1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

400 nhà đầu tư tổ chức và cá nhân đã hội thảo tại SSI- getway to Viet Nam

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi GauVaBo, 06/11/2010.

703 người đang online, trong đó có 281 thành viên. 21:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 3896 lượt đọc và 41 bài trả lời
  1. stock4785

    stock4785 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Đã được thích:
    0


    Nhiêu nuơc đang lo ngai dòng tiền nóng , VN có nên lo ngai ko??
  2. xylitol2000

    xylitol2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2010
    Đã được thích:
    0
    lo gì nữa cho nó vào đánh bật bọn ctck mất dạy
  3. male_hn

    male_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Đã được thích:
    0
    =))=))=))
  4. male_hn

    male_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Đã được thích:
    0
    Ko biết trước mà đi tí xem các bác hô hào thế nào nhỉ:D
  5. trade2win.vn

    trade2win.vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Lại thủ râm tinh thần rồi. Đi nhúng đầu vào chậu nước cho tỉnh lại đi. Các nhà đầu tư Nhật Bổn đang chạy trối chết mà ko được kia kìa. Thời gian vừa rồi cổ đông nước ngoài toàn đòi giải tán quỹ... Cứ nhìn xem thời gian vừa qua có cú Exit nào ra hồn của các quỹ Tây ko? Vào mà không ra được thì thằng éo nào vào. Không có Exit lớn tức là chỉ có tiền cò con vào thôi. [r23)][r23)][r23)][r23)]
  6. tackehoa999

    tackehoa999 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Đã được thích:
    0
    phá vỡ thế sai way rùi, kaka! bốc và lình xình trên 500!
  7. gold07

    gold07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Đã được thích:
    0
    nh tế vĩ mô 06/11/2010 19:33 | A A A

    ‘Sẽ giữ được lạm phát ở 1 con số’

    (NDHMoney) “Các nhà báo có hỏi lạm phát giữ được 1 con số hay không, tôi xin nói là sẽ giữ được’.
    [​IMG]
    Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2010 - Ảnh Chinhphu.vn Đó là khẳng định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trong buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10, diễn ra chiều ngày 6/11.

    Tại cuộc họp này, ông Nguyễn Xuân Phúc đã thông báo các kết luận của Thủ tướng Chính phủ về một số nội dung lớn.

    Theo ông Phúc, mặc dù tình hình thiên tai dịch bệnh diễn biến phức tạp ở trong nước, kết hợp với biến động khó lường trên thế giới, nhưng Việt Nam vẫn có thể đạt mức tăng trưởng GDP khoảng 6,7% trong năm nay. Bên cạnh đó, có nhiều chỉ tiêu vĩ mô vẫn duy trì tốt như thu ngân sách tăng, nhập siêu giảm chỉ còn khoảng 18% tổng kim ngạch xuất khẩu…

    Tuy nhiên, việc lạm phát tăng nhanh trong 2 tháng gần đây là vấn đề đáng quan ngại. Theo Chủ nhiệm Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ đã chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp kiềm chế lạm phát.

    Cụ thể, Chủ nhiệm Phúc cho biết, Chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo các bộ, ngành thực hiện nhiều giải pháp để đảm bảo ổn định thị trường giá cả. Ngay chiều nay, Thủ tướng Chính phủ đã đề nghị cơ quan chức năng lập đoàn kiểm tra ở các địa phương về việc niêm yết và bán theo giá niêm yết...

    Cũng theo Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, từ nay đến cuối Chính phủ sẽ có kịch bản vĩ mô riêng để đảm bảo kiểm soát lạm phát, trong đó đặc biệt là quản lý giá cả, cân bằng cung cầu hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, ổn định tỷ giá...

    Trả lời NDHMoney liệu vấn đề tỷ giá có phải là giải pháp đặc biệt trong nhóm các giải pháp kiềm chế lạm phát từ nay đến cuối năm, ông Phúc cho rằng có thể hiểu như vậy và đây sẽ là giải pháp được Chính phủ tích cực chỉ đạo thực hiện.

    Cũng liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Ngọc Bảo, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước) cho biết, trước những biến động trên thị trường ngoại tệ và vàng vừa qua, Ngân hàng Nhà nước cho rằng giải pháp cơ bản là tăng cung ngoại tệ cho thị trường.

    Theo ông Bảo, trong điều kiện của cán cân thanh toán hiện nay, thặng dư cán cân vốn và tài chính lớn hơn thâm hụt cán cân vãng lai, Việt Nam có điều kiện để can thiệp ngoại tệ bình ổn thị trường.

