___ $$$ Sóng Bất Động Sản $$$ ___

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi haokietck, 05/04/2012.

4851 người đang online, trong đó có 440 thành viên. 22:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 14296 lượt đọc và 136 bài trả lời
  1. thangbomnhat

    thangbomnhat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    4.224
    Nếu tt ko tăng thì nó rơi trc, chỉ cần ngừng tăng cái là rơi liền, sao phải ôm mối lo trong người vậy cụ.[:D]
  2. shooter3

    shooter3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2010
    Đã được thích:
    0

    nhưng iem khoái kiểu ...thác lũ hơn...;)):-bd
  3. haithanhle

    haithanhle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Đã được thích:
    1
    Ep mà hô xuống, thì ae mình cứ yên tâm ngổi trên cao hóng mát. Khi nào Ep phát tín hiệu up thì ae mình té là vừa đẹp
    Thank bac Ep
  4. rockwell80

    rockwell80 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Đã được thích:
    3
    BDS nên tránh that xa con hqc
  5. butchep2011

    butchep2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/08/2011
    Đã được thích:
    7
    Hô sóng BDS là ................có tội với lương tâm đấy,................[-X
  6. newcity1

    newcity1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/04/2010
    Đã được thích:
    166
  7. hoadang22

    hoadang22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Đã được thích:
    52
    Sóng chứng khoán, chứng khoán được lợi nhiều nhất trong năm nay
  8. butchep2011

    butchep2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/08/2011
    Đã được thích:
    7
    Savills: Giá căn hộ Hà Nội Q1/2012 giảm ở hầu hết các quận

    Căn hộ ở phân khúc trung cấp trong quý 1/2012 giảm giá mạnh nhất 9% so với quý 4/2011, ở mảng căn hộ cao cấp tỷ lệ giao dịch ở mức thấp kỷ lục chỉ đạt 2%.
    Điều này cho thấy, vấn đề của thị trường hiện nay đó là tính thanh khoản đang ở mức rất thấp, trong khi đó doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực này thì lại đang chồng chất khó khăn.

    Theo Savills Việt Nam dự báo, trong vòng 3 năm tới một lượng cung căn hộ từ khoảng 52 dự án sẽ khá lớn khoảng 45.000 căn. Đây là một áp lực không nhỏ đối với thị trường để có thể tiêu thụ được lượng cung này, trong khi số lượng tồn kho căn hộ trên thị trường Hà Nội cũng còn khá lớn từ những dự án cũ (con số thống kê của CBRE vào khoảng 16.500 căn trong năm 2011 để lại).

    Theo báo cáo nghiên cứu của Savills trong quý 1/2012 thị trường Hà Nội vừa mới công bố ngày 5/4/2012 cho thấy, những tháng đầu năm 2012 thị trường bất động sản Hà Nội có tỷ lệ tiêu thụ thấp nhất từ trước đến nay.

    Tỷ lệ hấp thụ của mảng phân khúc trung cấp (hạng B) chỉ ở mức 3% giảm -9 điểm % so với quý trước đó, ở mảng căn hộ cao cấp (hạng A) chỉ đạt mức 2% và ở mảng này gần như không có biến động so với 3 quý trước đó. Tính chung cho toàn thị trường tỷ lệ hấp thụ chỉ đạt 7% giảm -5 điểm % so với quý 4/2011.



    Thực trạng này cho thấy một điều, thị trường bất động sản tại Hà Nội đang mất thanh khoản khá lớn, điều này sẽ dồn các DN kinh doanh lĩnh vực này càng lún sâu vào nguy cơ phá sản.

    Theo một số chuyên gia bất động sản, nguyên nhân dẫn đến thực trạng này là do người sử dụng mất niềm tin, giới đầu cơ thì không còn hoạt động được trên thị trường mà nguồn cầu này trước đây chiếm phần lớn cầu trên thị trường khoảng 60%-70% tổng cầu.

    Gần đây, có rất nhiều các vụ việc liên quan đến các dự án bất động sản trên địa bàn Hà Nội như tranh chấp phí chung cư, công trình dừng thi công, doanh nghiệp lừa đảo,…dẫn đến niềm tin của người sử dụng ở mức rất thấp đối với loại sản phẩm này.

    Bên cạnh đó, sự khủng hoảng thừa và thiếu do cơ cấu căn hộ không hợp lý về giá cả cũng như diện tích để đáp ứng nhu cầu thực của người dân. Người dân cần những loại căn hộ diện tích vừa phải giá trị trên dưới 1 tỷ đồng/căn nhưng trên thị trường đa phần căn hộ có diện tích từ 2-3 tỷ đồng/m2.

    Chình vì thế, những giao dịch thành công trên thị trường gần đây chủ yếu là loại căn hộ có giá trên 1 tỷ đồng/căn.

    Cũng theo báo cáo từ Savills, trong quý tổng nguồn cung sơ cấp là 9.800 căn được tung ra thị trường từ 34 dự án, giảm khoảng 4% so với quý trước. Nguồn cung thứ cấp trên thị trường lên đến 56000 căn tăng 2%, 53% trong số đó thuộc các quận/huyện phía Tây như Từ Liêm, Hà Đông và Cầu Giấy. Tổng cung toàn thị trường là 65.800 căn.

    Với tỷ lệ hấp thụ của toàn thị trường là 7% mức tiêu thụ chỉ khoảng 4.600 căn, vậy số lượng căn hộ còn tồn là rất lớn khoảng 61000 căn.

    Chính vì vậy, thị trường căn hộ Hà Nội đang đứng trước một vấn đề rất lớn là tính thanh khoản để giải quyết nguồn cung tồn đọng trên. Thị trường căn hộ Hà Nội đang đi theo xu hướng khá giống với thị trường Tp.HCM hai năm về trước.

    Liệu rằng sẽ có một đợt giảm giá bán để kích cầu tiêu thụ nguồn cung tồn kho này hay không còn phụ thuộc rất nhiều vào chiến lược kinh doanh của bản mỗi chủ đầu tư dự án. Tuy nhiên, chiến lược giá bán tại Hà Nội đang vấp phải một trở ngại rất lớn đó là mâu thuẫn lợi ích giữa chủ đầu tư cấp 1 và nhà đầu tư thứ phát. Hay một giải pháp khác là cần những cái “bắt tay” của chủ dự án – khách hàng – các tổ chức tài chính?
  9. TCTF1

    TCTF1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Đã được thích:
    1.749
    Bác chép mới ra hàng cp XD-BĐS có khác...:)):)):)):)):))
  10. butchep2011

    butchep2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/08/2011
    Đã được thích:
    7
    Báo cáo Quý I sắp tới của BDS,.............mệt đấy..........đừng đùa,.....

Chia sẻ trang này