_____________________________________ Đội lái HQC đang làm gì _____________________________________

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by thanhhand10, Dec 15, 2016.

1296 người đang online, trong đó có 518 thành viên. 19:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jan 20, 2015
    Likes Received:
    2,195
    Sau 1 năm cổ phần hóa, lợi nhuận của nội thất Xuân Hòa tăng 10 lần
    [​IMG]
    [​IMG]
    Từ thương vụ mua cổ phần Vinamilk để thấy, người Thái đang "đổ tiền" vào Việt Nam mạnh nhất trong 20 năm qua

    Sau 1 năm cổ phần hoá, CTCP Xuân Hòa Việt Nam đã có những thay đổi đáng kể: Lợi nhuận sau thuế trong mảng nội thất tăng gấp 10 lần năm 2015. Năm 2017, lợi nhuận dự kiến tăng gấp đôi năm nay.
    Năm 2015, khi Công ty TNHH MTV Nội thất Xuân Hòa tiến hành chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng, giới đầu tư đánh giá công ty này một doanh nghiệp “ì ạch”, một thương hiệu bình dân với sức tăng trưởng khiêm tốn.

    Trước đây, tăng trưởng doanh thu của Xuân Hoà chỉ ở mức thấp là 2 - 5%. Duy nhất năm 2014, nhờ trúng hợp đồng cung cấp ghế cho Tòa nhà Quốc Hội, doanh thu mảng nội thất đã tăng hơn 13% so với năm 2013. Lợi nhuận của Xuân Hòa đến chủ yếu từ mảng tài chính, tức khoản lợi nhuận sau thuế từ liên doanh Công ty TNHH Toyota Boshoku Hà Nội phân chia về.

    Dù vậy, phiên đấu giá vẫn diễn ra khá thành công. 100% số cổ phần được bán cho 36 nhà đầu tư cá nhân và 1 nhà đầu tư tổ chức với giá đấu thành công bình quân là 10.999 đồng/cổ phần. Tổng giá trị cổ phần bán được đạt gần 60 tỷ đồng.

    Ngày 03/11/2016, Xuân Hòa đã lên UPCoM với mã chứng khoán XHC, giá chào sàn là 9.000 đồng.

    Sau 1 năm cổ phần hoá, công ty Xuân Hòa đã có những thay đổi đáng kể. Trong buổi công bố nhận diện thương hiệu mới với slogan “Mãi gắn bó, mãi bền lâu”, lãnh đạo công ty cho biết, năm 2016, doanh thu trong mảng nội thất là 368,5 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 10 tỷ đồng, gấp 10 lần năm 2015.

    Để có bước chuyển mình như vậy, được biết, sau khi cổ phần hoá, từ năm 2015, Xuân Hòa đã tăng đầu tư ngân sách cho Marketing, mở rộng hệ thống bán hàng từ 300 lên 1.500 điểm bán, đầu tư máy móc thiết bị và sử dụng hệ thống quản trị mới.

    Việc thay đổi bộ nhận diện thương hiệu mới là một sự thay đổi quan trọng đáng ghi nhớ bởi vì không nhiều doanh nghiệp vừa mới cổ phần hoá đã thay đổi nhận thức về thiết kế để tiếp cận người tiêu dùng một cách tối ưu. Thực tế, Xuân Hoà cũng là một trong số ít doanh nghiệp Việt Nam chủ động cải tổ quy trình sản xuất, áp dụng các bộ chỉ số nâng cao năng suất chất lượng như TPS, 5S, Lean 6Sigma, KPI, Kaizen… và thuê chuyên gia quốc tế tư vấn và giám sát. Chỉ sau 3 tháng, năng suất lao động đã tăng lên 118%. Chuyên gia khẳng định trong vòng 1 năm, con số này có thể lên tới 150%.

    Ông Junji Hori - chuyên gia tư vấn độc lập về sản xuất - Nguyên giám đốc quản lý sản xuất của Công ty Toyota Việt Nam cho biết, từ khi lãnh đạo của Xuân Hòa đã mời ông về làm cố vấn, ông đã nhận thấy sự thay đổi đáng kể về mặt quản trị. Lãnh đạo công ty đã quan tâm đầu tư đổi mới công nghệ mà minh chứng là nhiều thiết bị máy móc công nghệ mới được đầu tư với kinh phí hàng chục tỷ đồng.

