9/2/2010: Thị trường tạo đáy cho 1 con sóng lớn!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi minhbbc, 09/02/2010.

2565 người đang online, trong đó có 1026 thành viên. 16:11 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 18622 lượt đọc và 108 bài trả lời
  1. Epsilon333

    Epsilon333 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Đã được thích:
    923

    Cụ chủ thớt này mắc bệnh hoang tưởng và phán đoán cực kỳ sai lầm. Topic nghe kêu mà nội dung thì khác, bó chíu. há há
  2. minhbbc

    minhbbc Guest

    Khối ngoại Giảm ( có thể là Tạm thời ) tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu VN?

    1/3: Khối ngoại giảm giao dịch, tiếp tục bán ròng trên cả 2 sàn

    Link: http://www.atpvietnam.com/vn/dulieuvaphantich/48919/index.aspx

    Như vậy phiên thứ 4 liên tiếp khối ngoại bán ròng, với khối lượng & giá trị không hề nhỏ!

    Động thái này của khối ngoại sẽ ảnh hưởng như thế nào đến TTCKVN?

    Phải chăng, đây chỉ là lựa chọn cơ cấu danh mục có phần quyết liệt của khối ngoại? Khi mà truyền thông cũng như giới phân tích vẫn nghiêng về nhận định có thể nói là tích cực - lạc quan như, dòng vốn ngoại sẽ tiếp tục chảy vào TTCKVN, hay giá cổ phiếu VN hiện hấp dẫn so với các thị trường khu vực, rồi kinh tế thế giới cũng như kinh tế VN có triển vọng hồi phục khá sáng sủa...

    Nếu nhận định, đây chỉ là động thái cơ cấu danh mục, tức chỉ dấu về "sóng" sẽ xuất hiện sau đó. Điều này xem ra phù hợp với thực tế hiện nay của thị trường, khi nhiều tin xấu ra liên tục mà thị trường không giảm sâu. Cũng như, sau 1 giai đoạn thanh khoản khá thấp, so với thông lệ của thị trường trong 2/3 năm 2009, thanh khoản có dấu hiệu gia tăng khá vững, cộng với hiện tượng "Làm giá" các cổ phiếu xuất hiện trở lại.

    Xong, thận trọng hơn cũng không thừa trong tình hình "tranh tối tranh sáng" hiện nay. Nhất là tháng 3, thời điểm chốt năm tài chính của các tổ chức đầu tư nước ngoài, việc họ chủ động giảm tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trong lúc thị trường và tổ chức đầu tư trong nước kỳ vọng lạc quan, không phải là lựa chọn tồi.

    Điều này ( khối ngoại giảm tỷ lệ nắm giữ ) sẽ rõ nét hơn trong những phiên giao dịch tới, khi thị trường có khả năng điều chỉnh, mà khối ngoài vẫn duy trì lựa chọn bán ròng khá lớn?

    Nếu đúng vậy, các nhóm "làm giá" trong nước sẽ đứt gánh giữa đường, tức 1 bộ phận kỳ vọng lợi nhuận cao trong thời gian ngắn sẽ chịu thiệt hại không nhỏ!

    Chúng ta hãy chờ xem thị trường trong những ngày tới sẽ diễn ra thế nào?

    Theo quan điểm cá nhân, nếu TTCKVN có "sóng", chỉ dấu sẽ xuất hiện từ thị trường Mỹ, khi Fed lựa chọn giải pháp bơm 1 khối lượng lớn tiền vào nền kinh tế ( giữa hoặc cuối tháng 3 ) và các chỉ báo kinh tế của VN như: xuất - nhập khẩu, tăng trưởng GDP, lạm phát... quý I Tích cực.

    Nói cách khác, nhà đầu tư hãy chuẩn bị tiền mặt để đón thời điểm dải ngân hợp lý hoặc tạm trú vào tiết kiệm nếu tình hình thiếu tích cực!

    Phạm Hùng Vỹ
  3. svco

    svco Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2010
    Đã được thích:
    0
    đã đến lúc đánh lên

    đánh cho tan tát cái chiến thuật "xanh bán đỏ mua" để gom hàng giá rẻ từ từ của bọn họ.


    các nhóm Bắc-Trung-Nam đã vào cuộc rồi
  4. minhbbc

    minhbbc Guest

    VN-Index: Trung hạn, thời khắc vàng?

