4/9-Cơ hội duy nhất xuống tàu giá cao!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi yellowbirdn, 04/09/2009.

152 người đang online, trong đó có 61 thành viên. 05:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1397 lượt đọc và 24 bài trả lời
  1. yellowbirdn

    yellowbirdn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Đã được thích:
    201
    4/9-Cơ hội duy nhất xuống tàu giá cao!

    Ngày hôm nay là cơ hội duy nhất để xuống tàu với giá cao! Từ tuần sau VNI sẽ điều chỉnh về 520!!! sau đó là 494!!
    Cấp báo!!
  2. letforup

    letforup Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Đã được thích:
    152
    Báo dạo ah?
    Nhận định phải có cơ cở chứ! Cấp với chả báo!
    Letforup!
  3. yellowbirdn

    yellowbirdn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Đã được thích:
    201
    Tổng quan VNI
    1.PE của VNI đã quá cao so với các nước trong khu vực và chỉ số tăng trưởng KT
    Credit Suisse khuyên bán cổ phiếu
    http://cafef.vn/2009090304346160CA31/credit-suisse-khuyen-ban-co-phieu.chn
    2. Ngành tài chính ngân hàng đang có dấu hiệu thiếu tiền mặt trầm trọng, báo hiệu một đợt suy thoái lớn sắp xảy ra. Hậu quả là các cổ phiếu ngành tài chính ngan hàng tài chính , chứng khoán - vốn dỹ là xương sống của VNI không thể nào lên giá nổi. SBV vừa buộc phait tăng lãi suất huy động USD...




    Được yellowbirdn sửa chữa / chuyển vào 08:02 ngày 04/09/2009
  4. ngucung

    ngucung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2009
    Đã được thích:
    173
    Bác đoán giỏi phết nhỉ
  5. 77777up

    77777up Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Sáng thì ra, nhìn Avatar nhức mắt wá
  6. yellowbirdn

    yellowbirdn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Đã được thích:
    201
    CÁC BÁC CHÚ Ý TÔI SẼ PHÂN TÍCH TỪNG ĐIỂM CHO CÁC BÁC PHẢN BIỆN
  7. yellowbirdn

    yellowbirdn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Đã được thích:
    201
    Tổng quan VNI
    1.PE của VNI đã quá cao so với các nước trong khu vực và chỉ số tăng trưởng KT
    Credit Suisse khuyên bán cổ phiếu
    http://cafef.vn/2009090304346160CA31/credit-suisse-khuyen-ban-co-phieu.chn
    2. Ngành tài chính ngân hàng đang có dấu hiệu thiếu tiền mặt trầm trọng, báo hiệu một đợt suy thoái lớn sắp xảy ra. Hậu quả là các cổ phiếu ngành tài chính ngan hàng tài chính , chứng khoán - vốn dỹ là xương sống của VNI không thể nào lên giá nổi. SBV vừa buộc phait tăng lãi suất huy động USD...

    3. Khối ngoại LIÊN TIẾP BÁN RÒNG
    không kể khối lượng bán hôm 1/9 ngày hôm qua Khối ngoại bán ròng gần 92 tỷ đồng
    Khối ngoại bán ròng gần 92 tỷ đồng
    Đây là phiên bán ròng đầu tiên của khối ngoại sau 9 phiên liên tiếp mua ròng tại HoSE. Những mã có giá trị bán ròng lớn là VNM, DHG, REE, BVH?



    Trở lại giao dịch sau kỳ nghỉ lễ, nhà đầu tư nước ngoài tăng nhẹ giá trị mua ròng thêm hơn 14,6 tỷ đồng, tương ứng với 3,77 triệu đơn vị. Trong khi đó, lượng bán ra đạt xấp xỉ 5 triệu đơn vị, tri giá 334 tỷ đồng, tăng 129 tỷ so với phiên trước.

    Chênh lệch bán mua đạt 1,22 triệu đơn vị, tương đương 91,7 tỷ đồng. Trong 9 phiên liền trước, họ đã mua ròng tổng cộng 350 tỷ đồng.

