____TTB____Trinh nữ ngủ trong rừng HNX

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by songchung, Oct 7, 2015.

158 người đang online, trong đó có 63 thành viên. 06:04 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. khangsinh

    khangsinh Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 14, 2014
    Likes Received:
    17,306
    Các doanh nghiệp thép đã phản ánh tích cực với tín hiệu thị trường khi cả thế giới đang quay lưng với Trung Quốc. Các doanh nghiệp Việt Nam phát triển bền vững, đặc biệt ở khu vực Thái Nguyên như TTB sẽ tiếp tục tăng trưởng hơn nữa

    Sản xuất thép tăng mạnh trong tháng 5


    Tính chung 5 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp chế tạo tăng 9,7%. Các mặt hàng công nghiệp tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái, sản xuất kim loại tăng 18,9%.

    Thép là một trong những ngành công nghiệp có chỉ số sản xuất tăng cao trong 5 tháng đầu năm. Thép thanh, thép góc tăng 22,5%, thép cán tăng 20,8%, sắt thép thô tăng 14,6%.

    Cùng với sự tăng mạnh của sản xuất thép thì các mặt hàng sản xuất phục vụ xây dựng cũng tăng xi măng tăng 16,1%.

    [​IMG]

    Tiêu thụ thép tăng mạnh trong tháng 4, thống kê của Hiệp hội Thép cho biết, cả tháng tư thị trường tiêu thụ hơn 1,3 triệu tấn sản phẩm thép các loại được bán ra, trong đó có hơn 191 nghìn tấn thép được xuất khẩu, tăng 48,8% so với cùng kỳ.

    Hiệp hội Thép dự báo giá thép trong nước tăng 10% trong thời gian tới, ở mức 11,4 triệu đồng/tấn.

    Tổng cục Thống kê cho biết, chỉ số sản xuất công nghiệp 5 tháng đầu năm 2016 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương có quy mô công nghiệp lớn tăng mạnh. Cụ thể, Thái Nguyên tăng 39,9%; Quảng Nam tăng 37,9%. Cần Thơ tăng 19,8%. Hải Phòng tăng 13,7%; Bắc Ninh tăng 13,5%. Đà Nẵng tăng 10,6%. Hải Dương tăng 8,5%; Đồng Nai tăng 8,2%; Bình Dương tăng 7,7%. Hà Nội tăng 7,4%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 6,4%. Vĩnh Phúc tăng 5,5%. Bà Rịa-Vũng Tàu tăng 4,4%.

    http://ndh.vn/san-xuat-thep-tang-manh-trong-thang-5-2016053011445530p145c152.news
    duyetdaigia likes this.
    khangsinh đã loan bài này
  2. duyetdaigia

    duyetdaigia Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 6, 2010
    Likes Received:
    858
  3. PhaDa

    PhaDa Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Apr 25, 2015
    Likes Received:
    480
    5.000.000 cổ. Nó tán vỡ đầu. Từ tù vào chưa muộn cổ tốt mà tại phát hành. Nên bị hành
  4. rongconlonton

    rongconlonton Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Nov 7, 2013
    Likes Received:
    1,289
    Sẽ tiếp tục giải ngân gói 30.000 tỷ từ ngày 1/6
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cho vay sai 231 tỷ, 3 cán bộ Agribank Bình Chánh lãnh án

    Trong khi chờ đợi ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, để chủ động đáp ứng nhu cầu vốn vay của khách hàng, NHNN đề nghị các ngân hàng thương mại kể từ ngày 1/6/2016 tiếp tục giải ngân đối với các hợp đồng tín dụng đã ký trước ngày 31/3/2016.
    Trong công văn hỏa tốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa gửi cho các ngân hàng thương mại, cơ quan này cho biết, ngày 22/3, NHNN đã có Công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong trường hợp đến ngày 1/6/2016 mà chưa giải ngân hết số tiền 30.000 tỷ đồng, NHNN sẽ báo cáo Thủ tướng xem xét gia hạn giải ngân tái cấp vốn để các đối tượng khách hàng cá nhân, hộ gia đình vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở, xây dựng mới, cải tạo sửa chữa lại nhà ở của mình được tiếp tục giải ngân với lãi suất ưu đãi đến hết 30.000 tỷ đồng của toàn bộ chương trình.

