____________________________________ UPTREND ????????????????? ____________________________________

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thanhhand10, 14/12/2016.

1505 người đang online, trong đó có 602 thành viên. 08:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2821 lượt đọc và 24 bài trả lời
  1. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Giá thép tại Thượng Hải tăng lên mức cao nhất 32 tháng
    Theo Vũ Lanh - VITIC/Reuters

    Vinanet - Nguồn cung thép hạn chế, do Trung Quốc chống ô nhiễm; Dự trữ thanh cốt thép của các thương nhân tăng tuần thứ 3 liên tiếp.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Giá thép kỳ hạn tại Trung Quốc tăng lên mức cao nhất 32 tháng hôm thứ hai (12/12), do Bắc Kinh giải quyết dư thừa, thắt chặt nguồn cung, đẩy giá nguyên liệu quặng sắt lên mức cao nhất trong gần 3 năm.

    Giá quặng sắt và thép tiếp tục tăng, sau khi giảm trở lại hôm thứ sáu (9/12), sau 6 ngày tăng liên tiếp, được thúc đẩy bởi dấu hiệu nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới phục hồi.

    Giá thanh cốt thép tại Sở giao dịch kỳ hạn Thượng Hải tăng 7%, lên 3.557 NDT (tương đương 514 USD)/tấn, mức cao nhất kể từ tháng 4/2014. Giá thanh cốt thép đóng cửa tăng 3,6%, lên 3.444 NDT/tấn.

    [​IMG]

    Giá quặng sắt tại Sở giao dịch hàng hóa Đại Liên đóng cửa tăng 3,4%, lên 635,5 NDT/tấn, sau khi tăng lên mức cao đỉnh điểm 657 NDT/tấn.

    Nguồn cung thép thắt chặt, do chính phủ Trung Quốc tiếp tục hạn chế sản xuất bởi các ngành công nghiệp nặng bao gồm thép và xi măng trong cuộc chiến chống ô nhiễm.

    “Nhiều nhà máy thép nâng giá cung cấp vào cuối tuần, trong bối cảnh nguồn cung hạn chế”, một thương nhân tại Thượng Hải cho biết.

    Dự trữ thanh cốt thép của các thương nhân Trung Quốc tăng tuần thứ 3 liên tiếp, lên 3,79 triệu tấn hôm 9/12, số liệu được dõi theo bởi công ty tư vấn SteelHome cho biết.

    Nền kinh tế Trung Quốc có dấu hiệu hồi phục cũng thúc đẩy giá hàng hóa gia tăng.

    Giá sản xuất của Trung Quốc tăng nhanh nhất trong hơn 5 năm trong tháng 11, thúc đẩy lợi nhuận và giúp các doanh nghiệp thu nhiều tiền mặt để thanh toán các khoản nợ.


    Giá quặng sắt kỳ hạn tăng, đẩy giá giao ngay cũng tăng lên cao hơn 80 USD/tấn vào tuần trước. Giá quặng sắt giao sang cảng Qingdao Trung Quốc đạt 81,66 USD/tấn hôm thứ sáu (9/12), tăng 5% tuần trước, Metal Bulletin cho biết.

    Giá quặng sắt giao ngay hợp đồng benchmark đạt 82,25 USD/tấn hôm thứ tư (7/12), mức cao nhất kể từ tháng 10/2014.

    1 USD = 6,9146 NDT
  2. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Dệt may “lớn nhanh” nhờ nguồn vốn FDI
    Dệt may, ngành công nghiệp có đóng góp lớn thứ 2 cho xuất khẩu đã có những thành tựu lớn về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), giúp tăng nhanh năng lực sản xuất, đóng góp vào tăng trưởng xuất khẩu, có thời điểm lên tới 28-30% trong 10 năm qua.

    TIN LIÊN QUAN
    14/12/2016 15:17
    đầu tư của ngành dệt may, tính từ thời điểm Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) từ năm 2007 cho đến giữa năm 2015, dệt may là lĩnh vực thu hút số lượng lớn các nhà đầu tư nước ngoài.

