99% đáy giòi

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi luotchung, 31/03/2015.

813 người đang online, trong đó có 325 thành viên. 09:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 5744 lượt đọc và 53 bài trả lời
  1. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    Hàng loạt tin tốt như thế lày + Nước Ngoài mua ròng trở lại thì đáy đang ở rất gần nhé các Cụ!
    Hai ngày cuối tuần sẽ xác nhận.
    windflower, npp2010Jonny Nguyen thích bài này.
  2. Jonny Nguyen

    Jonny Nguyen Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/12/2013
    Đã được thích:
    23.204
    Chắc là mai thoai, hôm nay đã ép thía roài:D
    luotchung thích bài này.
  3. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    Để giải ngân chính xác ngay tại đáy thì chỉ có những bậc đại cao thủ mới làm được điều này vì điều này phụ thuộc rất nhiều vào kỹ năng TA + tâm lý vững vàng còn các bậc còn lại (cao thủ, trung thủ) thường vào sớm hơn 1 chút.

    Đối với những con sóng lớn thì việc vào sớm hơn 1 chút không ảnh hưởng gì nhiều đến lợi nhuận nếu chúng ta ra đúng đỉnh.

    Có thể nói con sóng lần này sẽ không thua kém con sóng hồi cuối năm 2014 (513 - 602) là mấy.
    Last edited: 01/04/2015
    cuhip, windflowerJonny Nguyen thích bài này.
  4. tamthanhtinh

    tamthanhtinh Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    09/12/2013
    Đã được thích:
    1.339
    Đánh bạc thì giải ngân xung quanh đáy...cứ quất dần là ok... nhưng không nên vay nợ...
    windflowerluotchung thích bài này.
  5. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    =D>
    --- Gộp bài viết, 01/04/2015, Bài cũ: 01/04/2015 ---
    =D>
    windflowerJonny Nguyen thích bài này.
  6. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    Thứ 5, 02/04/2015, 14:29

    Bloomberg: Việt Nam đang trở thành công xưởng mới của Châu Á


    [​IMG]

    Theo nhận định của hãng tin Bloomberg, kết cấu dân số trẻ và chi phí nhân công thấp đang là những “điểm cộng” giúp Việt Nam trở thành công xưởng mới của Châu Á.
    Tóm tắt:

    - Theo Bloomberg, danh sách các quốc gia châu Á có hoạt động sản xuất sôi động hiện nay không chỉ bao gồm Trung Quốc, Hàn Quốc và Thái Lan, mà còn có một cái tên mới là Việt Nam.

    - Chỉ số PMI ngành sản xuất của Việt Nam liên tục tăng và đạt trên 50 điểm kể từ tháng 8 năm 2013 đến nay. Đây là mức điểm cao nhất trong số tất cả quốc gia châu Á mà HSBC và Markit Economics theo dõi.

    - Một trong những điểm mạnh khiến Việt Nam hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài chính là chi phí tiền lương thấp.

    Bloomberg cho biết, danh sách các quốc gia châu Á có hoạt động sản xuất sôi động hiện nay không chỉ bao gồm Trung Quốc, Hàn Quốc và Thái Lan, mà còn có một cái tên mới là Việt Nam.

    Cụ thể, Bloomberg dẫn số liệu của HSBC và Markit Economics cho thấy, chỉ số PMI ngành sản xuất của Việt Nam liên tục tăng và đạt trên 50 điểm kể từ tháng 8 năm 2013 đến nay. Đây là mức điểm cao nhất trong số tất cả quốc gia châu Á mà HSBC và Markit Economics theo dõi.

    Trong khi đó, chỉ số PMI của Trung Quốc lại giảm 8 tháng trong cùng thời gian trên. Tính đến tháng 1/2015, ngành sản xuất của Thái Lan cũng suy giảm trong 22 tháng.

    [​IMG]
    Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế HSBC, môi trường kinh doanh thuận lợi hơn là nhân tố chính thúc đẩy tăng trưởng của sản lượng và đơn hàng mới. Các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay không chỉ sản xuất đủ đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn xuất khẩu ra nước ngoài. Bên cạnh đó, giá cả hàng hóa trên thị trường thế giới giảm khiến chi phí đầu vào cho sản xuất giảm.

