3 án treo - 4 quả tạ!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi siwanthai, 28/08/2010.

5066 người đang online, trong đó có 438 thành viên. 21:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1053 lượt đọc và 18 bài trả lời
  1. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    No van mua manh trai phieu chuyen doi day, van va dang thau tom cac NH day =))=))=))

    Vietinbank bán 10% vốn cho IFC thu về 190 triệu USD
    [​IMG]

    Việc ký kết với IFC sẽ diễn ra vào ngày 10/10/2010. Đối tác khác là Ngân hàng Nova Scotia đã đăng ký gặp Chính Phủ trong tháng 9 này và dự kiến sẽ mua từ 10 đến 20% VĐL Vietinbank.



    Sáng nay (28/6), Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Công Thương (Vietinbank), ông Phạm Huy Hùng vừa đưa công bố quyết định của UBCKNN về việc chào bán 392 triệu CP CTG (trong đó 76,9 triệu CP trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ thực hiện 6,83% và 315,1 triệu CP chào bán cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ thực hiện 28%). Ngày đăng ký cuối cùng: 08/09/2010. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ 16/9/2010 đến 01/10/2010. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền từ 16/9/2010 đến 06/10/2010

    Như vậy đây là đợt tăng vốn đầu tiên trong năm 2010 của Ngân hàng này.

    Về việc tăng vốn điều lệ đợt 2, phát hành tăng vốn cho đối tác chiến lược là IFC, ông Hùng cho biết, hiện nay việc đàm phán với Công ty Tài chính Quốc tế (IFC) đã hoàn thành, Vietinbank sẽ bán 10% cho IFC, thu về khoảng 190 triệu USD.

    Về giá bán cho đối tác này, Bộ Tài Chính, Ngân hàng Nhà nước cũng như Chính Phủ quyết định. Ông Hùng cho rằng đích hướng tới của Ngân hàng Công Thương là những cơ hội phát triển và hội nhập quốc tế.

    Ngoài ra, đại diện Ngân hàng này cho biết 2 bên đã đạt được thỏa thuận về việc IFC cho Vietinbank vay 120 triệu USD trong vòng 10 năm với lãi suất LIBOR 6 tháng cộng với biên độ cố định 1,5% (ban đầu IFC đưa ra đề nghị biên độ 4%).

    Việc ký kết này dự kiến sẽ diễn ra đúng vào ngày 10/10/2010.

    Về việc tăng vốn đợt 3 với đối tác chiến lược nước ngoài là Nova Scotia (Canada), ông Hùng cho biết hiện Vietinbank cũng đang chờ quyết định về việc đối tác này được mua 10% hay 20% vốn điều lệ Ngân hàng. Về phía đối tác, ông Hùng cho biết Nova Scotia muốn mua hết room cho phép (20%).

    Về lộ trình, đầu tháng 9, Nova Scotia đã đăng ký gặp Chính Phủ Việt Nam và dự kiến việc ký hợp đồng sẽ hoàn thành vào tháng 12 năm nay.

    Theo chủ tịch H ĐQT Ngân hàng Công Thương, sau khi bán cổ phần cho cả hai đối tác chiến lược, dự kiến vốn điều lệ của Vietinbank sẽ vào khoảng 23 nghìn tỷ đồng. Hệ số CAR của Ngân hàng đạt 8% và phấn đấu tiếp tục để đạt 9% như yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước. Ngoài ra năm 2011, Vietinbank cũng dự kiến kế hoạch tăng vốn lên 35 nghìn tỷ đồng.

    Điều chỉnh cổ tức năm 2010 từ 14% lên 20%

    Về kế hoạch sản xuất kinh doanh, đại diện Vietinbank cho biết trong năm nay Vietinbank dự kiến lợi nhuận sẽ đạt 180% so với năm 2009 và vượt kế hoạch Đại hội cổ đông đề ra (năm 2010 CTG đặt kế hoạch 4000 tỷ đồng lợi nhuận).

