9/2/2010: Thị trường tạo đáy cho 1 con sóng lớn!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by minhbbc, Feb 9, 2010.

2613 người đang online, trong đó có 1045 thành viên. 12:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. minhbbc

    minhbbc Guest

    Từ 19h, các mặt hàng dầu giảm giá từ 300 đến 500 đồng/lít

    Link: http://cafef.vn/20100303043214303CA39/tu-19h-cac-mat-hang-dau-giam-gia-tu-300-den-500-donglit.chn

    Ngưỡng 520 yếu hơn ngưỡng 540!

    Bà con ít vốn hoặc đang đeo "án" đầu tư lỗ cần hết sức Tỉnh táo & quyết đoán trong thời điểm hiện nay! Để thu lại phần nào đó, ra - vào không quá vội, không quá sớm - muộn!

    Như thông lệ, bước đầu chu kỳ tăng, sẽ là 1 thông tin vĩ mô có sức nặng, lần này là thông tin dự báo tăng trưởng GDP quý I có thể tăng 5,7% - 5,9%.

    Tiếp đó là những thông tin kiểu "đề xuất - kiến nghị, hứa hẹn" sẽ điều chỉnh các vấn đề kỹ thuật liên quan đến sự vận hành của thị trường, như T + chẳng hạn.

    Thông tin "hỗ trợ" từ các cổ phiếu trụ cột!

    Triển vọng về luồng vốn ngoại.

    Lưu ý: Sau nhiều tháng "đói kém", tổ chức - nhà đầu tư chờ "sóng" này như con mong mẹ đi chợ về vậy! Xong "sóng" này chỉ trong tháng 3, vì sau tháng 3 "Thực tại" kinh tế sẽ "trở về" do vậy, nhà cái sẽ dùng chiêu "xa luân chiến" để tạo "sóng" theo nhóm - ngành chăng? Mà "sóng" này phải "đủ nuôi" họ đến giữa quý III chăng?

    ACE, mà đúng hơn là bà con nhỏ lẻ nên đưa ra các kỳ vọng hợp lý với các cổ phiếu, các nhóm ngành thì Hiệu quả đầu tư sẽ khả quan, mà sau đó CKVN có đảo chiều thì cũng không bị rơi mạnh ( do đã có 1 lượng lớn bị kẹp lại ), các nhà tạo lập thị trường có lẽ cũng tiên liệu vế sau của "sóng".

    Xem thêm các tin tức ở các Link sau:

    Đề xuất ưu tiên thực hiện giải pháp T+0 trong năm nay

    Link:
    http://cafef.vn/2010030303127265CA31/de-xuat-uu-tien-thuc-hien-giai-phap-t0-trong-nam-nay.chn

    2 tháng đầu năm tín dụng nền kinh tế ước tăng 1,4%

    Link: http://cafef.vn/20100303041857242CA34/2-thang-dau-nam-tin-dung-nen-kinh-te-uoc-tang-14.chn

    Khối ngoại trở lại mua ròng trên cả sàn

    Link: http://cafef.vn/20100303030248584CA31/khoi-ngoai-tro-lai-mua-rong-tren-ca-san.chn

    Hoàng Anh Gia Lai sẽ bán 1 triệu tấn quặng sắt cho Trung Quốc

    Link: http://cafef.vn/20100303024555405CA...-ban-1-trieu-tan-quang-sat-cho-trung-quoc.chn

    FPT: Đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế tăng ít nhất 20%

    Link: http://stox.vn/v2/Views/Web/MessagesDetail.aspx?MenuID=1&id=51348&CatID=197&title=.stox

    CEO ANZ: GDP của Việt Nam sẽ đạt 6,5%

    Link: http://cafef.vn/20100303041553459CA33/ceo-anz-gdp-cua-viet-nam-se-dat-65.chn

    HSBC sẽ thành cổ đông chiến lược của BVSC?