    Năm 2014, Việt Nam là nước xuất khẩu lớn nhất vào thị trường Hoa Kỳ trong số 10 quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Với vị trí địa lý chiến lược, kết cấu dân số trẻ và chi phí lao động hiện nay thấp hơn Trung Quốc, Việt Nam đã thu hút nhiều “gã khổng lồ” thế giới như Samsung Electronics, Intel và Siemens cùng nhiều công ty may mặc, giày dép khác.

    Một trong những điểm mạnh khiến Việt Nam hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài chính là chi phí tiền lương thấp. Theo báo cáo của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), năm 2013 mức lương bình quân hàng tháng tại Việt Nam là 197 USD, thấp hơn mức 391 USD của Thái Lan và 613 USD của Trung Quốc.

    Việt Nam có kết cấu dân số trẻ, với khoảng 6% dân số ở độ tuổi trên 65, thấp hơn mức 10% của Trung Quốc, Thái Lan và 13% của Hàn Quốc.

    Bên cạnh đó, Bloomberg cũng nhận định, phần lớn những nhà máy tại Việt Nam hiện nay đều là ngành công nghệ thấp, thâm dụng nhiều lao động như may mặc, dệt, đồ nội thất và thiết bị điện tử. Tuy nhiên, trong thời gian tới, Việt Nam sẽ có sử chuyển dịch khi nhiều công ty đang đầu tư mạnh vào lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu và phát triển (R&D).

    PMI tháng 3 giảm từ mức 51,7 điểm xuống 50,7 điểm

    Nguyệt Quế

    Theo InfoNet/Bloomberg
  7. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    Thứ 7, 04/04/2015, 12:50

    Kinh tế Việt Nam: Những điểm sáng trong mắt các tổ chức quốc tế


    [​IMG]
    Ảnh minh họa

    Sản xuất phục hồi, GDP tăng trưởng cao, khoảng cách về thu nhập bình quân đầu người với các nước ASEAN dần thu hẹp lại… dường như kinh tế Việt Nam đang nỗ lực chuyển mình…
    Nội dung nổi bật:

    Nhiều tổ chức quốc tế như hãng tin Bloomberg, Ngân hàng HSBC, Bộ phận nghiên cứu Economist Intelligence Unit (EIU)... đều đánh giá tích cực về triển vọng kinh tế Việt Nam.

    - Theo Bloomberg nhận định, với chi phí tiền lương thấp và kết cấu dân số trẻ, Việt Nam đang dần trở thành công xưởng mới của Châu Á.

    - Theo Bộ phận nghiên cứu Economist Intelligence Unit (EIU) của tạp chí The Economist, Việt Nam được dự đoán là quốc gia có tốc độ tăng trưởng nhanh thứ 3 khu vực Châu Á-Thái Bình Dương về số người giàu mới nổi trong giai đoạn 2014 - 2020.

    - Theo ASEAN Stats (bộ phận thống kê ASEAN), quy mô nền kinh tế hiện hành của Việt Nam tương đối thấp so với các nước ASEAN, nhưng mức chênh lệch này ngày càng thu hẹp đáng kể trong những năm gần đây.

    Ngày 26/3, Tổng cục thống kê công bố Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cả nước quý I năm 2015 với mức tăng 6,03% so với cùng kỳ năm trước; cao hơn nhiều so với mức tăng 5,06% của cùng kỳ năm 2014; đồng thời là mức tăng vượt mọi dự báo. Theo nhận định của Tổng cục thống kê, mức tăng trưởng ấn tượng này phần lớn được hỗ trợ bởi sản xuất công nghiệp phục hồi.

    Triển vọng tăng trưởng của Việt Nam trong quý I vừa qua không chỉ khiến "Bộ trưởng choáng, Thống đốc giật mình, Phó thủ tướng bất ngờ" mà còn được nhiều tổ chức quốc tế đánh giá triển vọng tích cực...

