99% đáy giòi

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi luotchung, 31/03/2015.

813 người đang online, trong đó có 325 thành viên. 09:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 5744 lượt đọc và 53 bài trả lời
  1. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    Thứ 4, 08/04/2015, 16:25

    TPP: Khoảng trống về "thao túng tiền tệ"


    [​IMG]

    TIN MỚI
    Vẫn còn nhiều tranh cãi về việc có nên đưa các điều khoản về "thao túng tiền tệ” trong vòng đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP).
    Trong những năm gần đây, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc đã cố giữ giá đồng tiền thấp nhằm thúc đẩy xuất khẩu, giảm thặng dư tài khoản vãng lai. Sự can thiệp này được cho là gây ảnh hưởng xấu đến các đối tác kinh doanh và bị cấm theo quy định của quốc tế. Đây là một trong những thiếu sót lớn của hệ thống thương mại toàn cầu trong vài thập niên qua.

    Thậm chí, lỗ hổng này khiến làn sóng cắt giảm lãi suất gây bất ngờ lan rộng trong các ngân hàng trung ương ở khu vực châu Á, từ Trung Quốc, Ấn Độ cho tới Singapore, nhằm khiến cho đồng tiền rẻ hơn để giành lợi thế cho xuất khẩu.

    Từ đầu năm đến nay, đã có 24 nền kinh tế trên thế giới, trong đó có nhiều nền kinh tế châu Á, tiến hành hạ lãi suất. Trước tình huống này, Giám đốc Điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) khuyến cáo, các chính phủ đang tạo nguy cơ nổ ra một cuộc chiến tranh tiền tệ khi cố gắng dùng công cụ tỷ giá để giải quyết những khó khăn kinh tế trong nước.

    TPP liên quan đến Hoa Kỳ, Nhật Bản, và 10 quốc gia khác ở châu Mỹ Latinh và châu Á là cơ hội để giải quyết vấn đề này. Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng, đây là cơ hội để thiết lập các quy tắc cho thương mại và đầu tư trong thế kỷ XXI, trong đó có nỗ lực ngăn chặn các đối tác thương mại thao túng một cách không công bằng. Trước đó, 60/100 nghị sĩ Thượng viện Mỹ đã gây sức ép lên ông Obama phải đưa vấn đề thao túng tiền tệ vào đàm phán TPP.

    Tuy nhiên, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Janet Yellen, trong phiên điều trần trước Quốc hội, đã lên tiếng phản đối ý kiến đưa thêm các điều khoản cấm thao túng tiền tệ vào bất kỳ thỏa thuận thương mại nào, chẳng hạn như TPP. Theo bà, việc đưa những điều khoản như vậy vào TPP hay các thỏa thuận thương mại khác sẽ làm cản trở, hay thậm chí là làm khó cho chính sách tiền tệ. Những người phản đối ý kiến đưa thêm các điều khoản cấm thao túng tiền tệ vào bất kỳ thỏa thuận thương mại nào có nhiều lý do.

    Đầu tiên, IMF được thành lập một phần cũng để ngăn chặn hiện tượng "phá giá cạnh tranh" xảy ra trong suốt thập niên 1930. Đáng tiếc là những năm gần đây, IMF đã không thể hoặc không muốn tiếp tục ngăn chặn hiện tượng này. Thứ hai, Bộ Tài chính Hoa Kỳ có trách nhiệm pháp lý phải xác định xem liệu một quốc gia có đang can thiệp vào tỷ giá hối đoái đến mức vô lý và bất bình đẳng hay không.

    Tuy nhiên, trên thực tế, những báo cáo của Bộ Tài chính về vấn đề này thường không đi kèm biện pháp xử lý nên không có hiệu quả thực sự. Ngoài ra, chính việc đưa ra các điều khoản chống thao túng tiền tệ trong TPP sẽ gây nguy hiểm cho Mỹ trong việc thực hiện các gói kích thích tiền tệ.

    Theo Giáo sư Simon Johnson, nguyên Kinh tế trưởng tại IMF, chính phủ một quốc gia có thể ngăn cản sự tăng giá của đồng tiền trong một thời gian dài bằng cách thu mua ngoại tệ. Cách can thiệp đó làm tăng nguồn dự trữ ngoại tệ của một quốc gia mà chủ yếu nằm dưới dạng trái phiếu chính phủ Mỹ. Trên một góc độ nào đó, cách làm này làm lợi cho nước Mỹ vì giúp giữ lãi suất ngân hàng tại Mỹ thấp hơn bình thường. Nhưng việc thao túng đồng tiền cũng giúp các quốc gia tạo lợi thế kinh doanh bất bình đẳng, gây tác động xấu cho các đối tác thương mại của họ.

    Nếu Mỹ theo đuổi việc đàm phán các chính sách điều tiết tiền tệ trong TPP có thể sẽ dấy lên làn sóng chỉ trích của quốc tế vì Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã áp dụng chính sách nới lỏng tiền tệ, ấn định tỷ lệ lãi suất siêu thấp và mua trái phiếu chính phủ. Theo Giáo sư Jeffrey Frankel, Trường Quản lý nhà nước Kennedy thuộc Đại học Harvard, Mỹ đã phải giải thích cho cả thế giới rằng kích thích tiền tệ không phải là thao túng tiền tệ khi nới lỏng định lượng vào năm 2010. Khi Mỹ đẩy mạnh chương trình mua trái phiếu vào năm 2010, đồng USD mất giá và các quốc gia như Brazil đã lên tiếng về nguy cơ xảy ra "chiến tranh tiền tệ”.

    Trong khi đó, Canada, Úc và New Zealand, các nền kinh tế phát triển với tỷ giá hối đoái thả nổi, không muốn khuyến khích thao túng tiền tệ. Chile, một quốc gia thu nhập trung bình, từ lâu đã có các chính sách kinh tế vĩ mô không có lợi cho thao túng tiền tệ. Tuy nhiên, trong cuộc chạy đua giành lợi thế xuất khẩu, các nước Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản vẫn theo đuổi việc can thiệp vào chính sách tiền tệ để giữ đồng tiền yếu.