    Link: http://cafef.vn/20100303022627453CA36/hsbc-se-thanh-co-dong-chien-luoc-cua-bvsc.chn

    ( Cái tin về HSBC đã râm ran 2 - 3 hôm nay, còn trên thị trường BVS có dấu hiệu bất ngờ từ phiên hôm qua. Với hơn 700k bán giá trần BVS hôm nay, không biết nên vui hay buồn với người mua đây? Sau khi tin này bị Phủ nhận, BVS trở về thực tại chăng? )
  2. minhbbc

    minhbbc Guest

    Thêm 1 góc nhìn tham khảo về "sóng" thép Hiện nay từ bác Trịnh Phát.

    VNIndex: Chứng khoán cũng tăng giá “ăn theo”.

    Link: http://vn.360plus.yahoo.com/stocks-vietnam/article?mid=5766

    Với góc nhìn của bác Trịnh Phát nhiều người sẽ liên tưởng đến "sóng" thép 2009.

    Khi đó, nhiều doanh nghiệp thép được hưởng lợi do có tồn kho lớn, giá thép thế giới tăng và đầu tư công của VN tăng.

    Tình hình hiện nay lại khác, những tháng tới sẽ là mùa mưa ở Miền Bắc ( chứ không phải mùa khô, mùa xây dựng chính ).

    Tiếp đó, lượng dữ trữ của các doanh nghiệp mà bác Trịnh Phát nói đến trong bài viết liệu có số liệu từ 1 nguồn độc lập như hiệp hội thép VN đối ứng?

    Giá cao, liệu cầu có tăng hay giảm?

    Giá phôi thép thế giới đang tăng ( nguyên liệu thô trên thế giới tăng, biểu hiện của Lạm phát vùng lên ) mà ngành thép VN phụ thuộc mạnh vào phôi thép nhập khẩu, nếu Chính phủ Giảm thuế với thép nhập khẩu, thép trong nước sẽ ra sao?

    Cuối cùng, khi áp lực lạm phát gia tăng, chuyện cắt giảm đầu tư công sẽ được thực hiện!

    Tóm lại: Hiện tượng VIS tăng mạnh không thể không có yếu tố "Làm giá". Mà Vis ảnh hưởng không nhỏ đến biến động của nhóm ngành thép
  3. minhbbc

    minhbbc Guest

    Các cụ chấp nhận rủi ro cao, kỳ vọng lợi nhuận lớn, em đề cử 2 mã là đầu bảng về bất động sản của 2 họ SD & VC: STL - VCG!

    STL: Thanh khoản gia tăng, giá đã tăng 20% trong mấy phiên gần đây, kỳ vọng hợp lý là 8x ( cao hơn em ko dám bàn )

    VCG: Thanh khoản cao duy trì thời gian dài, tích luỹ quanh vùng 50, mới bật phiên hôm nay, kỳ vọng hợp lý là 65!

    Các cụ hiện rất thích cổ phiếu có vốn hoá nhỏ, tỷ lệ cổ cánh trong trạng thái giao dịch hạn chế, như vậy dễ Làm giá, ra tin hỗ trợ như chia chác hoặc lợi nhuận đột biến do bán đất chẳng hạn...

    P/s: Đội làm giá của cụ Hưng với những em như: MCG, PVA, TPC....sao không thấy Lộ diện nhỉ?
  4. Trovecatbui

    Trovecatbui Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 23, 2009
    Likes Received:
    1
    2 Em này mai có kết quả. Còn MCG Iêm ko rành.:)>-
  5. HNX

    HNX Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jan 26, 2010
    Likes Received:
    0
    Mỗi mã ôm 10 cổ có mà làm được cả sàn :))
  6. minhbbc

    minhbbc Guest

    Hic!

    Em List ra những cổ cánh tiềm năng thôi!

    Chứ danh mục tối đa chỉ nên có 3 - 4 cổ thôi!