    Bloomberg: Việt Nam là công xưởng mới, là “con hổ” tiếp theo của Châu Á

    Theo nhận định của hãng tin Bloomberg, danh sách các quốc gia châu Á có hoạt động sản xuất sôi động hiện nay không chỉ bao gồm Trung Quốc, Hàn Quốc và Thái Lan, mà còn có một cái tên mới là Việt Nam.

    Cụ thể, Bloomberg dẫn số liệu của HSBC và Markit Economics cho thấy, chỉ số PMI ngành sản xuất của Việt Nam liên tục tăng và đạt trên 50 điểm kể từ tháng 8 năm 2013 đến nay. Đây là mức điểm cao nhất trong số tất cả quốc gia châu Á mà HSBC và Markit Economics theo dõi. Trong khi đó, chỉ số PMI của Trung Quốc lại giảm 8 tháng trong cùng thời gian trên. Tính đến tháng 1/2015, ngành sản xuất của Thái Lan cũng suy giảm trong 22 tháng.

    Một trong những điểm mạnh khiến Việt Nam hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài chính là chi phí tiền lương thấp. Theo báo cáo của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), năm 2013 mức lương bình quân hàng tháng tại Việt Nam là 197 USD, thấp hơn mức 391 USD của Thái Lan và 613 USD của Trung Quốc.

    Trước đó, Bloomberg cũng đưa ra nhận định kinh tế Việt Nam đang nổi lên tại châu Á như một điểm đầu tư lý tưởng với lợi thế về nguồn nhân lực trẻ và tốc độ tăng trưởng ấn tượng. Hãng tin này cho biết, việc các tập đoàn lớn như Samsumg, Intel, LG… rót vốn xây nhà máy tại Việt Nam đã đưa quốc gia Đông Nam Á này vươn lên trở thành “con hổ” tiếp theo tại châu Á.

    EIU: Nhóm người giàu mới nổi tại Việt Nam đang tăng nhanh thứ 3 Châu Á

    Ngày 1/4, Bộ phận nghiên cứu Economist Intelligence Unit (EIU) của tạp chí The Economist công bố báo cáo về nhóm người giàu mới nổi trên toàn thế giới. Đây là những cá nhân có tài sản trung bình từ 100.000 đến 2 triệu USD.

    Trong đó, Việt Nam được dự đoán là quốc gia có tốc độ tăng trưởng nhanh thứ 3 khu vực Châu Á-Thái Bình Dương về số người giàu mới nổi trong giai đoạn 2014 - 2020, sau Ấn Độ và Indonesia. EIU cho rằng Việt Nam sẽ có 347 người giàu mới nổi vào năm 2020; tăng gần 35% so với 57 người hồi năm 2014. Tổng tài sản của nhóm này sau 5 năm tới sẽ đạt hơn 68 triệu USD; tương ứng 196.000 USD mỗi người.

    Báo cáo cũng đưa ra những triển vọng sáng của kinh tế Việt Nam trong năm 2015, như Việt Nam tiếp tục là mảnh đất hấp dẫn cho nhóm người giàu mới nổi tăng trưởng trong vòng 2 thập kỷ tới, trên nền tảng thu nhập và chi tiêu dùng của người dân gia tăng ổn định, chính sách ổn định giá của Chính phủ...

    HSBC: Kinh tế Việt Nam khởi đầu vị thế mạnh…

    Trong báo cáo Kinh tế Vĩ mô - Triển vọng kinh tế vĩ mô Việt Nam số tháng 4/2015 "Đoạn đường dài vẫn còn phía trước", HSBC nhận định, nhìn bề ngoài, nền kinh tế Việt Nam khởi động năm 2015 với một vị thế mạnh mẽ. Ngành sản xuất đã tăng trưởng 9,5% so với cùng kỳ năm ngoái trong khi lĩnh vực dịch vụ cũng có mức tăng đáng kể 5,8%. Chỉ số GDP quý 1/2015 tăng 6,03% so với năm ngoái phản ánh chỉ số PMI có mức ổn định tương đối trong 3 tháng qua.

