9/2/2010: Thị trường tạo đáy cho 1 con sóng lớn!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by minhbbc, Feb 9, 2010.

2613 người đang online, trong đó có 1045 thành viên. 12:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. ldphuc

    ldphuc Thành viên tích cực

    Joined:
    Feb 20, 2010
    Likes Received:
    10
    hehe, thế cụ Vỹ cho rằng em là cố vấn của bác Rich à? Đương nhiên nếu em là bác Rich, thì em chẳng dại gì mất thời gian để tranh luận với các cụ.
    Các cụ khác cho ý kiến đi.
    Em thì vẫn bảo lưu quan điểm là LSCB không tăng trong quý 1/2010. Hãy nhớ rằng có hàng trăm ngàn tỷ đồng dư nợ cho vay được hỗ trợ 4% lãi suất sẽ đến hạn vào cuối tháng 3, lúc đó việc DN quyết định có vay mượn lại hay không là 1 vấn đề ảnh hưởng đến CPI đấy. Chỉ những DN nào thực sự cần họ mới vay thôi (vì ko còn được hỗ trợ ls nữa).
    Chúng ta cứ tư duy rằng LSCB phải tăng vì LSCV đã vượt quá 12%/năm rất nhiều rồi, nên phải tăng để đúng với thị trường. Nhưng tư duy như vậy là chưa ổn. Nếu CPI nằm trong tầm kiểm soát, tôi tin rằng bác Rich và các bác ở cấp cao hơn sẽ tư duy theo cách, làm sao để LSCV thực về với mức 12%/năm, hehe, bởi LSCV quá cao thì không thể đạt được mức tăng GDP như kỳ vọng được.
    Cuối cùng, thời gian sẽ trả lời cho chúng ta xem liệu LSCB có tăng trong quý 1/2010 không.
  2. minhbbc

    minhbbc Guest

    Trời đất!

    Bác "xỏ" em hơi bị ác!

    Em nhận định rằng: VNI có thể tiến đến vùng 520 - 530 trước tết.

    Xong các "bigbang" ở VN ra sức "gào thét" nào là nghỉ tết, nào là bigbang chưa vào cuộc, rồi chuyện Thanh khoản ngân hàng, CPI & LSCB từ tháng 3...

    Thị trường là cuộc chơi của Cung - cầu! Vậy, với những "thông tin ảnh hưởng" như trên nó sẽ thế nào?

    Và bà con "chạy" là do ai?

    Em cũng tự hỏi: Bác "ăn cây nào" & ""rào cây nào" vậy?
  3. minhbbc

    minhbbc Guest

    Hic!



    Hình như bác đã từng fone nói chuyện với em? Bác đã từng chia sẻ với em về "thời điểm trên 400 nghìn tỷ hỗ trợ lãi suất phải trở về Bank"?



    Hic! Trong năm 2009, Cầu hàng hoá suy giảm vậy hơn 400 nghìn tỷ kia được thị trường Ck & thị trường Bất động sản hấp thụ bao nhiêu phần trăm?



    Nhẹ nhất cũng phải trên 30%, mà nặng thì quanh quanh con số 60%.



    Nhưng thị trường Bất động sản thì chưa có gì là Ấm" kể từ tháng 10 ( thời điểm tăng trưởng tín dụng đạt đỉnh ) đến nay, còn Thị trường CK thì đạt đỉnh đúng tháng 10, sau đó giảm. Tức 1 lượng tiền lớn đang bị treo ở CK & BDS, vậy lấy đâu ra tiền trả về Bank?



    Năm 2009, dù tăng trưởng tín dụng rất cao, xong lạm phát thấp là do vậy, tiền "chạy trong TTCK & TTBDS"!



    Nay theo nhận định của các bác, nếu CPI tháng 2 nhỏ hơn hoặc bằng 2% thì hãy xem CPI tháng 3 thế nào ư? Thật ngây thơ! Bởi nhẽ, CPI tháng 1 đã là 1, 36%, vậy CPI tháng 2 sẽ cao hơn con số 1, 36%, tức CPI sau 2 tháng đầu năm 2010 đã gần 3%, thử hỏi thị trường có kỳ vọng Lạm phát tăng tiếp không?



