6 lý do để bán hết cổ phiếu.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi binhminh46dd, 16/07/2008.

722 người đang online, trong đó có 289 thành viên. 19:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 14807 lượt đọc và 227 bài trả lời
  1. VIETRADE

    VIETRADE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Ra mà hỏi chỉnh phủ xem dầu để ở đâu, đừng có cáu thế. Bác không xem đài báo rồi
  2. VIETRADE

    VIETRADE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Chi phí nhập khẩu xăng dầu đang tăng đột biến.
  3. outsider53

    outsider53 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Đã được thích:
    0
    Vừa qua, Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Hữu Hào cho biết thay vì xuất khẩu dầu thô như hiện nay, VN sẽ nhập khẩu dầu thô.
    Theo Tuổi Trẻ, sáng 24-6, tại cuộc họp báo công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dầu khí, Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Hữu Hào cho biết: thay vì xuất khẩu dầu thô như hiện nay, VN sẽ nhập khẩu dầu thô để có đủ nguyên liệu cho các dự án lọc dầu dự kiến đi vào hoạt động trong thời gian tới...

    Theo ông Hào, một trong những nội dung cơ bản của luật là việc sửa đổi, bổ sung qui định về nghĩa vụ bán dầu khí tại thị trường VN của các nhà thầu dầu khí.

    Luật cũng qui định thời hạn tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu khí theo hướng trong trường hợp đặc biệt, việc cho phép tiếp tục kéo dài thời gian tìm kiếm thăm dò hoặc thời hạn hợp đồng dầu khí do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Đồng thời còn qui định Bộ Công thương chịu trách nhiệm trước Chính phủ về công tác quản lý nhà nước về dầu khí.

    Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong tháng 5 dầu thô xuất khẩu đạt 1,06 triệu tấn, giảm 6,1% so với tháng 4. Tổng lượng dầu thô xuất khẩu của Việt Nam 5 tháng 2008 là 5,67 triệu tấn, giảm 11,8% so với cùng kỳ năm 2007.

    Mặc dù lượng dầu thô xuất khẩu giảm nhưng do giá bình quân tăng nên trị giá xuất khẩu dầu thô đạt 4,59 tỷ USD, tăng 47,8% so với cùng kỳ năm 2007.

    Trong 5 tháng đầu năm 2008, lượng dầu thô của Việt Nam chủ yếu xuất sang các thị trường là Ôxtrâylia: 1,52 triệu tấn, giảm 25,3% so với cùng kỳ 2007; Nhật Bản: 1,34 triệu tấn, tăng 212%; Singapore: 786 nghìn tấn; Hoa Kỳ: 545 nghìn tấn; Malaysia: 449 nghìn tấn,?

    Nhằm hạn chế xuất khẩu các sản phẩm nguyên nhiên liệu hóa thạch, vừa qua Bộ Tài chính đã ban hành quyết định (Quyết định 35-BTC) tăng thuế xuất khẩu đối với cả 3 nhóm mặt hàng gồm dầu thô, than và quặng lên mức 20%. Mức thuế này áp dụng cho các tờ khai hải quan từ ngày 16/6.
    Theo ước tính, trong năm 2008, sản lượng dầu thô xuất khẩu vào khoảng 16 triệu tấn, tăng 6,7% so với năm ngoái. Lượng than dự kiến xuất khẩu trong năm nay cũng vào khoảng 28-29 triệu tấn, ít hơn năm 2007 khoảng 11%.

    Trong Đề án xuất khẩu 2006-2010 do Thủ tướng phê duyệt, việc xuất khẩu nhiên liệu bao gồm cả dầu thô và than đá cũng theo hướng giảm dần. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu than sẽ duy trì ở mức 11 triệu tấn trong năm 2006-2007 và năm 2008 giảm xuống còn 10 triệu tấn, năm 2009 còn 9 triệu tấn và năm 2010 còn 8 triệu tấn.