    Tuy nhiên ngân hàng cảnh báo các điều kiện bên ngoài đang diễn biến xấu đi, tạo sức ép lên hai nguồn thu ngoại tệ chính của Việt Nam. Xuất khẩu mặc dù vẫn còn cao so với tiêu chuẩn khu vực trong quý I nhưng cũng đã giảm xuống mức 6,4% so với cùng kỳ năm ngoái (quý I/2014 tăng 12,7%).

    Các lô hàng từ các doanh nghiệp trong nước tiếp tục giảm trong quý vừa rồi càng nêu bật việc doanh nghiệp Việt Nam đang dần mất năng lực cạnh tranh. Bên cạnh đó, ngành du lịch cũng đang suy yếu. Trong quý I lượng khách du lịch đến Việt Nam đã giảm 13,7% so với năm ngoái chỉ đạt mức 2 triệu khách.

    ASEAN Stats: Việt Nam đang thu hẹp khoảng cách với các nước ASEAN

    Theo ASEAN Stats (bộ phận thống kê ASEAN), quy mô nền kinh tế hiện hành của Việt Nam tương đối thấp so với các nước ASEAN, nhưng mức chênh lệch này ngày càng thu hẹp đáng kể trong những năm gần đây. Quy mô tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam năm 2005 chỉ bằng 1/3 Thái Lan, gần 1/2 Singapore, gần 1/5 Indonesia. Tuy nhiên, đến năm 2013 con số này đã cải thiện đáng kể: bằng 1/2 Thái Lan và trên 1/2 Singapore.

    ASEAN Stats cho biết, trong lúc các nước phát triển cao như Brunei, Singapore, Thái Lan và Malaysia đang vật lộn với những khó khăn do khủng hoảng kinh tế, với GDP tăng trưởng thấp, thậm chí Brunei còn tăng trưởng âm 1,8% , thì Việt Nam vẫn duy trì được mức tăng trưởng tương đối và đứng thứ 6 trong khu vực, sau Lào, Campuchia, Philippines, Indonesia và Myanmar.

    Việt Nam đã gia nhập nhóm các nước thu nhập trung bình, với GDP bình quân đầu người tiếp tục tăng qua từng năm. Trong năm 2013, GDP bình quân đầu người của Việt Nam tăng tới 9,1%, kém tốc độ tăng 9,2% của Campuchia, nhưng cao hơn so với các nước khác.

    >>Bloomberg: Việt Nam đang trở thành công xưởng mới của Châu Á

    Thảo Anh

    Theo Trí thức trẻ
    windflower thích bài này.
  8. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    Thứ 7, 04/04/2015, 14:43

    “Đã nhìn thấy đích đến cho đàm phán TPP”


    [​IMG]
    Trợ lý ngoại trưởng Mỹ Daniel Russel (bìa trái) trả lời đoàn nhà báo khu vực châu Á - Thái Bình Dương về TPP tại ĐH Washington, Seattle sáng 2-4 (giờ Việt Nam) - Ảnh: Quỳnh Trung

    Trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á và Thái Bình Dương Daniel Russel vui mừng thông báo rằng đồng nghiệp của ông là đại sứ Mike Froman từ Đại diện thương mại Hoa Kỳ cho biết “đã nhìn thấy đích đến cho đàm phán Hiệp định đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP)”.
    Ông Daniel Russel cho biết thông tin này khi phát biểu tại Cục Nghiên cứu châu Á ở Seattle ngày 2-4 (giờ Việt Nam). Ông nói các bên đàm phán đang gặp nhau khẩn trương và thảo luận những vấn đề mà mấy tháng trước được cho là “tắc nghẽn”.

    Trợ lý ngoại trưởng Mỹ cho biết việc kết thúc đàm phán TPP rất quan trọng với ưu tiên hàng đầu của ông Obama hiện nay là tạo công ăn việc làm tốt cho người Mỹ. Kết thúc TPP cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cải thiện quan hệ của Mỹ với châu Á trong năm nay.