    Tại HNX, khối ngoại mua vào 503 nghìn đơn vị và bán ra 444 nghìn đơn vị. Chênh lệch mua bán đạt gần 60 nghìn đơn vị, tương đương 153 triệu đồng.

    Chênh lệch giá trị mua bán của khối ngoại tại HoSE (tỷ đồng)

    Dẫn đầu top bán ròng hầu hết là những cổ phiếu có vốn hóa lớn như REE (633 nghìn đơn vị), PHR (575 nghìn), BVH (512 nghìn), VNM (427 nghìn), DHG (380 nghìn), DPM (209 nghìn)?

    Do có thị giá cao nên giá trị bán ròng của VNM và DHG khá lớn so với các mã còn lại, đạt lần lượt 64,1 tỷ và 57,9 tỷ đồng.

    Tính từ đầu tuần, DPM là cổ phiếu có lượng bán ròng lớn nhất với gần 1,26 triệu đơn vị. cổ phiếu này bắt đầu bị bán mạnh trong những phiên gần đây sau khi khối ngoại đã mua ròng một lượng lớn trong tháng 8.

    Phía mua ròng, HAG dẫn đầu với 375 nghìn đơn vị, nâng tổng lượng mua ròng từ đầu tuần lên 2,54 triệu đơn vị (239 tỷ đồng). Kết thúc phiên hôm nay, HAG tiếp tục tăng thêm 4.000 đồng lên 105.000 đồng.

    CII đứng thứ hai trong danh sách mua ròng với 297 nghìn đơn vị. Đáng chú ý là trong 2 phiên đầu tuần, khối ngoại đã bán ròng hơn 1,3 triệu đơn vị CII.

    Các vị trí tiếp theo trong top mua ròng thuộc về: HPG (292 nghìn đơn vị). FPT (241 nghìn), SSI (197 nghìn), CTG (134 nghìn)?
    Tại sàn Hà Nội, sua nhiều phiên mua ròng KBC với khối lượng trên 500 nghìn đơn vị/phiên thì khối ngoại hôm nay chỉ mua vào 118 nghìn đơn vị. KLS đứng thứ hai với 99 nghìn đơn vị.
  8. yellowbirdn

    yellowbirdn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Đã được thích:
    201
    4. Xét về TA thì VNI sẽ gặp phải các ngưỡng kháng cự cực mạnh và có thể phải test lại mức hỗ trợ mới là 525 và sau đó là 512 - đặc biệt trong lúc VNI chưa có bất kỳ một tin tức hỗ trợ mới nhất nào.
    Công ty chứng khoán nhận định thị trường ngày 4/9
    VN-Index có thể sẽ nhận được sự hỗ trợ mạnh tại ngưỡng 525 điểm.



    Chứng khoán Âu Việt (AVSC): Sau kỳ nghỉ lễ, thị trường trở lại giao dịch với những thông tin tốt như Bộ Kế hoạch-Đầu tư dự báo năm 2009, tốc độ tăng trưởng GDP sẽ đạt từ 5% đến 5,2% (chỉ tiêu đề ra 5%), chỉ số CPI đạt 7% (chỉ tiêu dưới 10%), bội chi ngân sách 6,9% (chỉ tiêu dưới 7%) và Chính phủ đang tiến hành những phiên đàm phán cuối cùng với ngân hàng Phát triển châu Á nhằm tiếp cận gói tài chính lên tới 500 triệu USD để chống suy giảm kinh tế. Ngoài ra gói kích cầu thứ 2 cũng đang được Chính phủ nghiên cứu xem xét.

    Tuy nhiên, phiên giao dịch ngày 3/9 cho thấy tâm lý lo ngại và dè dặt vẫn bao trùm lên thị trường do việc thị trường chứng khoán Trung Quốc và Mỹ giảm điểm mạnh trong thời gian nghỉ lễ.