    Đó là chưa kể, trong tháng 12 & tháng 1, SBV phải gia tăng cung tiền để "ứng cứu" thanh khoản ngân hàng, nếu không tiếp tục "Thắt" ngay từ tháng 3 thì "trái bom tăng trưởng tín dụng cao năm 2009" chưa được hoá giải sẽ phát tác, cộng với "vấn đề tăng cung tiền nói trên" thử hỏi Lạm phát sẽ thế nào?



    Tiếp nữa, tại sao, trong cuộc họp thị trường mở tháng 1 năm 2010, fed đã gợi mở các công cụ rút lui của những biện pháp kích thích kinh tế? Ngoài ý nghĩa, gửi 1 chỉ báo đến thị trường, thì "cảnh báo" từ "khủng hoảng nợ công Châu Âu" về bóng ma Lạm phát sẽ trở lại với Kinh tế thế giới đã ở phía trước. VN lại là quốc gia nhập siêu, đến khi lạm phát toàn cầu thực sự là vấn đề, chuyện "nhập khẩu lạm phát" sẽ đánh gục VN chứ không phải là đùa!

    Em đưa ra các góc nhìn đa chiều thôi, chứ em biết giới lãnh đạo VN nói chung là Rất Liều, hay thích áp đặt cho thị trường để rồi "sửa sai" chưa muộn! Xong e rằng, sau nhiều lần "rút kinh nghiệm" & "sửa sai" thì nếu lần này tiếp tục "duy ý chí" sẽ chẳng còn cơ hội mà "sửa sai" đâu!

    Thân

    Phạm Hùng Vỹ

    P/s: Giới đầu cơ quốc tế tại sao lại "nhắm" VN lúc này? Vì họ quá hiểu giới lãnh đạo VN! Cũng như đừng loại trừ trường hợp họ được giới lãnh đạo VN bật đèn xanh. Bởi dù gì, VN vẫn thích thành tích chính trị cho đại hội của đảng cầm quyền, rồi năm Asean, 1000 năm Thăng Long...Nhưng tấm gương Dubai, Hy Lạp tày niếp đó!
  4. minhbbc

    minhbbc Guest

    Đầu năm, cổ phiếu Ngân hàng, thủy sản lên tiếng?

    Nguồn:
    http://vn.beta.360plus.yahoo.com/vypr_sara/article?m id=723

    Mời các cụ nhấn vào Link nguồn để đọc chọn nội dung!