    Tại Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 30/3/2016, Chính phủ đã giao NHNN tiếp tục triển khai chương trình tín dụng 30.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi cho đến khi giải ngân hết.

    Tại Công văn số 2167/VPCP-KTTH ngày 31/3/2016, Thủ tướng đã có ý kiến giao NHNN phối hợp với các cơ quan liên quan sửa đổi quy định về thời hạn giải ngân gói tín dụng cho vay hỗ trợ nhà ở theo hướng gia hạn tiếp tục thực hiện giải ngân hết số tiền tái cấp vốn 30.000 tỷ đồng và tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng có nhu cầu.

    Theo đó, trên cơ sở tổng hợp ý kiến của Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và các số liệu báo cáo của các ngân hàng thương mại đến ngày 10/5/2016, ngày 30/5/2016, NHNN đã có công văn trình Thủ tướng về phương án gia hạn chương trình theo hướng:

    - Cho phép gia hạn giải ngân tái cấp vốn đối với các hợp đồng tín dụng đã ký trước ngày 31/3/2016 đối với các khách hàng là cá nhân, hộ gia đình vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở, xây dựng mới, cải tạo sửa chữa lại nhà ở của mình tối đa đến ngày 31/12/2016.

    - Dừng giải ngân tái cấp vốn theo đúng quy định tại Thông tư 11/2013/TT-NHNN và Thông tư 32/2014/TT-NHNN đối với các khách hàng là hộ gia đình, cá nhân đầu tư cải tạo hoặc xây mới nhà ở xã hội, chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội, dự án nhà ở thương mại được chuyển đổi công năng sang nhà ở xã hội.

    Trong khi chờ đợi ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, để chủ động đáp ứng nhu cầu vốn vay của khách hàng, NHNN đề nghị các ngân hàng thương mại kể từ ngày 1/6/2016 tiếp tục giải ngân đối với các hợp đồng tín dụng đã ký trước ngày 31/3/2016 từ nguồn vốn của ngân hàng theo lãi suất thỏa thuận tại hợp đồng đã ký.

    Sau khi nhận được ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, NHNN sẽ có văn bản hướng dẫn về việc gia hạn tái cấp vốn gửi các ngân hàng thương mại để thực hiện.

    --------------------------------------------------
    Tin cực tốt cho hoạt động kinh doanh nhà ở thu nhập thấp của TTB - còn chần chừ gì mà ko múc nữa các bác :)
    --- Gộp bài viết, Jun 1, 2016, Bài cũ: Jun 1, 2016 ---
    Không sản xuất thép nhưng làm thương mại về thép và cốt pha bác nhé. Bọn thương mại mới là bọn ăn chắc - ko lo rủi ro nhiều như bọn sản xuất. Biên lợi nhuận của mảng này tuy không lớn nhưng đóng góp dòng tiền rất nhiều cho TTB bác nhé.

    Đó là chưa kể chi phí đầu vào cho xây dựng bất động sản cũng sẽ giảm do TTB chủ động được nguyên liệu.
  5. nvht

    nvht Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Apr 19, 2010
    Likes Received:
    3,216
    in giấy nhiều, giờ bị quả báo rồi
    đừng ai dại mà lao vào mua giấy vụn
    PhaDa likes this.
  6. PhaDa

    PhaDa Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Apr 25, 2015
    Likes Received:
    480
    Hôm nay nó tán cho mà xem. Mã khác lên ầm ầm. Nó thì toàn cấm đầu.
  7. duyetdaigia

    duyetdaigia Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 6, 2010
    Likes Received:
    858
    Dù thế nào đi nữa thì các doanh nghiệp BĐS vẫn sẽ có 1 năm kinh doanh thuận lợi.

    http://ndh.vn/nho-thien-thoi-dia-lo...manh-loi-nhuan-20160531091010174p147c161.news

    Nhờ thiên thời địa lợi, các ông lớn ngành xây dựng tăng mạnh lợi nhuận

    Thống kêkết quả kinh doanhcủa hơn 110 doanh nghiệp có cổ phiếu giao dịch trên 3 sàn HOSE, HNX, Upcom ngànhxây dựngnói chung cho thấy nhóm đã tạo ra hơn 19.218 tỷ đồng doanh thu thuần và gần 840 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ trong quý I/2016.

