1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

'

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Linda_Kieu, 23/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1263 người đang online, trong đó có 505 thành viên. 09:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 10471 lượt đọc và 127 bài trả lời
  1. tinhthanthep

    tinhthanthep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Đã được thích:
    5
    Bọn BB cầm tiền ngồi ngoài rồi đợi anh em NB thịt lẫn nhau làm thị trường dập dềnh đi ngang, vài hôm nữa cầm xèng éo biết oánh con gì lại nhảy vào mua của NB thì Vni cứ gọi là thăng văn thiên.
  2. thuananh04

    thuananh04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Phải cần 1500 tỷ mới cứu nổi thị trường mà 700ty đang khó có thể thông qua, vậy thì e rằng mọi chuyện khó rồi đây
  3. myguitare

    myguitare Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Đã được thích:
    0
    thông thường là sau 7 ngày làm việc khi có tin này, kiểu này lại hoãn binh thôi
    500 triệu cổ, chão loãng hơn dpm mà chẳng có vẹo gì
    Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (TTLK) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 97/2008/GCNCP-CNTTLK ngày 22/09/2008 cho Tổng công ty tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam, cụ thể:

    Tổ chức phát hành:


    Tổng công ty tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam

    Tên giao dịch:


    Tổng công ty tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam

    Trụ sở chính:


    72 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

    Điện thoại:


    (84-4) 942 6800 Fax: (84-4) 942 6796

    Vốn điều lệ:


    5.000.000.000.000 đồng

    Giấy phép ĐKKD: 0103023045 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 17 tháng 03 năm 2008

    Đã đăng ký chứng khoán tại TTLK kể từ ngày 23 tháng 09 năm 2008.

    - Tên chứng khoán:


    Cổ phiếu Tổng công ty tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam

    - Mã chứng khoán:


    PVF

    - Mệnh giá:


    10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

    - Loại chứng khoán:


    Cổ phiếu phổ thông

    - Số lượng chứng khoán đăng ký: 500.000.000 cổ phiếu

    (Năm trăm triệu cổ phiếu)

    - Tổng giá trị chứng khoán đăng ký: 5.000.000.000.000 đồng

    (Năm nghìn tỷ đồng chẵn)

    - Hình thức đăng ký:


    Lưu ký ghi sổ

    Bắt đầu từ ngày 23/9/2008, TTLK nhận lưu ký số chứng khoán đăng ký trên.
  4. CuChiPheo

    CuChiPheo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Khóa topic với lý do:không có tiêu đề topic rõ ràng!
    [​IMG]
  5. BULLTRAP

    BULLTRAP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2008
    Đã được thích:
    5
    Số tiền trên cũng đem ra để trả nợ tới hạn đó,họ cũng không sung sướng gì đâu,còn một đống BĐS trên giấy bây giờ đang rao bán kìa.
  6. myguitare

    myguitare Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Đã được thích:
    0
    ?oCứu? Phố Wall, Mỹ kêu gọi trợ giúp bên ngoài
    LÊ HƯỜNG
    24/09/2008 11:14:23 (GMT+7)
    Phản hồi (0) | In bài viết này | [+] Cỡ chữ [-]
    Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ, ông Henry Paulson.

    Để xem được Video bạn cần phải cài Flash Player
    Video:

    Liên tục những nỗ lực giải cứu Phố Wall được Chính phủ Mỹ đưa ra, nhưng hiệu quả đạt được vẫn còn khiêm tốn.

    Bởi vậy, Bộ Tài chính Mỹ đã chính thức kêu gọi mở rộng lời kêu cứu đến các ngân hàng nước ngoài, nhưng chưa nước nào sẵn lòng tham gia.

    Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ, ông Henry Paulson tiếp tục kêu gọi trợ giúp từ bên ngoài. Kế hoạch của ông dành ưu tiên cho những ngân hàng ở các nước sẵn lòng giúp Mỹ. Bộ Tài chính Mỹ vẫn hy vọng sẽ cùng cộng đồng thế giới nỗ lực làm lành mạnh hoá năng lực tài chính của các ngân hàng. Tuy nhiên, châu Âu và Nhật Bản đã thể hiện rõ sự không mặn mà lắm với kế hoạch này.