    Ông Daniel Russel cho biết TPP sẽ giúp tăng trưởng xuất khẩu của Mỹ đến hơn 123 tỉ USD trước năm 2025, theo một nghiên cứu của Viện Peterson và qua đó hỗ trợ nhiều công việc tốt cho người Mỹ. Ông chỉ rõ một số rào cản mà người lao động và doanh nghiệp Mỹ hiện đang đối mặt ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương chính là khoản thuế quan lên đến 30% áp dụng đối với các nhà sản xuất xe hơi Mỹ ở Malaysia và khoản thuế quan lên đến 40% áp dụng đối với mặt hàng gia cầm ở Việt Nam.

    Trợ lý ngoại trưởng Mỹ cho biết TPP sẽ giúp bảo vệ người lao động Mỹ và môi trường. Hiệp định này cũng bao gồm các cam kết mang tính đột phá đối với việc bảo vệ đại dương, rừng và động vật hoang dã. Ngoài ra TPP cũng giúp bảo đảm các công ty quốc doanh cạnh tranh công bằng với khối doanh nghiệp tư nhân.

    Trợ lý ngoại trưởng Daniel Russel cho biết Mỹ chú trọng vào những kết quả trong đàm phán TPP như bảo đảm thúc đẩy kinh tế số và tự do tiếp cận Internet, phát triển những quy tắc sở hữu tài sản trí tuệ để bảo vệ và thúc đẩy phát minh, sáng tạo những sản phẩm và dịch vụ mới.

    Ông Daniel Russel chỉ ra rằng TPP không những quan trọng với những đối tác lâu dài hiện đã có hiệp định thương mại tự do với Mỹ mà còn quan trọng với những đối tác mới như Việt Nam và Malaysia. Chính phủ Việt Nam và Malaysia đang cố gắng cải cách và phát triển kinh tế đất nước hơn nữa. Ngoài ra TPP cũng quan trọng với Nhật Bản khi Thủ tướng Abe đang thực hiện cải cách cấu trúc kinh tế.

    Trợ lý ngoại trưởng Mỹ kết luận rằng người Mỹ cần TPP để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hỗ trợ tạo công ăn việc làm tốt, nâng cao các giá trị của Mỹ và thể hiện cam kết của Mỹ với khu vực châu Á - Thái Bình Dương vượt ra khỏi vấn đề an ninh.

    Tại một sự kiện khác diễn ra cùng ngày, trợ lý ngoại trưởng Daniel Russel đã có bài phát biểu về chủ đề “Nước Mỹ nhìn về phía tây: Tương lai với châu Á” tại Đại học Washington, Seattle và sau đó có cuộc tiếp xúc ngắn với đoàn nhà báo khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam.

    Ông Daniel Russel nói với đoàn nhà báo, dù không phải dễ dàng gì để kết thúc đàm phán TPP nhưng dựa trên nỗ lực của các bên tham gia, chúng ta sẽ có một hiệp định mang lại lợi ích tập thể và lợi ích xã hội cho tất cả các nước tham gia.

    “Đã có nhiều thỏa hiệp trong quá trình đàm phán. Mỗi nước phải chấp nhận hi sinh ở một mức nào đó. Nhưng tóm lại đây là một hiệp định mang lại giá trị khổng lồ, đặc biệt trong dài hạn” - ông Daniel Russel trả lời đoàn nhà báo.

    >>Tiết lộ tài liệu mật về cơ chế giải quyết tranh chấp trong TPP

    Theo QUỲNH TRUNG

    Tuổi trẻ
    windflower thích bài này.
  9. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861

    Từ ngày 5/4/2015, VAMC được phát hành trái phiếu để mua nợ xấu theo giá thị trường

    Thứ 7, 04/04/2015, 10:06

    [​IMG]
    ẢNh minh họa.

    Tin liên quan
    Trái phiếu của VAMC do tổ chức tín dụng nắm giữ được sử dụng để tham gia nghiệp vụ thị trường mở và tái cấp vốn tại Ngân hàng Nhà nước.

    Nội dung nổi bật:

    - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 34/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 53/2013/NĐ-CP ngày 18/5/2013 về thành lập, tổ chức và hoạt động của VAMC.