    [​IMG]
    .
    Theo số liệu thống kê của Vitas, tính đến giữa năm 2012 đã có gần 1.390 dự ánFDI đầu tư vào dệt may Việt Nam, với số vốn đăng ký 6,12 tỷ USD. Tuy nhiên, cao điểm trong thu hút FDI vào dệt may lại rơi vào năm 2014 - 2015. Chỉ tính riêng năm 2014, làn sóng dịch chuyển đầu tư dệt may để đón đầu các hiệp định thương mại lớn mà Việt Nam tham gia, đã khiến 83 dự án FDI mới đổ vào Việt Nam với số vốn đăng ký 1,64 tỷ USD, với 11 dự án sợi, 14 dự án dệt và 58 dự án may.

    Động thái trên đã khiến Vitas đưa ra nhận định rằng, vốn FDI đổ vào Việt Nam giai đoạn này đã có sự khác biệt so với các năm trước đây. Số lượng dự án tuy ít, nhưng tổng vốn đầu tư cho từng dự án lại lớn, điển hình có dự án được cấp phép trong đầu 2015 lên tới 660 triệu USD và không ít dự án ngoài 300 triệu USD.

    Kết thúc năm 2015, dệt may đóng góp cho xuất khẩu cả nước trên 27,5 tỷ USD và dự kiến, năm 2016 con số này sẽ là 29 tỷ USD. Trong đó, các doanh nghiệp FDI trong ngành dệt may quyết định tới 65% trong tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành, điều đó cho thấy tầm quan trọng của vốn FDI trong ngành này.

    Dòng vốn đầu tư mới từ các doanh nghiệp FDI vào ngành dệt may dẫu không đổ vào mạnh mẽ như cùng kỳ năm 2015, nhưng “quả ngọt” từ dòng vốn này đã bắt đầu hiện diện, khi chỉ trong chưa đầy 1 tháng qua, 2 nhà máy, có tổng vốn đầu tư lên tới 100 triệu USD đã chính thức đi vào vận hành, thêm xung lực cho xuất khẩu mặt hàng dệt may.

    Trong khi xuất khẩu dệt may giảm sút liên tục từ đầu năm 2016, đặc biệt ở khối doanh nghiệp trong nước, thì sự bổ sung nguồn lực từ các dự án FDI, với việc khánh thành các dự án mới. Theo đó, nhà máy may được đưa vào hoạt động cuối tháng 9/2016 (Tập đoàn Hansoll Textile, Hàn Quốc) với quy mô công suất 90 triệu sản phẩm/năm đi vào hoạt động tại KCN Giao Long (huyện Châu Thành, Bến Tre). Được biết, Công ty TNHH Unisoll Vina nhận Giấy phép đầu tư cho dự án này từ 2013 và tiến hành đầu tư với tổng vốn 50 triệu USD, chuyên sản xuất hàng may sẵn, trang phục và các sản phẩm từ da, lông thú để xuất khẩu. Cùng với dự án của Hansoll Textile là dự án của nhà đầu tư đến từ Hồng Kông - Tập đoàn Sản xuất hàng may mặc TAL.

    Được xây dựng trên tổng diện tích 75.000 m2, VNG là nhà máy lớn và hiện đại nhất của Tập đoàn TAL. Nhà máy này có quy mô cung ứng tới 4 triệu sản phẩm ngay trong năm đầu tiên hoạt động.

    Ông Roger Lee, Giám đốc điều hành TAL cho biết, việc đặt cơ sở sản xuất mới nhất tại Vĩnh Phúc là một minh chứng cho sự gắn kết lâu dài của Tập đoàn tại thị trường Việt Nam. Nhà máy đầu tiên mà TAL đầu tư tại Việt Nam đặt tại Thái Bình vào năm 2004, với tổng vốn đầu tư 40 triệu USD.

