6 lý do để bán hết cổ phiếu.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi binhminh46dd, 16/07/2008.

4762 người đang online, trong đó có 360 thành viên. 11:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 14333 lượt đọc và 227 bài trả lời
  1. binhminh46dd

    binhminh46dd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày thứ sáu và thứ 7 số lượng người rao bán trên OTC kinh điển, tâm lý tháo chạy xuất phát từ thị trường này khi ai cũng nhìn thấy việc chốt lời là rất cần thiết trong lúc bão đang vào bờ.
  2. stockvietvn

    stockvietvn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Đã được thích:
    669
    USD trên thị trường tự do thậm chí đã có lúc xuống thấp hơn giá từ các NHTM. Theo NHNN: thị trường ngoại hối trong tuần qua đã có những diễn biến theo hướng tích cực.

    Tuần qua, chênh lệch tỷ giá mua và tỷ giá bán của các ngân hàng thương mại phổ biến trong khoảng 10-15đ/USD. Hầu hết các ngân hàng thương mại đã yết tỷ giá bán dưới mức trần cho phép và giao dịch trong biên độ. Tỷ giá trên thị trường tự do tiếp tục giảm và ở mức 16.860-16.890đ/USD.
    Ngân hàng Nhà nước cho biết: tiếp tục hỗ trợ ngoại tệ cho các ngân hàng thương mại để đáp ứng nhu cầu nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu của nền kinh tế.

    Tuy nhiên, cung ngoại tệ trên thị trường đã được cải thiện, các doanh nghiệp xuất khẩu bắt đầu bán ngoại tệ cho ngân hàng thương mại. Vì vậy, các ngân hàng thương mại đã dần tự cân đối được nguồn ngoại tệ, lượng đăng ký mua từ Ngân hàng Nhà nước giảm.

    Để hỗ trợ thanh toán cho các ngân hàng thương mại và ổn định thị trường, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục thực hiện các phiên chào mua giấy tờ có giá trị trên thị trường mở với khối lượng mỗi phiên từ 4.000 - 12.000 tỷ đồng, kỳ hạn 7 ngày và lãi suất 15%/năm; tiếp tục cho vay tái cấp vốn cho các ngân hàng thương mại nhằm hỗ trợ thanh toán và đáp ứng nhu cầu vốn của các doanh nghiệp.

    Theo số liệu báo cáo nhanh của 39 tổ chức tín dụng, lãi suất giao dịch bằng VNĐ ở hầu hết các kỳ hạn trên thị trường liên ngân hàng đến ngày 15/7 có xu hướng giảm so với ngày trước đó, riêng lãi suất giao dịch bằng VND kỳ hạn 1 tuần và 2 tuần tăng nhẹ. Mức lãi suất qua đêm là 20,15%/năm, 1 tuần là 20,53%/năm, 2 tuần là 21,00%/năm, 3 tuần là 20,67%/năm, 1 tháng là 17,50%/năm.
    Tính đến ngày 19/7, đã có 5 ngân hàng hạ lãi suất cho vay, bao gồm: Eximbank, Vietinbank, Agribank, Vietcombank và BIDV.
  3. stockvietvn

    stockvietvn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Đã được thích:
    669
    Cũng giống như ngoại tệ, rủi ro trong vay vàng không thua kém, vì giá vàng liên tục biến động, ít theo quy luật.

    Nhằm thu hút lượng vàng đang nằm trong dân cư sau làn sóng đổ xô mua vàng do lo ngại lạm phát, các ngân hàng tiếp tục tăng mạnh lãi suất huy động vàng, bởi nguồn vốn huy động bằng vàng có thể dễ dàng giải ngân cho khách hàng để lấy tiền đồng, do lãi suất thấp nên đã thu hút nhiều người vay vàng.

    Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia ngành tài chính, cũng giống như ngoại tệ, rủi ro trong vay vàng không thua kém, vì giá vàng liên tục biến động, ít theo quy luật.

