_____SCR___Hàng chiến lược năm 2012 _____ Tập 2______

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi zigzak, 31/03/2012.

2988 người đang online, trong đó có 52 thành viên. 04:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 41278 lượt đọc và 966 bài trả lời
  1. zigzak

    zigzak Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2010
    Đã được thích:
    256
    Thoi thi khach hang la thuong de!

    Cu nhay ra, nhay vao! Chong ca mat!

    Khach VIP moi dc nhu vay day!
  2. zigzak

    zigzak Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2010
    Đã được thích:
    256
    Kết quả cuộc họp sáng nay có nhiều tin tốt, làm mới lại kỳ vọng của thị trường. Đây là nguyên nhân của động lực tăng hôm nay. Một số nét chính:

    1)    Ngân hàng nhà nước và Ủy ban Giám sát Tài chính đánh giá lạm phát tháng 4 khó tăng mạnh. Dự báo cả năm khoảng 8-9%.

    2)    Đánh giá thực trạng suy giảm cầu tiêu dùng có thể tác động xấu đến khu vực doanh nghiệp. Tăng trưởng doanh số bán lẻ 3 tháng đầu năm sau khi trừ yếu tố giá chỉ là 5% so với cùng kỳ.

    3)    Huy động tiền gửi toàn hệ thống đến 20/3 tăng 1,56%, riêng khu vực dân cư tăng 4,55%.

    4)    Tăng trưởng tín dụng 3 tháng đầu 2012 là -2,13%. Để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 6-6,5% thì tăng trưởng tín dụng cả năm phải đảm bảo 15-17%.

    5)    Kiến nghị cơ chế linh hoạt và giải pháp cho vay với doanh nghiệp tiềm năng nhưng đang bị nợ quá hạn.

    6)    Đánh giá lại giới hạn tín dụng phi sản xuất, xem xét bỏ giới hạn tín dụng với tiêu dùng.

    Sức ép cải thiện tình trạng đình đốn sản xuất, tiêu dùng giảm mạnh lại quay lại. Sức ép thúc đẩy tăng trưởng tín dụng được cân nhắc. Mục tiêu tăng trưởng tín dụng 15-17% cho năm nay đã được tính từ đầu năm có cân đối với mục tiêu kiềm chế lạm phát. Quý 1 tăng trưởng âm, nên khả năng sẽ thúc đẩy tăng trưởng tín dụng dần dần cho thời gian còn lại, tránh lặp lại hiện tượng quay 180 độ như 2008, tạo áp lực lạm phát cho năm sau.

    Thị trường hôm nay được làm mới lại kỳ vọng về giảm lãi suất, nới lỏng cho vay hơn. Tăng trưởng tín dụng âm là xấu trong hiện tại, nhưng là đòn bẩy tốt cho thời gian tới vì vốn huy động tăng đọng trong ngân hàng không phải là hay. Nhìn thực tế thì chính sách sẽ chưa thay đổi khi chưa có CPI tháng 4.
  3. beconbibi

    beconbibi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Đã được thích:
    6.090
    Con toi nua, cam hon 1 thang nay roi. May hom gia do la Mua, Luc no phi mua Vao mat.
    2 hom nay k thay bac quyt va dongdautu?
    Cac bac tim xem 2 bac ay lac phuong nao?
  4. zigzak

    zigzak Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2010
    Đã được thích:
    256
    Hai ong ay chac nhay Tau 1-2 hom nay, ko biet chan Tay the nao?

    :)):)):))
  5. skdabc

    skdabc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/01/2012
    Đã được thích:
    42
    [r2)]
  6. beconbibi

    beconbibi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Đã được thích:
    6.090
    KINH DOANH
    Thứ năm, 5/4/2012, 16:57 GMT+7
    writeSociable('http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2012/04/can-nhac-trinh-quoc-hoi-mien-thue-cho-doanh-nghiep/','Cân+nhắc+trình+Quốc+hội+miễn+thuế+cho+doanh+nghiệp','Cân+nhắc+trình+Quốc+hội+miễn+thuế+cho+doanh+nghiệp','sociable',1002262541); [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] E-mail [​IMG] Bản In
    'Cân nhắc trình Quốc hội miễn thuế cho doanh nghiệp'

    Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ cho biết cơ quan này đang tiến hành khảo sát để đánh giá chính xác mức độ khó khăn của doanh nghiệp, từ đó cùng với các cơ quan khác của Chính phủ đề xuất giải pháp tháo gỡ.
    > 'Lạm phát, lãi suất hạ thì doanh nghiệp đã kiệt sức'
    > Nợ thuế hàng chục tỷ, chủ doanh nghiệp ngoại trốn về nước


