1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

2025- Năm của nghành điện, năm của POW ??

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi damson2021, 06/03/2025.

471 người đang online, trong đó có 188 thành viên. 13:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 8776 lượt đọc và 50 bài trả lời
  1. damson2021

    damson2021 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2020
    Đã được thích:
    6.044
    Đi cùng với tăng trưởng GDP là tăng trưởng tiêu thụ năng lượng, trong đó là ĐIỆN. Theo dự báo thì tăng trưởng GDP là 8% thì nhu cầu tăng trưởng điện sẽ vào khoảng gấp 1.5 lần, tức là 12%.

    2025 cũng là năm PVPOWER đánh dấu tăng trưởng trở lại sau nhiều năm kết quả kinh doanh đi lùi, khi đưa nhà máy NT3-4 đi vào hoạt động.

    Cũng trong 2025, giá than - giá dầu/ khí, các nguồn nguyên liệu chính để phát điện đã giảm rất sâu, Than giảm từ 150 USD/ Tấn về 100 USD/ Tấn, Dầu giảm từ 90 USD/ Thùng về dưới ngưỡng 70 USD/ Thùng, sẽ đem lại các lợi thế lớn về ưu tiên huy động cho nghành nhiệt điện.

    POW, doanh nghiệp lớn số 2 VIỆT NAM trong mảng phát điện với 4200 MW công suất phát điện, số 1 Việt Nam trong mảng điện khí mà có vốn hóa chưa đến 1 tỷ USD, thấp hơn với giá trị đã đầu tư nhà máy rất nhiều. Ví dụ đơn giản nhất có thể thấy nhà máy điện khí NT34 sắp hoạt động với công suất 1500 MW đã có chi phí đầu tư lên tới 1,5 tỷ USD.

    Câu chuyện tăng trưởng điện khí - làm bàn đạp phát triển 2 con số của TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP NĂNG LƯỢNG QUỐC GIA - PETROVIETNAM LÀ THẤY RÕ.

    Ghi chú : Kết quả kinh doanh của POW các năm gần đây chưa tốt, nhưng nếu xét toàn diện thì ngoài khoản lợi nhuận ròng 1000-2000 tỷ/ năm thì POW cũng đang trong quá trình khấu hao các nhà máy ( đã hoàn thành 2/3 chặng đường) với giá trị lên đến 2800 tỷ/ Năm. Trong năm nay, 1 nhà máy thuộc POW sẽ hết khấu hao, giảm chi phí thêm 800 tỷ/năm.


    Liệu có chấp nhận được 1 ông lớn nhà nước mà vốn hóa bèo bọt như bóng xà phòng, thậm chí giá P/B hiện nay so với sổ sách chỉ đạt 0.8 ??

    Cũng dự kiến trong năm 2025, POW sẽ chia cổ tức và tăng vốn từ 23.000 tỷ lên 30.000 tỷ để đáp ứng nhu cầu phát triển của doanh nghiệp

    ĐỀ NGHỊ CÓ SÓNG PHỤC HỒI NHÂN PHẨM CHO POW !!!!!
    Last edited: 06/03/2025
    big_land, Nazan, dv372 người khác thích bài này.
  2. HuyenNhim

    HuyenNhim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2016
    Đã được thích:
    1.473
    Thời gian...
    --- Gộp bài viết, 06/03/2025, Bài cũ: 06/03/2025 ---
    Quá chuẩn, riêng NT34 đã 1.4 tỷ đô ka ka
    --- Gộp bài viết, 06/03/2025 ---
    2 năm nữa sẽ là 3x
    damson2021 thích bài này.
    damson2021 đã loan bài này
  3. Thanhdung82

    Thanhdung82 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/03/2021
    Đã được thích:
    2.771
    Nhu cầu điện tăng bắt buộc các doanh nghiệp điện phải lớn mạnh lên ạ
    damson2021 thích bài này.
    damson2021 đã loan bài này
  4. damson2021

    damson2021 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2020
    Đã được thích:
    6.044
    Trông số tài sản đã đầu tư của POW gồm có
    1. Nhà máy điện than Vũng Áng có mức đầu tư 2 Tỷ USD. Đây là một trong những nhà máy điện Than lớn nhất Việt Nam. Khánh thành năm 2014-2015. Hiện nay chi phí khấu hao của POW chủ yếu còn ở nhà máy này

    2. Nhà máy điện khí Cà MAU 1/2 : Tổng mức đầu tư 0.86 Tỷ USD, công suất 1200 MW. Đã hoàn thành khấu hao năm 2019-2020.
    3. Nhà máy điện khí Nhơn Trạch 2 : Tổng mức đầu tư 0.7 Tỷ USD, công suất 750 MW. Dự kiến hoàn thành khấu hao thiết bị chính trong năm nay. (10/2025).
    4. Nhà máy điện khí Nhơn Trạch 1: Tổng mức đầu tư 0.35 tỷ USD, Công suất 450 MW.
    5. nhà máy thủy điện Hủa na :0.34 Tỷ USD, công suất 180 MW, vận hành từ năm 2013.
    6. nhà máy thủy điện Dakdrinh : 0.3 tỷ USD, công suất 120 MW, vận hành từ năm 2014.
    7. nhà máy điện LNG NT3-4, công suất 1500 MW, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.5 tỷ USD. Vận hành từ quí 2/2025.

