_____SCR___Hàng chiến lược năm 2012 _____ Tập 2______

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi zigzak, 31/03/2012.

8184 người đang online, trong đó có 965 thành viên. 10:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 41288 lượt đọc và 966 bài trả lời
  1. ckviet64

    ckviet64 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Đã được thích:
    1.951
    SCR cứ từ từ thẳng tiến về 2X trước mắt cái đã.[r2)]
  2. VHC2010

    VHC2010 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Đã được thích:
    1.730
    SCR có bán STB hay không cũng không quan trọng vì SCR dùng cp STB để bảo lãnh vay tiền tại NH STB, bán thì hạch toán lợi nhuận và tìm tài sản khác thế chấp, không bán thì để đấy làm tài sản thế chấp tiếp,...
  3. estock83

    estock83 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Đã được thích:
    2.292
    Từ 11:09 tới 2h30 khớp được có 8x K, ặc. Không còn ai bán rồi
  4. estock83

    estock83 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Đã được thích:
    2.292
    Cái vui của nó là từ cái TS thế chấp => $ và hoạch toán TS vào lợi nhuận. Quan trọng hơn nữa là tỷ lệ nợ của SCR sẽ giảm đi ;)
  5. VHC2010

    VHC2010 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Đã được thích:
    1.730
    Với 907 tỉ tiền người mua trả trước và trên 284 tỉ phải trả người bán là không có lãi suất, hehehe, nó đem số tiền này đầu tư dự án té khói luôn trong khi các DN khác không có vốn đây là nước cờ đi trước và thắng đậm, khi hạch toán khoản này thành doanh thu thì vừa lãi vừa giảm nợ trên 1000 tỉ ngay,....
  6. usd2010

    usd2010 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2010
    Đã được thích:
    644
    Với những tin như thế này thì TT gần như được thêm dầu vào lửa:
    SSI: Công ty mẹ lãi trên 246 tỷ đồng trong quý 1/2012
    Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) vừa công bố kết quả kinh doanh riêng lẻ quý 1/2012.

    Theo đó, trong quý 1/2012, Công ty mẹ SSI lãi trên 246 tỷ đồng, tăng ấn tượng so với mức lỗ gần 116 tỷ đồng của quý 1/2011.

    Theo SSI, những diễn biến khả quan của thị trường chứng khoán vào thời điểm nửa cuối quý 1 với khối lượng giao dịch và thị giá chứng khoán tăng dẫn đến doanh thu môi giới và tự doanh tăng lên so với cùng kỳ năm ngoái.

    Bên cạnh đó, thị trường tích cực cũng đem lại khoản hoàn nhập dự phòng đáng kể, góp phần đáng kể vào kết quả kinh doanh Công ty.

    Tuy nhiên, theo SSI, một phần của khoản hoàn nhập dự phòng đó đến từ 3 doanh nghiệp liên kết (ABT,HVG,PAN) sẽ không được tính vào kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2012. Thay vào đó, kết quả hoạt động kinh doanh của 3 Công ty liên kết này được ghi nhận vào kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2012 của SSI theo phương pháp vốn chủ sở hữu.

    Được biết, trong quý 1/2012, SSI tiếp tục đứng đầu thị phần môi giới trên HOSE (đạt 11,74% thị phần). Trên HNX, SSI đứng thứ 8 về thị phần môi giới với 4,253%.
  7. lion30x

    lion30x Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Đã được thích:
    54
    thống kê sau khi lãi suất đầu vào giảm về 12% ..................và có tin áp trần lãi suất cho vay thì hành động
    Người dân bắt đầu rút tiền tiết kiệm mua nhà đất

    Ngay sau khi ngân hàng đồng loạt hạ lãi suất huy động xuống mức 12%, nhiều người dân đã bắt đầu chuyển tiền từ gửi tiết kiệm sang mua nhà đất.


    http://land.cafef.vn/2012041607279769CA43/nguoi-dan-bat-dau-rut-tien-tiet-kiem-mua-nha-dat.chn

    \:D/\:D/\:D/
  8. Upchen

    Upchen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/01/2010
    Đã được thích:
    555
    SCR nội cái khoản rò rỉ LN quý 1 250 tỷ thì đủ đưa SCR lên 2x rồi khỏi cần bán 17.3tr STB làm gì!!!:-bd
    Upchen múc con này giá 11 chờ tới 22 rồi tính tiếp!!!>:)
  9. usd2010

    usd2010 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2010
    Đã được thích:
    644
  10. zigzak

    zigzak Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2010
    Đã được thích:
    256
    Cổ phiếu ngân hàng, động lực từ STB

    16-04-2012 08:03:15
    (ĐTCK) Các cổ phiếu ngân hàng niêm yết như bừng tỉnh kể từ sau vụ việc một nhóm cổ đông mở chiến dịch thâu tóm nhằm sở hữu cổ phần chi phối STB.


    Thanh khoản lớn, giá tăng dần - dường như ánh hào quang đang trở lại với cổ phiếu ngân hàng.

    Cổ phiếu STB có 6 phiên tăng giá liên tiếp từ 23.000 đồng lên 26.000 đồng/CP. Ngoài thông tin về việc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) giảm lãi suất huy động và nới một số loại hình tín dụng thì giá STB được cộng hưởng bởi thông tin nhóm cổ đông sáng lập cùng cổ đông lớn cũ đã chấp nhận bán toàn bộ cổ phiếu cho NĐT nằm trong nhóm cổ đông có đại diện là EIB với giá 35.000 đồng/CP.

