9000 tỷ cho vay chứng khoán và bất động sản

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hamchoi2006, 29/02/2008.

2378 người đang online, trong đó có 951 thành viên. 13:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 315 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. hamchoi2006

    hamchoi2006 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Đã được thích:
    0
    9000 tỷ cho vay chứng khoán và bất động sản

    Mời pà con xem bài viết trên CafeF nè:
    ==========================
    (CafeF) - Chính phủ sẽ tiếp tục cho vay đầu tư chứng khoán và bất động sản trong phạm vi cho phép là 9.000 tỷ đồng, còn nếu cần sẽ xem xét cho vay thêm.


    Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh khẳng định như vậy tại buổi họp báo ngày 28/2 thông báo về nội dung phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2008 để giúp thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản phát triển.
    Thị trường chứng khoán có nhiều biến động theo chiều hướng giảm do nguồn cung tăng nhanh; thị trường bất động sản và thị trường vàng hấp dẫn nhà đầu tư trong khi ngân hàng Nhà nước thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng; tâm lý nhà đầu tư bị ảnh hưởng do tình hình thị trường thế giới.

    Thời gian tới, Chính phủ tiếp tục kiểm soát chặt chẽ kinh tế vĩ mô, đảm bảo tăng trưởng kinh tế và kiểm soát giá cả thị trường; chú trọng kiểm soát thị trường chứng khoán và hoạt động của các ngân hàng; triển khai đồng bộ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước, nhất là về sản xuất, đầu tư và xuất khẩu?

    Phương Mai


    ===================
    Đã lâu rồi không tham gia forum vì TT chán ngán quá.
    Thực ra giờ này các bác đã đạp con nhà người ta xuống 9 tầng địa ngục rồi thì có mang dăm ba thước dây liệu có kéo nổi nó lên không?

    Chính sách vĩ mô thì phải có phương án quy mô, thực hiện có tiến trình, lên lộ trình đường hoàng chứ đâu có thể bắn cái BỌP là xong.
    Tôi có lần đọc 1 bài viết "Hy sinh TTCK để cứu lạm phát" thấy đâu là có bà Dương Thu Hương gì đó phát biểu.
    Tôi chẳng hiểu họ điều hành vĩ mô kiểu gì mà phát được những câu như vậy? Con nhà người ta đang hấp hối rồi lại còn tiêm thêm liều "thuốc chuột".
    TTCK là tấm gương soi, nó là hình ảnh của nền kinh tế. Thể hiện đi lên TTCK là thể hiện nên tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế. DN có làm ăn được thì giá CP của DN nghiệp đó mới lên được.
    TTCK là kênh huy động vốn tốt nhất cho các DN, nếu nó không làm được điều này thì nó đã không tồn tại cả trăm năm nay, vậy thì cần gì CK, chỉ cần NH và Quỹ tiết kiệm là đủ quay lại thời kỳ gửi tiền tiết kiệm và phổ biến chính sách "thắt lưng buộc bụng" để gom tiền vào lưu thông đi.

    Điều quan trọng nhất trong điều hành vĩ mô để đi đến ổn định TT TCTT, TTCK, TT BDS và có kết quả tốt thì các nhà điều hành VĨ MÔ nên:
    1. Làm nhiều hơn nói.
    2. Xử lý trách nhiệm hình sự đối với những cá nhân có trách nhiệm phát ngôn bừa bãi.
    3. Có phương pháp, lộ trình tiến hành điều chỉnh phù hợp theo từng thời điểm.
    4. Thực hiện một cách nhẹ nhàng uyển chuyển, không được gây nên sự XÁO ĐỘNG TT.

    (Dễ trăm lần không DÂN cũng chịu. Khó vạn lần DÂN liệu cũng xong) mà.
    Nếu còn để các NĐT bị xáo động ồ ạt mua, ồ ạt bán thì chúng ta cũng chỉ "Bán lưng cho đất, bán mặt cho trời" làm được bao nhiêu nuôi mấy thằng TÂY cho nó béo thôi.

    Đây chỉ là nhận định của tôi có thể đúng sai mong các bạn thông cảm.
    Còn TT có lên hay không trong thời điểm này thì theo tôi vẫn chưa có cơ sở để hi vọng.
    Để TT UP thì các nhà điều hành vĩ mô phải có ACTION cụ thể, bây giờ trình độ DÂN TRÍ của chúng ta đã khá cao rồi khi đã mất NIỀM TIN rất khó tin vào những lời sáo rỗng.

    ===================================
    HÃY TIN Ở TƯƠNG LAI

Chia sẻ trang này