    So với cùng kỳ năm trước doanh thu thuần của nhóm doanh nghiệp giảm bình quân 9,4% và lợi nhuận sau thuế giảm bình quân 13,8%.

    Tuy nhiên, sự sụt giảm kết quả kinh doanh bình quân của hơn 100 doanh nghiệp thống kê không phản ánh được thực trạng tăng trưởng của ngành. Bởi các doanh nghiệp hoạt động trong ngành xây dựng công nghiệp, nhà ở, dân dụng, hạ tầng kết nối giao thông vẫn tăng trưởng khá tốt, trong khi các doanh nghiệp xây dựng thủy lợi, thủy điện,… lại gặp khó khăn hơn.
    Top 10 doanh nghiệp có doanh thu lớn nhất chiếm đến 57,8% doanh thu và 63,2% lợi nhuận sau thuế của toàn nhóm 111 doanh nghiệp được thống kê. Đa phần các doanh nghiệp xây dựng trong Top 10 đều có doanh thu từ lĩnh vực xây dựng dân dụng, xây dựng công nghiệp lớn.
    CTCP Xây dựng Cotec (mã CTD), CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (mã PVX), CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình (mã HBC), Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (mã VCG), CTCP Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (mã PXS) là 5 doanh nghiệp có doanh thu lớn nhất.
    Ngoại trừ PXS có doanh thu dưới 1.000 tỷ đồng, 4 doanh nghiệp còn lại có doanh thu từ 1.239 tỷ đồng đến 3.142 tỷ đồng.
    Về lợi nhuận, top 10 doanh nghiệp có lợi nhuận lớn nhất giữ đến 75% lợi nhuận sau thuế của toàn nhóm. CTD, CTCP Tasco (mã HUT), VCG, HBC và PXS là 5 doanh nghiệp có lợi nhuận lớn nhất.
    Top 10 doanh nghiệp lớn cho thấy, ngoại trừ CTCP Xây dựng số 5 (mã SC5) có doanh thu tăng mạnh (63,6%) lợi nhuận vẫn giảm 13,8% so với cùng kỳ năm trước do ảnh hưởng của doanh thu bất động sản. Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Idico (mã UIC) doanh thu tăng, lợi nhuận giảm do ảnh hưởng của khoản thu nhập khác. 2/10 doanh nghiệp lợi nhuận sụt giảm do doanh thu sụt giảm là VCG và PVX.
    CTD, HUT, CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (mã CTI) hay HBC là những ông lớn trong lĩnh vực hoạt động của mình đang là những doanh nghiệp tăng trưởng lợi nhuận mạnh nhất, lần lượt 263%; 14,1 lần; 90,4%; 54,3%.
    Thêm vào đó, biên lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần của các doanh nghiệp cũng tăng từ mức 4,6% lên 7,7% với CTD; 3,1% lên 14,5% với HUT….
    Sự thay đổi mạnh mẽ của HUT một phần nhờ tăng trưởng hoạt động thu phí và kinh doanh bất động sản tại dự án Xuân Phương.

    BĐS còn hưởng lợi từ chính sách ủng hộ, nên TTB vẫn là 1 cổ phiếu an toàn và rất tiềm năng :D :D :D
    sogoku47 and PhaDa like this.
    sogoku47 đã loan bài này
  8. sogoku47

