___ $$$ Thị trường đã tạo đáy – Khuyến nghị gia tăng tỷ trọng CP $$$ ___

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi haokietck, 04/09/2012.

6553 người đang online, trong đó có 699 thành viên. 17:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 10053 lượt đọc và 100 bài trả lời
  1. haiau07

    haiau07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Đã được thích:
    857
    Tự tin vào hàng, đợt này ngân hàng sẽ bơm tiền ra cứu doanh nghiệp
  2. mamamia123

    mamamia123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/08/2012
    Đã được thích:
    16
    Cho vay tiền đồng tăng vọt
    Theo một lãnh đạo ngân hàng vừa được tăng thêm hạn mức tín dụng, nhu cầu vay vốn sản xuất kinh doanh đang trở lại trong những doanh nghiệp có khả năng quản trị tốt. Tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng có thể vay vốn lúc này, do sức mua chưa khỏe mạnh nên ngân hàng cũng chọn mặt gửi vàng.

    Dư nợ tăng do đâu
    Lãnh đạo một số ngân hàng cho biết, từ nửa cuối tháng 8 đến nay, các ngân hàng đang nỗ lực tìm khách hàng tốt, dự án hiệu quả để giải ngân thay vì ngồi chờ DN tìm đến mình như trước đây. Có lẽ vì vậy nên theo ông Nguyễn Hoàng Minh - Phó giám đốc NHNN chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, tổng dư nợ cho vay trên địa bàn tính đến cuối tháng 8 ước đạt 767 ngàn tỷ đồng, tăng 0,8% so với tháng trước và tăng 2,1% so với cùng kỳ. Trong đó, dư nợ trung và dài hạn giảm 6%, dư nợ ngắn hạn tăng 10,3%. Đặc biệt tín dụng bằng tiền đồng tăng 8,2%, trong khi dư nợ cho vay vốn bằng ngoại tệ, giảm 12,1%.
    Nguyên nhân dư nợ tiền đồng tăng trưởng trở lại chủ yếu các tháng gần đây, do các ngân hàng lớn ổn định được nguồn vốn đầu vào cho vay lãi suất khoảng 12-13%/năm, một số ngân hàng khác lãi vay nằm dưới mức 15%/năm. Lãi suất cho vay tiền đồng liên tục được điều chỉnh xuống trong khi lãi suất cho vay ngoại tệ gần như không thay đổi, nên khoảng cách chênh lệch lãi vay giữa hai đồng tiền không còn lớn như năm 2011, người vay tập trung vay tiền đồng có lợi hơn. Bên cạnh đó, tín dụng ngoại tệ trong khoảng 5 tháng qua đã được giới hạn chỉ cho doanh nghiệp vay USD thanh toán trong nước đối với những hợp đồng thu mua nguyên vật liệu đầu vào sản xuất hàng xuất khẩu. Ngoài ra các ngân hàng cũng hướng doanh nghiệp vào hoạt động mua đứt bán đoạn số ngoại tệ thanh toán cho nhà bán hàng quốc tế đã giảm sức nóng lên tín dụng ngoại tệ.
    Tín dụng tăng trở lại một phần cũng nhờ số doanh nghiệp giải thể đã giảm. Tính đến giữa tháng 8 TP. Hồ Chí Minh đã cấp phép mới cho 15.762 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký 141.585 tỷ đồng. Nếu so về số lượng giảm 2% so với cùng kỳ (tăng 1,92%) nhưng về vốn đăng ký 8 tháng qua đã tăng lên 43%. Theo đó tổng số doanh nghiệp nội địa trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh hiện còn trên hệ thống đăng ký quốc gia sau khi đã trừ số giải thể hiện còn 179.995 doanh nghiệp. Để đón dòng đầu tư mới của các doanh nghiệp trong nước, từ đầu tháng 8/2012 một số ngân hàng đã được NHNN chấp thuận cho “nở” hạn mức tăng trưởng tín dụng cả năm lên đến 25-30% tùy quy mô mỗi ngân hàng.
    Không sợ “dồn toa”
    Theo một lãnh đạo NHNN, một số ngân hàng gần đây được phép tăng tín dụng cả năm 2012 lên đến 30% không ảnh hưởng đến mục tiêu tăng tín dụng 17% của cả hệ thống. Nguyên do hầu hết các ngân hàng được nới rộng tăng trưởng tín dụng vừa qua đều có quy mô tín dụng không lớn, nên số tiền cho vay ra của từng ngân hàng được mở rộng hạn mức tín dụng cũng chỉ tăng thêm được vài ngàn tỷ đồng mỗi ngân hàng. Bởi vậy hầu hết những ngân hàng được nới rộng hạn mức tăng trưởng tín dụng vừa qua dù có tăng thêm 10% tín dụng không bằng quy mô một NHTM Nhà nước tăng 0,5%. Mặt khác những ngân hàng này có dự án tốt nên cần đẩy mạnh cho vay khuyến khích sản xuất và kích thích thị trường trong những tháng cuối năm. Theo một lãnh đạo ngân hàng vừa được tăng thêm hạn mức tín dụng, nhu cầu vay vốn sản xuất kinh doanh đang trở lại trong những doanh nghiệp có khả năng quản trị tốt. Tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng có thể vay vốn lúc này, do sức mua chưa khỏe mạnh nên ngân hàng cũng chọn mặt gửi vàng.
    Theo một chuyên gia kinh tế khả năng phục hồi của thị trường là rất cao, tuy nhiên mức độ tín dụng trong 4 tháng còn lại của năm 2012 không thể lớn như kỳ vọng. Chẳng hạn TP. Hồ Chí Minh khó tăng tín dụng từ 8-10% cả năm như các dự báo trước đó, nguyên nhân hiện số doanh nghiệp ngưng hoạt động đã giảm nhiều so với nửa đầu năm nay, nhưng “sức khỏe vẫn còn ốm yếu”. Vị chuyên gia này cho biết, sức mua sẽ hồi phục khi các khoản chi ngân sách vào các dự án đầu tư công có hiệu quả. Ví như TP. Hồ Chí Minh trong 8 tháng qua tạm ứng vốn từ ngân sách lên khoảng 12 ngàn tỷ đồng cho các dự án cấp bách có khả năng hoàn thành và đưa vào sử dụng ngay trong năm 2012. Từ đây hiệu quả dự án sẽ kéo các ngành sản xuất, kinh doanh trở lại, tạo nguồn thu cho ngân sách và kích thích được thị trường.