    “Cứ 6 chiếc áo sơ mi nam bán ra tại thị trường Mỹ, thì 1 chiếc là do TAL sản xuất đã cho thấy sự đóng góp của TAL vào xuất khẩu hàng dệt may lớn cỡ nào”, đại diện tập đoàn này nhấn mạnh.

    Vai trò quan trọng của khối doanh nghiệp FDI trong ngành dệt may thể hiện trong đóng góp kim ngạch xuất khẩu là điều không cần bàn cãi. Số liệu từ Vitas cho thấy, các doanh nghiệp FDI chỉ chiếm hơn 20% trong tổng số 6.000 doanh nghiệp của ngành dệt may, nhưng đang đóng góp gần 70% trong tổng kim ngạch xuất khẩu. Rõ ràng, doanh nghiệp FDI đã và đang tiếp tục thể hiện lợi thế trong cuộc đua kim ngạch xuất khẩu so với khối doanh nghiệp trong nước.

    Trong số 20% doanh nghiệp ngoại trong ngành dệt may, ngoài điểm chung là công suất lớn, nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng thiết lập và đầu tư chuỗi sản xuất khép kín. Có thể thấy rõ điều này khi nhìn vào sự gia tăng nhanh chóng của kim ngạch nhập khẩu bông, xơ sợi, vải và các nguyên liệu phụ trợ cho ngành (năm 2015, nhập khẩu nguyên phụ liệu hơn 16 tỷ USD).

    Nhưng, sự quy mô, bài bản, được hỗ trợ lớn về thị trường từ các công ty mẹ, đang giúp các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam có nhiều lợi thế hơn hẳn các doanh nghiệp nội.

    Ở một góc nhìn khác, ông Lê Tiến Trường, Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) còn cho biết, sự lớn mạnh của các doanh nghiệp FDI cũng là động lực để các doanh nghiệp trong nước tự thay đổi để tăng khả năng cạnh tranh, thu hút các nhà đặt hàng quốc tế.

    Thế Hoàng
  3. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Vốn FDI vào Việt Nam vẫn trong xu hướng tăng
    Cho tới thời điểm này, các con số thống kê dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) năm 2016 đã dần thành hình và nhiều khả năng, năm nay, tổng vốn FDI đăng ký mới và tăng thêm đạt khoảng 20 tỷ USD.

    TIN LIÊN QUAN
    14/12/2016 15:16
    dự án cấp mới vẫn trong xu hướng tăng. Trong 11 tháng của năm 2016 có 2.240 dự án FDI được cấp mới, tăng 20,8% so với cùng kỳ năm 2015. Số dự án tăng vốn còn đáng kể hơn, với 1.075 dự án, tăng tới 55,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

    [​IMG]
    Tính cả đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, thì vốn đăng ký trong 11 tháng năm 2016 tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2015. Ảnh: Đức Thanh
    Tuy nhiên, nếu tính về số vốn, thì cả vốn đăng ký và tăng thêm 11 tháng đầu năm 2016 mới đạt khoảng 18,1 tỷ USD, bằng 89,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

    “Các số liệu thống kê đang cho thấy tín hiệu rõ nét về xu hướng đầu tư, cả dự án cấp mới lẫn tăng vốn. Đặc biệt, nếu phân tích kỹ hơn ở tình hình giải ngân vốn FDI năm 2016, có thể thấy, các doanh nghiệp FDI đang hoạt động thuận lợi. Trong 11 tháng, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 14,3 tỷ USD, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2015”, các chuyên gia của Cục Đầu tư nước ngoài phân tích .

    Điểm đặc biệt trong bức tranh FDI năm 2016, theo nhận định của các chuyên gia FDI, đó là sự gia tăng xu hướng đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần.

    Tính riêng trong 11 tháng năm 2016, đã có 2.194 doanh nghiệp, tổ chức kinh tếcó nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần với tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài từ 51% trở lên với tổng giá trị vốn góp là 3,9 tỷ USD.

    Như vậy, nếu tính chung cả đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, thì vốn đăng ký trong 11 tháng năm 2016 là 22 tỷ USD, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2015.

