7 Giải pháp SỐNG CÒN để cứu vãn thị trường !!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi langbavibo, 05/08/2007.

1343 người đang online, trong đó có 55 thành viên. 05:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1573 lượt đọc và 23 bài trả lời
  1. lsb109

    lsb109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Nghe cái tên topic là đã thấy chim lợn. Đọc vào phần giải pháp thì những cái phía sau là hợp lý, còn mấy cái 3,4 là dở hơi. Thuế thì có thể điều chỉnh nhưng ko phải điều chỉnh như thế, chim lợn lắm. Quy chế truyền thông thì cứ để nó tự do như thế, dần dần rồi nó sẽ ổn.
  2. ddhh1983

    ddhh1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Đã được thích:
    75
    Em cũng mới đọc bài báo này xong, chán chẳng buồn chết. Chúng nó không biết ăn học cái gì mà viết ngu thế không biết, đọc từ đầu đến cuối vẫn không thấy một số liệu nào mang tính cụ thể, toàn nói theo kiểu: "tao nghe nói ở VN có nhiều tham nhũng lắm, tham nhũng cả ở tầm cao cơ". Đúng là viết để kiếm tiền
  3. langbavibo

    langbavibo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Đã được thích:
    1.269
    Ôi trời ! viết báo thì đúng để kiếm xiền rồi !

    Khẩu hiệu mới - kim chỉ nam trang bị cho con người mới XHCN ở Đại Kồ Việt ta là : "bi giờ làm gì cũng được, miễn là có xiền" !
  4. NgoanVCB

    NgoanVCB Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Đã được thích:
    808
    Hì, cái đó gọi là ... " Người viết cố gắng tỏ ra khách quan hết mức có thể, nhưng vì quá cố gắng nên người viết vô tình lại hướng sự khách quan của mình theo định hướng chủ quan sẵn có "
  5. tenluoi

    tenluoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Đã được thích:
    91
    Thằng Dũng lá cải này cứ khi nào thị trường giảm sâu thì nó lại phọt bài gây tâm lý hoang mang cho bà con. Đồ chó chít

  6. linhlong_vn

    linhlong_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Đã được thích:
    0

    Đồng tiền quyết định tất cả


    (ĐTCK-online)Sau nhiều tháng kiên trì đeo đuổi, vào giữa tuần qua, ông Rupert Murdoch, 76 tuổi, nhà tỷ phú quốc tịch Mỹ gốc Australia, ông chủ Tập đoàn truyền thông News Corp. (Mỹ) đã hoàn toàn toại nguyện khi đạt được mục đích của mình là mua được Dow Jones & Co Inc., chủ sở hữu tờ báo kinh tế - tài chính nổi tiếng thế giới The Wall Street Journal (WSJ) với cái giá 5,6 tỷ USD.


    Như vậy, số phận của WSJ đã được định đoạt và dù đã được đích thân ông Rupert Murdoch đứng ra đảm bảo sẽ không can thiệp vào tôn chỉ, mục đích, công việc chuyên môn, nhân sự... của tờ báo, song rất nhiều người tỏ ra hoài nghi về điều này.

    Với trên 2 triệu bản mỗi ngày, có số lượng phát hành lớn thứ hai ở Mỹ (sau USA Today), WSJ đã chính thức có chủ nhân mới, chấm dứt 105 năm nằm dưới sự kiểm soát của gia đình Bancroft, cổ đông lớn nhất của Dow Jones (sở hữu tới 64% cổ phần có quyền bỏ phiếu và nắm tới 4 trong tổng số 16 ghế trong Ban giám đốc Dow Jones).

    Chính gia đình Bancroft là ?opháo đài? kiên cố nhất mà ông Rupert Murdoch phải dày công công phá suốt nhiều tháng qua. Nếu cả 33 thành viên của gia đình này (những người trực tiếp sở hữu cổ phiếu của Dow Jones) đoàn kết như một khối thống nhất chống lại vụ mua bán này thì ông Rupert Murdoch... muôn đời cũng không mua được Dow Jones. Thế nhưng đề nghị của ông Rupert Murdoch quá hấp dẫn về mặt tài chính, nên đã khiến phần lớn thành viên trong gia đình Bancroft xiêu lòng dần, nhất là trong bối cảnh trong gia đình không còn mấy ai trực tiếp làm nghề báo. Sau khi ông Michael Elefante, người đại diện chính thức của gia đình Bancroft chính thức tuyên bố quyết định bán cổ phần của gia đình cho ông Rupert Murdoch, trong nội bộ cũng có phần lục đục mà biểu hiện rõ nhất là bà Leslie Hill (một thành viên trong Ban giám đốc Dow Jones) đã xin từ chức.

