24.000 tỷ USD - Nhưng con số thực tế sẽ lớn hơn nhiều - Việt Nam sẽ trở thành 1 nước giầu có!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi VThunder, 18/04/2008.

2608 người đang online, trong đó có 1043 thành viên. 09:49 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1369 lượt đọc và 25 bài trả lời
  1. vni5000

    vni5000 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Giá than đá thế giới sẽ tăng gấp rưỡi trong năm 2008

    Ngày cập nhập:4/3/2008



    Hãng JP Morgan đã điều chỉnh tăng mức dự báo giá hợp đồng than đốt nhiệt năm 2008 giữa các mỏ than Australian và các nhà máy Nhật Bản sẽ tăng trên 60% so với năm trước do nhu cầu của Ấn Độ tăng mạnh và những hạn chế về hạ tầng cơ sở trên toàn cầu.



    JP Morgan đã nâng dự báo về giá hợp đồng than năm nay lên 90 USD/tấn, tăng 61,7% so với giá 55,65 USD/tấn của năm 2007 và cao hơn 28,5% so với dự báo trước đây do chính họ đưa ra là 70 USD/tấn. JP Morgan cũng tăng mức dự báo về giá than cốc năm 2008 lên 140 USD/tấn, tăng 42% so với giá 98,38 USD/tấn năm 2007 và cũng cao hơn so với mức 120 USD/tấn dự báo trước đây.
    Sự tắc nghẽn ở các cảng chuyên chở than đá Vịnh Newcastle và Dalrymple, kết hợp với những vấn đề ở các cảng của Nga và Nam Phi, đã góp phần đẩy giá than đốt nhiệt giao ngay tăng gấp đôi vào cuối năm 2007, lên tới 90 USD/tấn.
    Ngay trong tháng đầu tiên của năm 2008, những thông tin về việc Trung Quốc tạm dừng xuất khẩu than đá, Nam Phi xảy ra tình trạng thiếu điện và một số mỏ than Australia buộc phải tạm dừng xuất khẩu sau khi mưa lớn đã đẩy giá than đá giao ngay lên tới kỷ lục 102,75 USD/tấn. Australia, nước xuất khẩu than đá lớn thứ 2 thế giới, đã xuất khẩu 257 triệu tấn than đá trong năm 2007 từ các mỏ than của các nhà khai thác Xstrata Plc , BHP Billiton Ltd và Rio Tinto Ltd.
    Nhu cầu than đá tăng lên ở nhiều nền kinh tế mới nổi trong bối cảnh nguồn cung mới hạn chế sẽ hỗ trợ thị trường than đá thế giới năm nay. Đặc biệt, nhu cầu nhập than vào Ấn Độ tăng mạnh có thể sẽ có ảnh hưởng lớn nhất tới ngành than thế giới. Ấn Độ có kế hoạch đưa vào hoạt động tổng công suất phát nhiệt điện mới là 40-50 gigawatts, ngoài 60 gigawatts hiện nay, tức là có thể sẽ phải nhập khẩu thêm khoảng 80 triệu tấn mỗi năm. Tương tự, hạn hán ngày càng trầm trọng ở Trung Quốc có thể sẽ làm giảm lượng điện của các nhà máy thuỷ điện nước này, đồng nghĩa với nhu cầu nhập khẩu than đá cũng sẽ gia tăng vào năm 2008.
    Việc thiếu than ở Trung Quốc đã khiến các nhà máy thuỷ điện phải đóng cửa, và chính phủ nước này đã cho tạm dừng xuất khẩu than đá trong tháng 2 và 3/2008. Vẫn còn chưa biết Trung Quốc có quyết định cho phép xuất khẩu than đá trở lại từ sau tháng 3/2008 hay không. Xuất khẩu ròng than đá Trung Quốc năm 2007 chỉ đạt 2 triệu tấn, giảm mạnh so với 25 triệu tấn của năm 2006. Giám đốc điều hành của Hiệp hội vận chuyển và bán than của Trung Quốc cho biết Trung Quốc, nước tiêu thụ than lớn nhất thế giới, đã sử dụng nhiều than hơn sản xuất trong năm ngoái và sẽ thiếu hụt cho tới ít nhất năm 2010. Vào năm 2010, tiêu thụ than đá của Trung Quốc sẽ đạt 3,06 tỷ tấn, tăng 10% so với năm 2007, phần tăng hơn này sẽ được đáp ứng bởi sản xuất trong nước từ 2,9 đến 3 tỷ tấn. Nhu cầu tiêu thụ than của Trung Quốc trong năm 2008 được dự báo tăng 5,3% so với 2007, đạt 2,76 tỷ tấn. Trong khi nước này chỉ sản xuất được 2,58 tỷ tấn, tăng nhẹ so với dự kiến trước đây là 2,52 tỷ tấn. Sản lượng than trong năm 2008 sẽ giảm bởi nhiều yếu tố như nhiều mỏ bị đóng cửa bởi không an toàn, ô nhiễm hoặc thiếu năng lượng. Một số mỏ cũng sẽ phải đóng cửa trong thời gian diễn ra Olympic tại Bắc Kinh trong tháng 8/2008. Nước này có thể nhập siêu tới 18 triệu tấn than trong năm nay. Giá than đá giao ngay tại Bắc Kinh dự báo sẽ ở mức 90 USD/tấn trong cả năm nay, so với 65 USD/tấn năm 2007, tức là sẽ tăng 39%.
    Mặc dù nguồn cung từ Kazakhstan năm nay dự báo sẽ tăng lên, song nguồn cung than đá ở Indonexia và Việt nam sẽ khó tăng bởi nhu cầu trong nước tăng, khiến những nước này phải giảm lượng xuất khẩu.
    Chính phủ Indonesia cho biết sẽ hạn chế xuất khẩu than ở dưới 150 triệu tấn/năm kể từ năm 2009 tới 2015 nhằm đảm bảo nguồn cung trong nước. Indonesia cần đảm bảo nguồn cung lớn, ổn định để cung cấp chất đốt cho ít nhất 35 nhà máy điện mới sẽ hoạt động vào năm 2009. Dự kiến năm 2010, chỉ riêng công ty điện nhà nước PLN cũng cần tới 75 triệu tấn than. Năm 2006 Indonesia sản xuất khoảng 193 triệu tấn than trong đó xuất khẩu 75%.
  2. VThunder