    Trao đổi với báo chí bên lề Hội nghị học tập, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 tại Bộ Tài chính sáng 5/4, Bộ trưởng Vương Đình Huệ cho biết tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đang là vấn đề được Chính phủ cũng như Bộ đặc biệt quan tâm. Câu chuyện đặc biệt trở nên nhức nhối khi số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy tốc độ tăng trưởng kinh tế cũng như sản xuất công nghiệp (IIP) của toàn nền kinh tế tăng chậm nhất trong vòng nhiều năm trở lại đây. Trong khi đó, số lượng doanh nghiệp phá sản, ngừng hoạt động trong quý một đã lên tới gần 12.000.
    [​IMG]Bộ trưởng Vương Đình Huệ cho biết phải cân nhắc giữa nhu cầu tháo gỡ cho doanh nghiệp và đảm bảo nguồn thu ngân sách khi áp dụng các chính sách miễn, giảm thuế. Ảnh: Nhật Minh“Đúng là doanh nghiệp đang khó khăn", Bộ trưởng Vương Đình Huệ thừa nhận. Tuy vây, ông cũng cho rằng để đánh giá một cách chính xác mức độ khó khăn nói trên, nhất thiết phải có một khảo sát, đánh giá toàn diện về thực trạng doanh nghiệp. Đòi hỏi này vừa được Bộ Tài chính cụ thể hóa bằng quyết định thành lập một tổ công tác, gồm đại diện của Viện Chiến lược, Tổng cục thuế, Tổng cục Hải quan, Cục Tài chính doanh nghiệp, Vụ Ngân sách, Ủy ban Chứng khoán… nhằm tiến hành rà soát.
    Theo đề xuất của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia tại báo cáo gửi Chính phủ, trong điều kiện doanh nghiệp khó khăn về tiếp cận vốn, sản xuất đình trệ, cần có phương án tiếp tục hỗ trợ khu vực vừa và nhỏ thông qua việc giãn, giảm thuế. Bên cạnh đó, cần có hướng mở rộng hỗ trợ cho cả các doanh nghiệp lớn, có khả năng phát triển bằng cách cho vay mới để phục vụ tái cơ cấu. "Chính phủ giao Bộ Kế hoạch & Đầu tư chủ trì việc xây dựng các giải pháp tháo gỡ cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, ở góc độ của thuế và hải quan, Bộ Tài chính cũng nắm được tương đối chính xác tình hình hoạt động của họ. Chính vì vậy mà chúng tôi đang tiến hành thống kê, từ đó đề xuất các giải pháp thích hợp", ông cho biết.
    Cũng theo người đứng đầu ngành tài chính thì kết quả đợt rà soát này nhiều khả năng sẽ có vào cuối tháng 4, khi cơ quan thuế có trong tay kết quả quyết toán của toàn bộ quý một. "Số liệu tháng 3 rất quan trọng vì 2 tháng trước đó bị ảnh hưởng khá nhiều bởi Tết. Sau 20/4 sẽ có số liệu này nên việc đánh giá sẽ kết thúc vào cuối tháng", Bộ trưởng nhận định.
    Mặc dù chưa có số liệu chính thức trong tay nhưng theo Bộ trưởng Vương Đình Huệ, bên cạnh động thái giảm lãi suất của Ngân hàng Nhà nước, các giải pháp tài chính về thuế, phí cũng đang được cân nhắc. Theo quy định hiện hành, các doanh nghiệp đã được giãn các khoản thuế thu nhập phải nộp trong quý một đến tháng 7 và tương tự sẽ được áp dụng trong quý II. Riêng việc miễn giảm thuế và các giải pháp khác, Bộ trưởng cho biết cơ quan này đang cân nhắc và có thể đề xuất Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3 sắp tới.
    “Quan điểm của Bộ là phải tập trung mọi nguồn lực để hỗ trợ chính sách, vốn, tài chính cho doanh nghiệp. Nhưng hỗ trợ thì phải đúng địa chỉ. Nhiều doanh nghiệp ảo, hay thấy khó khăn quá phải rút lui khi thì cũng là chuyện bình thường”, Bộ trưởng nhận định.
    Bên cạnh việc hỗ trợ thuế, đại diện Bộ Tài chính cho biết cơ quan này đang gấp rút hoàn tất việc xây dựng, sửa đổi Luật Quản lý thuế theo hướng thuận tiện hơn cho người nộp nhưng cũng giảm thiểu thất thu ngân sách.
    Một ví dụ được Bộ trưởng Vương Đình Huệ đưa ra là thuế xuất nhập khẩu. Theo đó, hiện thời gian ân hạn đối với các khoản thuế nộp chậm khá dài, là kẽ hở để nhiều doanh nghiệp lợi dụng, chiếm dụng vốn của Nhà nước (đặc biệt trong các trường hợp tạm nhập - tái xuất). Trong luật mới, Bộ Tài chính dự kiến sẽ quy định chặt hơn theo hướng doanh nghiệp phải có bảo lãnh mới được ân hạn nộp thuế.
    “Làm như vậy tất nhiên sẽ khiến doanh nghiệp mất thêm khoản chi phí bảo lãnh. Nhưng nếu theo thông lệ quốc tế, doanh nghiệp nộp thuế ngay từ khi mở tờ khai nhập khẩu thì sẽ không phải ân hạn, không phải chi thêm khoản nào cả”, Bộ trưởng phân tích.
  7. beconbibi

    beconbibi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Đã được thích:
    6.090

    Chu thot bien dau roi? k len co vu cho e no? [r2)][r2)][r2)]
  8. zigzak

    zigzak Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2010
    Đã được thích:
    256
    Moi lung qua,

    Tu toi den gio di oanh chan voi sep!

    Ket thuc sep noi mot cau: Muc SCR di, sap ra tin khung day!
    [r2)][r2)][r2)]
  9. dongdatu

    dongdatu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Đã được thích:
    7.001
    Sóng này tôi vẫn cầm +100K SCR , nhưng không có ý định cầm thêm 500K như trước nữa
    CuỘC chơi SCR sẽ do 1 BB ẩn danh rất lớn quyết định
    Nếu BB này cho rằng TT sẽ lên manh thì SCR sẽ phi như tên lửa vèo vèo, còn nếu ông ta cho rằng TT xấu lại thì ông ta sẽ đập sàn ngay lập tức không thương tiếc
    Ai yếu tim không có chỗ cho cuộc chơi này
    P/S lượng cổ phiếu của BB này có thể đủ để đập sàn 5 phiên hoặc tiền của ông ta có thể đẩy trần SCR lên 5 phiên liên tục
  10. huygia60

    huygia60 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2010
    Đã được thích:
    2
    Vẫn giữ hàng, nó lắc cũng dữ quá , nhưng biết kềm rồi !

Chia sẻ trang này