    Nhà đầu tư nước ngoài liên tục mua ròng khi VNI ở mức 410-430, do đó khả năng khối này chốt lời ở thời điểm này rất dễ xảy ra khi mức lợi nhuận đã gần 30%. Dấu hiệu bán ra của khối này có thể được nhận thấy trong các phiên giao dịch đầu tuần, nếu không tính giao dịch của HAG thì khối này đã bán ròng khá mạnh, ngày hôm nay với lượng bán ròng gần 92 tỷ đồng tại HOSE đã cho thấy rõ hơn xu hướng giao dịch của họ. Hôm nay hãng tin Bloomberg cũng dẫn lời hai chuyên gia của Credit Suisse cho rằng đây là cơ hội tốt để rút tiền ra khỏi Việt Nam.

    Ngoài ra, sự giảm điểm mạnh của TTCK Trung Quốc vừa qua sẽ làm cho giá cổ phiếu của thị trường này trở nên hấp dẫn, đây có thể sẽ là lực hút làm cho các dòng tiền đầu cơ ngắn hạn chuyển hướng từ thị trường các nước khác vào thị trường nước này.

    Có thể thấy tình hình thị trường hiện nay những thông tin dù là tích cực đã không còn tác động nhiều đến thị trường. Vì vậy việc mua vào lúc này sẽ gặp nhiều rủi ro nếu thị trường đón nhận một thông tin xấu nào đó. Ở mặt tích cực dòng tiền vẫn còn khá mạnh khi tổng giao dịch trên cả hai sàn vẫn đạt trên 4.080 tỷ đồng. Theo AVSC, thị trường sẽ gặp ngưỡng hỗ trợ khi VNI về 525 điểm. AVSC tiếp tục khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn có thể nên xem xét chốt lời.

    Chứng khoán EuroCapital (ECC): VN-Index đã chính thức có phiên điều chỉnh giảm sau 4 phiên tăng điểm liên tiếp. ECC đánh giá diễn biến này là khá tốt đối với thị trường, điều này thể hiện sự đi lên của VN-Index tuy chậm nhưng là những bước tiến vững chắc. ECC nhận thấy một chu kỳ lên điểm của VN-Index là cứ sau 4 đến 5 phiên tăng điểm thi chỉ số này lại có 1 đến 2 phiên điều chỉnh giảm. Kể từ điểm đáy 412,88 điểm được xác lập vào ngày 20/07/2009 đến nay thì chu kỳ này đã diễn ra 5 lần. Chính những phiên giảm điểm là thời điểm thị trường lấy lại sự cân bằng tạo đà cho sự tăng trưởng tiếp theo mà không tạo nên những đợt tăng nóng của các chỉ số.

    Thực tế này cộng với những tín hiệu chỉ báo kỹ thuật cho thấy rất có thể VN-Index sẽ có thêm một phiên điều chỉnh giảm trong ngày giao dịch cuối tuần. Tuy nhiên, ECC không nhận thấy những thông tin xấu hay diễn biến tiêu cực nào tác động xấu tới thị trường trong thời điểm hiện tại ngoài những phiên giảm điểm của các chỉ số chứng khoán thế giới những phiên gần đây. Do đó, ECC đánh giá những sự điều chỉnh giảm có thể có trong phiên cuối tuần sẽ chỉ là bước tạo đà cho tuần giao dịch mới.

    Chứng khoán Bảo Việt: Qua phân tích kỹ thuật, BVSC nhận thấy những tín hiệu tiêu cực báo hiệu một đợt điều chỉnh của thị trường. Tuy nhiên, BVSC vẫn cho rằng điều này thường chỉ mang ý nghĩa ngắn hạn và vẫn còn quá sớm để phủ nhận xu thế tăng của VN-Index.

    Thị trường được dự báo sẽ sớm hồi phục với một vùng hỗ trợ tại 523 ?" 533 điểm. Tuy nhiên để tiếp tục xác nhận xu thế tăng, VN-Index cần vượt qua ngưỡng kháng cự tại 550 điểm và ngay tiếp đó là vùng kháng cự 560 - 570 điểm (khả năng này vẫn đang được đánh giá cao).