    Năm 2010, lạm phát có thể tăng cao
    Link: http://stox.vn/v2/Views/Web/Message...&title=nam-2010-lam-phat-co-the-tang-cao.stox
    Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh cho rằng, năm 2010 sẽ là năm hồi phục khó khăn, và không tránh khỏi có những trả giá đau đớn ở chỗ này chỗ khác. Việt Nam cần hạn chế mức nhập siêu, bội chi ngân sách và chuẩn bị đối mặt với lạm phát có thể tăng cao.
    Tiếp tục coi trọng ổn định kinh tế vĩ mô
    Ông Doanh cho biết: Tất cả các dự báo đều cho rằng kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng cao hơn, từ mức tăng trưởng âm 1,9% năm 2009 có thể tăng lên dương 4%. Khu vực châu Á – Thái Bình Dương là mạnh nhất, trong đó có Trung Quốc, Ấn Độ và các nước ASEAN.
    Quá trình hồi phục này là một quá trình đau đớn và có lên có xuống nhưng xu thế chung vẫn là lên. Hiện trong tình hình kinh tế thế giới đang có một số vấn đề lớn: Từ trước đến nay mọi người vẫn cho là khủng hoảng chỉ có ở Mỹ. Thực ra khủng hoảng có hai trung tâm là ở Mỹ và châu Âu.
    Nhiều nền kinh tế đến nay đã có sự hồi phục nhưng chủ yếu là nhờ sự bơm tiền của Nhà nước. Cho nên cuộc khủng hoảng này dù phục hồi tương đối sớm nhưng chưa thể kết thúc ngay và năm 2010 sẽ là năm hồi phục khó khăn.
    Trong bối cảnh như vậy, Việt Nam dự kiến sẽ hồi phục và tăng trưởng mạnh. Tức là Việt Nam không bị suy thoái, tăng trưởng âm mà chỉ bị suy giảm. Dự kiến năm 2010 sẽ tăng trưởng 6,5%.
    Để làm được điều này, Việt Nam có thể trông mong vào xuất khẩu, đầu tư nước ngoài, trông chờ vào cải cách. Có cải cách mới phát huy được khu vực kinh tế tư nhân và nông nghiệp.
    Bài toán của Việt Nam năm 2010 là không thể chỉ coi trọng tăng trưởng mà trước hết phải ổn định kinh tế vĩ mô. Tình hình kinh tế của Việt Nam hiện nay nếu cứ tiếp tục tăng trưởng để gây mất ổn định kinh tế vĩ mô thì có thể sẽ trả giá đắt.
    Hiện mức nhập siêu, mất cán cân thanh toán, bội chi ngân sách ở mức đáng cảnh báo, đó là chưa kể lạm phát có thể tăng cao.
    Vì vậy, Chính phủ phải coi trọng việc ổn định kinh tế vĩ mô và chú ý đến một số điểm: Hiện Chính phủ đang sử dụng mạnh công cụ tiền tệ, điều chỉnh tỉ giá, hạ lãi suất đồng USD xuống 1% để người dân bán USD ra. Vấn đề là cân đối vĩ mô về mặt ngoại tệ có đảm bảo không. Nếu làm được mọi chuyện sẽ tốt hơn.
    Ở đây có vấn đề nhập siêu từ Trung Quốc quá lớn và có dấu hiệu “tay phải không biết tay trái làm gì”. Đây là điều rất nguy hiểm.
    Cũng cần chú ý đến việc lạm phát có thể quay trở lại. Năm ngoái, chúng ta tăng tín dụng 38% để đạt được mức tăng trưởng GDP 5,3%. Mức tăng tín dụng đã cao gấp 7 lần mức tăng GDP.
    Năm nay để đạt mục tiêu 6,5% tăng trưởng thì tăng trưởng tín dụng phải là 44%. Tuy nhiên, mức tăng trưởng tín dụng lại bị khống chế ở mức 25%. Vậy giải quyết vấn đề này như thế nào?
    Chỉ có một cách là nâng cao hiệu quả của tín dụng lên. Mà điều này đòi hỏi phải điều chỉnh cơ cấu đầu tư, cơ cấu lại nền kinh tế cũng như không thể đầu tư tất cả các dự án đang triển khai.
    Ngoài ra, cần cải cách doanh nghiệp Nhà nước, “đụng” đến những “ông” đang có nhiều ý kiến như Vinashin, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển, Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, … Ngay cả “ông” EVN cũng cần xem xét lại tại sao các dự án đầu tư chậm như vậy mà lại dốc vốn sang lĩnh vực du lịch, khách sạn…
    Tôi cho rằng nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng cao hơn năm 2009 khả năng là có. Nhưng không phải tự nhiên đạt được điều đó cũng như cứ làm y hệt như năm 2009 là sẽ đạt được mà cần tạo ra một bước ngoặt mới. Không nên cứ nghĩ với tốc độ tăng trưởng thế này là ta sẽ tăng trưởng mãi trong tương lai.
    Không thể tiếp tục tăng trưởng bằng cho thuê đất
    Vậy theo ông cần điều chỉnh lại kế hoạch tăng trưởng?
    Theo tôi, cần điều chỉnh lại cả mô hình tăng trưởng. Không thể tiếp tục tăng trưởng bằng cách cho thuê đất, kêu gọi đầu tư nước ngoài làm những dự án chiếm nhiều đất, làm sân golf. Cũng không thể đẩy xuất khẩu gạo lên tới 7 triệu tấn, tiếp tục xuất khẩu thủy sản mãi được.
    Cần tìm cách thay đổi, phải chế biến nhiều hơn, sản xuất, chế tác sâu hơn. Xuất khẩu gạo có thể ít đi nhưng gạo xuất khẩu phải chất lượng cao hơn. Xuất khẩu các sản phẩm có chế biến, có sử dụng kinh nghiệm của người lao động Việt Nam.
    Ông nói khả năng lạm phát có thể quay trở lại trong năm 2010. Xin ông nói rõ hơn vấn đề này?
    Với tốc độ tăng tín dụng tới 38% trong năm 2009 thì thường nó có độ trễ từ 4 đến 6 tháng. Khi kinh tế thế giới phục hồi thì giá dầu sẽ tăng cao, kéo theo xăng, phân bón, thuốc trừ sâu tăng…
    Khi đó, chúng ta sẽ phải đối mặt với lạm phát từ thế giới. Việc tỉ giá điều chỉnh, giá điện theo cơ chế thị trường, giá than, nước tăng sẽ ảnh hưởng đến tiêu dùng. Các yếu tố này sẽ dồn vào chỉ số giá.
    Hiện Chính phủ mạnh tay sử dụng chính sách tín dụng và tiền tệ trong khi chính sách tài khóa lại không sử dụng. Nhẽ ra trong tình hình này phải cắt giảm các món chi tiêu không cần thiết.
    Xin cảm ơn ông!
    Bá Kiên - Phạm Tuyên
    Theo Tiền Phong
  5. levantuan