    sogoku47 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 21, 2012
    Likes Received:
    838
    Doanh nghiệp hoạt động phân khúc giá rẻ và có tâm như TTB sẽ có 1 năm kinh doanh phát đạt, lợi nhuận tăng trưởng rõ rệt.
    Ngân hàng Nhà nước trình Thủ tướng nâng gói 30.000 tỷ lên gần 33.000 tỷ đồng
    NHNN Vừa có Công văn số 3954/NHNN-TD ngày 30/5/2016 trình Thủ tướng Chính phủ về phương án gia hạn Chương trình theo hai điểm chính bao gồm:
    Thứ nhất, cho phép gia hạn giải ngân tái cấp vốn đối với các hợp đồng tín dụng đã ký trước ngày 31/3/2016 đối với các khách hàng là cá nhân, hộ gia đình vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở, xây dựng mới, cải tạo sữa chữa lại nhà ở của mình tối đa đến ngày 31/12/2016.
    Tổng số tiền tái cấp vốn khoảng 32.738 tỷ đồng (bao gồm dự kiến số tiền tái cấp vốn cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp đến thời điểm 1/6/2016 và số tiền cam kết nhưng chưa giải ngân hết của khách hàng cá nhân).
    Thứ hai, dừng giải ngân tái cấp vốn theo đúng quy định tại Thông tư 11/2013/TT-NHNN và Thông tư 32/2014/TT-NHNN đối với các khách hàng là hộ gia đình, cá nhân đầu tư cải tạo hoặc xây dựng mới nhà ở xã hội, chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội, dự án nhà ở thương mại được chuyển đổi công năng sang nhà ở xã hội.
    Để chủ động đáp ứng nhu cầu vốn vay của khách hàng, trong khi chờ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 30/5/2016 Ngân hàng Nhà nước đã có Công văn số 3955/NHNN-TD chỉ đạo các ngân hàng tham gia Chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP: kể từ ngày 01/6/2016 tiếp tục giải ngân đối với các hợp đồng tín dụng đã ký với khách hàng trước ngày 31/3/2016 từ nguồn vốn của ngân hàng thương mại theo lãi suất thỏa thuận tại hợp đồng tín dụng đã ký giữa khách hàng và ngân hàng theo đúng quy định tại Thông tư 11/2013/TT-NHNN và Thông tư 32/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước. Sau khi nhận được ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước sẽ có văn bản hướng dẫn về việc gia hạn tái cấp vốn gửi các ngân hàng thương mại để thực hiện.
    Trước đó, tại Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 30/3/2016, Chính phủ đã giao Ngân hàng Nhà nước tiếp tục triển khai Chương trình tín dụng 30.000 tỷ đồng theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 với lãi suất ưu đãi cho đến khi giải ngân hết.
    Tại Công văn số 2167/VPCP-KTTH ngày 31/3/2016, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến giao Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan theo thẩm quyền nghiên cứu, sửa đổi quy định về thời hạn giải ngân gói tín dụng cho vay hỗ trợ nhà ở theo hướng gia hạn tiếp tục thực hiện giải ngân hết số tiền tái cấp vốn 30.000 tỷ đồng đã được phê duyệt và tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng vay vốn, nhất là đối với cá nhân, hộ gia đình vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở, xây dựng mới và cải tạo sửa chữa lại nhà ở.
    Ngay sau khi nhận được ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai ngay việc nghiên cứu sửa đổi quy định về thời hạn giải ngân tái cấp vốn cho vay hỗ trợ nhà ở và có Công văn số 2947/NHNN-TD ngày 26/4/2016 xin ý kiến Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn giải ngân tái cấp vốn Chương trình 30.000 tỷ đồng đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước và người dân.
    Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm đẩy mạnh việc cho vay, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tiếp cận vốn ưu đãi để cải thiện về chỗ ở. Cùng với nỗ lực của các ngân hàng thương mại, tốc độ triển khai của Chương trình ngày càng được đẩy nhanh hơn và đạt được những kết quả tích cực: Tính đến 10/5/2016, các ngân hàng đã ký hợp đồng cam kết cho vay là 34.826 tỷ đồng đối với 56.240 khách hàng, đã giải ngân theo tiến độ dự án đạt 25.800 tỷ đồng, trong đó khách hàng cá nhân đã cam kết cho vay 27.447 tỷ đồng đối với 56.112 khách hàng, đã giải ngân là 20.812 tỷ đồng.
    Theo báo cáo nhanh của các ngân hàng đến 20/5/2016, số tiền đã giải ngân là 26.733 tỷ đồng, trong đó giải ngân cho khách hàng cá nhân là 21.667 tỷ đồng.
    Sau khi nhận được ý kiến của Bộ Xây dựng tại Công văn số 906/BXD-QLN ngày 18/5/2016 và Bộ Tài chính tại Công văn số 7023/BTC-TCNH ngày 24/5/2016, Ngân hàng Nhà nước xét thấy ý kiến của các Bộ chưa được thống nhất.
    Cụ thể, Bộ Tài chính có ý kiến: trong trường hợp đến 01/6/2016 chưa giải ngân hết số tiền tái cấp vốn 30.000 tỷ đồng thì chỉ gia hạn giải ngân tái cấp vốn đối với các hợp đồng tín dụng đã ký của khách hàng cá nhân và thực hiện giải ngân hết số tiền tái cấp vốn 30.000 tỷ đồng đã được phê duyệt theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn 2167/VPCP-KTTH.
    Trong khi đó, Bộ Xây dựng lại có ý kiến nên gia hạn thời hạn giải ngân gói tín dụng 30.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi đối với tất cả các khách hàng (cả hộ gia đình, cá nhân và doanh nghiệp) đã được cam kết vay vốn cho đến khi giải ngân hết lượng vốn đã cam kết.