    Chẳng hạn, theo khảo sát của hãng tin Bloomberg, các chuyên gia dự đoán Nhật Bản tiếp tục tung ra một gói kích thích tiền tệ nữa sẽ được đưa ra vào tháng 10/2015. Chỉ số lạm phát chính theo thống kê của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) đã đi xuống do chi tiêu của người tiêu dùng giảm mạnh.

    Vì vậy, theo các nhà phân tích, nếu đứng ngoài các tính toán của Mỹ thì thao túng tiền tệ gây ra thiệt hại đáng kể và các thỏa thuận TPP nên thiết lập một cơ chế giải quyết tranh chấp.

    Theo Lam Hồng

    Doanh nhân Sài Gòn
  2. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    Thứ 5, 09/04/2015, 17:04

    Liên minh Kinh tế Âu-Á muốn ký FTA với Việt Nam ngay năm nay


    [​IMG]
    Bộ trưởng Kinh tế Liên minh Kinh tế Âu-Á Tatyana Valovaya. (Nguồn: armbanks.am)

    TIN MỚI
    Bộ trưởng Kinh tế Liên minh Kinh tế Âu-Á (EAES) Tatyana Valovaya ngày 8/4 tuyên bố Hiệp định về khu vực thương mại tự do (FTA) giữa EAES và Việt Nam có thể có hiệu lực ngay trong năm 2015 sau khi ký kết.
    Phát biểu tại thủ đô Paris (Pháp) trong chuyến công du theo lời mời của Hội Doanh nhân Pháp, bà Valovaya cho biết EAES (gồm Nga, Belarus, Kazakhstan, Armenia và Kyrgyzstan) đang rất hy vọng ký hiệp định về FTA với Việt Nam vào nửa đầu năm 2015 và văn kiện sẽ có hiệu lực ngay trong năm nay.

    Ngoài ra, EAES cũng đang xúc tiến đàm phán thành lập các nhóm nghiên cứu chung theo mô hình Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) với Ấn Độ, Ai Cập và Israel.

    Trong cuộc gặp gỡ giới doanh nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 7/4 vừa qua, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho biết Việt Nam được dành những ưu đãi rất lớn trong dự thảo hiệp định về FTA.

    Ông Medvedev cũng thông báo quá trình đàm phán soạn thảo hiệp định đang gần hoàn tất, ngay trong các cuộc tham vấn trước thềm chuyến thăm Việt Nam của người đứng đầu Chính phủ Nga, hai bên đã "tháo gỡ được gần hết tất cả các vấn đề nổi cộm nhất."

    Liên quan đến đánh giá về tiềm năng kinh tế của Việt Nam, ngày 8/4, trả lời phỏng vấn hãng tin Ria Novosti của Nga, Thứ trưởng Bộ Phát triển vùng Viễn Đông Maxim Shereikin nhận định các doanh nhân đến từ Việt Nam và các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) có thể trở thành những nhà đầu tư tầm cỡ vào nền kinh tế của vùng Viễn Đông Nga.

    Ông Shereikin cho biết các quốc gia như Thái Lan, Việt Nam đang tự trở thành những nguồn đầu tư trực tiếp, khẳng định bước tiến vượt bậc của mình trong lĩnh vực đầu tư. Hiện ngành chế biến gỗ ở vùng Viễn Đông, công nghiệp nhẹ, hóa lỏng khí đang là những lĩnh vực hấp dẫn đầu tư từ hai nước trên.

    Ông Shereikin nói thêm rằng chính quyền Nga đã định vị vùng Viễn Đông như một trong những hướng ưu tiên của chính sách phát triển đất nước. Khu vực này được áp dụng chương trình phát triển kinh tế-xã hội riêng. Trong năm 2015, luật về khu vực phát triển vượt trội tại đây sẽ bắt đầu có hiệu lực, đảm bảo cho các nhà đầu tư những ưu đãi thuế và hạ tầng miễn phí.

    Ngoài ra, vùng Viễn Đông còn được cấp quy chế hải cảng tự do với quy định được đơn giản hóa dành cho các cá nhân và pháp nhân có quyền cư trú tại Nga./.

    >>Trưởng phái đoàn EU tại Việt Nam: FTA giữa EU và Việt Nam sẽ sớm được ký kết"

    Theo TTXVN/VIETNAM+
  3. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    Thứ 5, 09/04/2015, 16:25

    WB sẽ cùng Việt Nam "điền vào khoảng trống" ODA để giảm áp lực cho nợ công


    [​IMG]
    Ông Vương Đình Huệ làm việc với Giám đốc WB tại Việt Nam

    TIN MỚI
    Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, bà Victoria Kwakwa trong cuộc trao đổi với Trưởng ban Kinh tế TƯ Vương Đình Huệ ngày 9/4 cho hay WB rất sẵn sàng giúp Việt Nam sử dụng nguồn vốn ODA thực sự rẻ và hiệu quả.
    Nội dung nổi bật

    - Theo Giám đốc WB tại Việt Nam, nếu không sử dụng nguồn vốn vay giá rẻ ODA một cách hiệu quả thì rất đáng tiếc cho Việt Nam.

    - Nguồn vốn ODA sẽ ngày càng giảm vì vậy cần mở rộng thu hút các nguồn lực khác để phục vụ đầu tư phát triển

    - WB đang nghiên cứu một chiến lược về tổng thể ODA và sẽ hỗ trợ Việt Nam nhiều hơn nữa

    “Nếu không sử dụng được nguồn vốn vay giá rẻ này một cách hiệu quả thì thật sự là rất đáng tiếc cho Việt Nam. WB sẽ cùng Việt Nam điền vào những khoảng còn trống trong danh sách các dự án trọng điểm cần ưu tiên cao nhất”, bà Kwakwa nói.