    Tuy vậy, nhiều cụ danh mục dài lê thê
  7. minhbbc

    minhbbc Guest

    Thị trường chờ ngày mai, SBV sẽ công bố Giải pháp quan trọng nào về Tiền tệ?
    Nó có thực "tháo" được các vấn đề thị trường, doanh nghiệp, nền kinh tế mong chờ không?

    Nếu thị trường Phản ứng tích cực với thông tin trên, thì VNI có thể chạm hoặc vượt mốc 520 trong phiên ngày mai ( tất nhiên thông tin SBV phải công bố vào buổi sáng ) và phiên thứ 2 chỉ điều chỉnh vừa ( điều chỉnh kỹ thuật ).

    Xem ra hệ thống đang "chạy & tìm" các giải pháp cho nền kinh tế & đất nước, có thể sẽ cần nhiều va vấp những giải pháp đó mới hiệu quả, nhưng không "chạy & tìm" làm sao có giải pháp? Thông tin cũng cần Pro hơn, đừng để tâm lý coi thông tin là "mông má" tình hình như trước nay!

    Theo tôi, ngoài các giải pháp Kinh tế & xã hội, cần sự đồng bộ về Giải pháp chính trị! Một dân tộc trẻ như VN mà chính trị là con ghẻ, già nua, lối mòn thì sao Phát triển được? Để hệ thống không "chạy & tìm" giải pháp trong "cô đơn" mà cả xã hội cùng "chạy & tìm" cũng như thực hiện Hiệu quả!

    Phạm Hùng Vỹ
    Mobile: 0122.620.7480
    Email: one.infovn@gmail.com

    Có thể sẽ áp dụng LS thỏa thuận cho vay ngắn hạn và gỡ bỏ trần LS huy động 10,5%

    Link: http://cafef.vn/2010030310332790CA34...y-dong-105.chn

    Thông tin được ông Lê Đức Thúy, nguyên Thống đốc NHNN, Chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính Quốc gia cho biết tại cuộc họp báo Chính Phủ vừa tổ chức chiều tối nay (03/03).




    Tại cuộc họp báo Chính phủ vừa diễn ra chiều tối nay (3/3), ông Lê Đức Thúy, Nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch Ủy ban giám sát Tài chính Quốc gia cho biết: Từ tháng 12/2009 đến tháng 1,2/2010, thống kê toàn hệ thống ngân hàng mức tăng trưởng tín dụng chỉ trên 1%, ở mức rất thấp. Trong khi đó huy động vốn còn giảm so với năm 2009.

    Trên cơ sở đó, theo ông Thúy dự đoán tăng trưởng tín dụng cả năm 2010 có thể chỉ ở mức 12-15%, nhiều là đến 20%. Vì vậy khả năng kiềm chế tăng trưởng tín dụng dưới 25% là hoàn toàn khả thi và rất rộng rãi. Tuy nhiên chuyên gia này đưa ra cảnh báo Ngân hàng đừng thắt chặt đầu năm quá để cuối năm lại lỏng ra.
    Đối với lo ngại tăng trưởng tín dụng thấp, liệu có đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế hay không, ông Thúy cho biết trong điều kiện bình thường tăng trưởng tín dụng 25% đảm bảo tăng trưởng kinh tế 8%. Vì vậy mục tiêu kiềm chế tăng trưởng tín dụng dưới 25% hoàn toàn đảm bảo cho việc tăng trưởng kinh tế 6,5% như mục tiêu đặt ra.
    Thông tin quan trọng được cung cấp là Chính Phủ đã có chỉ đạo cho Bộ Tài Chính và NHNN bàn về việc liệu Ngân sách có thể tạm ứng từ NHNN thông qua việc bán trái phiếu Chính Phủ kỳ hạn ngắn như một khoản vay tạm ứng để không gây áp lực trên thị trường tiền tệ?
    “Vay kỳ hạn ngắn và trả lại không ảnh hưởng đến tổng cung ứng tiền cả năm, mặt khác việc đó có thể trả lại những khoản tạm ứng kho bạc, bảo hiểm cho các tổ chức và các tổ chức này vẫn đang gửi tiền ở các ngân hàng. Vì vậy tiền gửi của các ngân hàng sẽ dồi dào hơn, huy động vốn sẽ đỡ khó khăn“, ông Thúy cho biết.
    Nguyên thống đốc Ngân hàng Nhà nước công nhận trên thực tế huy động cao hơn 10,5%, cho vay vượt xa 12%. Lãi suất “chỉ đạo” sẽ trở thành điều bất hợp lý cả ở huy động lẫn cho vay.
    Vừa qua, cũng như NHNN vừa qua cho phép áp dụng lãi suất thỏa thuận đối với việc cho vay trung và dài hạn. Hiện NHNN đang nghiên cứu theo hướng có thể lãi suất ngắn hạn cũng được thỏa thuận và tìm biện pháp để gỡ bỏ trần lãi suất huy động 10,5%/năm.
    Về tỷ giá, ông Thúy đánh giá việc điều chỉnh tỷ giá vừa qua đã gần sát với thị trường và cần được ổn định trong năm 2010.
    * Trao đổi bên lề với phó Thống đốc Ngân hàng Nguyễn Đồng Tiến cho biết trong ngày mai Ngân hàng Nhà nước sẽ công bố giải pháp quan trọng về tiền tệ giải đáp cho bài toán lãi suất huy động, cho vay âm thầm vượt trần .