    Hiện tại, các nhà đầu tư vẫn nên duy trì một tỷ trọng cổ phiếu cao (?70%). Việc thực hiện mua bán trong phiên có thể được thực hiện nhưng nên được khống chế trong một tỷ lệ cho phép (?30%) do hoạt động này mang tính rủi ro cao và các nhà đầu tư sẽ có thể đánh mất lợi thế cổ phiếu sẵn có của mình.

    Chứng khoán VNDirect: Sau một giai đọan tăng liên tiếp, VN-Index đã có một phiên điều chỉnh giảm hợp lý nhưng rủi ro đã rõ nét hơn, khi VN-Index tạo một bẫy tăng giá (bulltrap) ngay trong phiên. Dòng tiền đã có dấu hiệu sụt giảm khi tổng lượng cầu có dấu hiệu giảm mạnh.

    Nhà đầu tư nước ngoài đã có một phiên bán ròng với áp lực bán ở nhóm cổ phiếu bluechips. Chính điều này khiến lượng cầu vào thị trường có dấu hiệu thận trọng ở nhóm cổ phiếu nhỏ, những cổ phiếu có động cơ tăng giá cao trong giai đọan hiện nay của thị trường.

    Sự phân hóa của thị trường chứng tỏ vẫn còn những cơ hội mua bán ngắn hạn trong nhịp điều chỉnh này của thị trường khi nhóm cổ phiếu ngành xây dựng, bất động sản tiếp tục đi ngược xu thế điều chỉnh giảm.
    Trên góc nhìn kỹ thuật, VNDirect đánh giá thị trường đã bước vào nhịp điều chỉnh giảm với ngưỡng hỗ trợ hướng đến nằm tại 525 điểm. Những đợt tăng điểm trong phiên là cơ hội tốt để bán cổ phiếu trong tuần giao dịch sắp tới theo quan điểm của VNDirect.

    Chứng khoán FPT (FPTS): VN-Index đang gặp khó khăn khi tiến đến vùng giá 550 ?" 560 cộng với những diễn biễn xấu của thị trường chứng khoán thế giới trong ngày nghỉ lễ đã khiến VN-Index không thể duy trì được đà tăng. Áp lực bán chốt lời đang khá mạnh nên sự điều chỉnh của VN-Index trong phiên hôm nay là rất bình thường, chưa thể nói được là xu thế tăng đã chấm dứt, trong khi đó dòng tiền nóng vẫn đang tìm kiếm cơ hội ở các cổ phiếu có thông tin hỗ trợ.

    Ngưỡng kháng cự 550 ?" 560 là khá mạnh và VN-Index có thể sẽ cần thêm những phiên tích lũy nữa có thể kiểm chứng lại ngưỡng này. Nhà đầu tư ngắn hạn nên thận trọng khi giải ngân ở thời điểm hiện tại và có thể cân nhắc chốt lời ở những cổ phiếu đã tăng mạnh trong thời gian qua.
  9. Ladynight

    Ladynight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Đã được thích:
    0
    Hồi Vni trên 1000 P/E là bi nhiêu chú nhớ không?
    VN mình dân đầu cơ là nhiều,có sóng là kiếm thoai,mấy khuyến cáo vớ vẩn ném vào sọt rác hết.
    Khi KTTG bước vào khủng hoảng,VNi là 1 trong các chỉ số mất điểm kinh hãi nhất thì khi KT khởi sắc nó tăng mới có thứ 3 thì ăn thua gì?
    Dòng tiền vào TT đợt này là rất lớn,Tây Ta To Bé đều thò hết vào rồi,ngày nào 2 sàn cũng khớp trên 4000 tỷ,rút ra ngày 1 ngày 2 đâu phải dễ.
    Kinh tế Mỹ sẽ sớm phục hồi nhanh chóng, ít nhất đã có những dấu hiệu suy thoái đã chạm đáy?, ông David Wyss, chuyên gia kinh tế trưởng của hãng định mức tín nhiệm Standard & Poor''s Ratings, nhận xét.
    Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng 0,75% trong năm nay, từ mức dự báo tăng trưởng 0% đưa ra trước đó.
    Biết ngay hôm qua Mỹ không thể giảm mờ.
    Tăng trưởng GDP năm nay tại VN nhiều khả năng trên 5,2% và năm sau là trên 6,5%.
    =>Su hướng UP vẫn quá rõ và từ giờ tới cuối năm UP vẫn là chủ đạo,hôm nay mà không mua cũng phí đời Trader.
  10. yellowbirdn