    - Nghị định bổ sung quy định VAMC được phát hành trái phiếu để mua nợ xấu theo giá trị thị trường.

    - Trái phiếu của VAMC do tổ chức tín dụng nắm giữ được sử dụng để tham gia nghiệp vụ thị trường mở và tái cấp vốn tại Ngân hàng Nhà nước.

    Chính phủ vừa ban hành Nghị định 34/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 53/2013/NĐ-CP ngày 18/5/2013 về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC).

    Theo đó, Nghị định bổ sung quy định VAMC được phát hành trái phiếu để mua nợ xấu theo giá trị thị trường. Cụ thể, VAMC được phát hành trái phiếu để mua nợ xấu theo giá trị thị trường trên cơ sở kế hoạch phát hành trái phiếu được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.

    Việc phát hành trái phiếu của VAMC không phải áp dụng quy định về nguyên tắc, điều kiện phát hành, hồ sơ phát hành trái phiếu theo quy định của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp và không áp dụng quy định về nguyên tắc huy động vốn theo quy định của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

    Về phương thức phát hành trái phiếu, Nghị định quy định rõ VAMC được phát hành trái phiếu theo 4 phương thức sau:

    1. Đấu thầu phát hành

    2. Bảo lãnh phát hành

    3. Đại lý phát hành

    4. Bán trực tiếp.

    Trái phiếu của VAMC do tổ chức tín dụng nắm giữ được sử dụng để tham gia nghiệp vụ thị trường mở và tái cấp vốn tại Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể việc phát hành trái phiếu của VAMC.

    Theo Nghị định 53/2013/NĐ-CP quy định xử lý tài sản bảo đảm của các khoản nợ xấu mà VAMC đã mua, trường hợp không có thỏa thuận của các bên về xử lý tài sản bảo đảm, việc xử lý tài sản bảo đảm được thực hiện thông qua các phương thức bán đấu giá: Bán đấu giá qua tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp; công ty quản lý tài sản bán đấu giá.

    VAMC lựa chọn, quyết định phương thức bán tài sản bảo đảm phù hợp với các quy định của pháp luật và bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch.

    Ngoài quy định nêu trên, Nghị định 34/2015/NĐ-CP còn bổ sung: Sau 1 lần bán đấu giá tài sản bảo đảm của các khoản nợ xấu theo quy định nêu trên không thành thì VAMC được tiếp tục bán tài sản đó thông qua phương thức bán đấu giá hoặc bán tài sản đó trên cơ sở thỏa thuận trực tiếp với bên mua, đồng thời thông báo cho bên bảo đảm biết.

    Đồng thời, Nghị định cũng quy định 3 trường hợp được coi là bán đấu giá không thành gồm:

    (i)Không có người tham gia đấu giá

    (ii) Không có người trả giá tại cuộc bán đấu giá

    (iii) Các trường hợp bán đấu giá không thành khác theo quy định của pháp luật về bán đấu giá.

    Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 5/4/2015.

    >>“VAMC sẵn sàng tham gia góp vốn cùng doanh nghiệp để tái cấu trúc”

    Thảo Anh

    Theo Trí thức trẻ
    npp2010 thích bài này.
  10. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    Thứ 3, 07/04/2015, 17:49

    17 dự án được Việt - Nga ưu tiên trong năm 2015


    [​IMG]
    TIN MỚI
    Hai nước khẳng định thúc đẩy triển khai xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 như đã thỏa thuận...
    Ngày 6/4, Thủ tướng *************** đã tổ chức lễ đón và có cuộc hội đàm Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev, nhân chuyến thăm Việt Nam từ ngày 5-7/4/2015.

    Tại cuộc hội đàm sau lễ đón, hai thủ tướng nhất trí cần tiếp tục duy trì và tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, đa dạng hóa các kênh hợp tác theo đường Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, các tổ chức xã hội cũng như giữa các địa phương.

    Đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau trên trường quốc tế.