    V.Minh
    Ghi theo họp báo Chính phủ​
  8. minhbbc

    minhbbc Guest

    Bất động sản rục rịch, cổ phiếu bất động sản tiếp tục chiếm lĩnh sân khấu!

    Nguồn: http://vn.360plus.yahoo.com/vypr_sara/article?mid=747

    Em có đưa ra nhận định về chuyện "Hệ thống bắt đầu chạy & tìm giải pháp cho nền kinh tế, đất nước".

    Cụ thể:

    Về tài khóa: Là giãn thuế!

    Giãn thời gian nộp thuế Thu nhập DN: Giảm áp lực về nguồn vốn

    Link: http://cafef.vn/2010030609523632CA36...-nguon-von.chn

    Về tiền tệ: Là tìm cách tự do hóa lãi suất, nếu đưa được dần mặt bằng lãi suất xuống hợp lý hơn thì rất tốt!

    Tự do hoá lãi suất từng bước

    Link: http://cafef.vn/20100306102517319CA34/tu-do-hoa-lai-suat-tung-buoc.chn

    Vấn đề là thực hiện thế nào cho hiệu quả?

    Chính sách, công cụ, hàm lượng, thời điểm có thể đạt đến Nghệ Thuật hay không là tùy thuộc vào con người trong Hệ thống và con người ngoài xã hội có Tư duy phù hợp hay không? Có xây dựng được công cụ Giám sát, đánh giá hay không?

    P/s: Thêm cái phóng sự của VN & Index hôm trước có đề cập đến VinaCapital, theo quan điểm cá nhân, thông điệp đưa ra là: "Khối ngoại còn khá nhiều tiền để dải ngân ( chưa kể đến khả năng dòng tiền mới đổ vào hay không nhé ), nếu thời gian tới, tình hình trong - ngoài tốt ( thể hiện qua dữ liệu định kỳ được công bố ) họ sẽ dải ngân mạnh hơn". Hãy để thời gian kiểm định xem thế nào?

    Lưu ý quan trọng: Đầu 1 chu kỳ tăng cổ phiếu Làm giá sẽ nổi lên, xong chỉ được vài phiên!
  9. ldphuc

    ldphuc Thành viên tích cực

    Joined:
    Feb 20, 2010
    Likes Received:
    10
    Có topic "đi tìm cổ phiếu vua trên TTCKVN" của bác bị Mod xoá rồi à? :) Tại bác cứ lồng ghép chính trị vào đấy, lời khuyên của em là "hãy quay lại làm bờ", đừng có viễn vông quá.

Share This Page