_____ SHI ___ Con đường trở thành Bluchips ____ giá mục tiêu _ 3x _(Tập2)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khanhloan03, 23/11/2015.

958 người đang online, trong đó có 383 thành viên. 16:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 440917 lượt đọc và 6192 bài trả lời
  1. beboonice

    beboonice Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/05/2010
    Đã được thích:
    2.112
    Chuẩn bi ra bctc quy 4 SHI luon
    Songsanhsgnvina2015 thích bài này.
  2. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.815
    về cơ bản có số rồi đó , LNTT cty mẹ SHI ( báo cáo tổng hợp ) là 104 tỷ ( trước thuế )
    chưa HN SHA và vinaconex.
    Songsanhvnlover73 thích bài này.
    vnlover73 đã loan bài này
  3. vnlover73

    vnlover73 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/07/2013
    Đã được thích:
    4.893
  4. Rolex4646

    Rolex4646 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2015
    Đã được thích:
    12.996
    Songsanh, vnlover73sgnvina2015 thích bài này.
  5. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.815
    EPS tính trên 18 triệu CP là trên 1500 ....thì giá phải 15 .
    Còn nếu tính số CP bình quân trong năm là 9 triệu cổ thì EPS 2015 SHI là gần 3 K đấy .

    Mai SHA không nude thì hơi phí .
    Songsanhvnlover73 thích bài này.
    vnlover73 đã loan bài này
  6. vnlover73

    vnlover73 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/07/2013
    Đã được thích:
    4.893
    Mỹ chính thức xuất khẩu dầu thô trở lại sau 40 năm
    Chỉ vài tuần sau khi Quốc hội Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu dầu thô kéo dài 40 năm qua, những tàu chở dầu đầu tiên đã rời các cảng của Mỹ để đến châu Âu.
    * Quốc hội Mỹ chính thức dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu dầu thô sau 40 năm

    * Iran sẽ nối lại xuất khẩu dầu mỏ sang châu Âu vào tháng sau

    http://image.*********.vn/2016/02/01/my-chinh-thuc-xuat-khau-dau-tho-tro-lai-sau-40-nam_1610518.jpg

    Những chuyến tàu đầu tiên vận chuyển dầu thô được giao dịch tự do của Mỹ là biểu tượng về vai trò mới của nước này như là một nhà sản xuất dầu hàng đầu. Việc Mỹ gia nhập thị trường thế giới cũng có thể giúp những người lo lắng về khả năng gián đoạn nguồn cung thở phào nhẹ nhõm. Nhìn chung, nhiều nhà sản xuất dầu lớn đều tập trung tại các khu vực biến động của thế giới dễ bị tác động bởi các cú sốc địa chính trị.

    “Sự thật là các nhà sản xuất có quyền tự do tiếp cận thị trường toàn cầu sẽ tạo điều kiện dễ dàng hơn để nguồn cung của Mỹ ứng phó với tình trạng gián đoạn nguồn cung trên toàn thế giới”, nhận định của Jason Borduff, cựu cố vấn năng lượng của Tổng thống Barack Obama và hiện là Giáo sư Đại học Columbia.

    Mỹ chính thức cấm xuất khẩu dầu vào năm 1975, tức 2 năm sau khi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) ban hành lệnh cấm vận dầu với việc cấm bán dầu sang Mỹ và điều này đã khiến giá khí tăng vọt. Những bức ảnh trên các tờ báo về từng hàng xe hơi dài trước trạm xăng đã ở thành một hình ảnh phổ biến và đáng lo ngại.

    40 năm đã nhanh chóng trôi qua và thế giới đã chứng kiến nhiều thay đổi rõ rệt với sự bùng nổ của hoạt động sản xuất dầu từ cuộc cách mạng đá phiến, dẫn đến tình trạng dư thừa nguồn cung và gần đây đã đẩy giá dầu rớt mốc 30 USD/thùng.