    Hiện tại, Xuân Hoà vẫn tiếp tục tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu thông qua việc hợp tác sản xuất và xuất khẩu với nhiều đối tác lớn trong ngành công nghiệp như Toyota (Nhật Bản), IKEA (Thụy Điển), Habitat (Pháp). Đồng thời vừa mở rộng thị trường sang Myanmar và hướng tới xuất khẩu tại Mỹ, Trung Đông trong tương lai gần.

    Hà Phương

    Theo Trí thức trẻ
  2. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jan 20, 2015
    Likes Received:
    2,195
    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với ông Donald Trump
    Theo Zing

    Ngày 14/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm với Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Theo VGP News, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng ông Donald Trump được bầu là tổng thống thứ 45 của Mỹ và khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Mỹ.

    Ông Trump đánh giá cao những thành tựu Việt Nam đạt được trong thời gian qua, những tiến triển tích cực trong quan hệ hai nước và khẳng định mong muốn hợp tác với Việt Nam để cùng thúc đẩy quan hệ.

    [​IMG]

    Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi phương hướng và biện pháp thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam - Mỹ.

    Ông Trump đắc cử tổng thống Mỹ trong cuộc bỏ phiếu ngày 8/11 với chiến thắng áp đảo trước cựu ngoại trưởng Hillary Clinton. Ông sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/1/2017 và đang trong quá trình lựa chọn các vị trí cho nội các của mình.

    Năm 2017, Diễn đàn Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) sẽ diễn ra tại thành phố Đà Nẵng của Việt Nam. Ông Trump có thể sẽ dẫn đầu đoàn Mỹ tham dự sự kiện này.
  3. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jan 20, 2015
    Likes Received:
    2,195
    Những bước tiến lớn của thị trường sau khi Fed tăng lãi suất
    [​IMG]
    Thạch Thảo/Theo CNBC

    (NDH) Ngày 14/12, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất lần đầu tiên trong năm 2016 và là lần thứ 2 trong vòng 10 năm qua. Quyết định này được đưa ra là nhờ sự cải thiện của thị trường việc làm và lạm phát.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Động thái này của Fed được dự báo từ trước nhưng vẫn còn đó những bất ngờ, ví dụ như việc Chủ tịch Janet Yellen và các cộng sự nâng số lần tăng lãi suất dự kiến trong năm 2017 từ 2 lần lên 3 lần.

    Tại một số lĩnh vực, thị trường có những bước chuyển mình lớn sau khi cuộc họp của Fed kết thúc.

    Chứng khoán

    Chỉ số Dow Jones ngay lập tức lập đỉnh mới sau tuyên bố của Fed. Tuy nhiên, khi chỉ còn 35 điểm nữa là chạm mốc 20.000, chỉ số Dow Jones giảm mạnh trong thời gian diễn ra cuộc họp báo của bà Yellen. Tính tới cuối phiên, chỉ số Dow Jones giảm 118,68 điểm (0,6%) xuống mức 19.792,53 điểm.

    [​IMG]

    Diễn biến chỉ số Dow Jones trong phiên giao dịch ngày 14/12 (Nguồn: CNBC)

    Đồng Yên Nhật

    Đồng Yên tiếp tục giảm so với đồng USD. Chốt phiên giao dịch ngày 14/12, 1 USD đổi 117,03 Yên. Trong suốt tháng 11, tỷ giá giữa 2 đồng tiền này dao động quanh mức 1 USD đổi 105 Yên.

    [​IMG]

    Diễn biến tỷ giá USD/JPY trong 5 phiên giao dịch gần nhất (Nguồn: CNBC)

    Trái phiếu

    Lãi suất Trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm tăng lên mức 1,24% - mức cao nhất kể từ tháng 8/2009 bởi số lần nâng lãi suất tăng lên trong năm 2017.