    Southern Bank đã điều chỉnh lãi suất huy động vàng SJC trong ngày 9/7. Theo đó, lãi suất huy động vàng tăng 0,2 - 0,3%/năm so với lãi suất cũ. Mức lãi suất cao nhất tại Southern Bank hiện nay là 7,2%/năm đối với kỳ hạn 12 tháng. Trước đó, VietA Bank cũng tăng lãi suất huy động vàng lên mức cao nhất là 7,2%/năm đối với kỳ hạn 12 tháng; các kỳ hạn 12 tháng trở xuống, lãi suất dao động trong khoảng 4,8 - 7%/năm?

    Với lãi suất tăng cao, nguồn vốn huy động bằng vàng của VietA Bank đã tăng đáng kể. Chính vì vậy, VietA Bank đã đẩy mạnh cho vay. Lãi suất cho vay vốn bằng vàng tại VietA Bank là 9,6%/năm (tương đương 0,8%/tháng) đối với khách hàng là cá nhân; đối với khách hàng là doanh nghiệp, lãi suất là 10,2%/năm.

    Điều hấp dẫn đối với các khách hàng ở đây là vay vốn bằng vàng với lãi suất thấp phân nửa so với vay vốn bằng tiền đồng. Sau đó, khách hàng được bán lại vàng cho ngân hàng để lấy tiền đồng sử dụng vào mục đích sản xuất - kinh doanh. Đến thời điểm đáo hạn, khách hàng mang tiền đồng tới để mua lại vàng trả cho ngân hàng, với giá bán - mua theo giá niêm yết của từng loại vàng trên thị trường.

    Với hình thức này, cả người vay lẫn ngân hàng đều giải quyết được bài toán vốn và tăng doanh thu trong hoạt động. Đây cũng được xem là biệp pháp tốt để đẩy mạnh mảng kinh doanh vàng của các ngân hàng.

    Mặc dù vậy, rủi ro về biến động giá vàng cũng không thua kém so với tỷ giá hối đoái. Cách đây chỉ vài năm, nhiều người vay vàng mua bất động sản đã thiệt hại nặng nề khi giá vàng từ 5 triệu đồng/lượng, trong thời gian ngắn đã tăng lên gần 9 triệu đồng/lượng.
  4. binhminh46dd

    binhminh46dd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua chu kỳ tăng mạnh trong giai đoạn vừa qua cũng là nguyên nhân tất yếu của ảnh hưởng tốt bởi nguyên nhân kinh tế vĩ mô mang lại, chu kỳ tăng trưởng được đánh dấu bới thông tin về GDP khả quan và nguồn vốn đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam vượt xa mong đợi, trước ngày TTg đi Mỹ đã kích thích và làm nóng lại tâm lý vốn đã rất yếu của người dân Việt Nam.