    Khi hầu hết các khoản nợ căng thẳng đều thuộc về các ngân hàng của Mỹ, các chuyên gia cho rằng, Mỹ không đủ sức để buộc các nước khác tham gia.

    ?oĐây là vấn đề của Mỹ, nên để Mỹ giải quyết? là nhận định của ông Charles H.Dallara, Giám đốc điều hành của Viện Tài chính quốc tế, một tổ chức gồm 340 ngân hàng trên toàn cầu.

    Nhiều ngân hàng lo ngại rằng việc tham gia vào kế hoạch này có thể gắn liền với những khó khăn khi bán lại các khoản nợ có liên quan đến thế chấp cho Bộ Tài chính Mỹ và các ngân hàng có trụ sở ở Mỹ.

    Cam kết trong tuyên bố tăng cường hợp tác, nhiều nước G7 cũng khẳng định có thể tự đối phó với khủng hoảng theo cách của riêng mình. ?oKhông thành viên nào khác trong G7 áp dụng một chương trình tương tự như Mỹ?, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đức, ông Peer Steinbruck nói.

    Các quan chức của Anh cũng nêu rõ rằng Chính phủ sẽ không thành lập quỹ công để mua các tài sản tồi tệ, mặc dù ông Alistair Darling, Bộ trưởng Tài chính Anh, đã hứa hẹn một số giải pháp khác.

    ?oChúng tôi đang thiết lập cả ở đây, Vương quốc Anh và cả thế giới những quy định tài chính nghiêm ngặt hơn. Tôi sẽ tiếp tục làm mọi điều cần thiết để duy trì ổn định tài chính?, ông Darling phát biểu tại cuộc họp thường niên của Đảng Lao động tại Manchester.

    Hôm thứ hai, Christian de Boissieu, Chủ tịch của Hội đồng Thủ tướng Pháp đưa ra bình luận: ?oMỹ phải chịu chi phí, tôi hoàn toàn ủng hộ tình đoàn kết xuyên Đại Tây Dương, nhưng điều này không bao gồm việc cung cấp tài chính?.

    Phát biểu sau tuyên bố của G7, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhật, ông Bunmei Ibuki nói, Nhật Bản không cần phải xây dựng chương trình giải cứu kiểu Mỹ để hỗ trợ các ngân hàng trước những tài sản "độc hại".

    Hiệp hội các ngân hàng của Đức cũng có ý kiến sẽ phản đối kế hoạch của Mỹ nếu kế hoạch này tạo lợi thế cho các đối thủ cạnh tranh của Đức. ?oChúng ta cần khẳng định những điểm bất lợi của các định chế nước ngoài khi phải huy động vốn từ chương trình của Mỹ. Rõ ràng là, chính các sản phẩm tài chính "độc hại" của Mỹ đã gây ra cuộc khủng hoảng và tạo ra tác động lây lan?, ông Manfred Weber, Chủ tịch Hiệp hội nói.
  7. myguitare

    myguitare Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Đã được thích:
    0
    Ngày 24-09-2008, 11:24
    FBI vào cuộc điều tra các đại gia tài chính sụp đổ
    Các nhân viên an ninh trước trụ sở Fed tại New York nơi các CEO tài chính phố Wall họp bàn về số phận Lehman ngày 13/9. (Ảnh: WP)
    Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) vừa cho biết sẽ chính thức vào cuộc điều tra các đại gia tài chính sụp đổ khiến chính phủ Mỹ phải đề xuất chi tới 700 tỷ USD để cứu thị trường.

    Ngày 23/9, theo lời hai quan chức từ cơ quan này thì FBI sẽ tiến hành điều tra đầu tiên đối với những "người khổng lồ đã chết" là Fannie Mae, Freddie Mac, Lehman Brothers Holdings Inc và đại gia tài chính đang khắc khoải là American International Group Inc (AIG).