    [​IMG]

    Diễn biến lãi suất Trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm trong 5 phiên gần nhất (Nguồn: CNBC)

    Đồng Đô-la Canada

    Lần đầu tiên kể từ năm 2007, lãi suất của Fed cao hơn lãi suất của ngân hàng trung ương Canada. Điều này khiến đồng Đô-la Canada, hay còn gọi là đồng Loonie, mất giá. Tỷ giá giữa đồng USD và đồng Loonie tăng từ 1,309 lên 1,329 sau tuyên bố của Fed

    [​IMG]

    Diễn biến tỷ giá USD/CAD trong 5 phiên giao dịch gần nhất (Nguồn: CNBC)

    Bất động sản

    Các cổ phiếu bất động sản trong chỉ số S&P 500 giảm mạnh bởi lãi suất cho vay tăng có thể tác động tới giá nhà ở và khiến nhu cầu mua loại cổ phiếu này giảm.

    [​IMG]

    Diễn biến cổ phiếu ngành BĐS trong chỉ số S&P 500
  4. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jan 20, 2015
    Likes Received:
    2,195
    Ông Nguyễn Duy Hưng: Chúng ta không cần bán vốn nhà nước bằng mọi giá!
    [​IMG]
    Ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán Sài Gòn

    (NDH) Trước những câu hỏi của thị trường về kết quả chào bán cạnh tranh cổ phiếu Vinamilk và việc hàng loạt CP lớn lên sàn có gây ra hiệu ứng cung vượt cầu ảnh hưởng đến thị trường hay không, ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch CTCP Chứng khoán Sài Gòn đã có câu trả lời.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    "Nhà nước đang chuẩn bị niêm yết và bán vốn ở một loạt các doanh nghiệp lớn có gây ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường chứng khoán không khi lượng cung cổ phiếu đưa ra thị trường tăng mạnh, trong khi lượng cầu tăng thấp thậm chí các nhà đầu tư nước ngoài đang bán ròng rút vốn? Thị trường chứng khoán năm 2017 sẽ như thế nào?" là những câu hỏi mà rất nhiều nhà đầu tư đã đặt ra cho ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán Sài Gòn trong những ngày qua.

    Liên tục các câu hỏi được gửi vào hòm thư tin nhắn trên trang cá nhân của ông Hưng cho thấy tâm lý các nhà đầu tư khá dao động trước những diễn biến của thị trường chứng khoán trong 1 tháng trở lại đây,

    [​IMG]

    Theo ông Hưng, thị trường chứng khoán được lập ra với mục tiêu quan trọng nhất là để huy động vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế nói chung và cho các doanh nghiệp nói riêng. Để nhà đầu tư có thể yên tâm tham gia thị trường thì các công ty niêm yết phải phát triển tốt, hoạt động minh bạch, tăng trưởng bền vững.

    Việc giá cổ phiếu tăng và thanh khoản tốt là hệ quả của kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, kỳ vọng tương lai của doanh nghiệp và niềm tin của nhà đầu tư với doanh nghiệp cũng như với ổn định của nền kinh tế.

    Việc hàng loạt công ty lớn hiện nhà nước đang nắm chi phối niêm yết trên thị trường chứng khoán sẽ giúp các công ty hoạt động minh bạch hơn do phải tuân thủ các quy định của thị trường chứng khoán, áp lực từ nhà đầu tư cũng như từ truyền thông, qua đấy các công ty hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn, mang lại lợi ích cho cả nhà nước và các nhà đầu tư.

    Các công ty như VNM, FPT, BBC, NSC, DHG, TRA... vốn là những doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá và niêm yết trên thị trường chứng khoán hiện đang hoạt động hiệu quả và tăng trưởng tốt hơn rất nhiều trước đây khi còn là doanh nghiệp nhà nước. Đây là những ví dụ minh chứng cho những lợi ích của việc cổ phần hoá và niêm yết các công ty lớn của nhà nước đang nắm giữ.

    Tăng nguồn cung hàng hóa chất lượng cho thị trường

    Khi thị trường có nhiều loại cổ phiếu tốt, minh bạch, có nền tảng tốt của những doanh nghiệp lớn các nhà đầu tư sẽ có nhiều lựa chọn hơn để đầu tư.

    Bên cạnh đó, khi thị trường có nhiều hàng hoá chất lượng thì uy tín của thị trường sẽ tăng, các nhà đầu tư trong và ngoài nước đặc biệt là các quỹ đầu tư chuyên nghiệp sẽ an tâm nắm giữ cổ phiếu lâu dài, họ tránh được những công ty không minh bạch trên thị trường mà hiện tại do không có nhiều lựa chọn họ buộc phải giải ngân do mục tiêu đầu tư ở thị trường Việt Nam, dẫn đến thất bại ảnh hưởng tiêu cực đến đánh giá, nhìn nhận của nhà đầu tư về thị trường, mất niềm tin với thị trường Việt Nam.