    nhập khẩu thế này là sướng hay khổ hở mấy chim lợn đại long
  4. binhminh46dd

    binhminh46dd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có ai là chim lợn ở đây cả, tớ chỉ viết lên sự thật còn quyết định đầu tư là ở mọi người. Cái gì xấu muốn nó tốt cũng không được. Vậy thoai
  5. linhtien1612

    linhtien1612 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Khi kinh tế phát triển lên một mức cao hơn, tỉ lệ CN trong GDP cao hơn thì VN là nước nhập khẩu nhiên liệu, nguyên liệu vì nước ta rừng vàng biển bạc cái gì cũng có nhưng mỗi thứ chỉ có tí ti thôi.
  6. ilfilitive

    ilfilitive Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Đã được thích:
    80
    BinhMinh dê dê dạo này khá phết

  7. stockvietvn

    stockvietvn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Đã được thích:
    669
    Hôm 19/7, Mỹ lần đầu tiên đã cử một quan chức cấp cao trực tiếp tham gia đàm phán với Iran và Liên minh châu Âu (EU) về chương trình hạt nhân gây nhiều tranh cãi của Tehran.

    Đại diện Mỹ tham gia thương thuyết tại Toà chính Geneva, Thuỵ Sỹ là Thứ trưởng Ngoại giao William Burns. Trước khi cuộc đàm phán bắt đầu, ông Burns cũng như Trưởng Ban chính sách đối ngoại EU Javier Solana và Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Iran Saeed Jalili đều không đưa ra bất kỳ bình luận nào trước giới truyền thông.
    Với sự tham dự lần đầu tiên của Mỹ, cuộc thương lượng lần này đã dấy lên hy vọng đạt được một thoả hiệp về cách thức buộc Iran nhất trí ngưng sử dụng thêm các máy ly tâm làm giàu uranium. Để đổi lại, 6 cường quốc bao gồm 5 thành viên thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc (Anh, Pháp, Mỹ, Nga và Trung Quốc) và Đức, sẽ hoãn thông qua các lệnh cấm vận mới đối với Tehran.

    Tuy nhiên, không đầy một giờ đồng hồ sau khi cuộc đàm phán bắt đầu, Đại sứ Iran tại Thuỵ Sỹ Keyvan Imani, một thành viên thuộc phái đoàn Iran, tuyên bố Tehran sẽ không chấp nhận việc ngưng làm giàu uranium. Phát biểu trước các phóng viên, ông Imani cho biết: "Trong chương trình nghị sự của Iran không có vấn đề đó. Như lãnh tụ tinh thần tối cao của chúng tôi (Ayatollah Ali Khamenei) từng khẳng định, hướng đi của chúng tôi rất rõ ràng: Chúng tôi sẽ không từ bỏ quyền lợi của mình".
    Ông Imani cũng hạ thấp tầm quan trọng của sự hiện diện của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ tại Geneva khi nói ông Burns chỉ là một thành viên trong phái đoàn của 6 nước tham gia đàm phán hạt nhân với Iran.

    Trước đó, tại một buổi họp báo ở Washington, Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice từng quả quyết các cuộc đàm phán thực sự không thể bắt đầu cho tới khi Iran ngưng hoạt động hạt nhân nhạy cảm. Bà Rice nhấn mạnh đó đang và vẫn sẽ là điều kiện của Mỹ.

    Mặc dù Mỹ cho biết các cuộc thương lượng tại Geneva chỉ tập trung vào vấn đề hạt nhân nhưng Ngoại trưởng Iran Manouchehr Mottaki hôm 18/7 nhận định chúng có thể đem tới những thoả thuận về việc mở một văn phòng bảo vệ lợi ích của Mỹ tại nước cộng hoà Hồi giáo và thiết lập các chuyến bay thẳng giữa hai quốc gia. Hiện cơ quan đứng ra bảo vệ các lợi ích của Mỹ tại Iran là Đại sứ quán Thuỵ Sỹ ở Tehran.





    Được stockvietvn sửa chữa / chuyển vào 08:52 ngày 21/07/2008
  8. stockvietvn

    stockvietvn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Đã được thích:
    669
    Ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ Mỹ, Barack Obama, đã bắt đầu chuyến công du vận động tranh cử tại những vùng chiến sự và thủ đô các nước bằng việc tới thăm binh sĩ Mỹ tại Kuwait và sau đó là Afghanistan.