    levantuan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jan 20, 2010
    Likes Received:
    2
    Chào bác hôm nay em phán nó 512. danh mục của em cũng có vài con giống bác nhưng em đươc 10% roài theo bác em có nên xả không. Em cầm nhiều KLS quá mua lúc 29 giờ vẫn chưa muốn bán nhưng hết xèng rồi. Bac chỉ giáo chob-(b-(b-(b-(b-(b-(b-(
  6. minhbbc

    minhbbc Guest

    Tại sao bác Mod lại xoá toàn bộ bài viết chia sẻ của em với các ACE?

    Dù gì nó cũng chỉ là 1 góc nhìn thôi! Đưa nên để anh em tham khảo & thảo luận!

    Vậy, xin phép Mod, BQT diễn đàn và ACE cho em post lại!

    CKVN: Phiên giao dịch ngày 23/2/2010, sẽ là Phiên thử thách về xu hướng của VNI chăng?





    Cảm ơn bác LDPHUC chia sẻ thông tin!



    bác LDPHUC và bác HADONGSP đã "kết nối" email ( thêm mobile thì tốt ) chưa nhỉ? Nếu không có gì Bí mật các bác "kết nối" thêm em nữa nhé!



    Anh em chia sẻ thông tin, phân tích ảnh hưởng có thể có thông tin, rồi public phục vụ bà con ( nhất là các bà con nhỏ lẻ, dễ bị tổn thương )!



    Thông tin CPI tháng 2 của TPHCM đã được công bố, tăng 1, 68% so với tháng trước! Do em không phải là "chuyên gia" hoặc "kinh tế gia" nên em không "suy đoán" CPI tháng 2 của cả nước sẽ là bao nhiêu?

    Vấn đề là, thị trường ( đa phần không phải là chuyên gia hoặc kinh tế gia ) có thể nhận định CPI tháng 2 của cả nước quanh quanh con số 1,6%, tức CPI 2 tháng đầu năm của VN quanh quanh 3%, cũng có nghĩa thị trường có thể Lo ngại lạm phát ngay từ phiên ngày mai?



    Cộng thêm giá trị giao dịch phiên mở đầu năm 2010 vẫn quanh mốc 1000 tỷ đồng, khiến nhà đầu tư & cả truyền thông ( chương trình VN & Index - VTV, rồi bài tổng hợp ngày giao dịch của CAFEF... ) nhận định xu hướng thị trường Thận trọng ( nếu không muốn nói là hơi bi quan ).



    Cuối cùng, phiên giao dịch ngày mai còn 1 thử lửa mang tính Thời điểm khác: Trước đó, thị trường đã có 4 phiên tăng liên tiếp, liệu nhiều nhà đầu tư có bảo toàn thành quả sớm, khiến 1 bộ phận nhà đầu tư khác lo sợ cắt lỗ sớm chăng? Hoặc các nhà tạo lập thị trường, "nhân cơ hội" này tạo "rung - lắc" để tích luỹ thêm cổ phiếu chăng?



    Nhìn nhận 1 cách thực tế & đa chiều, phiên ngày mai sẽ là thử thách với Bản lĩnh của nhà đầu tư cá nhân và kiểm định những toan tính của nhà tạo lập thị trường!



    Xong nếu Bình tĩnh, chúng ta thấy, đà tăng của thị trường vẫn còn tiếp tục. Bởi:



    1> Dòng vốn ngoại vẫn duy trì bền bỉ, vậy những lo ngại của nhà đầu tư trong nước họ không tính đến sao?



    2> Cả 4 phiên tăng điểm, thanh khoản đều xoay quanh 1000 tỷ đồng nên sức ép Trung hoà là rất thấp, tức rủi ro nắm giữ xoay quanh 5% thì tại sao không nắm giữ tiếp?