    Link: http://stox.vn/v2/Views/Web/Message...&title=vn-index-trung-han-thoi-khac-vang.stox

    Giá trị của VN-Index hiện tại đang tạm dừng tại vị trí của đường trục, vị trí số 3, nhưng tín hiệu mua của chỉ báo Stochastic Oscillator đã xuất hiện. Do đó, khả năng tăng giá của VN-Index hướng đến đường kháng cự; tức là mốc 625 điểm.
    Tuần giao dịch đầu năm Canh Dần tuy giảm nhẹ gần 7 điểm nhưng khối lượng giao dịch lại tăng lên đáng kể 31% so với tuần cuối cùng của năm Kỷ Sửu.
    Những nốt thăng hoa của thị trường chứng khoán trong năm 2009 để lại những ký ức đáng ghi nhận của nhà đầu tư: Kỷ lục khối lượng giao dịch hơn 133 triệu cổ phiếu trong 1 phiên giao dịch ở sàn HOSE và đồng thời xác lập kỷ lục giá trị giao dịch đạt hơn 100 nghìn tỷ tính chung cho cả 2 sàn, đây là sự bùng nổ đáng lưu tâm của thị trường chứng khoán Việt Nam tính từ trước tới nay.
    Khối lượng giao dịch bình quân ngày vì thế cũng tăng lên đáng kể so với những năm trước, tốc độ tăng trưởng quy mô giao dịch và vốn hoá thị trường đã có phần tăng nhanh hơn, nhà đầu tư có nhiều lựa chọn hơn khi có nhiều doanh nghiệp mới chào sàn.
    Tính minh bạch, công bằng trong phương thức giao dịch mua bán chứng khoán đã góp phần hoàn thiện tâm lý tin tưởng vào thị trường nhiều hơn của nhà đầu tư, nên đã phần nào kích thích thị trường phát triển lên một tầm cao mới như hiện nay.
    Sau 10 năm hình thành thị trường chứng khoán Việt Nam, phần lớn chỉ số VN-Index dao động dưới vùng giá 500 điểm. Nhưng nếu xem xét thời kỳ vàng son (từ đầu năm 2006 cho tới nay) thì thị trường chiếm đa số thời gian và lượng giao dịch trên vùng giá 500 điểm, điều này nói lên rằng có khá nhiều nhà đầu tư đã có động thái mua - bán trên vùng giá này.
    [​IMG]
    Nếu nhìn trên đồ thị tuần, chúng ta dễ nhận thấy rằng chỉ số VN-Index giao dịch trong năm qua chiếm đa phần tại vùng giá 500 điểm với khối lượng bình quân đạt khá cao, có thể xem mốc tâm lý 500 điểm là một cái trục có thể làm biến đổi những quan điểm đầu tư, tâm lý hay sự thay đổi giữa 2 trạng thái mua và bán của nhà đầu tư trong tương lai.
    Dựa trên quan điểm của công cụ Andrews’ Pithfork, được xây dựng qua 3 mốc quan trọng là: điểm A (12/06/2009 lúc VN-Index 525 điểm), điểm B (24/07/2009 lúc VN-Index 411 điểm) và điểm C (23/10/2009 lúc VN-Index 633 điểm) để hình thành đường kháng cự, đường trục và đường hỗ trợ.
    Những căn cứ để xây dựng nên các đường trong công cụ Andrews’ Pithfork dựa theo tín hiệu mua bán của chỉ báo dao động Stochastic Oscillator, tín hiệu bán của chỉ báo Stochastic Oscillator xuất hiện khi đường giá trị của VN-Index tiếp cận các đường kháng cự hay đường trục tương ứng các vị trí A, C, 2, tương tự tín hiệu mua xuất hiện khi đường giá tiếp cận với đường hỗ trợ tương ứng với vị trí B và 1.
    Giá trị của VN-Index hiện tại đang tạm dừng tại vị trí của đường trục, vị trí số 3, nhưng tín hiệu mua của chỉ báo Stochastic Oscillator đã xuất hiện. Do đó, khả năng tăng giá của VN-Index hướng đến đường kháng cự; tức là mốc 625 điểm, đang chiếm tỷ lệ cao trong bối cảnh hiện tại.
    [​IMG]

    Kết hợp với xu hướng ngắn hạn là lình xình có khuynh hướng tăng giá hay còn gọi là tích luỹ chờ bùng nổ như đã đề cập ở bài trước thì chúng tôi cho rằng thời khắc vàng để VN-Index bùng nổ thật sự khi và chỉ khi giá trị của VN-Index vượt qua ngưỡng 515 điểm với sức cầu mạnh mẽ. Khả năng thời điểm bùng nổ của VN-Index theo chúng tôi dự đoán là sẽ rơi vào những ngày giao dịch đầu tháng 3 tới là rất cao.