    * Tiến trình bầu cử Tổng thống Mỹ

    Hôm 19/7, Thượng nghị sĩ bang Illinois đã cùng các thành viên khác trong một phái đoàn của quốc hội Mỹ có mặt tại Kabul, rồi bay tới phía đông Afghanistan.
    Theo một sĩ quan Mỹ, ông Obama cùng hai thượng nghị sĩ khác đã có chuyến dừng chân ngắn tại sân bay Jalalabad, thuộc tỉnh Nangarhar để tới thăm lực lượng nước này đang đồn trú tại đây. Phái đoàn cũng gặp gỡ các chỉ huy và binh lính tại căn cứ không quân Bagram, căn cứ không quân chính của Mỹ ở Afghanistan.

    Sultan Ahmad Baheen - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Afghanistan cho hay ông Obama sẽ hội kiến với Tổng thống Hamid Karzai trong thời gian lưu lại nước này .

    Đây là chuyến công du Afghanistan đầu tiên của ứng cử viên Dân chủ. Nó diễn ra không đầy 4 tháng trước cuộc tổng tuyển cử Mỹ nên mang rất nhiều ý nghĩa chính trị. Ứng viên tổng thống của đảng Cộng hoà, John McCain, từng lên tiếng chỉ trích ông Obama thiếu quan tâm tới khu vực chiến sự.

    Nhiều người coi chuyến xuất ngoại lần này của ứng cử viên Dân chủ là một nỗ lực nhằm tăng cường sự tín nhiệm đối với ông trong các vấn đề an ninh, quốc phòng. Sau quốc gia Nam Á, ông Obama dự kiến sẽ ghé thăm Iraq.

    Phát biểu với báo giới trước khi khởi hành từ căn cứ không quân Andrews hôm 17/7, ông Obama từng khẳng định: "Tôi chờ đợi được tận mắt chứng kiến tình hình trên chiến trường đang diễn ra như thế nào. Thực sự, tôi muốn trò chuyện với các tư lệnh quân đội và biết được những lo ngại lớn nhất của họ tại Afghanistan và Baghdad. Tôi cũng muốn cảm ơn binh sĩ của chúng ta vì việc làm anh hùng của họ".

    Ông Obama hiện ủng hộ việc chấm dứt vai trò chiến đấu của Mỹ tại Iraq bằng cách rút binh sĩ về nước với tốc độ một tới hai lữ đoàn mỗi tháng. Tuy nhiên, ông chủ trương tăng hậu thuẫn quân sự của Mỹ đối với Afghanistan, nơi phiến quân Taliban đang trỗi dậy và trùm khủng bố Osama bin Laden có thể đang ẩn náu.

    Hôm 18/7, trên dường tới Afghanistan, Thượng nghị sĩ bang Illinois đã dừng chân tại trại Arifjan, căn cứ quân sự chủ chốt của Mỹ tại Kuwait và là cửa ngõ chính để binh sĩ Mỹ chuyển tới và rút lui khỏi Iraq.

    Trung tá Bill Nutter - phát ngôn viên của quân đội Mỹ tại Kuwait tiết lộ trong hai giờ đồng hồ ghé thăm trại Arifjan, ông Obama đã được nghe các tướng lĩnh Mỹ báo cáo khái quát về tình hình ở đây. Ông Obama cũng đi bắt tay, trả lời câu hỏi, chụp ảnh và chơi bóng rổ cùng các binh sĩ Mỹ đang cắm chốt ở khu căn cứ quân sự này.
  9. binhminh46dd

    binhminh46dd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Cho dù dầu thế giới đang hạ nhiệt nhưng chỉ là tức thời vì nguồn cung dầu vẫn rất cạn kiệt. Việt Nam còn phải bù lỗ rất lớn trong giai đoạn tiếp theo






    Được binhminh46dd sửa chữa / chuyển vào 12:30 ngày 21/07/2008
  10. binhminh46dd

    binhminh46dd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

Chia sẻ trang này