    Đây là lần đầu tiên trong năm 2008 thị trường Việt Nam đánh dấu sự trở lại cả về lượng và chất, số lượng nhà đầu tư quan tâm tới chứng khoán tăng lên và nhiều người chuyển luồng tiền của mình vào thị trường khiến các kênh đầu tư khác kém sôi động hơn, cụ thể thị trường vàng, một kênh giao dịch nóng bỏng trước đó đã giảm mức hấp dẫn đối với cộng đồng khi khối lượng giao dịch trên sàn tụt giảm khá nhiều (Để biết thông tin về thị trường vàng hãy truy cập: http://vang.dailong.vn ). Trong khi đó thị trường bất động sản, vốn đã đóng băng thì nay cũng chưa có tín hiệu khả quan hơn khi thời gian đáo hạn của các ngân hàng sắp kết thúc ( tham khảo thông tin về thị trường nhà đất tại: http://datdep.net ).
    Các trader của công ty chúng tôi đã nhận định thời điểm thị trường tăng lên và có những thành công khi đầu tư vào các cổ phiếu SAM, NTP, RAL vào ngày 23/6. Tuy nhiên gần đây căn cứ vào PTKT chúng tôi đã bán hết số cổ phiếu của mình trong ngày thứ tư khi nhận thấy sự phân phối bán ra của các tổ chức và đại gia trong phiên này là quá nhiều. Đúng như dự đoán hai ngày tiếp theo tiếp tục diễn ra sự phân phối xả hàng của tổ chức với những lệnh bán tầm trung và tầm lớn từ 30-50 ngàn cổ là chính trong khi lệnh mua vài trăm đến vài ngàn cổ phiếu chiếm phần lớn cầu trong thị trường những ngày qua.
    Kết hơp đồ thị phân tích kỹ thuật ngày 18.7.2008 tại: http://chungkhoanvietonline.com.vn chúng tôi nhận thấy sự điều chỉnh giảm trong thời gian tiếp theo là tất yếu. Tuy nhiên xét một cách toàn diện tình hình thị trường và nhân tố tâm lý trong giai đoạn gần đây chúng tôi đánh giá thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn rất tiềm năng, nhiều khả năng thị trường sẽ điều chỉnh giảm về sát 400 điểm và lấy đà tăng tiếp tới 600 điểm trong tháng 8 tới.
    Khuyến nghị: Nhà đầu tư đang cầm tiền hãy đứng ngoài quan sát, những người cầm cổ phiếu nên xem xét giảm thiểu danh mục xuống mức thấp nhất để tránh đợt điều chỉnh mạnh sắp diễn ra. Chúng tôi cho rằng thị trường chứng khoán vẫn rất tiềm năng tuy nhiên tất cả cần có sự bảo toàn vốn trước khi đợt tăng mạnh trong giai đoạn hai diễn ra trong tháng 8 tới.
    Nhà đầu tư nên bám sát các phân tích của chúng tôi tại địa chỉ: http://dailong.vn chúng tôi sẽ nhận định thời điểm đầu tư trở lại tại đây, nhìn vào toàn cục của nền kinh tế chúng tôi tin tưởng sau đợt điều chỉnh tới đây thị trường tiếp tục sẽ có sóng mạnh thậm chí đợt song sau sẽ lớn và mạnh hơn đợt sóng đã diễn ra. Chúng tôi hiện nay đang lên kế hoạch phân tích các doanh nghiệp niêm yết để cùng cộng đồng đầu tư đón chào đợt sóng lớn tiếp sau chu kỳ điều chỉnh.
    Cộng đồng tài chính Đại Long kính chúc nhà đầu tư có quyết định sáng suốt, rút tiền để bảo toàn vốn và đủ kiên nhẫn để thụ hưởng sự tăng giá giai đoạn hai trong năm 2008.
  5. binhminh46dd

    binhminh46dd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Vừa qua, Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Hữu Hào cho biết thay vì xuất khẩu dầu thô như trước đây, VN đang phải nhập khẩu dầu thô.






    Được binhminh46dd sửa chữa / chuyển vào 10:50 ngày 20/07/2008
  6. sharemaster

    sharemaster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Đã được thích:
    5
    VN hiện nay nhập khẩu dầu thô về dự trữ để chạy thử nhà máy lọc dầu Dung Quất và để chuổn bị vận hành vào tháng 2 - 2009 !



    3 năm đốn củi đốt 1 giờ !
  7. binhminh46dd

    binhminh46dd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Sacombank sẽ phát hành cổ phiếu chia cổ tức năm 2007 cho các cổ đông theo tỷ lệ 15% (tương đương tỷ lệ 20:3), ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/7/2008 và thời điểm dự kiến giao dịch của cổ phiếu phát hành thêm là ngày 15/9/2008.
    Ngày 28/7 là ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu của CTCP Xây dựng và Kinh doanh vật tư (CNT), với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiền là 45.000 đồng/cổ phiếu (biên độ dao động giá là 20%). Được biết, ngày 9/7, HOSE đã chấp thuận cho Công ty được niêm yết 8 triệu cổ phiếu trên HOSE với mã chứng khoán giao dịch là CNT.

    - CTCK Bảo Việt, cổ đông lớn của Quỹ đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VMFVF1), đã bán xong 700.000 chứng chỉ quỹ VF1 vào ngày 16/7. Qua đó, giảm tỷ lệ nắm giữ từ 5,5% (5.500.005 chứng chỉ quỹ), xuống còn 4,8% (4.800.005 chứng chỉ quỹ).