    Tỷ lệ trả cổ tức năm 2010 sẽ là 20% (kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thông qua đầu năm là 14%)

    Về dự án Ciputra, đại diện Vietinbank cho biết, dự kiến cao ốc này sẽ khởi công vào ngày 20/10 và hoàn thành vào năm 2013. Tổng vốn đầu tư cho dự án này là 300 triệu USD


  2. saigonhanoi

    saigonhanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Còn 2 quả nửa:
    - Danh sách TK chờ xử lý dài từ Móng Cái đến Cà Mau.
    - KTCT học có câu: thượng tầng chưa xong thì hạ tầng chưa ổn.
  3. hailuadb

    hailuadb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2010
    Đã được thích:
    0
    thế thì 330
  4. hailuadb

    hailuadb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2010
    Đã được thích:
    0
    phiếu không đáy
    [​IMG]

    Hiện tượng CP không đáy xuất hiện chính là minh chứng tiêu biểu cho yếu tố thiếu bền vững trên TTCK Việt Nam.



    Dưới áp lực điều chỉnh của thị trường chung, rất nhiều CP đã giảm mạnh, đến nỗi NĐT không biết đâu là đáy. Một số CP khác tưởng chừng đã xác lập được mức đáy vững chãi nhưng cuối cùng cũng phá đáy, giảm mạnh. Khái niệm đáy CP đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
    Không đáy vì không đỉnh
    Tính từ đầu năm, VE9 (Vneco 9) là một trong những CP tăng hỗn nhất trên thị trường, không biết đâu là đỉnh của VE9. Rốt cuộc CP này cũng xác lập mức đỉnh 6.4 vào cuối tháng 6 và bắt đầu giai đoạn đều chỉnh. VE9 không điều chỉnh một mạch, mà vẫn có những đợt sóng nhỏ, chỉ có điều đỉnh của những đợt sóng này cứ thấp dần và xu hướng chính vẫn là giảm giá. So với mức giá đỉnh 6.4, mức giá khoảng 4.0 hiện nay của VE9 cũng không phải quá thấp, vì mới mất giá chưa đến 4%.
    5 tháng đầu năm nay, DQC (Điện Quang) là một trong những CP có sóng mạnh nhất trên thị trường. Khi CP DQC tăng từ 3.0 lên 4.0, nhiều người nhận định rất khó để tăng thêm, nhưng rồi CP này vẫn leo lên 5.0. Trong khi NĐT vẫn còn đang nói 5.0 đã là “giỏi lắm rồi”, DQC lại leo lên 6.0.
    Từ đây, các tin đồn cũng được thể cho rằng DQC sẽ là CP không có đỉnh trong năm nay và 8.0 hay 10.0 cũng không thành vấn đề. Nhưng đầu tháng 5 đến nay, DQC rơi vào giai đoạn trường kỳ giảm giá, đã có lúc ngưỡng 4.0 được xem là rất vững chãi vì CP này đã có một thời gian hễ chạm ngưỡng 4.0 là bật trở lại.
    Rốt cuộc DQC tiếp tục giảm trong tháng 7 và tháng 8, hôm qua đóng cửa tại mức 2.5. Như vậy, tính sơ DQC đã có 3 lần thủng đáy. Với tình hình thị trường như hiện nay, không ai dám nói 2.0 sẽ là đáy cuối cùng của DQC.
    Để tạo thành những vùng giá vững chắc, CP cần có thời gian dài tích lũy quanh khu vực đó, để có sự “thay máu” giữa các NĐT và tình hình trong mặt bằng chung với thị trường. Nhưng với nhũng CP tăng nóng kiểu như DQC hay VE9, khi việc liên tục phá đỉnh mà không có giai đoạn tích lũy sẽ khiến CP thiếu nền vững chắc, số lượng NĐT phải mua giá cao nhiều hơn NĐT mua giá thấp.
    Chính vì vậy, khi CP bước vào giai đoạn điều chỉnh, những “đội lái” nếu mua được giá thấp cứ vậy mà bán vì kiểu gì cũng lãi lời, còn những người mua giá cao lại đua nhau chạy cắt lỗ nên các mức giá đáy dễ dàng bị phá vỡ.
    Không đáy vì bị... bể đáy
    Trong thời gian dài, KSH (Khoáng sản Hà Nam) mỗi khi giảm về mức 5.0 đều bật trở lại khá mạnh. Tưởng như mức giá 5.0 rất vững vàng đối với KSH nhưng từ đầu tháng 8 đến nay KSH giảm nhiều hơn tăng và hôm qua đã thủng ngưỡng 4.0.
    Thực chất việc xem KSH là đáy cũng khá cảm tính, lý do vì CP này đã từng tăng lên 9.0 thì Việc giảm gần 5.0 đã “quá đáng” lắm rồi nên rất khó để giảm thêm trong khi lại không có yếu tố mang tính bền vững.
    Chính vì sự mong manh này nên khi thị trường chung có một cú sốc, KSH sẽ rất khó trụ vững, và từ đây những mức đáy khác cũng rất khó xác lập vì không còn mức nào để làm quy chiếu nữa. Hiện tại P/E của KSH cũng đang ở mức 18 lần mà trên sàn có rất nhiều CP có P/E 4-5 lần nhưng cũng không thể tăng giá.
    Thê thảm hơn KSH phải kể đến VST (Vitranschart), tưởng như vùng giá 1.8-2.0 khá vững chãi, vì ngay tại đây P/E của CP này chỉ khoảng 4-5 lần và VST cũng có nhiều yếu tố cơ bản ổn định. Nhưng sau khi phá vùng đáy này, VST đã giảm một mạch xuống mức 1.2. Nếu trong thời gian sắp tới VST có quay về sát với mệnh giá, NĐT cũng không có gì ngạc nhiên.
    Đóng góp đáng kể cho việc đi xuống của VST là CP này không thể “nổi sóng” gây chán nản cho nhiều NĐT. Đứng trên góc độ là NĐT cá nhân, khi chọn lựa CP, yếu tố "sóng" sẽ được chú ý nhiều hơn là CP đó được tính giá rẻ hay đắt. Chính vì vậy khi thị trường xuống chắc chắn mọi người sẽ đẩy mạnh bán VST để lựa chọn một CP có khả năng bật lại mạnh hơn.
    Hiện tượng CP không đáy xuất hiện chính là minh chứng tiêu biểu cho yếu tố thiếu bền vững trên TTCK Việt Nam. Bản thân các DN cũng nên coi lại vì sao CP mình rớt giá như vậy để tìm cách cải thiện, thay vì tự huyễn hoặc, chê bai NĐT có tầm nhìn ngắn hạn.
    Theo Thái Ca
    SÀI GÒN GIẢI PHÓNG