    3> Nhà đầu tư cá nhân nên Thực tế trong giai đoạn kinh tế vĩ mô đang "Định hình lại" tức thị trường CKVN sẽ không có "sóng lớn" bao hàm cả tăng hoặc giảm mạnh. Khi nhà đầu tư điều chỉnh kỳ vọng Thực tế thị trường sẽ được duy trì với mức Thanh khoản hiện nay, cũng như đà tăng vững dần lên mà áp lực Hiện thực hoá lợi nhuận chưa lớn!



    4> Việc thực hiện giá thị trường với Xăng - dầu, điện - than - nước là không thể đảo ngược, vấn đề là cơ chế Giám sát thế nào để độc quyền doanh nghiệp Giảm dần tiến đến Cạnh tranh thì mới là thị trường đúng nghĩa.



    5> Vấn đề lãi suất cần theo cơ chế thị trường để cung - cầu vốn gặp nhau, nâng cao hiệu quả đồng vốn, trung hoà sớm dấu hiệu Lạm phát ( lạm phát tiêu cực ) như đã thực hiện bước đầu từ tháng 11 năm 2009. Nếu vậy, thông tin CPI tháng 1, tháng 2 năm 2010 có ý nghĩa tích cực với thị trường, thị trường sẽ hấp thụ thông tin đó là Thành quả trung hoà hệ quả tăng trưởng tín dụng cao của năm 2009, thị trường sẽ kỳ vọng CPI từ tháng 3 đến tháng 7 tới ( mục tiêu ) sẽ Thấp ( dưới 0,5%/ tháng )! TTCK & nền kinh tế sẽ nhìn các tín hiệu Thời điểm này để xác lập Kỳ vọng CPI từ tháng 3 đến tháng 7!



    Kết luận: Thị trường cần phải thử lửa phiên ngày mai, tức cả nhà đầu tư cá nhân, tổ chức sẽ đều phải thể hiện mình Phiên ngày mai! Đôi khi xu hướng có thể thay đổi ở 1 thời điểm như phiên ngày mai! Hy vọng, chốt phiên đà tăng của VNI được duy trì ( xoay quanh con số 1% )! Trong phiên, có Biến động khiến nhà đầu tư cá nhân phải quyết định Bán hay Mua chúng ta sẽ trao đổi tại đây, các bác nhé?


    Tôi vẫn duy trì lời khuyên: Mua & nắm giữ cổ phiếu Ngân hàng, thủy sản!
    Lưu ý thêm 1 số cổ phiếu ngành điện ( ví dụ như: VSH chẳng hạn ), cổ phiếu ngành Than ( ví dụ NBC ) vì tính Thời điểm của những cổ phiếu này, đặc biệt là những cổ cánh đã lình xình hoặc giảm khá dài thời gian qua!


    Phạm Hùng Vỹ
    Tư vấn CK độc lập
    Mobile: 0122.620.7480
    Email: one.infovn@gmail.com


    P/s:


    Phải chăng, với thông tin này, trước mắt ( 1 - 2 phiên tới ) thị trường sẽ tiếp tục đi lên?

    Mời các cụ chia sẻ góc nhìn của các cụ, dù là Phân tích hay bình loạn!

    Sẽ được áp dụng lãi suất cho vay thỏa thuận đối với khoản vay trung dài hạn

    Nguồn: http://cafef.vn/2010022210 1533398CA34/se-duoc-ap-dun g-lai-suat-cho-vay-thoa-th uan-doi-voi-khoan-vay-trun g-dai-han.chn

    Thông tin được phản ánh trên báo Tuổi Trẻ. Ngoài ra Ngân hàng sẽ được thu phí khi cho vay vốn ngắn hạn.





    Tuổi Trẻ sáng nay đưa tin Ngân hàng đã gác lại lãi suất cơ bản để giải quyết nạn vốn bị ách tắc do vướng trần lãi suất cho vay. Theo đó, tới đây Ngân hàng sẽ được áp dụng lãi suất cho vay thỏa thuận đối với các khoản vay trung và dài hạn. Đồng thời NH cũng sẽ được thu phí khi cho vay vốn ngắn hạn.
    Được biết hiện Ngân hàng chỉ được cho vay theo lãi suất thỏa thuận đối với cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng. Các trường hợp sản xuất kinh doanh được vay theo trần lãi suất nhưng Ngân hàng không muốn cho vay vì không đủ chi phí.
    Theo Tuổi Trẻ, bớt lo vốn trung và dài hạn, với dòng vốn ngắn hạn được khai thông đến mức nào còn phụ thuộc vào hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng Nhà nước chưa tiết lộ sẽ cho Ngân hàng thu phí đến mức nào hay trao quyền quyết định cho các Ngân hàng.

