750 triệu USD và 2010 ....??

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tranhoangduy4d1, 11/12/2009.

2431 người đang online, trong đó có 972 thành viên. 10:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 657 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. tranhoangduy4d1

    tranhoangduy4d1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Đã được thích:
    34
    750 triệu USD và 2010 ....??

    Hy lạp bị khủng hoảng tài chính trầm trọng
    Hôm nay, thủ tướng Hy Lạp Georges Panpandréou đã đề nghị triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với sự tham dự của lãnh đạo tất cả các đảng phái chính trị tại nước này, nhằm thảo luận về tình hình tài chính công hiện đang rất nguy ngập.

    Theo tính toán của chính quyền Athenes, thì trong năm nay, thâm hụt ngân sách của Hy Lạp sẽ lên tới mức tương đương 12,7% tổng sản phẩm quốc nội trong khi đó, mức nợ công của nhà nước có thể lên tới 113% PIB và tới năm 2010, tỷ lệ này sẽ là 120%.

    Xin nhắc lại là trong khuôn khổ hiệp ước về ổn định tài chính của khu vực đồng tiền chung châu Âu, Euro, thâm thủng ngân sách của các nước thành viên không được vượt quá 3% PIB. Chủ tịch nhóm đồng tiền chung, Eurogroup, Jean Claude Junker còn cho rằng ông không loại trừ khả năng nhà nước Hy Lạp phá sản.

    Từ Athenes, thông tín viên Philippines Cergel tường trình.

    "Tổ quốc đang trong cơn nguy kịch, lần đầu tiên kể từ năm 1974, sự bế tắc về tài chính nhà nước đang đe dọa nền độc lập quốc gia », theo phe đối lập thì lời cảnh báo trên đây của Thủ tướng Hy Lạp Georges Papandréou trước Hội đồng các Bộ trưởng là nhằm chứng tỏ với dư luận rằng ông rất sáng suốt trước tình hình nghiêm trọng hiện nay của đất nước. Ông còn quy trách nhiệm cho cái mà ông gọi là « chính sách tội ác » của những người tiền nhiệm, đồng thời cho biết chính phủ đang quyết tâm làm hết sức để giảm suy thóai, lấy lại lòng tin của thị trường.

    Trong khi mà Thủ tướng Hy Lạp nhắc đi nhắc lại rằng những biện pháp cụ thể sẽ được đưa ra tại Bruxelles vào tháng giêng tới trong khuôn khổ kế họach bình ổn và tăng trưởng. Thì bộ trưởng Tài chính nước này đã tuyên bố với báo giới ngọai quốc rằng Hy Lạp không phải là Iceland hay Dubai và Hy lạp đã có kế hoạch riêng của mình, không cần phải chờ đến nước khác ra tay cứu vớt.

    Vấn đề còn lại là hiện nay kế hoạch đó mới chỉ gồm tòan những đánh giá và ý định không rõ nét chứ không phải là những biện pháp cụ thể. Thí dụ việc cắt giảm tiền lương và các chi tiêu trong bộ máy hành chính, áp dụng theo mô hình của Ailen, sẽ khó có thể được các thành viên thuộc đảng Xã hội trong chính phủ chấp nhận. Vì vậy mà người ta đành hài lòng với hứa hẹn cải cách hệ thống thuế, quỹ hưu bổng và đặc biệt là cuộc đấu tranh chống tham nhũng với sự tham gia tượng trưng của Hội đồng các bộ trưởng và của đại diện tổ chức Minh bạch Quốc tế. Trong lúc này, thị trường chứng khóan tiếp tục giảm hơn 3%, còn bộ trưởng bộ Lao động vừa thông báo tỷ lệ nạn thất nghiệp đạt mức 20%".
    Vịt Ngan nhà ta có bệnh tình giống Hy lạp quá ta...Dubai của Đông Nam Á??
    Vináshin các bác còn nhớ là năm 2005 có vay 750 triệu USD thông qua việc cp bão lãnh không ( ls bình quân khoảng 7,5%/năm). Thời gian đáo hạn là 2010...Không biết là CP sẽ giải quyết thế nào??khi mà tình hình cán cân thanh toán thâm hụt như vậy!!
  2. trancannam13

    trancannam13 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Đã được thích:
    4.833
    Vinashin hả ?? dễ ợt.....phát hành trái phiếu nhờ chính phủ bảo lãnh, sau đó đem trả nợ....chuyện này VN xảy ra như cơm bữa ấy mà. Chỉ cần lãi suất cao nước ngoài sẳn sàng mua....nó cho VN nợ thoải mái đến 1 lúc nào đó thì như Dubai....
  3. Hieusecret1

    Hieusecret1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Đã được thích:
    0
    Hy Lạp có vẻ căng quá nhỉ
    Ko biết mình có bà con ở Hy Lạp ko, hình như ko

Chia sẻ trang này