    Từ dữ liệu thống kê và báo cáo tài chính của POW, ta thấy gì ???

    1. Vốn hóa hiện nay của POW trên sàn là quá rẻ so với tài sản thực. Thậm chí với vốn hóa hiện nay không đủ để mua được 2 dự án thủy điện tại mục 5,6 chứ đừng nói đến các nhà máy Nhiệt điện Than/ khí.
    2. Kinh doanh của POW các năm gần đây có lợi nhuận ròng khoảng 1000-2000 tỷ. Tuy nhiên nếu xét đến chi phí khấu hao 2800 tỷ/ năm, và đang gần đến đoạn cuối khấu hao, thì có thể thấy kết quả kinh doanh tương lai cũng sẽ cải thiện tốt.
    3. Gía trị tài sản của POW đang chưa được đánh giá đầy đủ, khi chi phí đầu tư thiết bị là 70.000 tỷ hiện nay đã khấu hao 46.000 tỷ, nhưng chưa được định giá chính xác - đặc thù các nhà máy khấu hao xong là dây chuyền vẫn hoạt động tốt nhưng giá trị sổ sách thì về 0 VND. Rất bất hợp lý.
    4. 2025 sẽ đánh dấu POW tăng trưởng trở lại về doanh thu, sản lượng phát điện sau nhiều năm đi lùi. Lợi nhuận cần ổn định sau - khi điện NT34 vận hành ổn định và giảm bớt khấu hao - lãi vay.
    5. Gía than, điện đã giảm sâu tạo ra ưu thế cho nhiệt điện. Tăng trưởng tiêu thụ điện của Việt Nam trong 5 năm tới là rất lớn, tạo ra nền tảng vững chắc.

    Chờ xem thị trường sẽ nhìn nhận lại việc này như nào - sóng phục hồi nhân phẩm cho doanh nghiệp nhà nước liệu có ghé qua POW. Gì mà book value rẻ rách chưa tính đúng tính đủ đã 15.000 VND mà giá CP được có 12.000 VND.
    damson2021 đã loan bài này
  5. Nguoiditimchanly

    Nguoiditimchanly Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2022
    Đã được thích:
    1.701
    CE thì mua nhé các cụ đừng vào lúc xập xình thế này chưa ngon đâu.
  6. damson2021

    damson2021 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2020
    Đã được thích:
    6.044
    https://baodautu.vn/dien-luc-dau-khi-nhon-trach-2-can-doi-de-toi-uu-dong-tien-d229834.html

    Công ty con của POW là NT2 sẽ hoàn thành khấu hao thiết bị vào Tháng 10/2025. Như vậy các nhà máy điện khí của POW đã khấu hao xong hết, chỉ còn khoản khấu hao tại nhà máy điện Vũng Áng.
    Việc hết chi phí khấu hao đồng nghĩa với ưu thế trong chi phí sản xuất và được ưu tiên huy động phát điện gia tăng.

    Trích :
    Đến hết quý III/2024, giá trị tài sản cố định còn lại của PVPower NT2 chỉ còn hơn 1.590 tỷ đồng. Nguyên giá các tài sản cố định lên tới 11.330 tỷ đồng, nhưng đã được khấu hao gần hết. Tại ngày 30/9, nguyên giá tài sản cố định đã khấu hao hết vẫn đang dược sử dụng là 73,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, Công ty có thể hết khấu hao vào cuối năm 2025, qua đó trực tiếp hỗ trợ giảm chi phí khấu hao từ năm 2026. Công ty kỳ vọng hết khấu hao vào năm 2026, từ đó cải thiện mạnh lợi nhuận và thêm nhiều dư địa để chi trả cổ tức.

    Chuyên gia phân tích Công ty Chứng khoán SSI kỳ vọng máy móc và thiết bị của PVPower NT2 hết khấu hao vào cuối năm 2025, từ đó ước tính lợi nhuận năm 2025 và 2026 lần lượt đạt 392 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 695% và 475 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 21%.
    damson2021 đã loan bài này
  7. Hieustock8x

    Hieustock8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2024
    Đã được thích:
    198
    Hết thế nào được các anh lại cho sửa lớn tăng tài sản lại ngay.
  8. bachlanvien

    bachlanvien Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/09/2021
    Đã được thích:
    646
    POW thì chúa nặng mông, cổ tức thì bèo bọt, nên giá này là phải rồi
  9. Trunglpb

    Trunglpb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    1.659
    Pow thuộc dạng là vòng 3 lớn nhất việt nam
  10. damson2021

    damson2021 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2020
    Đã được thích:
    6.044
    Biết thì thưa thốt - không biết dựa cột mà nghe. Nói bậy bạ ra người ta cười cho đó.

    ( Gía Cổ phiếu lên xuống theo lái, theo thị trường không đoán định được - nhưng những kiến thức chuyên môn về vận hành doanh nghiệp - cách trích lập khấu hao, phân bổ chi phí sản xuất thì phải chính xác)
    Last edited: 06/03/2025

Chia sẻ trang này