    Hai bên cho rằng kim ngạch song phương thời gian qua có phần giảm sút và để cải thiện tình hình, hai thủ tướng thống nhất các bộ, ngành, doanh nghiệp cần nhanh chóng tìm các biện pháp phù hợp, trong đó có việc đẩy nhanh ký kết chính thức Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu trong nửa đầu năm 2015, phấn đấu đưa kim ngạch hai chiều lên mức 10 tỷ USD vào năm 2020.

    Hai thủ tướng cũng đề nghị ngân hàng hai nước tích cực nghiên cứu, đề xuất khả năng thanh toán bằng đồng nội tệ của nhau trong các giao dịch để hỗ trợ thúc đẩy thương mại song phương.

    Trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động, hai bên nhất trí cần tăng cường hợp tác chặt chẽ, bảo đảm vốn triển khai các dự án năng lượng, trong đó có các dự án dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam và ở Nga với mục đích tăng cường hợp tác không chỉ trong lĩnh vực thăm dò và khai thác mà mở rộng sang cả lĩnh vực chế biến và lọc hóa dầu.

    Thủ tướng hai nước khẳng định thúc đẩy triển khai xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 như đã thỏa thuận, theo phương châm đáp ứng các yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn cao nhất, trong đó tuân thủ đúng các quy định pháp luật Việt Nam về đầu tư xây dựng.

    Lãnh đạo chính phủ Việt - Nga cũng đánh giá cao quan hệ quốc phòng - an ninh giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực kỹ thuật quân sự và đào tạo quân nhân, khẳng định tiếp tục hợp tác chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa trong lĩnh vực này.

    “Hôm nay, chúng ta chứng kiến lễ ký kết kế hoạch của tổ công tác cấp cao về kế hoạch các dự án ưu tiên năm 2015. Có 17 dự án và hai bên soạn thảo một lộ trình triển khai từng dự án một trong 17 dự án đó. Trong số đó có những dự án rất triển vọng như cung cấp máy móc thiết bị - trong đó có cung cấp máy bay của Nga cho Việt Nam, cũng như tổ chức lắp ráp ôtô, sản xuất đầu máy xe lửa tại Việt Nam và nhiều dự án khác”, Thủ tướng Medvedev phát biểu.

    Hai thủ tướng đã trao đổi và nhất trí cho rằng các tranh chấp ở biển Đông cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), triển khai đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) và sớm xây dựng Bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC).

    Sau hội đàm, Thủ tướng *************** và Thủ tướng Dmitry Medvedev đã chứng kiến lễ ký kết một số văn kiện trong các lĩnh vực năng lượng, đầu tư, ngân hàng, y tế và giao thông vận tải, bao gồm:

    1. Tuyên bố chung giữa hai đồng Chủ tịch Tổ Công tác cấp cao Việt - Nga về các dự án đầu tư ưu tiên.

    2. Kế hoạch làm việc của Tổ Công tác cấp cao Việt - Nga về các dự án đầu tư ưu tiên trong năm 2015.

    3. Kế hoạch hợp tác năm 2015 - 2017 về thực hiện chương trình hợp tác về giám sát trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giữa Bộ Y tế Việt Nam và cơ quan giám sát tiêu dùng Nga.

    4. Thỏa thuận khung về việc Gazprom Neft mua 49% cổ phần Công ty TNHH Một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn.

    5. Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực tìm kiếm, khai thác và thăm dò dầu khí giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Gazprom Neft.

    6. Thỏa thuận hợp tác giữa Hội Hữu nghị Việt - Nga và Hội Hữu nghị Nga - Việt giai đoạn 2016-2020.

    7. Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa Công ty Cổ phần Sửa chữa điện miền Bắc và Công ty InterRao Export về hợp tác sửa chữa, hiện đại hoá các nhà máy điện do Liên Xô sản xuất trên lãnh thổ Việt Nam.

    8. Thỏa thuận hợp tác giữa Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Công ty Cổ phần mở “Đường sắt Nga”.

    >>Gazprom mua 49% cổ phần của nhà máy lọc dầu Dung Quất"

    Theo Ngô Trang

    Vneconomy
    windflower thích bài này.

Chia sẻ trang này