    Ông Hưng cho rằng việc niêm yết ồ ạt các doanh nghiệp lớn có thể ảnh hưởng ngắn hạn đến giá cổ phiếu của các công ty đang giao dịch trên thị trường. Cổ phiếu các công ty đang có tỷ lệ PE cao hơn mức trung bình của ngành, của thị trường sẽ giảm, đặc biệt những công ty hoạt động không minh bạch sẽ bị các nhà đầu tư bán để lấy tiền đầu tư những cổ phiếu an toàn hơn.

    Nhưng, những bước đi này là cần thiết để chúng ta tăng hiệu quả cho nền kinh tế và có thể xây dựng được thị trường chứng khoán mà ở đấy nhà đầu tư có thể an tâm đầu tư giữ tài sản chứ không chỉ là nơi lướt sóng để thắng thua trong ngắn hạn.

    Không cần bán vốn nhà nước bằng mọi giá

    Theo ông Hưng, chúng ta không cần bán vốn nhà nước bằng mọi giá, chỉ khi niêm yết giao dịch cổ phiếu trên thị trường nhu cầu của nhà đầu tư đáp ứng các tiêu chí kỳ vọng của Chính phủ thì mới thực hiện thoái vốn.

    Niêm yết nhằm minh bạch tăng hiệu quả cho doanh nghiệp, cho nền kinh tế mới là mục tiêu quan trọng nhất,việc thoái vốn trên thị trường chứng khoán sẽ minh bạch tránh bị thất thoát tài sản quốc gia, chứ không phải niêm yết chỉ với mục tiêu phục vụ thoái vốn nhà nước.

    Ông Hưng cho rằng, rõ ràng hiệu quả trong khu vực kinh tế tư nhân cao hơn nhiều trong khu vực doanh nghiệp nhà nước, khối doanh nghiệp nhà nước sử dụng lượng vốn và tài nguyên rất lớn nhưng hiệu quả lại rất thấp.

    Vấn đề đang tranh cãi hiện nay chỉ là phương pháp nào để tối ưu hoá tài sản của nhà nước và tránh thất thoát trong quá trình triển khai cổ phần hoá hay bán cổ phần thuộc sở hữu nhà nước, đây cũng là lý do để các cơ quan liên quan hiện đang nắm quyền kiểm soát trực tiếp các doanh nghiệp nhà nước phân vân trì hoãn tiến trình cổ phần hoá.

    Nhưng thực sự nếu công khai minh bạch thông tin quá trình này và kéo dài thời gian công bố thông tin để nhiều nhà đầu tư có điều kiện tiếp cận thông tin tham gia đấu giá thì có thể hạn chế được hầu hết sự thất thoát.

    Mặt khác cũng phải chấp nhận một số mặt trái của sự chuyển đổi sở hữu để có thể cải cách tăng năng suất lao động nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp. Khi ấy hiệu quả phần vốn nhà nước còn giữ lại cũng sẽ được đưa lên mức ngang bằng với hiệu quả sử dụng vốn của thị trương. Doanh nghiệp khoẻ, hiệu quả sử dụng vốn tăng thì nền kinh tế mới hiệu quả mới khoẻ được.

    Cơ hội đầu tư dài hạn

    Theo ông Hưng, năm 2017 sẽ là năm khó khăn nếu chúng ta nhìn theo hướng kỳ vọng vào dòng vốn ngoại, với chính sách đồng Đôla mạnh, phản đối toàn cầu hoá của tổng thống trúng cử Mỹ Donald Trump sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế và thị trường chứng khoán của các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam.

    Nếu loại trừ một số mã cổ phiếu bất thường tăng nhiều trong thời gian qua, Vn-Index thực sự đã giảm gần 20% so với đỉnh điểm năm 2016. Năm nay nền kinh tế phát triển sẽ dựa vào nội lực, thị trường trong nước với 90 triệu dân sẽ bù đắp thâm hụt và nâng đỡ thị trường xuất khẩu.