    Không chỉ có thể, tin cho hay con số các đại gia tài chính nằm trong diện điều tra lần này sẽ vào khoảng 26 đơn vị.



    Hiện công tác chuẩn bị đã được bắt đầu và dự kiến tiến trình điều tra sẽ bắt đầu đối với một số các nhân liên quan.



    Phản ứng trước động thái đặc biệt quan trọng này, phát ngôn viên của các hãng Fannie Mae, Freddie Mac, Lehman Brothers Holdings Inc và AIG đều từ chối bình luận hoặc cáo bận.



    Trong lúc này thì ngoài 3 "tướng soái" lẫy lừng phố Wall là Merrill Lynch , Lehman Brothers và trước đó là Bear Stearns đã chính thức gục ngã, nay số phận hẩm hiu dường như vẫn đang ám ảnh 2 đại gia còn lại là Goldman Sachs và Morgan Stanley.



    Hiện tại thì với việc Lehman Brothers phá sản, Bear Stearns và Merill Lynch bị mua lại, sự chuyển đổi mô hình của Goldman Sachs và Morgan Stanley đồng nghĩa với việc Phố Wall không còn ngân hàng đầu tư độc lập nào nữa.


    Theo VNN (Reuters, AFP, CNN, CNBC)
  8. myguitare

    myguitare Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Đã được thích:
    0
    hô khẩu hiệu, l

    Vì sao CPI tháng 9/2008 tăng thấp?
    Với diễn biến như tháng 9/2008 thì ba tháng còn lại có thể không tháng nào vượt quá 1%. Như vậy, lạm phát cả năm không thể tăng quá 25%.

    Xu hướng lạm phát thông qua diễn biến của chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đang giảm mạnh đã mang lại những tín hiệu lạc quan trong điều hành kinh tế. Tuy nhiên, ngay từ bây giờ những lo ngại về đình trệ kinh tế sau lạm phát đã dần hiện rõ.

    Trao đổi về diễn biến tình hình lạm phát mới đây và dự báo cho thời gian tới, PGS. TS Ngô Trí Long - Học viện Tài chính (Bộ Tài chính) nói rằng, CPI trong tháng 9/2008 chỉ tăng 0,18% có thể khiến nhiều người ngỡ ngàng. Bởi lẽ trước đó, mức dự đoán của nhiều chuyên gia là dưới 1% nhưng thực tế chỉ tăng bằng 1/5.

    Diễn biến giá cả trong tháng 9/2008 là tổng hợp của nhiều yếu tố bên trong và bên ngoài.

    Trước hết, quý 3 bao giờ cũng là thời kỳ giá cả có xu hướng chững lại. Bên cạnh đó, những những yếu tố thuận lợi từ giá cả trong nước và quốc tế cộng với chính sách thắt chặt tiền tệ của Chính phủ đã mang lại kết quả khả quan trên.

    Ông có thể phân tích cụ thể hơn những nguyên nhân khiến chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp trong 9/2008?

    Trước hết, phải nói đến giá lương thực, thực phẩm đã không tăng, thậm chí giảm trong thời gian qua. Đây là nhóm hàng hóa có quyền số lớn trên 40% trong rổ hàng hóa. Nên khi giá trong nước và giá xuất khẩu của lúa gạo đều giảm đã tác động mạnh đến chỉ số giá nói chung.

    Bên cạnh đó, diễn biến thị trường cho thấy, giá cả các mặt hàng như xăng dầu, vật liệu xây dựng... vốn đã tăng mạnh trong thời gian qua nay đều giảm mạnh. Đây là xu hướng chung của toàn thị trường sau một thời gian dài tăng mạnh. Chỉ có nhóm văn hóa giáo dục tăng nhưng chủ yếu là do thời điểm đầu năm học mới.