    Trước khi nói về điều này, bà Kwakwa có nhắc lại không khí nóng bỏng tại QH Kỳ họp cuối năm rồi vì vấn đề nợ công sát trần và chia sẻ: “Tôi hiểu là QH Việt Nam phải lên tiếng báo động như vậy vì mong muốn Chính phủ cần đưa những giải pháp hữu hiệu để quản lý nợ công. Chúng ta phải hiểu lý do đằng sau nợ công tăng là gì để bắt đúng “bệnh”, đảm bảo an ninh an toàn cho nền tài chính quốc gia. Sử dụng hiệu quả ODA là một trong những giải pháp quan trọng giảm áp lực cho nợ công”.

    “Khi còn là Bộ trưởng Tài chính, ông cũng đã tính đến những giải pháp, chiến lược cho tình trạng thâm hụt ngân sách rồi”, Giám đốc quốc gia WB tại Việt Nam nói với Trưởng ban Kinh tế TƯ, “ông sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong các cuộc đối thoại quốc tế và có được tiếng nói rất quan trọng, không chỉ với WB”

    “Chúng tôi tăng cường các nguồn lực cho đầu tư phát triển đất nước, trong đó có ODA”, Trưởng ban Kinh tế TƯ đáp lời, “ trong bối cảnh kinh tế thế giới còn phục hồi chậm, tiềm ẩn rủi ro, thu hút ODA ngày càng khó khăn, bởi vậy, việc nâng cao năng lực sử dụng các nguồn vốn đã cam kết là nhiệm vụ vô cùng quan trọng”.

    Chia sẻ thêm, bà Kwakwa cho rằng nguồn vốn ODA sẽ ngày càng giảm, vì vậy, cùng với việc nỗ lực sử dụng một cách hiệu quả nhất, cần mở rộng mạnh mẽ việc thu hút các nguồn lực khác để phục vụ cho việc đầu tư phát triển. “Chúng tôi đang nghiên cứu một chiến lược về tổng thể ODA và sẽ hỗ trợ Việt Nam nhiều hơn nữa trong những vấn đề liên quan đến nguồn vốn này”, Giám đốc WB tại Việt Nam nhấn mạnh.

    Trong năm 2014, một số công trình, dự án trọng điểm quốc gia có sử dụng vốn ODA như cầu Nhật Tân, đường nối Nhật Tân - Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Nhà ga hành khách T2 - Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã được hoàn thành; Dự án cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Đồng bằng sông Hồng được đưa vào khai thác sử dụng, góp phần hoàn chỉnh, hiện đại hóa hệ thống cơ sở hạ tầng, thúc đẩy liên kết vùng trong tiến trình phát triển khu vực phía Bắc. Tại phía Nam, có thể kể đến các dự án lớn như Dự án cơ sở hạ tầng giao thông Đồng bằng sông Cửu Long, Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy nhiệt điện Ô Môn số 2 và lưới điện truyền tải khu vực Đồng bằng sông Cửu Long...

    Việt Nam được đánh giá cao trong hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA với những công trình hạ tầng được xây dựng nhanh, đảm bảo chất lượng tốt. Nguồn vốn ODA đã giúp Việt Nam đạt được những kết quả phát triển ấn tượng, không chỉ về hạ tầng mà còn về đào tạo, nhân lực, xóa đói giảm nghèo. Các dự án của ADB tại Việt Nam đạt tỷ lệ thành công 82,1%, cao hơn tỷ lệ của một số nước như Ấn Độ (65,2%), Indonesia (63,2%), Philippines (45,5%)…

    Tuy nhiên, tình hình thực hiện và giải ngân các chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu vẫn còn chậm hơn so với tiến độ đã cam kết. Công tác quản lý, sử dụng vốn ODA năm 2014 cũng còn một số hạn chế, như thời gian xem xét và phê duyệt danh mục tài trợ của các cơ quan trước khi trình Thủ tướng Chính phủ kéo dài; thời gian chuẩn bị chương trình, dự án ODA, bao gồm từ khâu đề xuất ý tưởng dự án cho đến khi ký kết điều ước cụ thể về ODA thường mất khoảng 2 - 3 năm…đặc biệt, vấn đề tham nhũng trong nguồn vốn này, cần được xem xét và giải quyết một cách tốt hơn.

    Theo thông tin đưa ra từ cuộc đối thoại, năm 2015, Ban Kinh tế TƯ đề xuất hợp tác với WB xoay quanh 7 nội dung lớn, bao gồm: Thể chế, chính sách đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả các loại hình doanh nghiệp và doanh nghiệp khởi nghiệp trong điều kiện tái cơ cấu nền kinh tế; Nghiên cứu, đề xuất chủ trương chính sách về phát triển kinh tế vùng và liên kết vùng; Chủ trương, định hướng và nâng cao hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ phát triển, ưu đãi; Chính sách công nghiệp quốc gia; Chiến lược phát triển ngành công nghiệp vật liệu chế tạo phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035; Chiến lược công nghiệp hóa nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam; Thể chế chính sách phát triển lĩnh vực du lịch, và công nghiệp văn hóa; Biến đổi dân số Việt Nam, định hướng chính sách nhằm đảm bảo phát triển bền vững…

    Trong đó, Trưởng ban Kinh tế TƯ mong muốn WB dành sự quan tâm nhiều hơn cả cho việc hỗ trợ về việc xây dựng chính sách công nghiệp quốc gia. Giám đốc WB tại Việt Nam bày tỏ rằng bà rất vui khi đồng ý với đề nghị này, ngoài ra, WB sẽ hỗ trợ trong việc chia sẻ các đinh hướng, chiến lược trong sử dụng nguồn vốn ODA, hỗ trợ kinh phí thuê chuyên gia quốc tế, tổ chức các hội thảo quốc tế…

    Đoàn Trần

    Theo Trí thức trẻ
  4. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    Chủ nhật, 12/04/2015, 08:00

    Nghị định 34 mới thêm những “quyền năng” gì cho VAMC?

    Nghị định số 34 được ban hành nhằm sửa đổi, bổ sung các quy định của Nghị định số 53 “theo hướng tạo sự chủ động, trao quyền hạn phù hợp cho VAMC xử lý nợ, tài sản bảo đảm của các khoản nợ xấu đã mua.
    Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tính đến ngày 23/12/2014, Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) đã mua được 123 ngàn tỷ đồng dư nợ gốc nợ xấu; theo kế hoạch năm 2015 mua nợ được từ 80-85 ngàn tỷ đồng.

