440 đã là đáy!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi yangdebei, 18/08/2010.

221 người đang online, trong đó có 88 thành viên. 01:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3303 lượt đọc và 59 bài trả lời
  1. DJVN

    DJVN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Chưa đâu chú Yang can cook!!!

    Mọi yếu tố để hình thành con sóng lớn đều không có!!!

    VNI giảm mạnh và đi cùng KLGD tăng mạnh => vùng giá TB đã bị kéo xuống sâu rồi.
    Đến nước này cần phải xảy ra 1 điều sau: VNI giảm điểm và KLGD suy kiệt.

    Nếu xảy ra điều này thì sẽ có sóng lớn cho chú!

    Dòng tiền & KLGD đang suy kiệt nhưng chưa suy kiệt hoàn toàn. Cần phải thê thảm hơn nữa!!!

    [:D][:D][:D][:D][:D][:D]
  2. 4so9

    4so9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Đã được thích:
    442
    Lên đi cho anh em nó đỡ khổ. Tớ nhìn thôi, mấy thằng em đi nặng quá :(
  3. minisd

    minisd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Đã được thích:
    0
    sóng lớn chắc không thể có rồi, nhưng dòng tiền như hiện nay đã kiệt, nếu có thê thảm hơn theo ý bác thì thị trường cũng chỉ có thể đi ngang trong khoảng 410-430 không thể sâu hơn
  4. DJVN

    DJVN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Về 410 thì khối cụ đi thêm 10% - 20% nếu không dùng đòn bẩy!!!

    [r23)][r23)][r23)][r23)][r23)][r23)]
  5. hung592

    hung592 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/01/2010
    Đã được thích:
    2.549
    VNI sẽ tăng mạnh trở lại khi mọi người ai ai cũng kêu la thảm khốc, chán nản cùng cực ko ai them trade nửa thì VNI mới bật lại mạnh đc^:)^
  6. DJVN

    DJVN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Chưa đến lúc đấy đâu!!!
    [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
  7. minisd

    minisd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Đã được thích:
    0
    đi thêm nữa cũng phải chấp nhận thương đau thôi mà, lúc ăn thì gọi là lồi mồm, lúc bay tài khoản thì lồi răng[:D]
  8. ultimate

    ultimate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Chuẩn , cụ quan sát hôm nay 1 cây nến trắng dài có đuôi phía dưới chứng tỏ BB đang lùa gà mua mạnh , để xem ngây maì BB diễn trò tiếp thế nào đây ~X
  9. sieulo

    sieulo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/04/2010
    Đã được thích:
    29
    ai cũng nghĩ 440 là đáy thì 450 đã bật rồi theo cá nhân em thì ko lên phỏng đoán tìm đáy lúc này làm gì còn quá nhiều bất ổn phía trước
  10. tomandjery

    tomandjery Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    0
    ********* Daily – Ngày 19/08/2010

    Liệu dòng tiền có quay lại thị trường?


    (*********) – Chúng tôi vẫn giữ quan điểm tình hình kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, còn việc điều chỉnh tỷ giá chúng tôi cho rằng đầy là chính sách cần thiết và mang lại nhiều tín hiệu tích cực hơn là tiêu cực. Chưa có bằng chứng để khẳng định có sự dịch chuyển dòng vốn qua các kênh đầu tư khác như vàng, bất động sản... trước sự thay đổi tỷ giá. Mặc dù, động lực cho thị trường tăng trưởng trở lại là dòng tiền vẫn đang bị kìm hãm nhưng chúng tôi cho rằng đối với mục tiêu đầu tư giá trị thì đây vẫn là thời điểm thích hợp để giải ngân.