    đây máy bác đọc đi tín hiệu tốt cho TT VN kinh tế đang đi lên nên mới vay tiền để sản xuất =D>=D>=D>[r2)][r2)]
  3. Hero68

    Hero68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/06/2011
    Đã được thích:
    29
    Lo liệu mà tránh bão đi...
  4. haokietck

    haokietck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2009
    Đã được thích:
    25
    ___ $$$ Nhận định phiên 6.9.2012 $$$ ___

    Ngày 5.9.2012 một phiên giảm điểm tiêu cực , nhà đầu tư lại hoang mang trước các thông tin bắt giữ , mặc dù lần này là bắt được tội phạm đã có lệnh TN, song với 1 phiên giảm điểm khối lượng khớp lệnh có gia tăng và chưa vi phạm ngưỡng hỗ trợ quan trọng 394

    Các chỉ báo đều vẫn duy trì trend tăng ngắn hạn , thị trường sẽ sớm hồi phục khi thông tin bắt giữ trên lắng dịu , khi có những biến cố khách quan tác động đến thị trường mà không bắt nguốn từ bản chất thật của thị trường luôn là những cơ hội tốt mua được CP tăng trưởng giá rẻ

    Thị trường đã thay đổi, độ phân hóa thể hiện rõ nét trong từng nhóm CP, hiện sectors không nên đầu tư vào thời điểm này : bank và BĐS có liên quan , chúng ta nên chú trọng vào nhóm SXKD có KQ tích cực và điểm rơi mùa vụ từ thời điểm này đến hết năm : DPM, CII, PGC, HCM, CSM...

    Trong khủng hoảng luôn tồn tại cơ hội hãy thay đổi để thích nghi với sự biến động của thị trường và đi trước nắm bắt những mức giá tốt nhất, hiện chúng ta đã có bệ phóng từ khối ngoại, dòng tiền đầu cơ cũng đã len lõi vào 1 số CP , chúng ta cần thêm mồi lữa từ sectors chứng khoán để khởi nguồn cho 1 chu kỳ mới, chu kỳ tăng trưởng, phát triển

    [r2)][r2)]
  5. stock_banking

    stock_banking Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2010
    Đã được thích:
    389
    Chúc bác may mắn!
  6. Epsilon333

    Epsilon333 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Đã được thích:
    927
  7. daian

    daian Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    1.343
    mình đoán nhé;

    1. Bạn là người mới gia nhập CK, ít kinh nghiệm

    2. Bạn mới học PTKT chưa đầy 2 năm

    3. Kiến thức vĩ mô của bạn hơi hạn chế

    4. Đánh giá tổng quan về kinh tế, về dòng tiền, về tâm lý nhà đầu tư còn ... non
    Chúc bạn may mắn lần sau:-"
  8. HANHTINHLA

    HANHTINHLA Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Đã được thích:
    2
    Ep hôm trước mới vào ra hàng luôn rồi à :-"
  9. HANHTINHLA

    HANHTINHLA Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Đã được thích:
    2
    :)) Bác Nhân này có thâm niên rồi đấy chứ ko phải newbie đâu. Vấn đề không biết có mối liên hệ gì giữa nói và làm không thôi :p
    Nhận định vui ấy mà :-"
  10. CuuAmChanKinh

    CuuAmChanKinh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/10/2011
    Đã được thích:
    0
    Suốt từ tháng 5 đến nay VnIndex toàn chết yểu nhá, bài vở chú còn chưa nắm được thì ...................=))

Chia sẻ trang này