  5. saigonhanoi

    saigonhanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2010
    Đã được thích:
    0

    Vinaxxxxx cũng sắp có chuyện nữa.
  6. saigonhanoi

    saigonhanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Thêm 1 quả nửa:

    ---

    hêm áp lực cho công ty quản lý quỹ
    29/08/2010 21:57:29
    (ĐTCK-online) Bộ Tài chính vừa ban hành Công văn số 10943/BTC-TCT hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với việc chia lợi tức cho các tổ chức đầu tư nước ngoài của quỹ đầu tư chứng khoán. Theo đó, khoản lợi tức của tổ chức đầu tư nước ngoài từ kinh doanh chứng khoán phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp với mức thuế suất 25%.
    Theo quy định, quỹ đầu tư chứng khoán chia lợi tức cho tổ chức đầu tư thì phần lợi tức được chia của tổ chức đầu tư không phân biệt tổ chức đầu tư trong nước hay tổ chức đầu tư nước ngoài đều thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán có trách nhiệm khấu trừ khoản thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của tổ chức đầu tư theo mức thuế suất 25% và kê khai nộp thuế thay cho nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.
    Một số công ty quản lý quỹ cho biết, việc buộc họ phải khấu trừ thuế thu nhập thay cho nhà đầu tư không chỉ gia tăng công việc cho công ty quản lý quỹ, mà còn tạo thêm áp lực về tỷ suất lợi nhuận để thỏa mãn yêu cầu của người góp vốn vào quỹ.
  7. tcdtcd

    tcdtcd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2010
    Đã được thích:
    394
    Thông tin này cũ rồi bác, đã phản ánh vào giá [r2)]
  8. saigonhanoi

    saigonhanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2010
    Đã được thích:
    0
  9. fatherland

    fatherland Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2008
    Đã được thích:
    4
    Thêm cả lộ trình tăng vốn của các ngân hàng nữa bác.

Chia sẻ trang này