20300 tỉ đồng chả là gì

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nhocnhoc81, 20/02/2008.

1171 người đang online, trong đó có 468 thành viên. 22:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1197 lượt đọc và 12 bài trả lời
  1. nhocnhoc81

    nhocnhoc81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Đã được thích:
    0
    20300 tỉ đồng chả là gì

    Sáng nay coi báo Nguời LAo Động mới biết tổng tài sản tất cả các ngân hàng là 1,2 triệu tỉ đồng
    20300 tỉ đồng xem ra bèo wá ---> Bà con phàn ứng thái quá ròai
  2. nhocnhoc81

    nhocnhoc81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Đã được thích:
    0
    việc ngân hàng thương mại mua 20.300 tỉ đồng tín phiếu bắt buộc

    Nhà đầu tư hiểu nhầm nên phản ứng thái quá

    19-02-2008 23:54:29 GMT +7
    Nhà đầu tư còn chờ đợi tín hiệu tốt của thị trường. Ảnh: H. THÚY
    Với mức thu nhập cao, mức tăng trưởng mạnh, giá cổ phiếu trên sàn hiện được cho là rất rẻ, thế nhưng nguồn vốn mới đổ vào mua thì rất hạn chế. Nguyên nhân chính là do nhiều nhà đầu tư nội giảm niềm tin vào thị trường, mất phương hướng đầu tư nên còn đứng bên ngoài chờ... tín hiệu.

    Sau khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố kế hoạch bắt buộc 41 tổ chức tín dụng (ngân hàng thương mại - NHTM) trên cả nước mua 20.300 tỉ đồng tín phiếu (với lãi suất 7,8%/364 ngày) nhằm rút thêm tiền ra khỏi lưu thông để kiềm chế lạm phát, nhiều nhà đầu tư đã phản ứng thái quá bằng cách ào ạt bán tháo cổ phiếu, làm cho giá chứng khoán trên sàn giảm mạnh. Sau 6 phiên giao dịch đầu năm Mậu Tý, chỉ số VN-Index đã bị mất 82,83 điểm, hiện còn 776,79 điểm.

    Tiền mua tín phiếu chỉ chiếm 1,7% tổng tài sản

    Ước tính đến nay tổng tài sản của hệ thống NHTM cả nước đạt trên 1,2 triệu tỉ đồng (riêng TPHCM chiếm gần 500.000 tỉ đồng). Với việc cho NHNN ?ovay? 20.300 tỉ đồng thì khoản tín dụng này mới chiếm khoảng 1,7% so với tổng tài sản của các NHTM (không tính dự trữ bắt buộc). Theo thông tin mới nhất cho biết, trong khoản tiền mua tín phiếu bắt buộc nói trên, 5 NHTM quốc doanh đã chiếm 15.000 tỉ đồng, còn 36 NHTM cổ phần chia nhau 5.300 tỉ đồng (bình quân mỗi đơn vị hơn 147 tỉ đồng). Số vốn đó chỉ chiếm một phần rất nhỏ so với tổng tài sản của từng NHTM. Chẳng hạn, đến nay tổng tài sản của Sacombank (STB) đạt hơn 65.000 tỉ đồng, với số tiền mua tín phiếu trung bình nói trên thì nó chỉ chiếm 0,23% tổng tài sản của STB. Do đó, có thể nói việc cho NHNN ?ovay? tiền ảnh hưởng rất nhỏ đến hoạt động của hệ thống NHTM.

    Thế nhưng trên sàn chứng khoán, nhiều nhà đầu tư hiểu nhầm là NHNN sẽ ?ovay? gần hết vốn (chủ sở hữu) của các tổ chức tín dụng nên các NHTM sẽ lâm vào khó khăn, ảnh hưởng dây chuyền đến hoạt động của các doanh nghiệp niêm yết khác. Vì vậy họ bán tháo cổ phiếu để... chạy. Thực ra, động thái thắt chặt tín dụng nói trên không còn ảnh hưởng đến cho vay đầu tư chứng khoán (vì đã có khung cho vay 20% vốn điều lệ), mà hiện tại NHNN đang siết đầu tư cho vay bất động sản. Vì vậy, trong thời gian tới nguồn tín dụng chảy vào bất động sản có thể sẽ bị ngưng, thị trường có thể sẽ đóng ?obăng?. Khi đầu tư bất động sản khó khăn thì sẽ có một phần vốn từ kênh nhà đất chuyển sang chứng khoán.