    Trong năm 2014, VAMC đã xử lý nợ xấu được hơn 4.000 tỷ, với số nợ xấu đã xử lý được gồm xử lý tài sản bảo đảm, bán nợ tập trung chủ yếu cho các khoản mua nợ của 2013.

    Với rất nhiều ý kiến “kêu ca” về hiệu quả cũng như các hạn chế đang gặp phải của VAMC trong quá trình hoạt động, do đó ngày 31/3/2015 vừa qua Chính phủ đã ban hành Nghị định số 34/2015/NĐ-CP (Nghị định số 34) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 53/2013/NĐ-CP ngày 18/5/2013 (Nghị định 53) về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC). Nghị định số 34 có hiệu lực kể từ ngày 05/4/2015.

    Nhiều người đã ví Nghị định 34 lần này như một “thanh bảo kiếm” giúp VAMC sẽ “thổi bay” và đưa tỷ lệ nợ xấu về đúng mức 3% như người đứng đầu ngành ngân hàng Việt Nam Thống đốc Nguyễn Văn Bình đã từng cam kết trước Quốc hội.

    Theo ghi nhận, Nghị định số 34 được ban hành nhằm sửa đổi, bổ sung các quy định của Nghị định số 53 “theo hướng tạo sự chủ động, trao quyền hạn phù hợp cho VAMC xử lý nợ, tài sản bảo đảm của các khoản nợ xấu đã mua; nâng cao minh bạch trong hoạt động mua nợ xấu bằng trái phiếu đặc biệt (TPĐB) và mua nợ xấu theo giá trị thị trường của VAMC. Cụ thể:

    [​IMG]
    Bên cạnh đó, trách nhiệm của Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp và Bộ Kế hoạch – Đầu tư cũng được đưa vào trong quy định mới này.

    Sau khi Nghị định 34/2015/NĐ-CP có hiệu lực, trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước, các Bộ ngành có liên quan cần phải ban hành các quy định và văn bản hướng dẫn của cụ thể về:

    (i) phát hành trái phiếu của VAMC, (ii) thủ tục, hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước khi chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng TSBĐ cho người mua; (iii) thi hành bản án, quyết định của Toà án về xử lý TSBĐ, (iv) chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất trong quá trình xử lý TSBĐ; (v) điều kiện, hồ sơ pháp lý hoàn thiện, chuyển nhượng TSBĐ là dự án bất động sản; (vi) thu hồi, cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho người trúng đấu giá tài sản trên đất; (vii) bảo đảm an ninh trật tự, thu giữ, thu hồi, xử lý TSBĐ để Công ty Quản lý tài sản có thể thực hiện hoạt động xử lý nợ xấu đúng lộ trình.

    Khánh Nhi

    Theo Trí thức trẻ
    hbtsdwindflower thích bài này.
  5. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    Thứ 7, 11/04/2015, 23:23

    Nới room cho nhà đầu tư nước ngoài để cổ phần hóa không bị ế?


    [​IMG]

    Khả năng hoàn thành kế hoạch cổ phần hóa trong năm nay trước hết phụ thuộc vào khả năng hấp thụ của thị trường vốn. Để thị trường chứng khoán tăng vững cần có sự tham gia tích cực của cả dòng tiền ngoại và dòng tiền trong nước.

    Tóm tắt:

    - Năm 2015, cả nước phải cổ phần hóa 289 DN, tính đến hết quý I mới hoàn thành được 10% kế hoạch năm.

    - Số lượng doanh nghiệp còn nhiều nhưng thời gian còn ít, nguồn vốn của thị trường không dồi dào nên để thu hút được vốn sẽ là bài toán khó cho các doanh nghiệp

    - UBGSTCQG cho rằng, để thị trường chứng khoán tăng vững cần có sự tham gia tích cực của cả dòng tiền ngoại và dòng tiền trong nước.

    - Chính phủ cần nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại các doanh nghiệp, đặc biệt đối với các lĩnh vực ngành nghề mà Nhà nước không cần nắm cổ phần chi phối.

    - Theo EY việc quy định tỷ lệ sở hữu của tổ chức nước ngoài là 30% như hiện nay giống như một phép thử lòng kiên nhẫn của nhà đầu tư.

    Phó cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) Hoàng Văn Thu cho biết, theo kế hoạch sắp xếp đã được duyệt thì trong giai đoạn 2014 - 2015 cả nước sẽ thực hiện cổ phần hóa 432 doanh nghiệp (DN). Năm 2014 cả nước đã thực hiện sắp xếp được 167 DN, tăng gấp 1,65 lần năm 2013; trong đó, cổ phần hóa 143 DN, tăng gấp gần 2 lần năm 2013.

    Như vậy, kế hoạch năm 2015, cả nước còn phải cổ phần hóa 289 DN (chưa kể số DN sẽ bổ sung theo tiêu chí, danh mục phân loại DN mới theo Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg ngày 18/6/2014).

    Tính đến hết quý 1/2015, 29 DN (3 Tổng công ty nhà nước và 26 DN) được phê duyệt phương án cổ phần hóa, như vậy mới hoàn thành được 10% kế hoạch. 260 DN còn lại đều đã thành lập Ban chỉ đạo, trong đó, 207 DN đang tiến hành xác định giá trị DN, 81 DN đã có quyết định công bố giá trị DN.

    Theo ông Thu, thời gian cổ phần hóa của năm nay không còn nhiều trong khi số lượng doanh nghiệp còn lại nhiều, nhưng khó khăn nhất để thực hiện CPH, thoái vốn là phần lớn đều là cổ phần của các công ty mẹ trong các tập đoàn kinh tế. Do đó, tính chất CPH khá phức tạp.