    “Giới đầu tư - kinh doanh vẫn đang thể hiện rõ nhu cầu tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới tại Việt Nam. Những thay đổi về pháp luật liên quan đến đầu tư - kinh doanh vừa qua đang tạo thêm các kênh đầu tư mới cho dòng vốn ngoại. Tín hiệu cho thấy, các nhà đầu tư không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào”, Cục Đầu tư nước ngoài phân tích.

    Tuy vậy, cũng phải nói thêm, ở góc độ thống kê, có thể thấy quy mô các dự án được cấp phép trong năm nay nhỏ hơn năm 2015. Trong cả 11 tháng qua, chỉ có một dự án có quy mô trên 1 tỷ USD. Đó là Dự án LG Display Hải Phòng, cấp phép ngày 15/4/2016, tổng vốn đầu tư đăng ký 1,5 tỷ USD do LG Display Co.,ltd (Hàn Quốc) đầu tư với mục tiêu sản xuất và gia công sản phẩm màn hình OLED nhựa cho các thiết bị di động như điện thoại di động, đồng hồ thông minh, máy tính bảng...

    Trong khi đó, năm 2015 được coi là năm được mùa của các dự án quy mô lớn. Chỉ tính riêng các dự án quy mô trên 1 tỷ USD đã đóng góp tới 6,6 tỷ USD. Có thể kể đến Dự án Samsung Display Việt Nam tại Bắc Ninh có vốn tăng thêm 3 tỷ USD; Dự án Điện Duyên Hải 2 tại Trà Vinh có vốn đầu tư 2,4 tỷ USD và Dự án Công ty liên doanh Thành phố Đế vương tại TP.HCM 1,2 tỷ USD.

    Cho tới thời điểm này, có thể nói, đây là dự án có quy mô lớn nhất trong năm nay, dù nhiều người cũng đang kỳ vọng vào khả năng bứt phá của số vốn đăng ký năm 2016 khi nhắc tới Dự án điện BOT Nghi Sơn 2 (vốn 2,5 tỷ USD) và Dự án Điện Vũng Áng 2 (2,5 tỷ USD), nhưng các dự án này đều đang trong quá trình xem xét, hoàn tất các thủ tục để được cấp giấy chứng nhận đầu tư.

    “Sự có mặt của các dự án quy mô lớn là cần thiết, song điều các nhà đầu tư quan tâm và là trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, đó là hiện thực hóa kỳ vọng của giới đầu tư, sẽ phải nỗ lực rất nhiều trong các hoạt động xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính. Trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều bất định vào năm tới, dòng vốn FDI toàn cầu sẽ chịu những tác động nhất định, công việc này đòi hỏi những thay đổi tích cực, đột phá”, chuyên gia của Cục Đầu tư nước ngoài phân tích.

    Điều đáng nói là môi trường đầu tư - kinh doanh Việt Nam đang có nhiều thuận lợi để ghi điểm trong giới đầu tư trong nước và nước ngoài. Đó là sự thăng hạng của môi trường đầu tư - kinh doanh Việt Nam và những cam kết mạnh mẽ của Chính phủ kiến tạo, hành động vì sự phát triển của người dân, doanh nghiệp.

    Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) 2016, bà Virginia Foote, Chủ tịch Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (Amcham) đã cho rằng, các doanh nghiệp và nhà đầu tư ở Việt Nam đang được hưởng sự ổn định mà nhiều quốc gia khác trong khu vực phải ghen tỵ.

    “AmCham hy vọng, sự ổn định lâu dài sẽ tiếp tục được duy trì vì đây là một trong những lợi thế cạnh tranh mạnh nhất của Việt Nam. Hy vọng của chúng tôi trong năm 2017 là rất lớn”, bà Virginia Foote chia sẻ quan điểm.