    Tin đồn này sau đó tăng độ xác thực khi STB xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ đến muộn nhất là vào 31/5. Đồng thời, những cổ đông thân cận nhất của STB như Sacomreal, SBT và ông Chang Hen Jui - chồng của Phó chủ tịch HĐQT STB đồng loạt đăng ký bán hơn 58 triệu cổ phiếu. Tiếp theo là CTCP Thành Thành Công đăng ký bán hơn 22 triệu cổ phiếu STB. Thời gian bán đều bắt đầu từ trước khi chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội.

    Với 7 vạn cổ đông, việc tổ chức ĐHĐCĐ của STB có khối lượng công việc cực lớn, nhưng đó có lẽ không phải là lý do thuyết phục để xin lùi đại hội đến 1 tháng. Đằng sau việc lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ này, chắc chắn có sự thay đổi lớn về cơ cấu cổ đông của STB, mà hệ quả đương nhiên là sự thay đổi nhân sự trong HĐQT Ngân hàng này.

    Ngày 13/4/2012, trong thông báo đăng trên Báo ĐTCK, STB đã công khai quan điểm bầu bổ sung 7 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 - 2015 và nhận đăng ký ứng viên đến ngày 20/4/2012.

    Nếu sự rút lui khỏi STB của nhóm cổ đông sáng lập là thật, thì chắc chắn, trong thỏa thuận này cũng có những điều khoản thỏa hiệp khác. Khi được hỏi về vụ việc STB, giới kinh doanh trên thị trường có những nhận định khá giống nhau, cổ đông sáng lập để mất “đứa con cả STB” vì đã không nuôi dạy “đứa con SBS” đến nơi đến chốn và quá nuông chiều “đứa con út SCR”. Tuy nhiên, thông tin trên thị trường cho biết, cổ đông sáng lập STB vẫn giữ trọng trách ở các liên doanh của STB ở Lào và Campuchia. Và nguồn lực từ thoái vốn khỏi STB rất có thể được tập trung phát triển thị trường mới này ở mảng ngân hàng và tiếp sức cho SCR.

    Trở lại với TTCK, tin đồn về giá thỏa thuận chuyển nhượng STB là động lực giúp STB tăng giá và những cổ phiếu ngân hàng khác tăng theo. Giới đầu tư hôm 12/4 còn hy vọng, nhóm cổ phiếu ngân hàng sẽ giúp VN-Index vươn tới những đỉnh mới. Phiên ngày 13/4, STB giảm giá, nhưng các cổ phiếu ngân hàng khác vẫn có động lực tăng giá riêng.

    Trước tiên, phải kể đến VCB, đang được NĐT nước ngoài tích cực gom mua, nhiều phiên chiếm 50% khối lượng giao dịch. Có những thời điểm, khối ngoại mua đến 90% khối lượng giao dịch hoặc mua khối lượng lớn vào cuối phiên đủ để VCB không giảm sâu. Việc niêm yết cổ phiếu thuộc sở hữu của cổ đông Nhà nước có thể là động lực chính khiến khối ngoại mua VCB, cùng với khoản thặng dư lớn từ phát hành cổ phần cho đối tác Nhật, giúp lợi nhuận của VCB năm nay khả quan. Sau khi niêm yết 1,7 tỷ cổ phiếu thuộc sở hữu Nhà nước, VCB sẽ vào Top 5 trụ cột của VN30-Index.

    Cổ phiếu ngân hàng khác mà tên tuổi nổi lên gần đây là SHB, sau một thời gian tích lũy ở giá trên dưới 11.000 đồng/CP đã xuất hiện lực mua trở lại. Việc SHB và HBB cùng tổ chức ĐHĐCĐ vào một ngày (28/4/2012) cho thấy, khả năng 2 ngân hàng này sáp nhập là lớn. Cho đến nay, SHB là ngân hàng niêm yết nhóm 1 duy nhất mà giá dưới 12.000 đồng/CP (từng giảm xuống 5.800 đồng/CP). Trong khi đó, EIB là cổ phiếu lớn trong VN30-Index nhưng không còn là trụ cột tăng giá, vì hết room cho NĐT nước ngoài.

    Ngoài những yếu tố mang tính kỹ thuật thì giá cổ phiếu ngân hàng như ACB và MBB được xem là cổ phiếu đầu tư cơ bản. Ở mặt bằng giá hiện nay, ACB có P/E là 7,5 lần, MBB có P/E là 6,9 lần… Mức P/E này hợp lý với mặt bằng giá cổ phiếu hiện nay, thậm chí thấp hơn P/E của một số cổ phiếu ngành sản xuất đang được ưa chuộng trên thị trường.

    Quá trình tái cơ cấu ngân hàng tiếp tục diễn ra, theo đó, thị phần của ngân hàng nhỏ sẽ chuyển sang ngân hàng lớn và các ngân hàng quy mô lớn, quản trị tốt sẽ ngày càng mở rộng hoạt động. Trải qua các đợt suy thoái của nền kinh tế, những ngân hàng nhóm đầu vẫn luôn kinh doanh hiệu quả, nên những khoản tiền lớn được đầu tư vào cổ phiếu ngân hàng có lý do hợp lý.

    Thành Nam

Chia sẻ trang này