    I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 19/08/2010

    Chứng khoán Việt Nam tiếp tục có một phiên giảm điểm trước thông tin NHNN nới rộng tỷ giá USD/VND. Mặc dù, đây không phải là thông tin bất ngờ nhưng đã có phần tác động mạnh lên tâm lý nhà đầu tư vốn chưa thực sự ổn định. Ngoài ra, nguồn cung từ lượng cổ phiếu khớp lệnh từ tuần trước trước áp lực rủi ro T+ cũng góp phần làm thị trường sụt giảm.
    Đóng cửa thị trường, cả hai chỉ số giảm với biên độ khá lớn, VN-Index giảm 8.03 điểm (tương đương với 1.73%) trong khi HNX-Index giảm 3.57 điểm (tương đương 2.62%). Thanh khoản thị trường sụt giảm nhẹ và ở mức thấp bởi lực cầu vẫn chưa được khơi thông. Toàn sàn HoSE, có 37.4 triệu đơn vị khớp lệnh với mức tăng nhẹ 2.07%, giá trị giao dịch tương ứng đạt 992 tỷ đồng giảm 6.7% so với phiên trước. Trên HNX, khối lượng giao dịch đạt 26.2 triệu đơn vị và giá trị giao dịch đạt 655 tỷ đồng.
    Theo quan sát của chúng tôi về cuối phiên đã có một lượng khá lớn dòng vốn đổ vào bắt đáy thị trường, điều này góp phần kìm hãm đà suy giảm. Tuy nhiên, lực mua còn khá thận trọng và tập trung vào vùng giá thấp cho thấy kỳ vọng của giới đầu tư về thị trường chưa thực sự khả quan.
    Thị trường sụt giảm khá đồng đều trong phiên ngày hôm nay, điều này cho thấy vẫn chưa thực sự có sự dịch chuyển dòng vốn giữa các nhóm cổ phiếu. Nhóm cổ phiếu bluechips như STB, REE,... giảm nhẹ. Trong khi đó sụt giảm mạnh thuộc về các mã tăng nóng trong thời gian qua và các mã có tình hình lợi nhuận sụt giảm như FDC, DIC, DIG,... Một số doanh nghiệp thông báo mua vào cổ phiếu quỹ đã có đà tăng khá vững trong ngày hôm nay như POM, VSH, NBB,...
    Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục lội ngược dòng thị trường, họ vẫn mua ròng trong phiên nhưng thận trong hơn thông qua việc gia tăng lượng cung. Giá trị mua ròng trên sàn HoSE đạt 29.8 tỷ đồng và trên sàn HNX đạt 3.6 tỷ đồng. Danh mục mua và bán của khối ngoại không có nhiều chuyển biến lớn. Họ mua mạnh các mã HAG, VNS, DIG,... và tiếp tục bán mạnh PPC, VIC, STB...
    Như vậy, chứng khoán Việt Nam vẫn tiếp tục biến động lạc nhịp với thị trường thế giới. Với biên độ biến động mạnh trong các phiên gần đây vẫn chưa thực sự cho thấy nhiều rủi ro và hoàn toàn do đặc thù của một thị trường mới nổi. Áp lực tâm lý trước các biến động lớn của chính sách điều hành thường gây nên những đợt điều chỉnh ngắn hạn. Dấu hiệu bắt đáy vào cuối phiên cho thấy dòng tiền vẫn đang sẵn sàng đổ vào thị trường với mức giá hợp lý hơn.
    Chúng tôi vẫn giữ quan điểm tình hình kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, còn về về việc điều chỉnh tỷ giá chúng tôi cho rằng đầy là chính sách cần thiết và mang lại nhiều tín hiệu tích cực hơn là tiêu cực. Chưa có bằng chứng để khẳng định có sự dịch chuyển dòng vốn qua các kênh đầu tư khác như vàng, bất động sản... trước sự thay đổi tỷ giá. Mặc dù, động lực cho thị trường tăng trưởng trở lại là dòng tiền vẫn đang bị kìm hãm nhưng chúng tôi cho rằng đối với mục tiêu đầu tư giá trị thì đây vẫn là thời điểm thích hợp để giải ngân.

    II. PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

    VN-Index – Liệu mẫu hình Head & Shoulder có xảy ra?
    Trong những phiên giao dịch gần đây, giới phân tích kỹ thuật bắt đầu nói đến mẫu hình Head & Shoulder như là một nguy cơ lớn của thị trường, khi mà giá sắp phá vỡ đường neckline của mẫu hình kéo dài suốt 14 tháng nay. Mục tiêu giá của mẫu hình này xuống đến 235 điểm.
    Theo đánh giá của chúng tôi, điều này khó có khả năng xảy ra. Có hai lý do giải thích cho điều này. Thứ nhất, mẫu hình này kéo dài quá lâu (14 tháng) và gần như vượt khỏi thời hạn thông thường của một mẫu hình Head & Shoulder. Thứ hai, sự chênh lệch quá lớn giữa vai trái và vai phải cũng là một trong những điều khiến nhiều người nghi ngờ về độ tin cậy của mẫu hình này.
    Nếu thực sự giá phá vỡ được đường neckline của mẫu hình thì khả năng thoái lùi về 235 điểm cũng ở mức rất thấp. Sự thất bại của các mẫu hình Head & Shoulder (giả định) kéo dài hơn 1 năm đã được chứng minh trong năm 2009. Vào tháng 08/2009 khi giá vượt khỏi ngưỡng 520 điểm, VN-Index được dự báo sẽ lên đến 800 điểm theo mẫu hình Head & Shoulder đảo ngược, nhưng thực tế thị trường đã dừng bước tại mức 630 và sau đó thoái lùi mạnh mẽ. Vì vậy, chúng tôi cho rằng xác suất thành công của mẫu hình này đang ở mức khá thấp.

    Khối lượng đang ủng hộ thị trường

    Như chúng tôi đề cập trong báo cáo trước, khối lượng sụt giảm mạnh xuống mức thấp không phải là điều đáng lo lắng, hay thậm chí chúng ta có thể coi đó như một tín hiệu tích cực. Theo quan sát của chúng tôi trong suốt nhiều năm qua, khi thanh khoản sụt giảm mạnh trong một downtrend thì nhiều khả năng thị trường đang tạo đáy.
    Chiến lược mua vào từ từ trong các phiên điều chỉnh với mục tiêu trung hạn (đặc biệt khi giá rơi vào vùng 425 – 455 điểm) vẫn tiếp tục được đánh giá cao và hoàn toàn có thể thực hiện trong các phiên còn lại trong tuần. Việc sử dụng đòn bẩy tài chính và lướt sóng dựa trên việc dự báo các dao động ngắn hạn rất ít khả thi trong giai đoạn nhạy cảm này.


    http://*********.vn/ImageView.aspx?ThumbnailID=16529
    Dow Jones – Bắt đầu hồi phục


    Sự báo hiệu từ các mẫu hình nến đảo chiều (doji, spinning top...) đã khá chính xác. Thị trường chứng khoán Mỹ đã bắt đầu quá trình phục hồi của mình. Sự vững chắc của vùng 9,800 – 10,000 điểm sẽ giúp Dow Jones tiếp tục đứng vững trong các phiên điều chỉnh (nếu có) sắp tới.
    Sự hỗ trợ từ đường SMA 300 đang ngày càng trở nên mạnh hơn. Vì vậy, chúng tôi cho rằng vẫn có thể bắt đầu xem xét mua vào trong các phiên tới trên thị trường Mỹ nếu có điều chỉnh xuất hiện.


    http://*********.vn/ImageView.aspx?ThumbnailID=16530


Chia sẻ trang này