    Ông Bùi Hoàng Hải – Phó vụ trưởng Vụ quản lý phát hành (UBCKNN) thì cảnh báo, số lượng các DN sắp sửa thoái trong năm 2015 rất nhiều, mức độ phức tạp cao, trong bối cảnh nguồn vốn trên thị trường không dồi dào nên chính bản thân các DN khi tiến hành CPH cũng phải cạnh tranh rất nhiều.

    “Nếu doanh nghiệp công bố thông tin chậm, khối lượng công bố thông tin không nhiều sẽ khó thu hút được sự quan tâm của nhà đầu tư, từ đó dẫn đến khả năng tỷ lệ phát hành thành công sẽ không cao” – Ông Hải nhấn mạnh.

    Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia cũng cho rằng, khả năng hoàn thành kế hoạch trên trước hết phụ thuộc vào khả năng hấp thụ của thị trường vốn. Để thị trường chứng khoán tăng vững cần có sự tham gia tích cực của cả dòng tiền ngoại và dòng tiền trong nước.

    Tuy nhiên, dòng tiền trong nước chảy vào thị trường khó tăng mạnh khi hoạt động ký quỹ khó tăng mạnh như trước khi Thông tư 36 có hiệu lực.

    “Do đó, cần có các chính sách thu hút dòng tiền ngoại vào thị trường, tạo điều kiện cho nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào những ngành nghề không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh; nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại các doanh nghiệp, đặc biệt đối với các lĩnh vực ngành nghề mà Nhà nước không cần nắm cổ phần chi phối” - Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia gợi ý.

    Bên cạnh đó, để thị trường vốn hoạt động hiệu quả hơn, việc tiếp tục cải cách thủ tục, tăng cường minh bạch, khuyến khích sự tham gia của các tổ chức xếp hạng doanh nghiệp uy tín là cần thiết.

    Tỷ lệ hữu ngân hàng 30% - vẫn là phép thử lòng kiên nhẫn của nhà đầu tư

    Ở một khía cạnh khác, cũng theo thống kê của Cục Tài chính Doanh nghiệp (Bộ Tài chính), các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đã tung ra hơn 22.000 tỷ đồng để đầu tư ngoài ngành (chủ yếu “đổ” vào vào chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản, quỹ đầu tư và ngân hàng). Trong năm nay (2015) các tập đoàn, tổng công ty nhà nước sẽ phải hoàn tất việc thoái vốn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

    Tuy nhiên, riêng đối với lĩnh vực ngân hàng xét trong bối cảnh hiện nay nhiều chuyên gia tài chính đã cho rằng để thị trường “hấp thụ” hết số lượng cổ phần thoái vốn cũng như số cổ phần do các ngân hàng phát hành thêm để tăng vốn điều lệ thì có lẽ cần thêm sự tham gia của các đối tác là nhà đầu tư nước ngoài.

    Chẳng hạn như, năm nay Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) phải hoàn thành việc thoái 20% vốn điều lệ tại ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank), Tập đoàn Xăng dầu phải hoàn thành thoái vốn tại ngân hàng TMCP PGBank, Tập đoàn VNPT phải thoái vốn khỏi ngân hàng Maritimebank…

    Chia sẻ với chúng tôi về vấn đề này, ông Keith Pogson - Lãnh đạo cấp cao về dịch vụ tài chính ngân hàng của hãng kiểm toán Ernst & Young (EY) khu vực châu Á - Thái Bình Dương cho biết, gần đây, nhiều nhà đầu tư nước ngoài đã tìm đến thị trường Việt Nam và có sự quan tâm nhất định. Song tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư ngoại bị khống chế ở mức 30% với ngân hàng cũng là một trở ngại khiến các nhà đầu tư này chưa quyết định tham gia mạnh mẽ hơn.

    “Tôi cho rằng, Việt Nam cần xem xét thêm về quy định tổng mức sở hữu của khối ngoại hiện vẫn không được vượt quá 30% vốn điều lệ của ngân hàng Việt Nam. Bởi vì để các nhà đầu tư nước ngoài muốn tham gia vào Việt Nam cũng muốn nắm quyền kiểm soát tại các ngân hàng này”- Ông Keith Pogson nói.

    Còn theo bà Nguyễn Thùy Dương - Phó tổng giám đốc của EY Việt Nam thì quy định về sở hữu như vậy gần như là phép thử của lòng kiên nhẫn, bởi các nhà đầu tư nước ngoài đã tham gia vào thị trường Việt Nam sẽ mong muốn có thể hòa hợp hơn, truyền được nhiều kinh nghiệm quản trị kinh doanh hơn. Và thực tế cho thấy nhiều trường hợp các nhà đầu tư nước ngoài đã giúp nhiều ngân hàng thay đổi toàn diện.

    Tuy nhiên, tỷ lệ sở hữu 30% cũng là một rào cản khiến nhiều nhà đầu tư nước ngoài cảm thấy bị cản trở khi tham gia điều hành, quản trị tại ngân hàng.

    “Họ - những nhà đầu tư nước ngoài sẵn sàng chờ đợi để sở hữu nhiều hơn với mong muốn cùng đồng hành vượt khó và đưa ngân hàng phát triển”- Bà Dương nói.

    Khánh Nhi

    Theo Trí thức trẻ
  6. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    Thứ 2, 13/04/2015, 14:41

    Giá bán lẻ xăng dầu không tăng

    [​IMG]
    Ảnh minh họa.

    Liên bộ quyết định: Sau khi thực hiện việc trích lập, sử dụng Quỹ Bình ổn giá như trên, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường được giữ ổn định.
    Thông tin từ Bộ Công Thương cho biết, 15h chiều nay (ngày 13/4/2015) Liên bộ Tài chính – Công Thương đã quyết định giữ nguyên mức trích lập Quỹ bình ổn giá xăng như hiện hành. Chi phí sử dụng quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các loại xăng dầu như sau:

    - Xăng các loại 991 đồng/lít;

    - Dầu Diezen các loại 134 đồng/lít;

    - Dầu hỏa 217 đồng/lít;

    - Dầu ma zut các loại 383 đồng/kg.