    Thị trường sẽ còn lình xình

    Với mức thu nhập cao, mức tăng trưởng mạnh, giá cổ phiếu trên sàn hiện được cho là rất rẻ, thế nhưng nguồn vốn mới đổ vào mua thì rất hạn chế. Nguyên nhân chính là do nhiều nhà đầu tư nội giảm niềm tin vào thị trường, mất phương hướng đầu tư nên còn đứng bên ngoài chờ... tín hiệu. Mặt khác, các nhà đầu tư nước ngoài rất nhiều kinh nghiệm nên am hiểu tâm lý thị trường ở các nền kinh tế mới nổi (như Việt Nam) nên họ không vội vàng mua. Với mục tiêu đầu tư dài hạn nên thị trường càng trì trệ, họ càng mua được cổ phiếu giá rẻ, đem lại lợi ích to lớn sau này. Vì vậy, khi chưa có đòn bẩy thúc đẩy thì nhà đầu tư sẽ mua ******** trọng, vì vậy thị trường có thể sẽ còn lình xình kéo dài nhiều ngày.

    Thị trường trì trệ như vậy, nhà đầu tư rất cần có một chính sách kích cầu rõ ràng, mạnh mẽ. Thế nhưng đến nay mọi việc vẫn đang im lặng. Mới đây, Bộ Tài chính đã trình dự thảo đề án về quy chế thành lập công ty quản lý quỹ đầu tư 100% vốn nước ngoài lên Thủ tướng. Nếu đề án được phê chuẩn trong năm nay thì việc mở cửa hoàn toàn cho các quỹ đầu tư nước ngoài vào Việt Nam sẽ sớm hơn 3 - 4 năm so với cam kết trước đây khi Việt Nam vào WTO.
  3. nitatqng

    nitatqng Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Đã được thích:
    361
    Bác có cái nhà 1 tỷ ko có nghĩa là bác có 1 tỷ tiền mặt
  4. congkinhcong

    congkinhcong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Đã được thích:
    3
    Vấn đề không phải là bao nhiêu tiền.. mà là thực tế cho thấy các ngân hàng đang thiếu tiền mặt trầm trọng..
  5. MartinStock

    MartinStock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    bác chấp nó làm gì. Nó đâu có biết là tính thế nhưng thực chất là chỉ nằm nhiều ở mấy NHTM quốc doanh. Chứ dân cổ phần thì chết như rạ. Thế nên mới có chuyện các thằng NH lớn gây áp lực lên interbank rate vì thấy mấy thằng NHTM cổ phần làm ăn lãi quá đâm tinh tướng, đi đâu mặt cũng vênh lên, ra cái điều anh tăng trưởng nhanh hơn các chú nặng mông
  6. nhocnhoc81

    nhocnhoc81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Trong thời điểm này thì mổi tin tốt là 1 điểm sáng trong cái bức tranh tối mù này các bố ạ
  7. congkinhcong

    congkinhcong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Đã được thích:
    3
    Chống lạm phát: Thắt chặt tiền tệ là đã đủ?
    Nguyễn Hoài
    Để chống lạm phát, mới đây, Ngân hàng Nhà nước tung ra 4 động thái: tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc thêm 1%; ban hành Quyết định 03; tăng lãi suất tái cấp vốn, lãi suất chiết khấu và "hút" 20.300 tỷ đồng từ tín phiếu bắt buộc.

    Một chuyên gia nói, để chống lạm phát có hiệu quả, bên cạnh giải pháp tiền tệ, trong đầu tư công, nên giảm những dự án chưa cần thiết và tránh thất thoát, lãng phí...

    Ngân hàng Nhà nước... "ra quân", ngân hàng thương mại gặp khó!

    Mấy ngày gần đây, thị trường ngân hàng đứng trước một biến cố hiếm thấy: hàng loạt ngân hàng thương mại như Techcombank, ABBank, SHB, Southernbank... bước vào cuộc đua lãi suất huy động vốn.

    Trong khi các ngân hàng khác chỉ tăng lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng ở mức 9,6%/năm thì VPBank đã đón đầu tăng lãi suất huy động lên mức kỷ lục: 10,5% đối với kỳ hạn 12 tháng.

    Ông Lê Đắc Sơn, Tổng giám đốc VPBank cho biết: "Sở dĩ VPbank buộc phải nâng lãi suất huy động phần lớn các kỳ hạn từ 0,6%/năm - 1%/năm là do chúng tôi dự đoán chỉ trong một vài tuần tới, mặt bằng lãi suất sẽ được thiết lập ở mức như chúng tôi ấn định hiện nay và VPBank buộc phải đi trước một bước".