    http://ndh.vn/ngan-hang-nha-nuoc-tr...n-33-000-ty-dong-20160601101829949p4c148.news
  9. rongconlonton

    rongconlonton Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Nov 7, 2013
    Likes Received:
    1,289
    Sai lầm hoàn toàn bác nhé :).

    Trước tiên cho em hỏi bác thế nào là in giấy nhiều?

    Một doanh nghiệp gọi là in giấy là một doanh nghiệp vẽ ra các dự án, sau đó phát hành cổ phiếu để thu tiền của cổ đông. Tiền đó không đi vào sản xuất kinh doanh mà chỉ đi vào túi của các lãnh đạo.

    Nhưng đối với trường hợp TTB- là doanh nghiệp bất động sản đang ở chu kỳ tăng trưởng mới. Các dự án lớn liên tục có và được chính quyền tỉnh cấp phép như TBCO3 hay Phổ Yên trong thời gian tới với quy mô mỗi dự án hơn 1k tỷ. Các dự án cũ đều đã bán hết hàng và đảm bảo tiến độ xây dựng đối với khách hàng.

    Chính vào uy tín trên thị trường đối với các khách hàng và người tiêu dùng mà chính quyền tỉnh tin tưởng giao thêm cho TTB các dự án mới để triển khai và xây dựng. Xuất phát điểm là một doanh nghiệp nhỏ, để có thể triển khai thành công các dự án buộc ban lãnh đạo phải huy động thêm nguồn vốn hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Đây là giai đoạn mà TTB đang chuyển mình để vươn lên một tầm cao mới.

    Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp thể hiện điều đó. Chỉ số Eps tăng đều qua các năm. Năm 2015 eps đạt 2.062 đồng, năm nay eps trước khi phát hành dự kiến đạt hơn 2k và sau chia giảm về hơn 1k. Dòng tiền của doanh nghiệp tốt qua các năm. Đối với 1 doanh nghiệp bất động sản đang trong thời kỳ tăng trưởng nhanh và bền vững, nhu cầu huy động vốn chủ sở hữu - tránh sử dụng vốn vay như nhiều dn bất động sản khác là chiến lược đúng đắn, từ đó có thể thấy mức giá này còn rất rẻ so với nhiều doanh nghiệp in giấy mà bác bảo.
  10. nvht

    nvht Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Apr 19, 2010
    Likes Received:
    3,216
    nếu nó tốt thì giá đã không cắm đầu đi xuống sau khi in giấy
    chỉ khuyên bạn 1 câu: chỉ nên đầu tư các cổ phiếu trả cổ tức bằng tiền đều đặn hàng năm hoặc các cổ phiếu in giấy nhưng phải có giá đang giao dịch trên 20k/ cổ phiếu

Share This Page