3 ngày nay: Tây múc 300,000 BHS - công ty lãi thật, tiền tươi PE thấp!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nokia6600, 04/07/2007.

336 người đang online, trong đó có 134 thành viên. 00:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1116 lượt đọc và 18 bài trả lời
  1. NgoanVCB

    NgoanVCB Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Đã được thích:
    797
    hì, kết nối thông tin hộ các bác , tập dần sau này hoà nhập TTCK thế giới đỡ bỡ ngỡ.

    Trong 6 tháng đầu năm 2007 do nguồn cung đường vụ 2006/07 được dự báo dư thừa khoảng 9 triệu tấn nên giá đường giảm trên các thị trường giao dịch (giá bình quân 6 tháng đầu năm 2007 giảm so với cùng kỳ năm 2006: tại thị trường Luân Đôn đường trắng là 328,14 USD/T, giảm 35,4%, tại New York đường thô 9,93 US cent/Lb, giảm 59,5%).
    Dự báo 6 tháng cuối năm 2007 giá đường ít có khả năng tăng bởi vụ đường 2007/08 được dự báo tiếp tục dư thừa, tồn kho đường tăng.
    Trong nước, theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đến cuối tháng 6/2007 đã cơ bản kết thúc sản xuất vụ mía đường 2006/07, chỉ còn lại 3 nhà máy tiếp tục sản xuất đến 15/7, với giá thu mua mía nguyên liệu ổn định ở mức 350.000-380.000 đ/tấn. Ước sản lượng đường vụ 2006/07 sản xuất được 1,244 triệu tấn, tăng 37,6% so với niên vụ trước (trong đó đường sản xuất công nghiệp là 1,144 triệu tấn, tăng 51,7% so với niên vụ trước). Trong tháng, tuy thời tiết nắng nóng, nhu cầu tiêu thụ đường tăng cao nhưng giá đường kính tương đối ổn định, riêng đường trắng giảm 100-200 đ/kg. Giá bán buôn đường tại các trung tâm (đã có VAT) dao động: đường trắng 6.400-6.600 đ/kg; đường vàng: 6.700-6.800 đ/kg; đường tinh luyện: 7.100-7.300 đ/kg. Giá bán lẻ đường tinh luyện trên thị trường phổ biến 8.000-10.000 đ/kg.
    Do sản lượng mía vụ 2006/07 tăng 26% và sản lượng đường tăng 37,6% so với niên vụ trước, giá thu mua mía ở mức thấp hơn so với niên vụ trước (chỉ ở mức 350.000-400.000 đ/tấn), cân đối cung cầu đảm bảo cộng với giá đường thế giới giảm nên giá đường trong nước 6 tháng đầu năm nhìn chung ổn định, giá đường hiện nay so với cùng thời điểm này năm 2006 ở mức thấp hơn 2.000-2.500 đ/kg.
    Dự báo 6 tháng cuối năm 2007, nhu cầu tiêu thụ đường sẽ tăng cao nhưng do nguồn cung đáp ứng được nhu cầu nên giá đường không có biến động lớn. Dự kiến vụ mía đường 2007/08 cả nước có 316.000 ha mía và 38 nhà máy đường hoạt động, ép khoảng 13,4 triệu tấn mía, được khoảng 1,290 triệu tấn đường công nghiệp và có khoảng 100.000 tấn đường thủ công.
  2. star_seeker

    star_seeker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Đã được thích:
    1
    Chết bác rồi. Bác sắp bị chửi rồi. Em kêu là "kết quả kinh doanh bình thường" là quá đủ rồi. Bác còn post nguyên bài lên thế này thế nào cũng bị gọi là "dìm giá". Thằng này nó cũng đến đáy của nó rồi. Mua vào rất là ổn. Em thì không giữ thằng này đâu.
  3. pmh000003

    pmh000003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Đố chú nào làm giá đuợc BHS<40 đấy...........
  4. namoon

    namoon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Đã được thích:
    9.542
    Giá đường sẽ bình ổn đến năm 2008

    Các nhà máy đường dự kiến sản xuất được 1,39 triệu tấn trong niên vụ 2007-2008. Nếu điều hành tốt việc nhập khẩu và chống nạn nhập lậu, lượng đường này cơ bản đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng, các nhà máy đường có cơ hội giữ giá đường ổn định trong vụ tới.