    Trịnh Phát – VNTA

  5. minhbbc

    minhbbc Guest

    "Giải mã" tăng giá?

    Link: http://quangdong.multiply.com/journal/item/105

    [​IMG]

    Đọc cáinày bỗng giật mình.Nghệ thuật điều hành của Chính phủ ở chỗ đầu vào là kinh tế thị trường nhưng đầu ra là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Một nền kinh tế như VN do doanh nghiệp nhà nước nắm gần như toàn bộ đầu vào của sản xuất xã hội thì mọi quyết định đều thiên về chính trị.Sức mạnh của người dân chỉ là hệ thống phân phối nhỏ lẻ.Người dân Việt Nam đang chịu mua hàng hóa và dịch vụ với giá cả thuộc loại cao nhất thế giới.Còn rất nhiều vấn đề khác sẽ không được nhìn cụ thể nếu không so sánh. Tất nhiên vấn đề quản lý giá cả hằng ngày cũng rất quan trọng, vì có nhiều tiểu thương lợi dụng tâm lý của người dân để tăng giá khi có cơ hội, mà trong rổ giá thì giá lương thực chiếm tới gần 50%. Đọc kỹ rồi thì có ai nói được tăng giá là do nguyên nhân nào?

    ..........................

    Mời các cụ đọc phần comment!
  6. minhbbc

    minhbbc Guest

    Cung mạnh cầu đuối, giảm tỷ lệ nắm giữ!
  7. minhbbc

    minhbbc Guest

    Được trích từ bài được gửi bởi: Duyhungvnn
    Được trích từ bài được gửi bởi: phamhungvy
    Có vẻ hơi vội Hưng à?

    Em không vội, SJE cũng không vội, STL thì phải vội để ra tin. [​IMG]




    Tinh ý sẽ thấy tình trạng Phân phối ngày càng rõ nét của thị trường cho dù có 1 số cổ phiếu được kỳ vọng cao, ra tin hỗ trợ lọ kia hoặc có đội ủn...

    SJE hay STL anh cũng nhận thấy vậy!

    Lần này tổ chức & tay to trong nước dù nóng lòng muốn đẩy thị trường lên để Giảm tỷ lệ cổ cánh xong họ thấp tay hơn khối ngoại. Khối ngoại lại tạm dẫn 1 - 0 và đưa thị trường về trạng thái cân bằng!

    Nếu không "khéo" ngày mai thị trường khá là ban căng!
  8. minhbbc

    minhbbc Guest

    Nhiều em có đội ủn hay "tin hỗ trợ" đang trong giai đoạn: Đội ủn rút củi đáy lồi!

    Ví như các em: PVA, SSM...

    Những "phát hiện khác" mời các bác "để cử" để anh em khác không bị "Làm thịt"
  9. minhbbc

    minhbbc Guest

    Chứng khoán: Ngành nào sẽ tăng giá?

    Link: http://stox.vn/v2/Views/Web/Message...&title=chung-khoan-nganh-nao-se-tang-gia.stox

    Doanh nghiệp lo ứng phó giá điện tăng

    Link: http://cafef.vn/20100302104351771CA36/doanh-nghiep-lo-ung-pho-gia-dien-tang.chn

    VSH: Doanh thu từ điện 2 tháng đầu đạt 66,2 tỷ đồng

    Link: http://cafef.vn/2010030209324632CA36/vsh-doanh-thu-tu-dien-2-thang-dau-dat-662-ty-dong.chn

    Bùng nổ cuộc đua lãi suất

    Link: http://cafef.vn/20100302091140837CA34/bung-no-cuoc-dua-lai-suat.chn
  10. minhbbc

    minhbbc Guest

    Lại thêm tin: STB pha loãng!

    STB: Dự kiến phát hành tăng vốn 37% lên trên 9.000 tỷ đồng

    Link: http://cafef.vn/20100302021040555CA34/stb-du-kien-phat-hanh-tang-von-37-len-tren-9000-ty-dong.chn

    STB dự kiến phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 15%, phát hành 20% cho cổ đông hiện hữu và tỷ lệ 2% cho CBCNV.




