6 tháng HUT lãi 159 tỷ đồng cao gấp 6 lần cùng kỳ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ManhQuan125, 02/08/2016.

2056 người đang online, trong đó có 822 thành viên. 15:54 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 274 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. ManhQuan125

    ManhQuan125 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2014
    Đã được thích:
    159
    Giá vốn hàng bán ở mức 431 tỷ đồng nên lãi gộp đạt 173,7 tỷ đồng cao gấp gần 4 lần cùng kỳ 2015. Doanh thu từ hoạt động tài chính đạt gần 20 tỷ đồng tăng 233% so với cùng kỳ tuy nhiên chi phí lãi vay cũng tăng mạnh khiến chi phí tài chính lên tới hơn 74 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chỉ có hơn 21 tỷ đồng, chi phí bán hàng và chi phí QLDN cũng lần lượt tăng thêm 145% và 322% so với quý 2/2015.

    Trong kỳ HUT có thêm hơn 10,4 tỷ đồng lãi từ hoạt động liên doanh liên kết và 2,4 tỷ đồng lãi từ hoạt động khác nên kết quả HUT lãi ròng 74,7 tỷ đồng tăng cao gấp hơn 4 lần cùng kỳ năm ngoái. Trước đó tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, HUT chỉ dự kiến quý 2 lãi khoảng 52 tỷ đồng.

    Lũy kế 6 tháng đầu năm 2016, doanh thu thuần đạt 1.186,2 tỷ đồng tăng gấp 2,6 lần cùng kỳ, LNST đạt 159,2 tỷ đồng tăng mạnh so với con số 24 tỷ đồng cùng kỳ 2015.

    Được biết năm 2016 mặc dù kế hoạch doanh thu tăng nhẹ lên 2.400 tỷ nhưng lãi ròng dự kiến vọt gấp hơn hai lần thực hiện năm 2015, đạt 380 tỷ đồng. Theo đó kết thúc nửa đầu năm 2016 HUT đã hoàn thành được 49% kế hoạch doanh thu và 42% kế hoạch LNST
    .
    Nguồn: s.cafef.vn/hut-194307/day-manh-kinh-doanh-bds-6-thang-tasco-lai-159-ty-dong-cao-gap-6-lan-cung-ky.chn.
    Ưu thế hàng đầu về hạ tầng BOT, cùng việc định vị lại lĩnh vực kinh doanh sang mảng Bất động sản. Sau khi cổ phiếu phát hành thêm về người mua quyền đều chốt có lãi 10-20% thì với mức giá điều chỉnh về 10,x HUT là 1 cổ phiếu đáng để quan tâm :)
  2. VPBankQuan

    VPBankQuan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    22/06/2015
    Đã được thích:
    12.207
    HUT: Lợi nhuận sau thuế tăng gấp 6 lần cùng kỳ.

    CTCP Tasco (HUT – HNX) vừa công bố Báo cáo tài chính quý II/2016. Trong đó, cả doanh thu và lợi nhuận sau thuế của HUT đều tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ. Doanh thu thuần 6T2016 tăng gấp 2,5 lần theo năm, đạt 1.186 tỷ đồng. Doanh thu tăng trưởng chủ yếu là nhờ doanh thu từ kinh doanh bất động sản đạt 976 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, trong khi cùng kỳ doanh thu từ mảng này chỉ đạt 5 tỷ đồng. Doanh thu bất động sản chủ yếu đến từ dự án Foresa Villa Xuân Phương tại khu Nam Từ Liêm, Hà Nội. Thêm vào đó, doanh thu từ hoạt động thu phí cũng có mức tăng trưởng mạnh gấp 3 lần cùng kỳ, đạt 204 tỷ đồng. Trong khi đó, doanh thu từ hợp đồng xây dựng sụt giảm mạnh 86,6%, chỉ đạt 41 tỷ đồng. Nguyên nhân là do HUT đang trong giai đoạn chuyển đổi mô hình kinh doanh từ công ty xây lắp sang đầu tư hạ tầng và bất động sản. Nhờ biên lợi nhuận gộp của mảng bất động sản và mảng thu phí tăng từ 30,9% và 40,7% trong 6T/2015 lần lượt lên mức 36,3% và 53,8% và trong 6T/2016, nên biên lợi nhuận gộp của HUT cũng được cải thiện đáng kể lên mức 28,3%, từ mức 16,3% vào cùng kỳ năm ngoái. Kết quả lợi nhuận sau thuế của HUT trong 6T/2016 tăng tới hơn 6 lần so với cùng kỳ, hoàn thành 49,3% kế hoạch cả năm.

    [​IMG]

    Trong kỳ, chi phí tài chính của HUT tăng khá mạnh tới hơn 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân chủ yếu do chi phí lãi vay tăng gần 3 lần lên mức 100 tỷ đồng. Chi phí lãi vay tăng lên là do HUT vẫn đang trong giai đoạn đầu tư các dự án BOT với nguồn vốn từ nợ vay dài hạn.

    Tại thời điểm cuối quý II/2016, tiền và tương đương tiền của HUT giảm 21,3% so với đầu năm về mức 454 tỷ đồng. Trong khi đó, đầu tư tài chính ngắn hạn tăng gấp 7 lần lên mức 315 tỷ đồng, chủ yếu là từ các khoản tiền gửi ngắn hạn. Tổng nợ tăng nhẹ 9,8% so với đầu năm lên mức 4.071 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ/VCSH giảm từ mức 3,1 lần vào thời điểm đầu xuống 2,5 lần vào thời điểm cuối quý II/2016.

    HUT hôm nay đóng cửa tại 11.100 đồng/cổ phiếu, tăng 4,7%. HUT hiện đang giao dịch với mức P/E2015 là 8,2 lần và P/E2016 là 4,9 lần, dựa trên kế hoạch công ty với EPS2016 tại 2.256 đồng/cổ phiếu, nghĩa là tương đối thấp so với ngành bất động sản cũng như thị trường chung. Do đó, chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu HUT, với giá mục tiêu 1 năm là 14.100 đồng/cổ phiếu, tương đương với tiềm năng tăng giá là 27,0%

Chia sẻ trang này