    yellowbirdn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Đã được thích:
    201
    II.TỔNG QUAN THỊ TRƯƠNG CHỨNG KHOÁN THẾ GIỚI
    Tháng 9 bao giờ cũng là tháng xấu nhất của thị trường chứng khoán Mỹ

    Pullback to S&P 930, Dow 8,500: Barros By: CNBC.com
    The broader and blue chip indexes in the US are set for a retreat near term until a later-year rally kicks in, technical analyst Ray Barros said Tuesday.
    The Standard & Poor?Ts 500 index [.SPX 1025.74 -2.26 (-0.22%) ] will struggle to stay above 1,000 and should retest 980 and then flirt with 930 before a Christmas rally pushes it back above 1,000, Barros, CEO of Ray Barros Trading Group, told CNBC Asia.
    More Technical Analysis
    ? Charts Signal ''''Buy''''
    ? Forget About Trading Long Term
    As for the Dow Jones Industrial Average [.DJIA 9534.75 -4.54 (-0.05%) ] , first stop on the slide will be 9,100 and then it will test 8,500, he said.
    Looking at the chart of Ford Motor [F 7.54 -0.05 (-0.66%) ] , Barros said the stock has support and could move to around $12 a share.
    © 2009 CNBC.com




    Thị trường Mỹ sẽ giảm sâu trong tháng 9/2009?
    Tháng 9 bao lâu nay vẫn là một tháng tệ hại của thị trường chứng khoán Mỹ. Tháng 9/1931, chỉ số công nghiệp Dow Jones hạ 30,7% - mức hạ lớn chưa từng có trong lịch sử.