    Nếu NHNN cho thu phí một lần theo tỉ lệ nhất định, có nghĩa hình thành một trần lãi suất cho vay mới mà không cần điều chỉnh lãi suất cơ bản. Đây là điều thị trường không muốn. Bởi lẽ việc cho thu phí thực chất chỉ là hợp thức hóa lãi suất cho vay cho đủ chi phí của các Ngân hàng

    Nếu khống chế phí, Ngân hàng chưa được bán vốn đúng theo giá mà họ muốn bán. Lúc đó sẽ nảy sinh tình trạng ngại cho vay hoặc né, lách để thu cho đủ.

    Theo Tuổi Trẻ, các chuyên gia kinh tế cũng lo ngại nếu cho vay trung - dài hạn được thỏa thuận lãi suất, còn vay ngắn hạn bị buộc vào trần lãi suất và phí cố định, có thể dẫn đến tình trạng lách ngắn sang dài để có mức lãi suất cao hơn. Từ đó có thể làm méo mó cơ cấu vốn đầu tư khi NH thích cho vay trung - dài hạn, trong khi nguồn vốn trung - dài hạn của các Ngân hàng lại hạn chế.

    K.Huyền
    Lược ghi theo Tuổi Trẻ
  7. minhbbc

    minhbbc Guest

    Bác fone cho em nhé!
    Em phải hiểu rõ kỳ vọng của bác, rồi số lượng cổ cánh ( trường hợp cụ thể là KLS ) bác đang có... mới dám tư vấn!

    Mua giá 29, giờ KLS giá trên 33, nếu nói kỳ vọng lợi nhuận 10% là OK. Xong thời gian gần đây KLS đang biến động giá trong biên độ hẹp, theo kinh nghiệm của em, em nó sẽ có Biến nếu vượt được qua vùng giá 34 - 35. Nên chúng ta chỉ cơ cấu, khi xác định được 1 hoặc 1 vài em có khả năng tăng trưởng kha khá trong thời gian em nó còn đang tích luỹ, chẳng hạn?
  8. poison_

    poison_ Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 19, 2010
    Likes Received:
    0
    Bác thông cảm, nội quy bên này chặt chẽ hơn sanotc nhiều, có lẽ nhờ vậy nên không khí giao lưu bên này cũng trong lành hơn, tránh được bệnh viêm xoang đấy.\:D/
  9. minhbbc

    minhbbc Guest

    CPI tháng 3 sẽ quyết định xu thế cả năm

    Link: http://cafef.vn/2010022209279759CA33/cpi-thang-3-se-quyet-dinh-xu-the-ca-nam.chn


    Từ ngày 21-2, các công ty xăng dầu đã quyết định tăng giá xăng thêm 590 đồng/lít, việc này sẽ ảnh hưởng đến chỉ số giá tiêu dùng tháng 3 và cả năm 2010 như thế nào?




    Tiến sĩ Vũ Đình Ánh, Phó viện trưởng Viện nghiên cứu khoa học thị trường giá cả của Bộ Tài chính đã có trao đổi về vấn đề này.
    Thưa ông, việc điều chỉnh tăng giá xăng ngày 21-2 liệu ảnh hưởng như thế nào đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của tháng 2 và tháng 3?
    Theo tôi, việc tăng giá xăng thời điểm này là khá bất ngờ vì trong một thời gian dài giá dầu giảm mà giá xăng chỉ giảm rất ít gọi là khuyến mãi cho năm mới, trong khi lại tăng mạnh đến gần 600 đồng/lít.

    Chỉ số CPI tháng 2 sẽ không bị ảnh hưởng vì thông thường người ta đi lấy giá từ ngày 15-2, năm nay rơi vào ngày mùng 2 tết nên có thể dời đến ngày mùng 6 tết (19-2). Như vậy, CPI tháng 2 sẽ không bị ảnh hưởng nhưng chắc chắn việc tăng giá xăng sẽ có tác động đến CPI của tháng 3, vốn được xem là tháng quyết định xu hướng giá cả của cả năm. Đây là tháng rất nhạy cảm.

    Vì sao, thưa ông?