    Các nguyên nhân gián tiếp có thể kể đến các các giải pháp kiềm chế lạm phát của Chính phủ và nhất là chính sách thắt chặt tiền tệ đã phát huy tác dụng. Do thắt chặt tiền tệ khiến cho các doanh nghiệp (DN) gặp khó khăn, tăng trưởng chậm lại khiến cho nhu cầu tiêu dùng và đầu tư không tăng và thậm chí giảm làm cho giá cả cũng giảm theo.

    Một trong trong những nguyên nhân khiến chỉ số giá tăng chậm lại trong những tháng gần đây là giá dầu thế giới đã giảm. Tuy nhiên, giá dầu thế giới đang có dấu hiệu tăng trở lại. Điều này liệu có khiến giá cả lại tăng lên trong những tháng tới, thưa ông?

    Chúng ta biết, yếu tố cung cầu hiện không có vấn đề gì lớn chủ yếu là tác động vào diễn biến kinh tế, chính trị thế giới. Hiện kinh tế Mỹ đang chao đảo mạnh, nhiều tập đoàn lớn có nguy cơ phá sản. Để cứu thị trường tài chính, Chính phủ Mỹ đã chi ra rất nhiều tiền và đang có kế hoạch chi hàng trăm tỷ USD nữa. Điều này khiến cho đồng USD yếu đi. Giá dầu phụ thuộc vào giá USD, khi đồng USD yếu đi thì giá dầu tăng cao. Trong 1 - 2 ngày gần giá dầu đã tăng đến 16%.

    Khi Chính phủ thả nổi giá xăng dầu, giá trong nước và thế giới sẽ có diễn biến tương ứng nhau, cùng tăng và giảm. Tuy nhiên, chúng ta nhớ giá dầu thế giới đã có lúc lên đến 147 USD/thùng. Trong nước đã điều chỉnh giá tăng 31% lên đến 19 ngàn đồng/lít. Rõ ràng, người tiêu dùng trong nước cũng đã quen với diễn biến tăng giá xăng dầu theo mặt bằng thế giới.

    Tuy nhiên, theo nhận định thì giá dầu thế giới khó có khả năng tăng mạnh được nữa. Hiện nay kinh tế Mỹ và Châu Âu đang khó khăn, nhu cầu tiêu thụ chắc chăn giảm nên giá dầu nhiều khả năng sẽ ổn định hơn.

    Với diễn biến hiện nay, ông có dự báo xu hướng lạm phát trong những tháng cuối năm sẽ như thế nào?

    Theo quy luật, quý 1 và quý 4 hàng năm giá cả sẽ tăng cao hơn. Năm 2008 là năm khó khăn, nền kinh tế đối mặt với nhiều nguy cơ suy thoái và khủng hoảng. Chúng đã đã đi qua được 3/4 quãng đường của năm 2008. Thời kỳ khó khăn đỉnh điểm nhất đã qua, đã có những tín hiệu khả quan đầu tiên. Tuy nhiên, điều này không cho phép chúng ta chủ quan.

    Chính phủ vẫn tiếp tục chính sách ưu tiên kiềm chế lạm phát, chấp nhận giảm tăng trưởng. Lạm phát bước đầu đã kiềm chế và giảm dần tốc độ nhưng về lâu dài những chính sách này cũng ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế trên nhiều mặt. Kinh tế có thể bị tăng trưởng chậm lại, khó khăn về vấn đề việc làm, các vấn đề xã hội nổi lên...

    Trước đây, Chính phủ dự báo tăng khoảng 25% nhưng 9 tháng đã tăng trên 21%. Với diễn biến như tháng 9/2008 thì ba tháng còn lại có thể không tháng nào vượt quá 1%. Như vậy, cả năm không thể tăng quá 25%.

    Đã có nhiều lo ngại về viễn cảnh kinh tế suy thoái và đình trệ sau thời kỳ lạm phát. Ông nhìn nhận thế nào về những sự lo ngại này?