    Tăng vốn điều lệ lên 9179 tỷ đồng

    Theo dự thảo tờ trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (STB), STB dự kiến tăng vốn điều lệ từ 6.700 tỷ đồng lên 9.179 tỷ đồng.

    Trong đó STB dự kiến phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2009 (15%/vốn cổ phần). Số lượng chứng khoán phát hành: 100.505.295 cổ phần. Giá trị chứng khoán phát hành: 1.005 tỷ đồng. Tỷ lệ thực hiện: 20:3
    Phát hành thêm 20%/vốn cổ phần cho cổ đông hiện hữu .Với số lượng chứng khoán phát hành là 134.007.060 cổ phần. Giá trị chứng khoán phát hành 1.340 tỷ đồng. Giá phát hành: 15.000 đồng/cổ phần. Tỷ lệ thực hiện: 10:2
    Phát hành cổ phiếu dành cho cán bộ cốt cán của Ngân hàng (2%/vốn cổ phần) với số lượng 13,4 triệu cổ phần với tổng giá trị 134 tỷ đồng. Giá phát hành: 15.000 đồng/cổ phần.

    Cán bộ công nhân viên Cam kết nắm giữ cổ phiếu ưu đãi và các quyền phát sinh trong vòng 02 năm kể từ ngày được chấp thuận tăng vốn.
    Ngoài ra, khoản chênh lệch do phát hành thêm cho Cổ đông hiện hữu (134.007.060 cp) bằng 1,5 lần mệnh giá, tương đương 670 tỷ đồng. Khoản chênh lệch do phát hành cho cán bộ cốt cán của NH (13.400.706 cp) bằng 1,5 lần mệnh giá 67 tỷ đồng. Cộng chung hai khoản này là 737 tỷ đồng, sẽ được xác định cụ thể sau khi kết thúc việc phát hành và được hạch toán vào Tài khoản Thặng dư vốn cổ phần, thuộc vốn tự có của Sacombank.
    Theo tờ trình, ước tính vốn chủ sở hữu tăng thêm trong năm 2010 là 3.216 tỷ đồng.
    Theo STB, vốn chủ sở hữu tăng thêm sẽ được sử dụng trong năm 2010 sẽ được:
    · Đầu tư bổ sung vào lĩnh vực CNTT: 296,8 tỷ đồng
    · Đầu tư bổ sung thiết bị cho hoạt động thẻ: 100 tỷ đồng
    · Đầu tư cho việc xây dựng trụ sở các chi nhánh: 500tỷ đồng
    · Bổ sung vốn và thành lập mới Công ty, Ngân hàng trực thuộc 1.982.tỷ đồng
    · Đưa vào kinh doanh sinh lời: 337,354 tỷ đồng
    Mục tiêu tài chính năm 2010
    Theo tờ trình, STB đặt một số chỉ tiêu trong năm nay như sau:

    Tổng tài sản đạt 146.000 tỷ đồng, tăng 48% so với năm trước;
    Vốn điều lệ dự kiến đến cuối năm 2010 đạt 9.179 tỷ đồng, tăng 37% so với năm trước;
    Tổng nguồn vốn huy động quy VNĐ ước đạt trên 129.000 tỷ đồng, tăng khoảng 50% so với năm 2009.
    Tổng dư nợ cho vay quy VNĐ đạt khoảng 80.000 tỷ đồng, tăng 45% so với năm trước;

    Lợi nhuận trước thuế đạt 2.400 tỷ đồng, tăng 26% so với năm 2009;

    Dự kiến tỷ lệ phân phối cổ tức từ 14%-16%/ vốn cổ phần;
    Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, gồm:
    - Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) 10% - 11%
    - Tỷ lệ cho vay/tổng huy động 60% - 70%
    - Tỷ lệ sinh lời/ Tổng tài sản b.nh quân 1,4% - 1,6%
    - Tỷ lệ sinh lời/ Vốn chủ sở hữu b.nh quân 15% - 16%
    - Tỷ lệ nợ quá hạn (*) <2%

    Ngoài ra, trong kỳ Đại hội lần này, STB cũng xin chủ trương nâng cấp Chi nhánh Lào & Chi nhánh Campuchia thành ngân hàng 100% vốn Sacombank giai đoạn 2010 – 2012 và thành lập Chi nhánh Sacombank tại Trung Quốc & Myanmar giai đoạn 2010 – 2015.

    8h ngày 15/03/2010 tới, Sacombank sẽ thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009.

    V.Minh-Q.Nguyễn
    Theo STB

Chia sẻ trang này