    Về dài hạn, khả năng xuất khẩu dầu của Mỹ ra nước ngoài sẽ hỗ trợ cho ngành công nghiệp năng lượng. Còn trong ngắn hạn, giá dầu thấp thực sự sẽ làm chậm hoạt động sản xuất dầu tại Mỹ trong năm 2016. Và trong bối cảnh hiện tại, đừng kỳ vọng xuất khẩu dầu sẽ tăng mạnh trong “một sớm một chiều”.

    Theo Giám đốc Phân tích Năng lượng Anthony Starkey, Platts Bentek, cho rằng: “Thừa cung hiện là một vấn đề toàn cầu, chứ không riêng gì tại Mỹ”.

    Ngoài ra, tình trạng cạnh tranh trên toàn cầu vẫn khá khốc liệt, với việc Nga, A-rập Xê-út và các nhà sản xuất tại Bắc Phi vẫn đang vật lộn để duy trì thị phần.

    Cách đây chỉ 1 năm, dầu của Mỹ là mặt hàng được bán rất chạy trên thị trường toàn cầu. Dầu WTI có giá rẻ hơn dầu Brent, chuẩn mực dầu toàn cầu, 12 USD. Điều đó có nghĩa là người mua châu Âu sẵn sàng đối mặt với chi phí rất lớn liên quan dến việc vận chuyển dầu qua Đại Tây Dương. Tuy nhiên điều đó đã thay đổi, giá dầu WTI tại Mỹ hiện chỉ thấp hơn 1-2 USD so với dầu Brent./.
  7. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.815
    bummt, Songsanhkhanhloan03 thích bài này.
  8. vnlover73

    vnlover73 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/07/2013
    Đã được thích:
    4.893
    Vụ dùng xăng A95, hàng loạt ôtô chết máy: Vẫn chưa tìm được nguyên nhân

    [​IMG]Xe của anh Quân đang sửa tại gara.
    Những ngày qua, Báo Lao Động tiếp tục nhận được phản ánh của bạn đọc về tình trạng xe ôtô bị “lịm” dần rồi chết máy sau khi đổ xăng A95 tại các cây xăng ở thành phố và tỉnh thành khác. Tuy nhiên đến thời điểm này Cty Petrolimex khu vực II vẫn chưa có kết luận cuối về nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên.
    http://laodong.com.vn/xa-hoi/vu-dun...-may-van-chua-tim-duoc-nguyen-nhan-513956.bld
  9. vnlover73

    vnlover73 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/07/2013
    Đã được thích:
    4.893
    SHI thì càng lớn mạnh
    Giá của SHI cũng tăng mạnh.

    ------------------------------------------
    http://laodong.com.vn/ban-doc/quy-mo-doanh-nghiep-ngay-cang-nho-di-vi-tham-nhung-513029.bld

    Quy mô doanh nghiệp ngày càng nhỏ đi vì … tham nhũng!
    [​IMG]Ảnh minh họa
    Nói chuyện tại Hội nghị kết nối các doanh nhỏ và vừa toàn quốc chiều 8.8.2015 tại Đà Nẵng, bà Phạm Chi Lan – nguyên Phó chủ tịch Phòng Thương mại – Công nghiệp Việt Nam (VCCI)– chua xót kể lại: ““Một số chuyên gia WB còn nói đùa Việt Nam có lẽ là mô hình kỳ lạ nhất thế giới. Trên thế giới chia ra gồm nước phát triển, nước đang phát triển, nước chậm phát triển nhưng Việt Nam có lẽ là mô hình đặc biệt nhất. Đó là nước… không chịu phát triển!”( infonet.vn, ngày 10.8.2015).

    Viện dẫn câu nói đùa nêu trên của một số chuyên gia WB, chuyên gia Phạm Chi Lan muốn lấy đó làm minh họa cho những trải nghiệm thực tiễn của mình sau đó.
    Chuyên gia Phạm Chi Lan dẫn ra số liệu điều tra của VCCI cho thấy, so với 10 năm trước đây thì quy mô của DN Việt Nam hiện chỉ còn bằng một nửa. Tiếp đó bà đặt câu hỏi. “Đáng lẽ sau 10 năm, quy mô của DN Việt Nam phải lớn lên chứ tại sao lại nhỏ đi?”