    Các giải pháp phối hợp là sẽ tiếp tục các chính sách để huy động thêm vốn FDI và FII cho nền kinh tế; kiểm soát chặt chẽ cầu ngoại tệ, đặc biệt là đối với các mặt hàng không khuyến khích nhập khẩu, kể cả vay nội tệ để nhập khẩu sản phẩm không khuyến khích, ông Bảo nói.

    Về chủ trương sử dụng dự trữ ngoại hối để can thiệp bình ổn tỷ giá, ông Bảo cho biết, việc bán ngoại tệ sẽ phải theo nguyên tắc có chọn lọc. Hiện các ngân hàng vẫn có thanh khoản ngoại tệ nên cần căn cứ theo thực tế của từng ngân hàng để bán ngoại tệ.

    Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét tình hình cụ thể để cung cấp đúng theo tình hình và hiện đã có đoàn công tác để đánh giá tình hình thực tế, ông Bảo thông báo.

    Đối với câu hỏi do NDHMoney đặt ra, cung tiền M2 đã đạt 21,29%, vượt chỉ tiêu 20%; và tăng trưởng tín dụng đã đạt 22,5%, tiến sát con số kế hoạch 25%, ông Bảo giải thích rằng khi trình lên, mức tăng trưởng tín dụng được lấy ý kiến là 20-25% cho cả hai chỉ tiêu, nhưng trong văn bản thì thể hiện M2 tăng 20% còn tín dụng tăng 25%.

    Về liều lượng của đợt điều chỉnh lãi suất cơ bản từ 8% lên 9% có đủ để đảm bảo ổn định lạm phát và tỷ giá, ông Bảo cho biết Ngân hàng Nhà nước vẫn đang tiếp tục xem xét. “Nguyên tắc là điều chỉnh từng bước”, ông Bảo nói.

    Đáng chú ý, Chủ nhiệm Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, lạm phát vẫn đang được kiểm soát chặt chẽ. “Các nhà báo có hỏi giữ được 1 con số hay không, tôi xin nói là sẽ giữ được”, ông nói.



    Bình Minh - NDHMoney
  8. gold07

    gold07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Tài chính ngân hàng 06/11/2010 22:31 | A A A

    'Không có chuyện 45.000 tỷ đồng bị rút ra để mua vàng, USD'

    (NDHMoney) Ngân hàng Nhà nước vừa chính thức lên tiếng bác thông tin cho rằng người dân rút tiền gửi bằng VND để mua vàng và ngoại tệ.
    [​IMG]
    Ngày 6/11, Ngân hàng Nhà nước đã chính thức lên tiếng về thông tin đã có 45.000 tỷ đồng bị rút khỏi ngân hàng
    Ngân hàng Nhà nước cho rằng, theo thông tin từ một số báo, tiền gửi tiết kiệm VND của dân cư trong 15 ngày đầu tháng 10/2010 giảm 45.000 tỷ đồng (tương đương hơn 2 tỷ USD), do người dân rút tiền gửi bằng VND để chuyển sang mua vàng và ngoại tệ tích trữ.

    Tuy nhiên, theo số liệu thống kê chính thức của Ngân hàng Nhà nước, nguồn vốn huy động của hệ thống ngân hàng vẫn tiếp tục tăng. Trong đó, tiền gửi tiết kiệm bằng VND của dân cư đến ngày 15/10/2010 tăng 0,64% (gần 5.400 tỷ đồng) so với ngày 30/9/2010.

    Ngân hàng Nhà nước khẳng định, đến thời điểm hiện tại, tiền gửi tiết kiệm bằng đồng Việt Nam của dân cư tại hệ thống ngân hàng vẫn tiếp tục tăng.

    Do đó, Ngân hàng Nhà nước khẳng định thông tin nên trên là không chính xác.



    Duy Cường - NDHMoney
  9. kipsailam68

    kipsailam68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    2.550
    Đổi nhanh we ! Còn tôi : sẽ đổi nếu tuần tới , nhanh nhất là thứ 2 tới khi VNI tăng điểm với KLGD lớn và vượt 462 .
  10. hung592

    hung592 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/01/2010
    Đã được thích:
    2.572
    Khả năng vni tăng liên tiếp 2 tuần là rất cao cuối tháng 11 tầm 500 hay 520 ko có gì khó[r2)]

Chia sẻ trang này