    Nhà đầu tư chứng khoán đang bước vào tam giác Bermuda ?" tháng 9/2009.
    Một năm trước, cơn bảo khủng hoảng tài chính và bong bóng trên thị trường nhà đất đã đánh sập nhiều tổ chức tài chính trong đó có ngân hàng Lehman Brothers, ngân hàng đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản vào ngày 15/09/2008.
    Khủng hoảng tài chính khiến chỉ số S&P 500 giảm 9% vào tháng 9/2008 và sau đó giảm tiếp 17% trong tháng 10/2008.
    Tháng 9 bao lâu nay trong lịch sử vẫn là một tháng tệ hại của thị trường chứng khoán thế giới. Thị trường chứng khoán năm 1929 đi xuống tệ hại nhất vào tháng 9.
    Tháng 9/1930, chỉ số công nghiệp Dow Jones hạ 15%. Tháng 9/1931, chỉ số công nghiệp Dow Jones hạ 30,7%. Tháng 9/1931 cho đến nay vẫn là tháng tệ hại chưa từng có trong lịch sử thị trường chứng khoán Mỹ. Tháng 9/1974 và tháng 9/2002 cũng là hai thời điểm u ám của thị trường chứng khoán với mức giảm điểm lần lượt là 12% và 11%.
    Theo Stock Trader''s Almanac, tính trung bình trong các năm đã qua, chỉ số S&P 500 giảm 1,1% trong tháng 9 và như vậy đây là tháng xấu nhất trong năm của thị trường chứng khoán. Thông tin này hẳn đè nặng tâm lý nhà đầu tư khi thị trường bước vào tháng 9/2009.
    Ông Nick Kalivas, chuyên gia phân tích cao cấp tại MF Global, nhận xét: ?oNhiều nhà giao dịch đang hết sức lo lắng.? Nếu chưa xét đến yếu tố thời điểm, còn rất nhiều yếu tố khác đáng lo có thể ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán, đó là triển vọng nền kinh tế, kế hoạch hỗ trợ mua xe ô tô của chính phủ kết thúc, thị trường nhà đất yếu, kết quả lợi nhuận doanh nghiệp?
    Theo ông Kalivas, ký ức về vụ sụp đổ của ngân hàng Lehman Brothers hiện vẫn còn rất mới. Tháng 9 và tháng 10 là hai thời điểm thị trường chứng khoán biến động rất mạnh. Tháng 9, những nhà đầu tư chuyên nghiệp trở lại văn phòng và bắt đầu đề ra chiến lược đầu tư cho quý cuối cùng của năm.
    Ông Mike O''Rourke, trưởng bộ phận chiến lược thị trường tại công ty môi giới BTIG, cho rằng khi các nhà đầu tư đồng loạt quay lại thị trường, sự biến động sẽ còn lên cao hơn nữa.
    Một số người coi việc giảm điểm trong tháng 9/2009 chẳng qua cũng chỉ là một hiện tượng trùng hợp bình thường. Trưởng bộ phận đầu tư tại Tanglewood Wealth Management, ông John Merrill tranh luận: ?oTrong 12 tháng, khi nào chẳng có một tháng thị trường diễn biến xấu nhất.?
    Ngay cả những ai tin rằng dù thị trường chứng khoán thường diễn biến xấu trong tháng 9/2009, không có lý do gì để quyết định đầu tư của họ chịu ảnh hưởng.
    Ông John Wilson, trưởng bộ phận chiến lược tại Morgan Keegan, tuyên bố: ?oTôi sẽ không đưa ra quyết định đầu tư nào chỉ dựa trên yếu tố đó là thời điểm nào của năm.?
    Có một câu châm ngôn đầu tư phổ biến đó là ?oSell in May and Go Away? dựa trên việc thị trường chứng khoán thường diễn biến xấu trong mùa hè. Thế nhưng năm nay, từ đầu tháng 5/2009, chỉ số S&P 500 tăng 18%.
    Chủ tịch kiêm trưởng bộ phận đầu tư tại National Penn Investors Trust, ông James King dự báo về một tháng 9/2009 đầy khó khăn. Theo ông, sau nhiều tháng tăng điểm liên tiếp, thị trường chứng khoán cần một thông tin thật mới, thị trường sẽ không thể tăng điểm với yếu tố kinh tế đang hồi phục quá chậm và chẵng có diễn biến nào mới.
    Chuyên gia Tanglewood thuộc Merrill Lynch tuy nhiên tin rằng thị trường chứng khoán đang ở trong xu thế tích cực, các thông tin tốt ngày một nhiều, xét đến nền kinh tế, nhiều con số công bố tốt vượt dự báo của các chuyên gia.
    Nhiều chuyên gia phân tích tin rằng sự điều chỉnh nếu có sẽ chỉ ở mức độ thấp. Hàng trăm tỷ USD đã bị rút ra khỏi thị trường chứng khoán trong năm qua và trữ lại trong các tài khoán tiền mặt, lượng tiền đó có thể quay trở lại thị trường khi mọi chuyện tốt lên.
    Dù điều gì xảy ra mùa thu này, yếu tố tháng 9 sẽ không phải là yếu tố lớn, tháng 9 hàng năm thường diễn ra việc giảm điểm của thị trường, nhưng đó là do thông tin kinh tế vĩ mô hoặc lợi nhuận doanh nghiệp chứ không phải thời điểm.
    Theo Businessweek
    Ngọc Diệp


    Được yellowbirdn sửa chữa / chuyển vào 08:31 ngày 04/09/2009

Chia sẻ trang này