    Trước đó, chiều 16/2/2008, chúng tôi đã cố gắng liên lạc với gần 10 ngân hàng thương mại khu vực phía Bắc để tìm hiểu nguyên nhân khan hiếm tiền đồng và câu trả lời nhận được ở họ là "đang bận họp để "xoay" tiền!".

    Ông Vũ Đức Nhuận, Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải (Maritimebank) cho biết: "Trong lúc này tình hình rất căng thẳng, các ngân hàng thương mại đang nhốn nháo đi tìm vốn và việc huy động vốn ở Maritimebank diễn ra không hề dễ dàng. Do thiếu tiền mặt, nên dù chưa phải dừng cho vay nhưng đối với một số dự án, Maritimebank phải hạn chế cho vay khách hàng mới, chỉ tập trung vào một số khách hàng truyền thống".

    Còn ông Đặng Trung Dũng, Phó tổng giám đốc SHB nói: "SHB chưa đến mức dừng cho vay như một số ngân hàng thương mại khác nhưng tình trạng chung trên thị trường ngân hàng là thiếu tiền mặt VND". Trên thực tế, một số ngân hàng thương mại đã dừng hẳn cho vay. Sự việc căng thẳng đến nỗi, để đấu giá chỉ 100 tỷ đồng trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất đã bị đẩy lên mức 30%/năm!

    Trả lời câu hỏi của chúng tôi, nguyên một lãnh đạo cấp vụ của Ngân hàng Nhà nước cho rằng, đó là hệ quả của hàng loạt yếu tố bất thường trên thị trường tiền tệ trong thời gian gần đây và chủ yếu xuất phát từ chính sách thắt chặt tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước, nhằm đối phó với lạm phát đang phi mã.

    Theo ông này, các động thái trên gồm: Quyết định 187/2008/QĐ - Ngân hàng Nhà nước, điều chỉnh tăng dự trữ bắt buộc từ 10% lên 11% đối với tiền gửi nội tệ và ngoại tệ không kỳ hạn và dưới 12 tháng.

    Với quyết định này, sẽ có khoảng 70 nghìn tỷ đồng bị "giam" vào trong kho; ngày 1/2/2008, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục thắt chặt hơn cho vay đầu tư kinh doanh chứng khoán bằng Quyết định 03/QĐ/NHNN, Quyết định 306/QĐ - NHNN điều chỉnh tăng thêm 1%/năm đối với lãi suất tái cấp vốn và 1, 5%/năm đối với lãi suất tái chiết khấu và ngày 13/2/2008, Ngân hàng Nhà nước tung ra Quyết định số 346/QĐ - NHNN bán tín phiếu bắt buộc nhằm thu về 20.300 tỷ đồng từ các ngân hàng thương mại.
    Phó tổng giám đốc Ngân hàng S. phân tích thêm: "Ngoài nguyên nhân từ chính sách điều hành, còn có các nguyên nhân khác như thị trường vàng, bất động sản đang sốt, chứng khoán tụt dốc (và đó là thời điểm tốt để mua vào)... đã chia sẻ bớt dòng vốn chảy vào ngân hàng thương mại. Chưa kể, năm 2007, tăng trưởng dư nợ tín dụng quá nóng đã để lại sự hụt hẫng khá lớn về tiền đồng đối với các ngân hàng thương mại".

    Đừng xem nhẹ chỉ số ICOR!

    Khi được hỏi bình luận gì về việc Ngân hàng Nhà nước thi hành một loạt chính sách tiền tệ để chống lạm phát, Tổng giám đốc Ngân hàng M. (đề nghị giấu tên) dè dặt: "Lý do để Ngân hàng Nhà nước thắt chặt tiền tệ là do lạm phát nhưng lý do đó đã đầy đủ và hợp lý chưa lại là chuyện khác. Trong cùng thời điểm, nếu sử dụng nhiều biện pháp đột ngột, gây sốc sẽ vô cùng nguy hiểm, bởi không cẩn thận, một số ngân hàng sẽ mất khả năng thanh toán".

    Nguyên một lãnh cấp vụ của Ngân hàng Nhà nước cho biết thêm: "Khi nói tới lạm phát, mọi người vẫn hay nhắc tới yếu tố tiền tệ mà xem nhẹ vấn đề đầu tư, trong đó có đầu tư công. Theo tôi, yếu tố này chiếm tới 30% nguyên nhân gây ra lạm phát, yếu tố tiền tệ chiếm 40% và 30% còn lại do giá nguyên vật liệu thế giới!".