    Theo các nhà phân tích, WSJ là một trong số ít tờ báo ngày chuyên sâu về kinh tế, tài chính, chứng khoán... của Mỹ có uy tín lớn trên thế giới. Là nhà tỷ phú và nhà kinh doanh đại tài, ông Rupert Murdoch còn nổi tiếng có tính quân phiệt và hay can thiệp sâu vào chuyên môn của mọi tờ báo dưới trướng ông như The New York Post (Mỹ)...

    Ông Jim Ottaway Jr., nguyên thành viên Ban giám đốc Dow Jones chua chát nhận xét: ?oĐây là một tin buồn cho WSJ và làng báo Mỹ?.

    Ngược lại, ông Richard Zannino, Giám đốc điều hành Dow Jones, lại tỏ ra lạc quan và đã trấn an các nhân viên của mình bằng một thư ngỏ, trong đó ông phân tích thực tế rằng, về với News Corp., Dow Jones nói chung và WSJ nói riêng có nhiều cơ hội để phát triển, phát huy hết tiềm năng và sức mạnh vốn có của mình. ?oVới 1,8 tỷ USD doanh thu năm 2006, Dow Jones không thể so được với News Corp. (có doanh thu hàng năm 30 tỷ USD). News Corp. có tiền, có ý định đầu tư lớn và nghiêm chỉnh vào Dow Jones và WSJ ở tầm cỡ mà bản thân Dow Jones tự mình không bao giờ có thể làm được?, ông Richard Zannino đã tuyên bố rõ ràng như vậy.

    Cũng cần nói thêm rằng, trong thoả thuận bán cổ phần của mình, gia đình Bancroft có đặt ra một điều kiện về việc thành lập một uỷ ban độc lập giám sát và đảm bảo tờ WSJ được hoạt động độc lập (không bị ông Rupert Murdoch can thiệp). 5 thành viên chính của uỷ ban này đã được chọn gồm toàn các nhà báo có tên tuổi như ông Louis Boccardi, nguyên Giám đốc điều hành Hãng thông tấn AP; ông Nicholas Negroponte, Giáo sư về truyền thông của Trường đại học MIT...

    Ông Rupert Murdoch đồng ý và chấp nhận ngay lập tức. Hơn thế nữa, ông còn cam kết sẽ biếu không cho ủy ban này 2,5 triệu USD để làm kinh phí hoạt động ban đầu. Động thái này có thể coi là hoàn toàn vô tư được không?



    Trung Hiếu(Theo báo chí nước ngoài)

  7. duongcondai

    duongcondai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Đã được thích:
    14
    ********* vừa kinh doanh CP vừa quản lý Diễn đàn là không nên vì sẽ khó mà vô tư. Đừng đi theo vết xe đổ của FPT!!

  8. nganguyen6

    nganguyen6 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Hút tiền ra khỏi lưu thông để ngăn đà lạm phát
    09:36'' 10/08/2007 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Song song với việc triển khai các biện pháp như giảm thuế mạnh hàng loạt mặt hàng nhập khẩu, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước đang âm thầm triển khai các giải pháp tài chính, tiền tệ khác để chặn đà tăng lạm phát.

    >> Bộ Tài chính nói gì về các biện pháp bình ổn giá?
    >> Kiềm chế tốc độ tăng giá thị trường hay lạm phát?
    >> Giảm thuế mạnh hàng loạt mặt hàng để chống tăng giá
    >> Thủ tướng chỉ đạo biện pháp cấp bách chống tăng giá

    Trong các nguyên nhân dẫn đến lạm phát tăng cao trong 7 tháng đầu năm (6,19%) thì tiền tệ được nhiều chuyên gia nhắc đến như yếu tố căn bản nhất. Ông Nguyễn Tiến Thỏa - Cục trưởng Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính cho biết, nói về lạm phát thì ở đâu, khi nào có lạm phát là có yếu tố tiền tệ. Mà yếu tố tiền năm nay thì rõ nét hơn hết. Điều này cộng với các yếu tố khác như giá thế giới tăng, sức cạnh tranh thấp của nền kinh tế? đã đẩy lạm phát trong nước tăng cao.

    Chính vì vậy, trong Chỉ thị 18/2007/CT-TTg một số biện pháp cấp bách kiềm chế tốc độ tăng giá thị trường nhóm giải pháp tiền tệ đã được đặt ra. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) rà soát các chính sách điều hành tiền tệ để có biện pháp kiểm soát được mức tăng trưởng tổng phương tiện thanh toán và mức huy động tín dụng; thực hiện các biện pháp nghiệp vụ thị trường mở để điều tiết lượng tiền trong lưu thông ở mức hợp lý; giữ bình ổn tỷ giá hối đoái, các lãi suất chủ đạo của đồng tiền Việt Nam. Kiểm soát thu chi ngân sách, giữ mức bội chi ngân sách trong khoảng 5% GDP.