    Đặt câu hỏi ra rồi bà tự trả lời “Một trong những nguyên nhân chính là tham nhũng đã lấy mất lớn hơn so với lợi nhuận của DN. Bị lấy mất lợi nhuận rồi thì DN còn gì để tái đầu tư, để mở rộng được? Và DN sẽ co lại vì họ làm được 1 nhưng có những ông khác không làm gì cả mà tước đoạt của họ hơn 1 thì tội gì họ làm nữa”.

    Mà ai cũng biết, đất nước có hùng cường hay không thì một trong những yếu tố quyết định là kinh tế có phát triển hay không. Mà nền kinh tế của mỗi nước phụ thuộc chính vào các doanh nghiệp. Mà một khi các doanh nghiệp không phát triển được thì …chỉ có ngày càng lạc hậu. Mà lạc hậu là … chết.

    Và sau những lý luận, dẫn chứng đó, bà Phạm Chi Lan tự đúc kết lại “Đầu tư nhiều đến thế, ODA nhiều đến thế (20 năm qua lượng ODA đổ vào Việt Nam lên tới gần 90 tỉ USD) nhưng đến bây giờ vẫn không phát triển được thì chỉ có thể là… không chịu phát triển!”

    Và nếu không sớm ngăn chặn “giặc nội xâm” này, chắc chắn những lợi thế mà Hiệp định FTA, sắp tới là TPP mang lại sẽ không những không nắm được, mà các doanh nghiệp Việt còn thua trắng bụng ngay trên sân nhà. Nếu không sớm “điều trị”, tham nhũng tạo vòng luẩn quẩn khốn khó cho dân tộc, nó sẽ tiếp tục làm hại đất nước ta.

    Vậy đâu là nguyên nhân?

    Một cách tổng quát, dễ hiểu nhất về nguyên nhân, chúng tôi chỉ cần dẫn lại lời của những vị lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước.

    Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri quận Ba Đình (Hà Nội), sáng 29.6.2012, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thẳng thắn nhìn nhận: “Hiện tượng hư hỏng, tham nhũng, tiêu cực đúng là lắm lúc nghĩ hết sức sốt ruột, nhìn vào đâu cũng thấy, sờ vào đâu cũng có, song phải có cái nhìn khách quan, biện chứng để không mất phương hướng...” (vneconomy.vn, ngày 29.6.2012)

    Tiếp xúc với cử tri thành phố Hồ Chí Minh, ************* Trương Tấn Sang thẳng thắn đề cập tới nguy cơ này. Ông nói: “Trước đây chỉ một con sâu làm rầu nồi canh, nay thì nhiều con sâu lắm… một con sâu đã nguy hiểm rồi, một bầy sâu là “chết” cái đất nước này” (VOV.VN, ngày 23.7.2013).

    Vậy đâu là giải pháp?

    Phát biểu tối 28.1.2016 tại chương trình Chào mừng Đại hội Đảng thành công tốt đẹp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Chúng ta cùng tâm nguyện, khắc sâu và quyết tâm làm theo lời Bác: "Phải giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình", "Phải làm cho Đảng ta thực sự là đạo đức, là văn minh", để lãnh đạo nhân dân ta kiên định trên con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.” Chúng ta đều hiểu, vì sao Tổng Bí thư đã nhấn mạnh khi nhắc lại lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

    Vì vậy, chúng ta có quyền hy vọng, với tinh thần, khí thế ấy và với sức trẻ của mình, Ban chấp hành Trung ương khóa XII, sẽ mang lại luồng sinh khí mới, bộ mặt đất nước sẽ có những đổi thay.
    khanhloan03 thích bài này.
  10. ngocdt3

    ngocdt3 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Đã được thích:
    16.093
    vòng 3 SHI hnay đã kết thúc chưa anh @TUANCUCAI
    Songsanhkhanhloan03 thích bài này.

Chia sẻ trang này