    Với thị trường chứng khoán, vốn ngoại chủ yếu đến từ các nhà đầu tư chiến lược sẽ chỉ tìm đến các công ty cụ thể phù hợp với tiêu chí đầu tư lâu dài hoặc mục tiêu của từng nhà đầu tư. Dòng vốn ngắn hạn sẽ bị hạn chế đầu tư vào các thị trường chậm phát triển như Việt Nam, và sẽ tăng khi thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng vào thị trường mới nổi (MSCI Emerging Market).

    Việc niêm yết các công ty lớn và thoái vốn nhà nước song hành cùng minh bạch hoá thị trường là các bước đi cần thiết để hướng tới đích ấy. Còn với các nhà đầu tư trong nước đây là cơ hội để chọn đầu tư nắm giữ lâu dài cổ phần của các công ty phát triển cơ bản bền vững sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn, an toàn hơn nếu tham gia lướt sóng theo phong trào.
  5. tungnd79

    tungnd79 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 13, 2010
    Likes Received:
    34
    hqc ôm giá này cũng ko sợ, để qua tết là có quà
    thanhhand10 likes this.
  6. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jan 20, 2015
    Likes Received:
    2,195
    Nhìn lại dòng vốn ngoại năm 2016
    [​IMG]
    Hoàng Trung

    (NDH) Theo VDSC, bất động sản, tài nguyên cơ bản và thực phẩm và đồ uống là những ngành bị nước ngoài bán ròng mạnh nhất trong năm.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Gần hết năm 2016, cùng với sự mạnh lên của đồng Đô la Mỹ, giao dịch của khối ngoại trên thị trường chứng khoán Việt Nam đang có những tín hiệu kém tích cực.

    Bộ phận phân tích CTKC Rồng Việt (VDSC) cho biết, tính đến hết đến 09/12/2016, VN-Index đã tăng 17,76% so với mức đóng cửa tại ngày 31/12/2015. Tuy nhiên tính trên cả 2 sàn, khối ngoại lại bán ròng rất mạnh 6.731 tỷ đồng. Kể từ năm 2007, đây là năm đầu tiên khối ngoại bán ròng nếu tính theo giá trị tích lũy trong cả năm.

    VDSC cho rằng, việc bán ròng mạnh của khối ngoại bắt đầu từ giai đoạn cuối năm 2015 khi thị trường ngày một xác nhận việc FED sẽ nâng lãi suất trở lại lần đầu tiên kể từ năm 2008. Việc bán ròng kéo dài trong xuyên suốt tháng Một, đó cũng là một tín hiệu gây quan ngại cho các thành viên tham gia thị trường khi trong quá khứ, hầu chưa chưa có giai đoạn nào khối ngoại “mở hàng” năm mới bằng việc bán ròng mạnh tay.

    Tuy nhiên, mọi việc bắt đầu đảo chiều kể từ ngày 18/02 khi khối ngoại mua ròng nhẹ trở lại, đánh dấu việc mua ròng liên tục cho đến ngày 12/08. Thực ra có giai đoạn khoảng tháng Tư, khối này cũng bán ròng nhưng chủ yếu bị thiên lệch bởi việc bán chốt lời trái phiếu chuyển đổi của VIC.

    Sau giai đoạn mua ròng đó, khối ngoại bắt đầu chuyển sang bán ròng, thậm chí bán ròng rất mạnh. Hầu như những mã vốn hóa lớn, trong đó nổi bật là VNM, HPG đều bị khối này “xả hàng” mạnh.

    Theo VDSC, ngành bất động sản, tài nguyên cơ bản và thực phẩm & đồ uống bị bán ròng mạnh nhất. Những mã bị bán ròng mạnh trong các ngành vừa nêu tên có thể kể đến như VIC (-6.294 tỷ đồng), VNM (-2.080 tỷ đồng), HPG (-898 tỷ đồng), HSG (-606 tỷ đồng).

    Ở chiều ngược lại, nhóm ngân hàng được mua ròng mạnh nhất 1.126 tỷ đồng, trong đó, một mình MBB đã có thể “cân” cả nhóm với giá trị mua ròng 1.545 tỷ đồng. GAS (903 tỷ đồng), NT2 (394 tỷ đồng) là những mã được mua ròng đáng kể khác.