    Rút tiền khỏi lưu thông, giảm tổng phương tiện thanh toán... giải quyết nguyên nhân tiền tệ trong lạm phát. (Ảnh:thitruong.com.vn)




    Trong khi đó, Bộ Tài chính phải phát hành ngay trái phiếu chính phủ, trái phiếu kho bạc và tín phiếu kho bạc với nhiều kỳ hạn nhằm thu hút tiền nhàn rỗi trong lưu thông trên cơ sở giải ngân nhanh.

    Thực tế, đứng trước nguy cơ tăng giá, ngay từ đầu năm 2006, NHNN đã khẳng định xu hướng giữ ổn định các lãi suất chủ đạo. Lãi suất cơ bản của đồng tiền Việt Nam được giữ ở mức 8,25%. Trong khi đó, một động thái mạnh khác là buộc các tổ chức tín dụng điều chỉnh tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi VND và ngoai tệ từ 1/6/2007.

    Bên cạnh đó, cùng với việc đưa tiền đồng mua USD vào dự trữ, NHNN cũng tích cực thông qua nghiệp vụ thị trường mở để bán tín phiếu NHNN, rút tiền mặt ra khỏi lưu thông. Trong 6 tháng đầu năm, số tiền được rút ra khỏi lưu thông qua thị trường mở là 89.550 tỷ đồng, so với 112 nghìn tỷ đồng được ?obơm? ra mua USD nhằm tăng dự trữ ngoại hối từ mức 13,6 tuần hồi cuối năm 2006 lên 20 tuần hiện nay.

    Trao đổi với báo chí mới đây, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Đồng Tiến khẳng định, NHNN cũng sẽ tăng khối lượng tín phiếu NHNN bán thông qua nghiệp vụ thị trường mở. Hạn chế đến mức thấp nhất việc bơm tiền ra thông qua các kênh tái cấp vốn bằng cách: không cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá, trừ một số trường hợp đặc biệt; việc cho vay chiết khấu chỉ thực hiện trong hạn mức được phân bổ; tiếp tục theo dõi sát diễn biến kinh tế - tiền tệ và đánh giá tác động của việc tăng dự trữ bắt buộc đối với các hoạt động các tổ chức tín dụng để có giải pháp thích hợp. Bên cạnh đó, NHNN cũng chưa điều chỉnh các mức lãi suất tái cấp vốn, lãi suất chiết khấu và lãi suất cơ bản để ổn định lãi suất thị trường?

    Ông Nguyễn Tiến Thỏa cho biết, thực hiện chỉ thị của Thủ tướng, Bộ Tài chính và NHNN đã có những trao đổi để thực hiện các giải pháp tiền tệ một cách hiệu quả nhất. Các giải pháp vừa qua được Chính phủ đánh giá là thực hiện có hiệu quả và yêu cầu tiếp tục thực hiện để điều hành tiền tệ một cách hợp lý.

    Cùng với kênh hút tiền thứ nhất là bán tín phiếu trên thị trường mở của NHNN, một kênh hút tiền nữa là Bộ Tài chính là phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu kho bạc. Theo ông Thỏa, dự kiến cả năm sẽ phát hành 35 ngàn tỷ đồng. Hiện nay, tốc độ giải ngân thấp, nếu bình thường tiến độ phát hành trái phiếu có thể sẽ phải chậm lại. Tuy nhiên, do tình hình cấp bách thì phải làm nhanh để rút tiền ra khỏi thị trường nhưng cũng phải đẩy mạnh giải ngân có hiệu quả. Thực tế, Bộ Tài chính đã nâng số lần phát hành lên 2 lần mỗi tuần.

    Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung cũng cho biết, sẽ tổ chức ngay việc phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu kho bạc với nhiều kỳ hạn nhằm thu hút tiền nhàn rỗi trong lưu thông, trên cơ sở giải ngân nhanh và đầu tư hiệu quả. Bộ đã chỉ đạo Kho bạc Nhà nước sớm triển khai vấn đề này. Lãi suất sẽ theo thị trường và rất cạnh tranh... để tham gia hút tiền lưu thông, giảm tổng phương tiện thanh toán xã hội.

    Ông Thỏa nhấn mạnh, với tình hình hiện nay phải làm mạnh hơn để giảm áp lực. Thậm chí, cần thiết có thể xem xét để tăng dự trự bắt buộc? Bên cạnh đó, có thể báo cáo Chính phủ để điều chỉnh lại mức cung ứng tiền cả năm, dự kiến là mức 90 ngàn tỷ cho cả năm thì nay có thể phải xem lại. Về chi tiêu ngân sách không được để bội chi ngân sách quá 5%
  9. langbavibo

    langbavibo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Đã được thích:
    1.269
    Thị trường chán nhỉ, biết trước mà vẫn chán !
  10. keto68

    keto68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Lăng huynh ơi, chỗ đấy cụt ghê quá, cụt cả l**g rồi

Chia sẻ trang này