    Về giá bán xăng dầu, Liên bộ quyết định: Sau khi thực hiện việc trích lập, sử dụng Quỹ Bình ổn giá như trên, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường được giữ ổn định. Cụ thể:

    - Xăng RON 92 không cao hơn mức 17.286 đồng/lit

    - Xăng E5 không cao hơn mức giá 16.956 đồng/lit;

    - Dầu Diezen 0,95s không cao hơn mức giá 15.883 đồng/lít;

    - Dầu hỏa không cao hơn mức giá 16.073 đồng/lít;

    - Dầu madut 180 CST 3,5s không cao hơn mức giá 12.653 đồng/kg.

    Như vậy trái với nhiều đồn đoán trước đó về chuyện giá xăng dầu bán lẻ trong nước sẽ tăng giá bán lẻ xăng dầu kỳ này đã được giữ nguyên không điều chỉnh giá.

    >>Hôm nay sẽ điều chỉnh giá xăng dầu"

    Khánh Nhi

    Theo Trí thức trẻ
  7. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    Thứ 3, 14/04/2015, 19:20

    "Bong bóng" sẽ sớm vỡ trên TTCK châu Á?


    [​IMG]

    Ngoài thị trường Trung Quốc đã được giới truyền thông nhắc đến khá nhiều trong thời gian gần đây, theo Bloomberg, châu Á còn phải đối mặt với hai “quả bom” khác.
    Nội dung nổi bật:

    - Giới phân tích lo ngại các thị trường chứng khoán Trung Quốc, Nhật Bản và Hồng Kông đang rơi vào tình trạng bong bóng. Các thị trường này tăng điểm rất mạnh, trái ngược với tình hình ảm đạm của nền kinh tế

    - Chính sách bơm tiền kích thích kinh tế là nguyên nhân chính khiến các thị trường tăng điểm

    Bây giờ mới là tháng 4, nhưng có vẻ như 2015 là năm của các “bong bóng” trên thị trường chứng khoán châu Á.

    Đầu tiên, cuộc đua tăng điểm đang nóng lên ở Hồng Kông bất chấp kinh tế Trung Quốc ngày càng giảm tốc nghiêm trọng. Cổ phiếu của các công ty đến từ đại lục niêm yết trên sàn Hồng Kông vẫn tăng 4,3% trong phiên hôm qua (13/4) mặc dù Trung Quốc công bố xuất khẩu tháng 3 bất ngờ suy giảm 14,6%. Dường như không bị ảnh hưởng bởi thị trường bất động sản èo uột, chỉ số Hang Seng Index đã tăng 7,9% trong tuần trước.

    Điều tương tự đang xảy ra trên TTCK Nhật Bản. Nền kinh tế của đất nước mặt trời mọc vẫn lún sâu vào suy thoái, và những biện pháp mà các quan chức của NHTW Nhật Bản tung ra để đẩy tăng lạm phát tỏ ra không hiệu quả. Trái ngược với vẻ ảm đạm kể trên, chỉ số Nikkei đang ở gần mức 20.000 lần đầu tiên trong 15 năm qua.

    Đây không phải là điều đáng mừng đối với cả Hồng Kông và Nhật Bản. Thiếu vắng tăng trưởng kinh tế vững chắc, các đợt tăng điểm này chỉ là hiệu ứng nhất thời xuất phát từ chính sách kích thích kinh tế của chính phủ và kỳ vọng của nhà đầu tư về nới lỏng chính sách tiền tệ.

    Bạn có thể tranh cãi rằng chứng khoán Hồng Kông khá hấp dẫn nếu xét tỷ lệ P/E – ở Hồng Kông là 11,8 trong khi ở tỷ lệ ở New York, Thượng Hải và Seoul lần lượt là 20, 20 và 52.

    Tuy nhiên, vẫn có quá ít lý do giải thích tại sao các nhà đầu tư đột nhiên hăng hái đầu tư vào chứng khoán Hồng Kông. Hầu hết đều đang đổ tiền vào những công ty đại lục hầu như không có danh tiếng nhưng lại có mức giá trị thấp hơn nhiều so với ở TTCK Trung Quốc. Nói cách khác, nhà đầu tư đang tận dụng cơ hội kiếm tiền từ chênh lệch giữa hai thị trường Trung Quốc và Hồng Kông.

    Chính phủ Trung Quốc đã khuyến khích cuộc “đào vàng” này theo hai cách. Thứ nhất, thị trường chứng khoán đã được sử dụng để “lôi” nhà đầu tư ra khỏi thị trường bất động sản quá nóng.

    Theo lý thuyết, một thị trường chứng khoán tăng điểm sẽ giúp cải thiện niềm tin vào toàn bộ nền kinh tế. Một số chiến dịch PR đã được tung ra nhằm khuyến khích nhà đầu tư chuyển từ bất động sản sang chứng khoán, bên cạnh đó là mức phí giao dịch thấp. Kết quả là có hàng chục nghìn nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường.

    Ban đầu, nhà đầu tư chỉ tập trung vào thị trường đại lục. Tuy nhiên, sau đó chính phủ Trung Quốc đã cố gắng “xuất khẩu” bong bóng tài sản này sang Hồng Kông bằng cách mở rộng mối liên kết giữa hai sàn Thượng Hải và Hồng Kông. Cho đến nay, dòng tiền dồn sang Hồng Kông mạnh mẽ đến mức Hồng Kông buộc phải can thiệp để bảo vệ tỷ giá.

    Giới phân tích đang lo ngại về một kết thúc không có hậu trên TTCK Hồng Kông. Xưa nay TTCK Hồng Kông vẫn khá tách biệt so với Trung Quốc bởi đặc trưng của thị trường này là có tính minh bạch cao và có một lượng lớn nhà đầu tư chuyên nghiệp luôn xem xét kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Tuy nhiên, hiện nay thị trường này đang hành xử theo cách giống với TTCK Trung Quốc. Bong bóng ở Hồng Kông sẽ vỡ đầu tiên bởi nhà đầu tư muốn rút vốn khỏi Trung Quốc sẽ mong muốn bán ra ở Hồng Kông do HKD là đồng tiền có khả năng chuyển đổi và luật lệ ở đây cũng minh bạch hơn.