    Linh An
  4. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    “Ông lớn” xăng dầu tài sản 51.000 tỷ sắp lên sàn với mã PLX
    Ông Bùi Ngọc Bảo vừa tiết lộ, cổ phiếu PLX của Petrolimex sẽ được niêm yết trên sàn chứng khoán trong quý 1/2017...
    [​IMG]
    Petroliemex có tài sản 51.000 tỷ đồng.

    BẠCH DƯƠNG
    Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Bùi Ngọc Bảo vừa cho biết, Petrolimex sẽ đưa cổ phiếu PLX lên sàn giao dịch chứng khoán trong quý 1/2017.

    Ông Bảo cũng cho biết, năm 2016, tập đoàn đã đạt kết quả kinh doanh tốt. Tuy nhiên, kết quả này cũng khiến Bùi Ngọc Bảo lo lắng tạo áp lực cho năm 2017 và các năm tiếp theo.

    Theo đó, Petrolimex đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để nộp lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Petrolimex cũng cho biết sẽ tiếp tục thoái vốn tại các công ty hạ tầng xăng dầu theo kết luận của Thanh tra Chính phủ. Hoàn thành và trình chủ sở hữu đề án tái cấu trúc hệ thống kinh doanh xăng dầu.

    Tính đến 30/9, tổng tài sản Petrolimex vượt 51.000 tỷ đồng. Tổng doanh thu 9 tháng năm nay của các đơn vị thành viên Petrolimex trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, gas, dầu mỡ nhờn, vận tải xăng dầu, thiết kế, cơ khí, xây lắp, bảo hiểm… đạt 88.059 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ.

    Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế của Petrolimex đạt 4.064 tỷ đồng, vượt kế hoạch và tăng 60% so với cùng kỳ.

    Tập đoàn cũng góp 2.326 tỷ đồng vào các công ty con. Một số công ty đang thua lỗ như Công ty Cổ phần Vật tư xăng dầu Bình Thuận, Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hải Mỹ Giang,...

    Mới đây, Petrolimex đã phát hành cổ phiếu ưu đãi hoàn lại cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 15% tương ứng số lượng cổ phiếu ưu đãi hoàn lại là 155 triệu cổ phiếu, tương ứng 1.550 tỷ đồng theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

    Petrolimex được cổ phần hoá từ năm 2012, hiện có 15.000 cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên cả nước.
  5. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Báo Nhật: Nhờ nhậu tốt, Việt Nam đang trở thành chiến trường của các hãng bia hàng đầu thế giới
    [​IMG]
    [​IMG]
    EVN yêu cầu rà soát, thanh lý xe công

    Theo Bộ Y tế, năm 2015 bình quân một người trưởng thành ở Việt Nam tiêu thụ khoảng 6,6 lít rượu bia, tăng 70% so với năm 2005.
    Việt Nam với nền dân số trẻ và kinh tế tăng trưởng tốt đang trở thành thị trường cạnh tranh khốc liệt cho các hãng bia rượu.

    Theo Bộ Y tế, năm 2015 bình quân một người trưởng thành ở Việt Nam tiêu thụ khoảng 6,6 lít rượu bia, tăng 70% so với năm 2005. Riêng lượng tiêu thụ bia năm 2015 đã đạt 3,4 triệu Kiloliter (KL), tăng 10% so với năm trước đó và tăng 41% so với năm 2010.

    Với tiềm năng tăng trưởng mạnh như vậy, các nhà đầu tư nước ngoài đang cực kỳ hứng thú với những vụ cổ phần hóa của các công ty bia rượu giải khát quốc doanh, vốn là những ông lớn trên thị trường. Hiện Công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) đang được nhà nước nắm 45% cổ phần trong khi tỷ lệ này là 20% tại Công ty cổ phần bia rượu và nước giải khát Hà Nội (Habeco).

    Cả 2 công ty này được dự kiến sẽ hoàn thành cổ phần hóa vào năm 2017 và hiện những tập đoàn như Asashi, Kirin của Nhật hay Thai Beverage, Bôn Rawd Brewery của Thái cũng như Heineken đều đang hứng thú với việc đấu giá cổ phần.