    - CTCK Bảo Việt, cổ đông lớn của CTCP Giống cây trồng Trung ương (NSC), đã bán xong 45.000 cổ phiếu NSC từ ngày 16 đến ngày 17/7. Qua đó, giảm tỷ lệ nắm giữ từ 5,68% (327.270 cổ phiếu), xuống còn 4,9% (228.270 cổ phiếu).

    - The Blackhorse Enhanced Vietnam Inc., cổ đông lớn của CTCP In và Bao bì Mỹ Châu (MCP) đã bán xong 158.890 cổ phiếu MCP vào ngày 11/7. Qua đó, giảm tỷ lệ nắm giữ từ 7,32% (387.698 cổ phiếu), xuống 4,32% (228.808 cổ phiếu).

    - Ngày 23/7 là ngày giao dịch đầu tiên 976.705 cổ phiếu vừa được niêm yết bổ sung từ ngày 7/7 của CTCP Điện tử Tân Bình (VTB). Công ty cũng vừa thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ. Theo đó, ông Ngô Văn Vị, thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, đã mua xong 10.000 cổ phiếu từ ngày 24/6 đến ngày 14/7, nâng tổng số cổ phiếu VTB nắm giữ lên 138.408.
    - CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (Savico), do ông Nguyễn Vĩnh Thọ, đại diện vốn góp tại CTCP Phát triển nhà Thủ Đức (TDH), đồng thời là Phó chủ tịch HĐQT TDH đã bán xong 136.000 cổ phiếu TDH như đã đăng ký vào ngày 15/7. Sau giao dịch, Savico còn nắm giữ 185.000 cổ phiếu TDH.

    - CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn ?" Sông Hinh (VSH) vừa có văn bản giải trình biến động lợi nhuận của quý II so với quý I/2008. Theo VSH, lợi nhuận quý II/2008, tăng 11% so với lợi nhuận quý I/2008 (113,431 tỷ đồng so với 102,072 tỷ đồng) là do điện quốc gia bị thiếu nguồn trong mùa khô nên Công ty được huy động phát điện hết công suất trong quý II vừa qua và do các khỏan đầu tư tài chính ngắn hạn của Công ty đến hạn thu hồi trong quý II/2008.

    - Ngày 29/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2007 của CTCP Công nghiệp Gốm sứ Taicera (TCR). Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 31/7. Theo phương án chi trả, TCR sẽ trả cổ tức năm 2007 cả bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu. Trong đó, chi trả bằng tiền mặt với tỷ lệ 6%, ngày thực hiện là ngày 29/8. Chi trả bằng cổ phiếu với tỷ lệ 6%, cổ phiếu được làm tròn đến hàng đơn vị, ngày trả tiền mua cổ phiếu lẻ (10.000 đ/CP) là ngày 20/8, ngày giao dịch dự kiến cổ phiếu phát hành thêm là ngày 4/9.

    - Ngày 25/7 là ngày chốt danh sách cổ đông của CTCP Vincom (VIC) để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế và niêm yết cổ phiếu ra thị trường nước ngoài. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 23/7, thời gian dự kiến thực hiện là từ ngày 4 đến ngày 14/8.



    Được binhminh46dd sửa chữa / chuyển vào 09:55 ngày 20/07/2008
  8. phanvu2008

    phanvu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Bác nói xạo, VN giờ vẫn xuất dầu thô
    kể cả khi nhà máy dung quất hoạt động, thì vẫn không đủ công suất!
    Rõ Chưa! cái ông Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Hữu Hào không biết gì cả!
  9. doanthanhtung

    doanthanhtung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Đã được thích:
    0
    Cái này chủ chủ topic hưởng hết roài, còn đến lượt anh em đâu. Vì anh em nào đái chú đều biết cả, hứng ngay rồi. Quả là nhân tài, nhân tài... Chúc mừng chú.
  10. doanthanhtung

    doanthanhtung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Đã được thích:
    0
    Chú này nói ngu bỏ mẹ, nhà máy lọc dầu chưa xong, dầu hút lên còn một đống kia kìa, djự trữ cũng một đống, nhập về để ở nhà chú à?

Chia sẻ trang này