    Trên HNX, VDSC cho biết, không quá ngạc nhiên khi dầu khí và dịch vụ tài chính là 2 nhóm ngành được mua ròng nhiều nhất. Trong top 10 mã trên HNX được khối ngoại săn đón nhất năm qua, PVS và PLC là đại diện tiêu biểu cho dầu khí trong khi nhóm ngành tài chính đóng góp 4 cái tên đó là BVS, VND, VIX và IVS. Ở chiều bán ra, KLS nghiễm nhiên chiếm vị trí đầu bảng khi giữa năm qua, chứng khoán KLS đã tuyên bố giải thể ngừng hoạt động.

    [​IMG]

    Việc bán ròng của khối ngoại thì không thể không nói đến hoạt động rút vốn của 2 quỹ ETFs là Db x-trackers FTSE Vietnam ETF và VanEck Vectors Vietnam ETF. Tính đến ngày 9/12 vừa qua, Db-x trackers FTSE Vietnam ETF bị rút ròng 71,01 triệu USD trong khi VanEck Vectors Vietnam ETF bị rút ròng thậm chí còn nhiều hơn, 78,53 triệu USD.

    [​IMG]

    VDSC cho rằng, việc 2 quỹ này tự xây dựng chỉ số riêng để theo dõi thay vì theo dõi trực tiếp các chỉ số như VNIndex hay VN30 Index đã khiến các quỹ này không theo kịp các yếu tố đặc thù ở Việt Nam.

    “Khi muốn đầu tư vào thị trường Việt Nam một cách gián tiếp qua việc mua vào các chứng chỉ quỹ ETF, nhà đầu tư nước ngoài hẳn sẽ cảm thấy hơi thất vọng khi 2 quỹ này đã không thực hiện được tốt việc mô phỏng chỉ số VNIndex – đại diện cho thị trường chứng khoán Việt Nam. Thực tế cũng cho thấy thanh khoản giao dịch 2 ETFs này tại các thị trường như Mỹ, Đức, London có dấu hiệu suy giảm trong trong 2 năm gần đây”, VDSC đánh giá.
    --- Gộp bài viết, Dec 15, 2016, Bài cũ: Dec 15, 2016 ---
    liều thì ăn nhiều theo phiên vào hàng
    chứ thực ra cũng ko biết thế nào
  7. vanvinh0112

    vanvinh0112 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 9, 2011
    Likes Received:
    3,610
    chán thể loại giấy lộn như HQC nhỉ, vác hết công ty đi bán được đồng nào hay đồng đó, bó tay rồi
  8. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jan 20, 2015
    Likes Received:
    2,195
    Ko chơi giấy lộn nhé
    xích cổ hết tụi lờ đờ này lại là sạch tt
    Ngân hàng Thế giới: Nhiều quốc gia đang học tập Việt Nam về an ninh lương thực
    [​IMG]
    [​IMG]
    Từ chuyện không nối nghiệp cha của con trai tỷ phú giàu nhất Trung Quốc đến chuyện kế nghiệp của đại gia Việt

    Ngân hàng Thế Giới trong một báo mới đây cho rằng Việt Nam đã đạt được những tiến bộ vượt bậc về an ninh lương thực, sản lượng cung cấp trên thị trường quốc tế. Tuy vậy nông nghiệp vẫn còn hạn chế với nhiều bất cập về phúc lợi của nông dân, môi trường và chất lượng sản phẩm, trong khi những thử thách về chi phí lao động, đất đai, nước và cạnh tranh đến từ những ngành khác.
    Trong báo cáo Cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam với chuyên đề Chuyển đổi nông nghiệp của Việt Nam - Tăng giá trị giảm đầu vào, các chuyên gia của Ngân Hàng Thế Giới cho rằng, nông nghiệp Việt Nam đã có tiến bộ vượt bậc trong một phần tư thế kỷ qua và quốc gia đã được bình chọn làm "câu chuyện thành công" về an ninh lương thực.