    Trong khi đó, đà tăng hiện nay của chứng khoán Nhật Bản khiến người ta nhớ đến thời kỳ những năm 1980 và đây cũng là sản phẩm do chính phủ nước này tạo ra. NHTW Nhật Bản (BoJ) vẫn đang miệt mài bơm tiền kích thích kinh tế.

    Cả Trung Quốc và Nhật Bản đều dựa vào lý thuyết TTCK tăng trưởng sẽ giúp tăng niềm tin vào nền kinh tế. Tuy nhiên, quy luật này không khớp với thực tế. Ở Nhật, các lãnh đạo doanh nghiệp và hộ gia đình trung lưu tiếp tục hoài nghi về sức khỏe của nền kinh tế. Họ chỉ mua vào bán ra dựa trên niềm tin rằng dữ liệu kinh tế yếu ớt sẽ hối thúc chính phủ bơm thêm tiền vào nền kinh tế cũng như TTCK.

    Rõ ràng đây là một cái bẫy. Để bong bóng không vỡ nhất thiết phải có những nền tảng vững chắc trong nền kinh tế. Thêm vào đó, nếu Bắc Kinh và Tokyo càng kéo dài thời gian can thiệp vào thị trường, các cải cách càng bị trì hoãn.

    Không nhất thiết các bong bóng trên TTCK châu Á sẽ vỡ tung trong năm nay. Với lượng tiết kiệm lớn và các NHTW hay can thiệp vào thị trường, Trung Quốc và Nhật Bản có thể kéo dài “bữa tiệc”. Tuy nhiên, hai nền kinh tế lớn nhất châu Á đang ở trong một guồng quay ngày càng tăng tốc và họ khó có thể thoát ra khỏi guồng quay ấy.

    >> Chứng khoán Nhật Bản cao nhất 15 năm"

    Thu Hương

    Theo Trí thức trẻ/Bloomberg
  8. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    Thứ 3, 14/04/2015, 17:39

    ECB dự định sẽ không kết thúc sớm gói nới lỏng định lượng


    [​IMG]

    ECB có thể bác bỏ các đề xuất kết thúc sớm chương trình nới lỏng định lượng, vốn đã phải nhận nhiều chỉ trích và tranh cãi trước khi được thực hiện vào ngày 9/3 vừa qua.
    Vào ngày 15/4, các nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ nhóm họp và rất có thể đây là dịp để ECB chính thức gạt bỏ khả năng kết thúc sớm gói nới lỏng định lượng sau khi đã khởi động thành công chương trình này trong thời gian qua.

    Trên thực tế, thành công của chương trình bơm tiền trị giá 1.200 tỷ USD của ECB đã đem lại một số tín hiệu tốt. Điển hình là tỷ giá đồng Euro đã giảm đáng kể so với đồng USD. Kể từ đầu năm tới nay, đồng Euro đã mất 11% giá trị so với đồng USD.

    Điều này tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất khẩu của Khu vực đồng tiền chung châu Âu, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng và khiến chi phí mua hàng từ nước ngoài đắt đỏ hơn, qua đó nâng tỷ lệ lạm phát lên và đẩy lùi nguy cơ giảm phát.



    Theo VTV
  9. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    Thứ 5, 16/04/2015, 16:39

    Chứng khoán Việt Nam sẽ tăng mạnh nếu sửa đổi Nghị định 58?


    [​IMG]
    Khi tỷ lệ trần sở hữu nước ngoài 49% được dỡ bỏ, dự báo sẽ có động thái mua thêm của NĐT nước ngoài đối với nhóm cổ phiếu đã hết room và hoạt động M&A đối với nhóm cổ phiếu còn room.

    Hôm qua, BIDV đã tổ chức buổi gặp mặt truyền thông. Ngoài việc chia sẻ các vấn đề liên quan đến BIDV, kết quả kinh doanh của Bảo hiểm BIDV, Chứng khoán BSC…, nhiều thông tin liên quan đến sửa đổi Nghị định 58 cũng đã được Phó Chủ tịch UBCKNN Nguyễn Thành Long, lãnh đạo Chứng khoán BSC chia sẻ.

    Theo ông Long, Dự thảo sửa đổi Nghị định 58 hướng tới hoàn thiện khung thể chế chính sách pháp luật để TTCK Việt Nam hoạt động thông thoáng, minh bạch, hiệu quả hơn và ngày càng phù hợp với thông lệ quốc tế nên một khi được ban hành sẽ khơi thông được dòng vốn ngoại đổ mạnh vào TTCK, từ đó góp phần thúc đẩy cổ phần hóa, tái cấu trúc nền kinh tế Việt Nam.

    Nếu sửa đổi thông tư 58, thanh khoản thị trường, hoạt động M&A sẽ tăng mạnh

    Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo BSC cũng cho biết, theo thống kê của Chứng khoán BIDV (BSC), hiện có 34 cổ phiếu đã hết room cho NĐT nước ngoài (29 trên HOSE và 5 trên HNX), tập trung vào những doanh nghiệp lớn, đầu ngành và luôn nhận được sự quan tâm của NĐT nước ngoài: Dược (DHG, DMC, JVC), Hàng tiêu dùng (VNM, EVE, KMR, PNJ, TCM, BBC, MWG) và một số cổ phiếu khác FPT, REE, CTD, BMP, VNS, GMD… Do đó, khi tỷ lệ trần sở hữu nước ngoài 49% được dỡ bỏ, dự báo sẽ có động thái mua thêm của NĐT nước ngoài đối với nhóm cổ phiếu đã hết room này.

    Đối với nhóm cổ phiếu vẫn còn room, mặc dù hiện tại nhu cầu của NĐT nước ngoài không lớn với nhóm các công ty này, nhưng khi giới hạn trần sở hữu nước ngoài được dỡ bỏ sẽ mở đường cho các thương vụ M&A. Đồng thời, động thái mua thêm của NĐT nước ngoài đối với cổ phiếu đã hết room sẽ đẩy mặt bằng giá giao dịch lên, thu hút sự quan tâm của NĐT nước ngoài đối với nhóm cổ phiếu còn room, dẫn đến TTCK diễn biến tích cực và thanh khoản tăng cao.

