7 lý do để Nhóm Phân tích Boston bắt đầu mua hàng từ ngày mai

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi simo2001, 02/07/2007.

4886 người đang online, trong đó có 563 thành viên. 19:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5303 lượt đọc và 56 bài trả lời
  1. quanchun

    quanchun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Đã được thích:
    0
    Cứ để bác ấy nói phét đi, ngày mai thị trường xanh lè có khi là công của bác ấy đấy.
  2. simo2001

    simo2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Đã được thích:
    25
    Chán. Đánh máy một lúc, tự nhiên mất hết cả. Mất hứng rồi. Tùy mọi người thôi. Tôi cũng chẳng được gì.

    Đây là khuyến nghị của chúng tôi tuần trước. Thực tế là các quỹ do nhóm chúng tôi quản lý hiện nay đều đã có khoảng 90% là cash.

    Tuy nhiên, đó là khuyến nghị của tuần trước. Việc cutloss hoặc bán bớt cổ phiếu phải được thực hiện từ tuần trước. Câu hỏi đặt ra là hiện nay, khi mà đợt bán tháo đã bắt đầu, thì các nhà đầu tư nhỏ cần phải làm gì?

    Tùy mọi người thôi. Tiền của ai người ấy giữ.

    " Khuyến nghị tuần này không khác nhiều so với khuyến nghị của tuần trước. Cho dù những phân tích cơ bản và kỹ thuật trên cho thấy, thị trường chưa có xu hướng tăng giảm nào rõ rệt nhưng nhìn về trung hạn, nguy cơ của một đợt giảm giá mạnh vẫn chưa được loại trừ hoàn tòan. Trong khi đó, tín hiệu cho một đợt tăng giá mạnh vẫn chưa hề xuất hiện. Do vậy, việc nắm giữ cổ phiếu trong tình hình hiện nay mang nhiều rủi ro hơn là nắm giữ tiền mặt.

    Vì vậy, các nhà đầu tư nhỏ vẫn nên giữ một chiến lược phòng thủ trong giai đoạn này. Cụ thể, các nhà đầu tư cần giữ một danh mục đầu tư bao gồm ít nhất 60% tiền mặt và tối đa 40% cổ phiếu. Các nhà đầu tư có thể thực hiện điều này bằng hai cách:

    - Chờ đợi đợt phục hồi nhẹ sắp diễn ra trong tuần tới và tiến hành bán giảm lỗ (cutloss) khoảng 70% danh mục cổ phiếu đang nắm giữ.

    - Tiếp tục án binh bất động, chuyển số cổ phiếu đang nắm giữ sang danh mục đầu tư dài hạn, huy động thêm tiền mặt để sẵn sàng mua nhanh các cổ phiếu tiềm năng khi thị trường giảm mạnh."
  3. diendaiviem

    diendaiviem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Có phải quỹ bác đang quản lý tên là Victorya Fund không?
  4. simo2001

    simo2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Đã được thích:
    25
    Còn về dự án FDI 500 tỷ, thôi các bác quên đi cũng được. Chúng tôi đều đã từng được học kinh tế và một số đang làm về FDI, nên rất hiểu sự phi lý của con số 500 tỷ này. Không ai tin cả, tuy nhiên nhiều điều không ai tin cả đôi khi lại có thể thành sự thật.
  5. chungkhoan_dream

    chungkhoan_dream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Lời kêu gọi khởi nghĩa khá muộn mằn nếu nhìn vào giao dịch mua vào của khoai Tây hôm nay 02/7. Ngay từ đầu sáng mai dream đã kêu gọi bà con dốc hết túi múc vào FPT, STB, SSI, ACB, REE mà ko nghe, để bọn Tây nó chén phè phỡn:

    Ối giời ơi là giời, tranh thủ hôm nay 02/7 khoai ta hoảng loạn, bọn mũi lõ mượn gió bẻ măng. Xem chúng "ăn hàng" có tàn bạo không này:

    213k FPT
    33.6k HRC
    246.5k IMP
    29k ITA
    26k KDC
    25k BMP
    50k DHA
    40k DMC
    146k PVD
    97k PPC
    40k PAC
    30k PGC
    24k NKD
    36k SAM
    84k SJS
    100k TAC
    37k TDH
    25k TTP
    32k VIP
    60k VF1
    81k VSH
    31k ABT

    ...... và còn nhiều mã nữa, gần như mã nào chúng cũng múc. Bán ra rất ít, đáng kể có bán ra 64k VNM (mua vào 24k), BF1, DHA, PPC. Hôm nay có lẽ Tây phải múc vào đến 70-80% thị trường mất. Xót xa quá

    Chết chết chết, khẩn thiết yêu cầu bà con ngừng ngay cấp hàng ngon giá rẻ nuôi béo khoai Tây vốn đã đang béo sẵn rồi.
  6. simo2001

    simo2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Đã được thích:
    25
    Định dừng lại, nhưng thôi vắn tắt phân tích với các bác 02 điểm như sau:

    - Thứ nhất, khả năng thị trường crash, tức là giảm trên 10% nữa? Khả năng này là rất nhỏ, bởi vì:

    + Chi phối thị trường vẫn là Chính phủ. Chính phủ muốn gì và Chính phủ có thể thay đổi được gì? Liệu Chính phủ có hoãn được IPOs hay không? Liệu các tổ chức nước ngòai mới gia nhập thị trường muốn dìm thị trường để mua rẻ IPOs có thăng được Chính phủ hay không, câu hỏi này thực ra dễ trả lời ở Việt Nam.
    + Nhiều người nhà quan chức đã mua rất nhiều cổ phiếu. Không ai có muốn thị trường crash cả.
    + Các quỹ nước ngoài đang nắm giữ tới 22% thị trường. Liệu họ có chấp nhận thị trường crash và thua lỗ hay không?

    Nếu chấp nhận giả thiết thị trường không crash và thị trường không thể giảm quá 10%, thì câu chuyện đã bớt đáng sợ đi rất nhiều rồi.

    - Thứ hai, hiệu lực của chỉ thị 03. Theo ngôn ngữ kinh tế học, chỉ thị 03 và việc tăng dự trữ bắt buộc là thuộc về chính sách tiền tệ. Ở đây là chính sách tiền tệ thắt chặt. Theo mô hình Mundell, trong một nền kinh tế nhỏ, mở cửa và tỷ giá cố định như Việt Nam, chính sách tiền tệ thắt chặt không có hiệu lực trên thực tế.

    Nói cách, cung tiền M2/P là một biến nội sinh mà ngân hàng TW không kiểm soát được.

    Do vậy, Chỉ thị 03 chỉ có tác dụng tiêu cực, tăng an toàn cho hệ thống ngân hàng, mà không có tác dụng kìm hãm cung tiền, không là giảm sản lượng.

    Đó là lập luận chính khi ban hành chỉ thị 03. Thực tế cho thấy, lạm phát vẫn cao, tăng trưởng vẫn lớn và tỷ giá vẫn thấp, chứng tỏ cung tiền không bị ảnh hưởng.

    Do vậy, cung tiền cho đầu tư nói chung và đầu tư chứng khoán nói riêng không bị ảnh hưởng lớn.
  7. simo2001

    simo2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Đã được thích:
    25
    Thôi, tôi chính thức dừng ở đây, không các bác lại bảo tôi bơm vá. Thực ra, nhận định thế nào thì share lên với anh em như thế thôi. Nhận định có thể đúng, có thể sai, anh em hêt sức tỉnh táo. Lần nhận định này là của riêng tôi, không phải của cả nhóm. Đợt này tôi cũng rất bận nên thời gian theo dõi thị trường rất hạn chế. Khả năng sai sót là nhiều, quả là quá vội vàng khi post nhận định lên đây. Nếu sai xin thành thật xin lỗi.

    Nguyên tắc của chúng tôi là không thể nhắm mắt xui bất kỳ ai vào con đường chết cả.

    Nhân quả muôn trùng, tránh sao khỏi quả báo.

    Ngày 24/4, riêng tôi cũng có bài khuyên anh em bình tĩnh và mua vào. Ngày 25/5 là đáy, hẳn anh em còn nhớ.

    http://www8.ttvnol.com/f_319/910347.ttvn
  8. quanchun

    quanchun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Đã được thích:
    0
    Bác phân tích cũng hợp lý, thankss
  9. wonderful_tonight

    wonderful_tonight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Đã được thích:
    0
    Thứ Hai, 02/07/2007 - 10:05 AM


    Kuwait muốn đầu tư lớn vào Việt Nam



    Sau chuyến công tác tại Kuwait và Qatar, Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Võ Hồng Phúc cho biết thông qua Cơ quan đầu tư Kuwait, chính phủ nước này đang có kế hoạch đầu tư lớn vào Việt Nam.


    Theo kế hoạch, trong tháng 7/2007, Cơ quan đầu tư Kuwait sẽ cử đoàn chuyên gia và DN sang Việt Nam để đàm phán về khả năng mua cổ phần của các DN nhà nước sẽ được cổ phần hóa trong thời gian tới.

    Về cơ sở hạ tầng và xây dựng cơ bản, Cơ quan đầu tư Kuwait tỏ ý muốn cùng các DN Việt Nam đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng qui mô lớn sẽ triển khai trong thời gian tới như sân bay Long Thành, đường cao tốc TPHCM - Trung Lương, dự án xây dựng nhà máy lọc dầu tại Nghi Sơn (Thanh Hóa), đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất cấu kiện thép, các dự án về bất động sản, du lịch...




    có đến 500 tỉ đâu bác ơi

    nhưng mà thế là sắp tới trong dài hạn sẽ tăng kha khá
  10. hondon

    hondon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Bác nói đúng. Cám ơn bác! Bác cứ viết tiếp đi.

Chia sẻ trang này