    Vì theo thông lệ các năm, chúng ta chấp nhận sự tăng giá trong tháng 1, tháng 2 như một điều bình thường vì nó rơi vào dịp Tết Nguyên đán, nhưng tháng 3 là điểm chốt để quyết định xu thế cho cả năm. Nếu bình thường chỉ số giá tháng 3 giảm hoặc tăng thấp dưới 0,5% thì cả năm lạm phát có thể duy trì ở mức một con số. Còn nếu CPI tháng 3 tăng hơn 0,5% đến xấp xỉ 1% thì có khả năng lạm phát của cả năm sẽ tăng ở mức hai con số.

    Theo quy luật của các năm trước thì CPI tháng 3 luôn luôn quyết định xu thế của cả năm, và là người đi phân tích các chỉ số giá, tôi rất quan tâm đến chỉ số giá của tháng 3.

    Thêm một điều đặc biệt trong năm nay là sự tác động của chính sách nới lỏng tiền tệ năm 2009 sẽ biểu hiện rõ vào tháng 4, tháng 5 theo đánh giá của nhiều chuyên gia. Cộng với việc chỉ số giá tháng 3 có khả năng tăng cao thì việc kiểm soát giá cả của cả năm 2010 sẽ là rất khó.

    Như vậy, chính sách quản lý giá cần phải như thế nào?

    Theo tôi, các chính sách quản lý giá của các mặt hàng mang tính chiến lược cần phải lưu ý đến tính chất nhạy cảm của chỉ số giá tháng 3 đối với xu hướng giá cả năm.

    Thông thường, chỉ số giá tháng 3 sẽ âm do giá cả đã tăng cao vào tháng 2, nhưng việc tăng giá xăng vào cuối tháng 2 này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến giá cả các loại hàng hóa khác, đặc biệt là giá lương thực thực phẩm. Sự ảnh hưởng này cũng tương tự như ảnh hưởng của đề xuất xin tăng giá điện từ ngày 1-3. Chúng ta cần đặc biệt lưu ý về tính thời điểm của việc tăng giá trong tháng 3 cũng như việc tăng giá trong tháng này sẽ tạo ra tâm lý tăng giá trong cả năm.

    Giá cả trong năm nay sẽ phụ thuộc rất nhiều vào chính sách điều hành và cần khẳng định một lần nữa về tính thời điểm để đưa ra các quyết sách là rất quan trọng. Và tháng 3 là một tháng rất nhạy cảm. Nếu CPI tháng 3 giảm hoặc tăng thấp thì chúng ta có thể an tâm về giá trong cả năm, nhưng với những động thái như hiện nay thì tình hình giá cả của tháng 3 sẽ khó đoán định được.

    Lạm phát gia tăng liệu có ảnh hưởng gì đến tỷ giá giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ?

    Hiện nay thì sức ép giảm giá đồng nội tệ của chúng ta vẫn có do thâm hụt của ta lớn. Việc mất giá của đồng Việt Nam thông qua lạm phát cộng hưởng với áp lực về việc cân đối cung cầu ngoại tệ chắc chắn sẽ có tác động mạnh lên tỷ giá hối đoái và như vậy khả năng kềm giữ tỷ giá hối đoái sẽ rất khó khăn.

    Xin cám ơn ông!
    Theo Thủy Triều
    TBKTSG
  10. lungvi

    lungvi Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 31, 2009
    Likes Received:
    0
    Theo tôi, tăng LSCB là tốt cho con sóng lớn của TT trong tháng 3,4 vì tin xấu ra hết cùng lúc cùng với tăng giá điện, than, xăng. TT có thể điều chỉnh vài phiên xuống 475 - 480 và tăng mạnh về khối lượng, tích luỹ quanh vùng 500 để bật lên mạnh vào trung tuần tháng 3 khi các tin tốt về vĩ mô lần lượt xuất hiện như tiền gửi ngân hàng tăng, thanh khoản cải thiện, CPI tháng 3 giảm mạnh, đưa TT lên vùng 560 - 580 điểm và tạo đà cho TT bùng nổ trong tháng 4 đón BCTC quý I/2010 dự kiến khả quan. Nếu ko tăng LSCB, thanh khoản NH chưa giải quyết ổn thoả, cuối tháng 3 buộc phải tăng LSCB khi lạm phát lên cao thì sóng sẽ bị ngắt quãng, tâm lý NĐT luôn trong trạng thái bất an vì một cú thắt còn ở phía trước.

Share This Page