    Tại Hội nghị Tổng kết sản xuất mía đường vụ 2006-2007, diễn ra ngày (16/6), Phó Cục trưởng Cục Chế biến Nông lâm sản và Nghề muối (Bộ NN-PTNT), cho biết, niên vụ qua, các nhà máy đường trong nước sản xuất được 1,244 triệu tấn. Cộng với số tồn kho từ niên vụ cũ chuyển sang là 130.000 tấn nên hầu như Việt Nam không phải nhập thêm đường.
    Tuy nhiên, do không có lượng đường luân chuyển cuối vụ nên tháng 10 năm nay sẽ bị thiếu đường, khoảng 80.000-100.000 tấn. Bộ Thương mại đã đồng ý cho phép một số DN nhập thêm 50.000 tấn. Như vậy, cùng với sự tăng cường sản xuất của các nhà máy đường vào đầu vụ, cơ bản chúng ta vẫn đủ đường phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước.
    Hiện nay, giá đường trong nước cũng tương đối ổn định. 4 tháng đầu năm nay, giá bán buôn đường kính trắng loại I ở mức 6.200-6.400 đồng/kg. Từ tháng 5/2007, lượng đường tồn kho tại các nhà máy đã giảm giá đường đang có xu hướng tăng lên mức 6.700 đồng/kg.
    Báo cáo của các đơn vị sản xuất, kinh doanh đường phía Nam cho thấy, nếu giá đường lên trên mức 6.800 đồng/kg thì đường nhập lậu có thể tràn vào. Vì vậy, thời gian tới, Hiệp hội Mía đường Việt Nam cần chỉ đạo các nhà máy đường phối hợp điều tiết giá, giữ giá đường ổn định, không tăng quá cao.
    Đồng thời, các cơ quan chức năng cũng cần tăng cường công tác chống buôn lậu, không để đường nhập lậu gây thừa đường cho vụ tới.
    Về nguyên liệu, căn cứ vào tình hình thực tế và đề nghị của Hiệp hội Mía đường, Bộ NN-PTNT sẽ quy định thống nhất phương pháp đo chữ đường và tính giá mua mía trên phạm vi cả nước. Song tình trạng tranh mua nguyên liệu sẽ vẫn tái diễn, bởi công suất nhiều nhà máy đường sẽ còn tăng cao trong niên vụ 2007-2008.
    Theo Cục Chế biến Nông lâm sản và Nghề muối, sau khi thực hiện sắp xếp lại sản xuất của các nhà máy theo Quyết định 28 của Thủ tướng CP, đến nay, có 6 nhà máy mía đường đang hoạt động theo mô hình liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài; 24 nhà máy đã CPH (20 nhà máy CPH sau khi có QĐ 28); 4 nhà máy còn vướng, chưa thực hiện CPH xong là Sóc Trăng, Trà Vinh, Tuyên Quang, Kon Tum.
    Có 3 nhà máy đường thua lỗ, không thể CPH được, Chính phủ đã cho phép bán nhưng hiện còn vướng về thủ tục, phương án bán là Thới Bình, Kiên Giang và Sơn La.

    (Diễn đàn doanh nghiệp)

  5. namoon

    namoon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Đã được thích:
    9.542
    Đường tăng giá trở lại nhờ nhu cầu tăng

    Giá đường thế giới tuần qua đã tăng trở lại sau một giai đoạn giảm giá. Nhà phân tích Davies thuộc Sucden cho biết giá đường trắng kỳ hạn trên thị trường London đã tăng trước các hoạt động mua vào của giới thương gia và đầu cơ ngắn hạn.


    Giá đường thô giao tháng 7/2007 tại New York trong phiên giao dịch ngày 22/6 đạt 9,25 US cent/lb, mức cao mới trong 3 tuần qua. Tại London, giá đường trắng giao tháng 8/2007 đã tăng tới 323,50 USD/tấn trong ngày 22/6, so với 305,60 USD/tấn tuần trước đó. Giới giao dịch nhận định đà tăng này sẽ được duy trì trong các phiên giao dịch tới.
    Trong những tuần trước đó, giá đường bị sức ép giảm do lượng dư thừa nguồn cung trên thị trường. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phân tích, triển vọng dài hạn hơn của thị trường đường thô vẫn khá ảm đạm do tình trạng dư cung quá nhiều từ các nước sản xuất chủ chốt.
    Dự báo Ấn Độ, nước sản xuất đường lớn thứ 2 thế giới, sẽ có một vụ đường bội thu trong niên vụ mới bắt đầu vào tháng 10 tới. Giới thương gia Ấn Độ hy vọng rằng chính phủ nước này sẽ tăng cường các biện pháp để thúc đẩy xuất khẩu, sau khi đã tuyên bố hồi tháng 4/2007 là sẽ trợ cấp cước phí và phương tiện vận chuyển cho hoạt động này.
    Thị trường cũng dồn sự chú ý tới khả năng tập đoàn xuất khẩu đường ISEC của Ấn Độ sẽ bán đường thô, sau khi giá đường hồi phục. Tuy nhiên, giám đốc điều hành ISEC, S.L.Jain, cho rằng mức giá hiện tại không đủ để khuyến khích ISEC xuất khẩu đường.
    Diễn biến giá đường:
    Thị trường Kỳ hạn 22/6 So với 1 tuần trước
    New York 7/2007 9,25 US cent/lb
    London 8/2007 323,50 USD/tấn +18


  6. namoon

    namoon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Đã được thích:
    9.542
    Các bác nên nhớ sản phẩm đường của BHS là sp đường tinh luyện cao cấp đấy ạ
  7. stockvn

    stockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Đã được thích:
    1
    các bác nói mỗi người một kiểu chả bít thế nào mà lần, thôi thì ôm đến cuối năm hưởng cổ tức vậy
  8. pmh000003

    pmh000003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay 1 lần nữa chứng minh khoai Tây đúng
  9. nicolasxd5

    nicolasxd5 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    07/08/2009
    Đã được thích:
    3.366
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/business/2009/08/090810_sugarpricerise.shtml

    http://www.sugartech.co.za/sugarprice/index.php

    BHS - LSS - STB sẽ là cp vua sắp tới.

    SÓNG ĐƯỜNG ĐANG TỚI

Chia sẻ trang này