá hơn 17 triệu USD, tăng mạnh 306% về lượng và tăng 197% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023. Giá xuất khẩu đạt bình quân 305 USD/tấn, giảm 26%.

    Một quốc gia châu Á khác là Malaysia cũng đang tăng nhập khẩu phân bón Việt Nam với sản lượng 32.111 tấn, trị giá đạt hơn 10,9 triệu USD, tăng 7% về lượng và trị giá và đứng thứ 4 trong số các thị trường xuất khẩu. Bên cạnh đó, Nhật Bản, Đài Loan (TQ), Thái Lan, Lào đều đang chứng kiến mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước.

    Trong năm 2024, các chuyên gia dự báo nguồn cung phân bón sẽ ngày càng thắt chặt do hai nhà cung cấp lớn của thế giới là Trung Quốc và Nga hạn chế xuất khẩu. Điều này có thể khiến giá phân bón trong năm 2024 tăng nhẹ so với các năm trước. Dự kiến thị trường phân ure thế giới sẽ sôi động hơn từ nửa sau năm 2024 khi các nhà tiêu thụ lớn gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ, Brazil và châu Âu đồng loạt quay trở lại đấu thầu để đảm bảo nguồn cung phân bón cho giai đoạn cao điểm gieo hạt vụ Hè -Thu sắp tới.

    Về phía nhu cầu sử dụng, Hiệp hội Phân bón Quốc tế (IFA) hiện dự báo tiêu thụ phân bón trên toàn cầu năm nay sẽ tăng 4% so với năm 2023, đạt 192,5 triệu tấn.

    Thậm chí, Ngân hàng Rabobank (Hà Lan) lạc quan dự báo tăng trưởng nhu cầu tiêu thụ phân bón có thể sẽ đạt tới 5% khi giá phân bón đã ở mức thấp đáng kể.


    https://m.cafef.vn/thay-the-trung-q...-trieu-usd-trong-quy-1-188240410030538938.chn
    Mhoang79 đã loan bài này
  5. Mhoang79

    Mhoang79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2018
    Đã được thích:
    19.436
    Dự báo giá ure Trung Đông tăng 6%, loạt quốc gia tiêu thụ lớn chuẩn bị đấu thầu mua hàng
    06/03/2024 lúc 08:30 (GMT)
    https://tapchicongthuong.vn/bai-vie...thu-lon-chuan-bi-dau-thau-mua-hang-117622.htm
    Nguồn cung ure thế giới tiếp tục bị thắt chặt
    [​IMG]
    Nguồn cung ure trên toàn cầu tiếp tục bị thắt chặt khi Nga và Trung Quốc hạn chế xuất khẩu phân bón.
    Trong năm 2023, giá ure thế giới đã suy giảm mạnh so với mức nền cao của năm 2022; điển hình, giá ure tại Trung Đông đã giảm tới 48%, chỉ còn trung bình 358 USD/tấn. Nguyên nhân chủ yếu do nhu cầu tiêu thụ giảm sâu khi giá bán neo ở mức quá cao trong thời gian dài; đồng thời, sản lượng tại khu vực châu Âu tăng mạnh trở lại khi giá khí thiên nhiên đầu vào “hạ nhiệt”.

    Đáng chú ý, thị trường đã có dấu hiệu hồi phục từ giữa năm 2023 nhưng đến quý 4/2023 lại quay trở lại trạng thái trầm lắng do Brazil mất mùa, trong khi Ấn Độ đã đảm bảo đủ nguồn cung ure cho vụ Đông.

    Bước sang năm 2024, nhiều tổ chức dự báo giá ure lẫn nhu cầu sẽ hồi phục nhẹ. Trong đó, dự kiến nguồn cung sẽ tiếp tục bị thắt chặt khi Nga kéo dài việc hạn chế xuất khẩu phân bón đến tháng 5/2024. Đồng thời, Trung Quốc tiếp tục hạn chế xuất khẩu ure để đảm bảo nguồn cung và ổn định giá trên thị trường nội địa. Nga và Trung Quốc là hai quốc gia sản xuất và xuất khẩu phân bón lớn nhất thế giới hiện nay.

    Tại khu vực Trung Đông, Chính phủ Ai Cập vẫn duy trì vô thời hạn việc giảm 30% lượng khí cho sản xuất phân ure. Trong năm 2023, Ai Cập chiếm 8% sản lượng xuất khẩu ure toàn cầu.

    [​IMG]
    Dự báo cung, cầu, và hiệu suất tiêu thụ của các nhà sản xuất ure năm 2024 (trái - triệu tấn) (phải - %). (Nguồn: Bloomberg, Green Markets, KBSV)
    Đáng chú ý, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) hiện dự báo nhu cầu tiêu thụ khí thiên nhiên toàn cầu năm 2024 tăng 2,5% so với năm 2023 do mùa Đông sẽ lạnh hơn đáng kể khi năm 2023 đã ấm bất thường. Đồng thời, nhu cầu tiêu thụ điện tại châu Á, Bắc Mỹ và Trung Đông dự kiến sẽ tăng lên khi các hoạt động kinh tế dần hồi phục, kéo theo nhu cầu sử dụng khí.

    Trong khi đó, nguồn cung khí thiên nhiên trên toàn cầu sẽ tăng trưởng thấp do tiến độ hàn thành của loạt nhà máy LNG mới bị chậm trễ, còn các nhà máy hiện tại lại đối mặt với tình trạng suy giảm nguồn khí đầu vào.

    Đồng quan điểm với IEA, Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) hiện dự báo giá khí thiên nhiên tại Bắc Mỹ năm nay sẽ tăng khoảng 4%. Giá khí neo cao sẽ khiến các nhà sản xuất ure, đặc biệt là tại châu Âu, phải hạn chế công suất.

    Theo kịch bản cơ sở của Green Markets (Bloomberg), tổng công suất ure tối đa trên toàn cầu năm nay chỉ tăng trưởng 1,8%.
    Soigia1997 thích bài này.
    Mhoang79 đã loan bài này

Chia sẻ trang này