    Theo quy luật, để chống lạm phát thường có rất nhiều chính thắt chặt tiền tệ và đầu tư được đưa ra. Sau thời kỳ lạm phát thường là giai đoạn khủng hoảng, suy thoái. Chính phủ đã ưu tiên chống lạm phát và chấp nhận giảm tăng trưởng.

    Tuy nhiên, những giải pháp như thắt chặt tiền tệ chỉ có tác dụng trong ngắn hạn đề chống lạm phát còn về lâu dài lại gây ảnh hưởng đến tăng trưởng.

    Vì vậy, ngay trong những tháng cuối năm cần có những biện pháp đề xốc lại tình hình tăng trưởng. Tôi nghĩ, kinh tế sẽ tiếp tục khó khăn không chỉ trong năm 2008 mà còn kéo dài qua cả 2009 và đến 2010 mới có thể lấy lại phong độ. Vì thế, bên cạnh việc kiềm chế lạm phát, các giải pháp hỗ trợ DN là rất cần thiết.

    Xin cảm ơn Giáo sư.

    Theo Phước Hà
    Vietnamnet

    lên bằng niềm tin ah
  9. myguitare

    myguitare Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Đã được thích:
    0
    giảm cũng chết
    Thứ 4, 24/09/2008, 11:03
    giảm thì sao
    kỳ vọng 2% nhưng chỉ có 0,5% thôi nhé
    có tin rồi
    lại hô khẩu hiệu bằng niềm tin
    Việc giảm lãi suất cho vay là rất cấp bách

    VCCI tổng kết: ngân hàng là kênh huy động chủ yếu của doanh nghiệp chiếm tỷ trọng 74,47%, tiếp đến là quỹ đầu tư 14,89%.

    Ngày 23/9, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có công văn số 2722/PTM-VP, đề nghị Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam trao đổi, thống nhất với các thành viên của Hiệp hội để thực hiện ngay việc giảm lãi suất cho vay đối với các doanh nghiệp.

    Nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp trong 6 tháng cuối năm là khá lớn, trên 50% đến gần 100% với các loại hình doanh nghiệp. Cụ thể, 90,2% đối với các doanh nghiệp dân doanh, 81,5% doanh nghiệp nhà nước và 57,7% doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

    Tuy nhiên, mặt bằng lãi suất phổ biến của các ngân hàng thương mại đang ở mức khá cao 21% thì việc tiếp cận với các nguồn vốn để duy trì và mở rộng sản xuất, kinh doanh đã trở thành khó khăn của các doanh nghiệp.

    Trong 73% doanh nghiệp được điều tra đề cập đến khó khăn này, trong khi ngân hàng vẫn là kênh huy động vốn chủ yếu của doanh nghiệp (74,47% ngân hàng là kênh huy động chủ yếu của doanh nghiệp, quỹ đầu tư là 14,89%) .

    Trong khi đó, nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp trong 6 tháng cuối năm là khá lớn, với tỷ lệ tương ứng là 90,2% đối với các doanh nghiệp dân doanh, 81,5% doanh nghiệp nhà nước và 57,7% doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

    VCCI nhấn mạnh : những khó khăn trên trở nên gay gắt hơn đối với các doanh nghiệp nhỏ, vì đây là khu vực dễ bị tổn thương do hạn chế về quy mô, nguồn lực, thiếu tài sản thế chấp, không chịu được lãi suất vay vốn cao như hiện nay.

    Cùng với tốc độ tăng trưởng khá của nền kinh tế, tốc độ tăng giá tiêu dùng có dấu hiệu giảm, CPI tháng 9 chỉ tăng 0,18%, VCCI đề nghị : việc giảm lãi suất cho vay là rất cấp bách, góp phần thực hiện các nhóm giải pháp của Chính phủ về ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, và bảo đảm cho hệ thống ngân hàng thương mại phát triển bền vững, vì doanh nghiệp chính là động lực của phát triển kinh tế và bảo đảm lợi nhuận cho các ngân hàng thương mại.
  10. hanoimoi68

    hanoimoi68 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Bác TZ đoán rất chuẩn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này