    VnIndex kỳ vọng cán ngưỡng 650 điểm 2015 nếu Nghị định 58 được sửa đổi

    Dự báo về triển vọng thị trường năm 2015, phó Chủ tịch UBCKNN nhận định rằng thị trường sẽ phụ thuộc nhiều vào yếu tố chính sách. Nếu chính sách theo hướng hỗ trợ thị trường chứng khoán thì thị trường sẽ duy trì được tăng trưởng và chỉ số VnIndex vẫn có khả năng đóng cửa năm 2015 với mức điểm 650.

    Trong kịch bản tích cực với các kỳ vọng GDP tăng từ 6,2-6,5%, tăng trưởng tín dụng 15-17%, giảm lãi suất cho vay từ 1-5%...đồng thời, thông qua sửa đổi Nghị định 58 với trọng tâm nới room cho nhà đầu tư ngoại, gắn cổ phần hoá với niêm yết, phát triển thị trường chứng khoán phái sinh..., chỉ số VnIndex dự báo đạt khoảng 650 điểm vào cuối năm 2015.

    Trong kịch bản tiêu cực không có các giải pháp mới phát triển thị trường chứng khoán; các chính sách mới tiếp tục hoãn ban hành (Sửa đổi Nghị định 58)..., thị trường chứng khoán dự đoán sẽ bị lùi về điểm số 550 vào cuối 2015.

    Phương Chi

    Theo InfoNet
    npp2010hbtsd thích bài này.
  10. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    Thứ 6, 17/04/2015, 20:16

    ANZ: Kinh tế Việt Nam có thể tăng trưởng vượt 6,5%


    [​IMG]
    Ảnh minh họa.
    Các chuyên gia kinh tế ANZ dự báo, mức tăng trưởng GDP của Việt Nam cho năm 2015 và 2016 sẽ duy trì ở mức 6,5%. Tuy nhiên, ngân hàng này cho rằng tăng trưởng kinh tế Việt Nam có thể tăng cao hơn nữa do những thành tựu đạt được trong quý I/2015 cao hơn dự kiến...
    Tóm tắt:

    - Các chuyên gia kinh tế ANZ dự báo, mức tăng trưởng GDP của Việt Nam cho năm 2015 và 2016 sẽ duy trì ở mức 6,5%.

    - Báo cáo của ANZ nhận định, tăng trưởng quý I hàng năm thường thấp nhất, sau đó nền kinh tế sẽ dần hồi phục và đi lên trong quý IV.

    - Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cả nước tăng 6,03% so với cùng kỳ năm trước; mức tăng cao vượt mọi dự báo. Trong đó, ngành công nghiệp tăng mạnh 9%; cao nhất trong 3 năm gần đây.

    Ngân hàng ANZ vừa công bố báo cáo tổng quan về tình hình kinh tế Việt Nam. Theo đó, các chuyên gia kinh tế ANZ dự báo, mức tăng trưởng GDP của Việt Nam cho năm 2015 và 2016 sẽ duy trì ở mức 6,5%. Tuy nhiên, ngân hàng này cho rằng tăng trưởng kinh tế Việt Nam có thể tăng cao hơn nữa do những thành tựu đạt được trong quý I/2015 cao hơn dự kiến.

    Cụ thể, báo cáo của ANZ nhận định, tăng trưởng quý I hàng năm thường thấp nhất, sau đó nền kinh tế sẽ dần hồi phục và đi lên trong quý IV. Nhiều chỉ số cho thấy nhu cầu nội địa đang hồi phục và đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế Việt Nam.

    [​IMG]
    Dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam (Nguồn: ANZ).

    Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cả nước tăng 6,03% so với cùng kỳ năm trước; mức tăng cao vượt mọi dự báo. Trong đó, ngành công nghiệp tăng mạnh 9%; cao nhất trong 3 năm gần đây. Đồng thời với đó là sự gia tăng mạnh của sản lượng công nghiệp với mức tăng 11,4%; cao hơn mức tăng 5,1% của năm 2014.

    Chỉ số niềm tin người tiêu dùng ANZ-Roy Morgan của Việt Nam trong quý I vừa qua cao hơn mức trung bình của năm 2014. Doanh thu bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng tăng nhanh so với cùng kỳ năm trước, điều này được hỗ trợ bởi lạm phát thấp.

    Doanh số bán các loại xe doanh số bán các phương tiện giao thông 2 tháng đầu năm tăng 68% so với cùng kỳ năm trước; tăng lên mức 25.000 xe. Đây là mức doanh số 2 tháng đầu năm cao nhất kể từ năm 2007.

    Đồng thời, báo cáo cũng nhận định, thâm hụt thương mại lớn, song chủ yếu do nhập khẩu máy móc, thiết bị, linh kiện phụ tùng phục vụ cho sản xuất. Điều này cho thấy mức tăng trưởng của ngành sản xuất hướng đến xuất khẩu cao.

    Tăng trưởng tín dụng quý I đạt 1,9% so với cùng kỳ năm trước và lãi suất liên ngân hàng gia tăng đáng kể cho thấy sự hồi phục nhu cầu tín dụng trong nước.

    Lạm phát quý I năm 2015 bình quân ở mức thấp 0,74% do giá thực phẩm ổn định (chỉ tăng khoảng 2,14%) và giá xăng dầu giảm. Sự giảm giá các hàng hóa chính trên thế giới đã khiến kim ngạch nhập khẩu gia tăng.

    Trong khi đó, giá dầu thế giới giảm mạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến lạm phát trong ít nhất là 6 tháng nữa, qua đó tác động tích cực đến lạm phát cả năm 2015.

    >>Bloomberg: Ngành công nghiệp là “đòn bẩy” cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam"

    Nguyệt Quế

    Theo Trí thức trẻ
    windflower thích bài này.

Chia sẻ trang này