    Theo Tổng cục Thống kê, năm 2007, khối lượng vốn đầu tư toàn xã hội theo giá thực tế là 461,9 nghìn tỷ đồng, bằng 40,4% GDP, trong đó khu vực Nhà nước chiếm 200 nghìn tỷ đồng và phần còn lại của khu vực ngoài Nhà nước và FDI.

    Còn tính toán của các nhà kinh tế Đại học Havard cho thấy: năm 2007, tăng trưởng kinh tế Việt Nam ước tính tăng 8,48% so với năm 2006 và chỉ số ICOR của Việt Nam trong năm nay là: 40,4 : 8,48 = 4, 76/1. Điều này được hiểu là tăng vốn đầu tư 4,76% thì chỉ tăng được 1% GDP, thấp xa so với Đài Loan khi họ chỉ đầu tư vốn ở mức 20% GDP nhưng tăng trưởng lại ở mức 9 - 10%, chỉ số ICOR đạt từ 2 - 2,5/1.

    Tiến sĩ Vũ Đình Ánh, Phó vụ trưởng Vụ Nghiên cứu thị trường giá cả nói: "Thông thường, chỉ số ICOR của các nước chỉ 2 - 3/1, chỉ số ICOR Việt Nam xấp xỉ 5 là quá cao và là sự cảnh báo về tăng trưởng thiếu bền vững do thất thoát và lãng phí".

    Vậy, chỉ số ICOR thì có liên quan gì đến lạm phát?

    Theo đánh giá của các chuyên gia, chỉ số ICOR càng cao thì sự thất thoát, lãng phí trong đầu tư cũng lớn tương ứng. Nhiều năm gần đây, tại các diễn đàn kinh tế chính trị, khá nhiều con số thất thoát, lãng phí trong đầu tư công đã được nêu ra mặc dù Tổng cục Thống kê chưa bao giờ công bố con số này.

    Theo các chuyên gia, tỷ lệ trên ước khoảng 30% tổng vốn đầu tư. Giả định rằng, con số đó là thực tế thì số tiền thất thoát, lãng phí trong đầu tư công của 2007 lên tới 60 nghìn tỷ đồng! Chưa kể khu vực đầu tư ngoài quốc doanh.

    Rất nhiều ý kiến cho rằng, trong giai đoạn hiện nay, Chính phủ cần rà soát lại các dự án công, kiên quyết dừng đầu tư những dự án có tính khả thi thấp, đồng thời kiểm soát chặt tình trạng thất thoát, lãng phí và tham nhũng.

    Đó là cách tốt nhất, góp phần hạ chỉ số ICOR xuống. Điều này không chỉ giúp nền kinh tế tăng trưởng bền vững mà tự thân nó còn góp phần chống lạm phát một cách hiệu quả, thay vì chỉ ngóng vào các biện pháp "bơm", "hút", "thắt"... trong cung tiền của Ngân hàng Nhà nước và hậu quả là dồn mọi khó khăn lên ngân hàng thương mại và doanh nghiệp vay vốn!
    http://vneconomy.vn/?home=detail&page=category&cat_name=06&id=456ac65df36751&pageid=2542
  8. nitatqng

    nitatqng Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Đã được thích:
    361
    Vấn đề là bài báo đó không hiểu bản chất vấn đề
    1,2 triệu tỷ tài sản: bao gồm các khoảng đầu tư, bất động sản, tiền mặt, tiền gửi, ngoại tệ, kim loại....

    20300 tỷ đồng tiền mặt là lớn lắm đó bác ạ
  9. hungbaongo

    hungbaongo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Đã được thích:
    358
    Bác này dốt quá, về đọc sách kinh tế đi nhé. 20.000 tỷ tiền cơ bản rút ra thì thực tế lên đến cả trăm nghìn tỷ được rút ra khỏi lưu thông. (Đọc lại các tạo tiền của NH TM đi nhé).
  10. tiensumod

    tiensumod Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Các bác "Thần hồn át thần tính thôi"
    Nghe qua thấy NHNN lấy 20,000 tỷ thì rất lớn, nhưng các bác tính xem trong số đó (Ngân hàng NN lấy từ NHTM) thì có đến 1000 tỷ là rút ra từ TTCK ko ? theo em là không đến 1000 tỷ đâu. Mà 1000 tỷ thì chỉ bằng GTGD của TT ) 01 phiên thôi. Có gì đâu mà fải làm ầm lên thế nhỉ!

Chia sẻ trang này