    Nhà máy bia Heineken Việt Nam đang có kế hoạch tăng công suất lên 12 lần vào năm 2025 trong khi công ty rượu Ladofoods cũng có mục tiêu tăng gấp đôi năng suất vào năm 2018.

    Hiện chi tiết của việc nâng công suất tại nhà máy bia Heineken vẫn chưa được công bố nhưng hãng Bia Hà Lan này cho biết họ đang nhắm đến việc mở rộng nhà máy tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mua lại từ hãng Carlsberg.

    Ngoài kế hoạch xây dựng nhà máy ở Bà Rịa Vũng Tàu, Heineken đang có cơ sở sản xuất tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và 2 khu vực khác của Việt Nam. Hãng đang có ý định tăng năng suất từ 50.000 KL hiện tại lên 610.000 KL vào năm 2025.

    Tăng trưởng hàng đầu thế giới

    Việt Nam được nhiều chuyên gia đánh giá là một trong những thị trường bia rượu tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Năm 2015, khảo sát của hãng Kirin cho thấy Việt Nam đã sản xuất tới 4,67 triệu KL bia và là thị trường bia rượu lớn thứ 8 thế giới. Con số này cao hơn 20,1% so với năm trước đó và cao hơn rất nhiều so với tốc độ tăng trưởng 8,8% của Bỉ, nước xếp thứ 2 về tốc độ tăng trưởng.

    Số liệu này còn đặc biệt hơn khi nghiên cứu của Kirin cho thấy sản lượng bia năm ngoái của toàn cầu giảm 1,1%. Riêng tại Châu Á, nới chiếm 1/3 sản lượng bia toàn thế giới đã có mức giảm 1,3% về sản lượng.

    Việt Nam đứng đầu thế giới về tốc độ tăng trưởng sản lượng bia (triệu KL)

    Trong khảo sát tại những thị trường bia rượu lớn trên thế giới, chỉ duy nhất Việt Nam và Ấn Độ là 2 nước có tăng trưởng sản lượng bia liên tiếp trong ít nhất 10 năm qua, riêng với Việt Nam là 15 năm. Đặc biệt dân số Việt Nam không tăng trưởng nhanh bằng Ấn Độ và đây là điều khiến các nhà đầu tư nước ngoài thực sự bị ấn tượng.

    Tại Việt Nam với dân số 90 triệu người và tỷ lệ tiêu thụ bia rượu bình quân đầu người khá cao, văn hóa uống bia hơi, một loại bia bình dân đã trở nên vô cùng phổ biến và các nhà đầu tư nước ngoài ngay lập tức không muốn bỏ qua cơ hội kinh doanh này.

    Hãng bia số 1 thế giới Anheuser Busch InBev của Bỉ mới đây đã mở 1 nhà máy tại tỉnh Bình Dương trong khi công ty Sapporo cũng cho ra mắt thương hiệu bia bình dân mới với giá rẻ hơn 20-30% so với các loại bia Nhật.

    Không chịu kém cạnh, hãng Carlsberg cũng đang có ý định chi hàng triệu USD để quảng bá cho thương hiệu bia Tuborg khá nổi tiếng ở Châu Âu.

    Khi nền kinh tế phát triển, người dân Việt Nam không chỉ uống nhiều bia mà còn tiêu thụ cả rượu. Hiện hãng Ladofoods đang là công ty lớn trong mảng rượu vang ở Việt Nam với 10% thị phần và chiếm 50% sản lượng rượu vang toàn quốc.

    Công ty hiện đang có kế hoạch tăng gấp đôi sản lượng của nhà máy ở Lâm Đồng lên 10.000 KL vào năm 2018 đồng thời nâng cao chất lượng chuyên môn để cạnh tranh với hàng nhập khẩu.

    Hơn 20 năm có mặt tại Việt Nam, người Thái đã âm thầm thâu tóm những BigC, Metro, Nguyễn Kim... và sắp tới là Vinamilk
    Theo Băng Tâm

    Thời Đại

Chia sẻ trang này