    VThunder Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Đã được thích:
    58
    Đời lắm thằng gàn dở mà bác ... lúc nào cũng thích mình là đúng và là trung tâm của thế giới.
  3. vni5000

    vni5000 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Post bài thì cần có kiến thức.
    Không nó thành nhảm nhí ngu đần.
  4. VThunder

    VThunder Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Đã được thích:
    58
    Không bán được Nosco hả bác? Làm sao mà bác lại bực tôi thế? Tôi nói gì bác à?
  5. vni5000

    vni5000 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Nosco tôi mua thêm chứ việc gì phải bán ??
    chỉ có thằng ngu mới giễu cợt kẻ khác khi nắm cổ cánh PE=1
  6. VThunder

    VThunder Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Đã được thích:
    58
    Lăn lê bò toài trên diễn đàn cả ngày hả bác? Trực thấy bài viết nào chửi Nosco là nhảy bổ vào chửi nhau à? Bác nói chuyện như mấy bà hàng tôm hàng cá ý.
  7. phanboboaiai

    phanboboaiai Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Đã được thích:
    310
    Than này là than mỡ, loại ghẻ lở bèo bọt nhất họ nhà than
    Vỉa nằm ở độ sâu hàng km nên chi phí khai thác lớn, có khi lỗ
  8. vni5000

    vni5000 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Vì thấy nói ngu quá thì phang mấy câu cho đỡ buồn nôn thôi.
    Chửi NOSCO cứ chửi thoải mái nhé. Khi TT chê không thằng nào dám ôm, rẻ quá anh ôm. Khi nào chúng nó tranh nhau mua anh bán.
    Chưa bán anh để lĩnh cổ tức. DM chú chơi CK là cái *** gì mà dám giễu cợt anh. Anh mày chưa biết thua đâu. Kẻ cả năm nay tèo anh vẫn kiếm hàng trăm % đó.
  9. blue_chip_vn

    blue_chip_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Đã được thích:
    0
    NgoanVCB đang đi xúc nốt tí nào hay tí đấy vì chuẩn bị .....
  10. VThunder

    VThunder Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Đã được thích:
    58

    Mỗi năm xúc lên 1 tí bán lấy vài chục tỷ USD thì phải mất hàng nghìn năm mới hết được số than này ...

    Việt Nam hoá rồng tới nơi rồi ...

Chia sẻ trang này