    Từ thập kỷ 1990 đến nay, những tiến triển về thâm canh và đẩy mạnh năng suất lúa của hộ nông dân nhỏ đã góp phần quan trọng đem lại thành công cho Việt Nam về xóa đói, giảm nghèo và ổn định xã hội. Từ một quốc gia bị thiếu đói, sản lượng lương thực bình quân theo đầu người của Việt Nam hiện đã đứng ở mức cao trong nhóm các quốc gia thu nhập trung bình. Báo cáo nhận xét rằng, “Nhiều quốc gia đang tìm cách học tập thành công của Việt Nam về an ninh lương thực”.

    Cũng trong giai đoạn trên, Việt Nam bất ngờ nổi lên trở thành một nhà cung cấp lớn trên thị trường nông sản quốc tế. Kết quả về quy mô và phạm vi thương mại đều hết sức ấn tượng. Kim ngạch thương mại của bảy mặt hàng (hoặc nhóm mặt hàng) nông sản khác nhau của Việt Nam đến nay đã đạt trên 1 tỷ USD, đưa quốc gia vào nhóm năm quốc gia xuất khẩu hàng đầu trên toàn cầu ở mỗi mặt hàng.

    Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cho rằng thành tựu về phúc lợi nông dân và chất lượng sản phẩm của Việt Nam chưa được ấn tượng như thành tích về năng suất, sản lượng và kim ngạch xuất khẩu nông sản. Việt Nam còn thua kém các quốc gia trong khu vực nếu xét về năng suất sử dụng nước, lao động và đất nông nghiệp.

    Bên cạnh đó, mặc dù ẩm thực Việt Nam đang trở nên ngày càng hấp dẫn ở các quốc gia thu nhập cao, nhưng hầu hết thành phần và thực phẩm do người Việt Nam cung cấp lại chưa được người tiêu dùng biết đến, một phần do quan niệm về rủi ro an toàn thực phẩm hoặc môi trường.

    Báo cáo cũng cho biết, tăng trưởng sản lượng nông nghiệp của Việt Nam nhờ vào sử dụng ngày càng nhiều đầu vào, đôi khi với những phí tổn lớn về môi trường. Tăng trưởng nông nghiệp ở Việt Nam chủ yếu vẫn dựa trên quảng canh hoặc đẩy mạnh thâm dụng đất và các tài nguyên khác, thâm dụng phân bón, thuốc kháng sinh và các hóa chất nông nghiệp khác.

    Nói về khó khăn thách thức, các chuyên gia WB khẳng định, ngành nông nghiệp đang phải đối mặt với cạnh tranh ngày càng nhiều trong nước - với các đô thị, công nghiệp và dịch vụ - về lao động, đất đai và nước. Chi phí lao động tăng bắt đầu ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh toàn cầu của ngành, với lợi thế sản xuất chi phí thấp các mặt hàng nông sản đại trà.

    Thực tế cho thấy tốc độ tăng trưởng nông nghiệp đã giảm - từ 4,5% mỗi năm giai đoạn 1994 - 2000 xuống 3,3% giai đoạn 2001 - 2007, và 2,6% giai đoạn 2008 - 2013. Hệ quả thâm dụng tài nguyên và vật tư đầu vào đang ngày càng trở nên rõ nét - cả về môi trường và thu nhập của nông dân. Một số vấn đề về môi trường đang gây tác động bất lợi về năng suất cũng như uy tín và vị thế quốc tế của nông sản Việt Nam.

    Đề xuất giải pháp, báo cáo cho rằng trong thời gian tới, ngành nông nghiệp Việt Nam cần “tăng giá trị, giảm đầu vào”. Nghĩa là phải tạo thêm giá trị kinh tế - nâng cao phúc lợi cho nông dân và người tiêu dùng - nhưng sử dụng ít tài nguyên, nhân công và đầu vào trung gian độc hại hơn. Tăng trưởng sẽ chủ yếu dựa trên nâng cao hiệu suất, đổi mới sáng tạo, đa dạng hóa và nâng cao giá trị gia tăng.

    Khô hạn, xâm nhập mặn xảy ra trên diện rộng, an ninh lương thực vẫn đảm bảo
    Thanh Hương

    Trí thức trẻ
  9. NQHN81

    NQHN81 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 29, 2006
    Likes Received:
    123
    Thằng bệnh bị gì vậy hqc vào post bậy bạ gì đó?
  10. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jan 20, 2015
    Likes Received:
    2,195
    gì vậy cưng

Share This Page