A Ba D nói một đằng làm một nẻo!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by baochinv, Jul 19, 2009.

91 người đang online, trong đó có 36 thành viên. 03:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. baochinv

    baochinv Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 23, 2007
    Likes Received:
    30
    A Ba D nói một đằng làm một nẻo!

    Cùng với các biện pháp, rào cản kỹ thuật được cho là để siết chặt cung tiền, kiểm soát dòng tiền đâu tư vào những kênh như đầu tư CK, Vàng, BĐS thì nay anh Ba D lại cho giảm 2/3 lãi suất dự trữ bắt buộc từ 3.6% xuống 1.2%.
    Khi giảm dự trữ bắt buộc đồng nghĩa với tăng tổng phương tiện thanh toán cho nền kinh kế. Và thực tế cho thấy các NH đang thừa nguồn và tăng cường cho vay ra.
    Việc kiểm soát dòng tiền của NH ra và đi đâu thì không ai có thể kiểm soát được.
    Vậy anh Ba D sẽ kiểm soát dòng tiền này ntn, ai dám khẳng định dòng tiền này không đổ vào BĐS, CK, Vàng và thực tế đây vẫn là các kênh đầu tư hấp dẫn nhất.
  2. tvl1981

    tvl1981 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    May 18, 2004
    Likes Received:
    810
    Bó trim về khả năng đọc hiểu của kụ
  3. sweetmoney

    sweetmoney Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 3, 2008
    Likes Received:
    9
    Tôi không hiểu bạn nói gì cả . Chính phủ đang lo sốt vó đấy, tình hình có vẻ rất căng thẳng. NH không huy động được tiền, các DN không có nguồn để vay. Thâm hụt ngân sách đang trông chờ vào mấy chục nghìn tỷ trái phiếu nhưng phát hành không ai mua, muốn bán được trái phiếu thì phải tăng lãi suất đông nghĩa với tăng LSCB. mấy trăm nghìn tỷ kích cầu hiệu quả quá kém. Có đến hơn 70% chảy vào BDS,CK, đảo nợ xấu.. làm cho quả bom kinh tế ngày càng nguy hiểm hơn



    Được sweetmoney sửa chữa / chuyển vào 19:20 ngày 19/07/2009
  4. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 6, 2007
    Likes Received:
    15,426
    không ai lý luận ngu như bác cả
  5. anhnguyenvu

    anhnguyenvu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 13, 2009
    Likes Received:
    0
    Hic Việt Nam có bị ảnh hưởng nặng của cuộc khủng hoảng đâu. Chẳng qua là đua nhau kích thì tao cũng kích. Còn kích vào đâu thì kệ .. tao. .......... Mà có kích như thế tâm lý các doanh nghiệp VN mới không bị lung lay và lại tác dụng phụ là đẩy thị trường CK về 400 đó. Cứ chỗ nào có hỗ trợ đồng bào lũ lụt VD: 2008 lũ lụt miền trung má ơi xe máy bán ở miền trung đột biến, ô tô cũng thê, cứ chố nào có kích cầu thì năm đó ô tô nhà cửa ăn vạ lên giá.
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 6, 2007
    Likes Received:
    15,426
    theo kinh tế vĩ mô thì hạ dự trữ bắt buộc như thế làm tăng 1 đến 2% cung tiền mà chính sách tiền tệ đang tốt và linh hoạt, khả năng đến cuối năm cung tiền ở khoảng 22 đến 25%, 27% >>> chứng tăng
  7. bnw2006

    bnw2006 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 14, 2006
    Likes Received:
    8,523
    Ít thấy kaka có phản ứng mạnh mẽ.
  8. meocha168

    meocha168 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 8, 2008
    Likes Received:
    0
    Khả năng đọc hiểu của 2 lão này có vấn đề, trade không thua mới lạ


  9. sweetmoney

    sweetmoney Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 3, 2008
    Likes Received:
    9
    Các ngân hàng lỗ hay lãi?
    Cập nhật lúc 12h15, ngày 16/07/2009


    Việc thắt chặt chính sách tiền tệ tác động lớn đến lợi nhuận của các ngân hàng. Ảnh: TPO.


    KTĐT - 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam đã chậm lại đáng kể khi chỉ đạt 3,9% do ảnh hưởng của cơn bão khủng hoảng toàn cầu.

    Tính đến thời điểm hiện tại, toàn bộ các ngân hàng thương mại đã công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm. Những con số doanh thu, lợi nhuận cho thấy, các ngân hàng đều đạt được sự tăng trưởng tương đối tốt, đặc biệt là trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, đằng sau những con số ấn tượng này, vẫn còn nhiều chuyện đáng bàn.

    6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam đã chậm lại đáng kể khi chỉ đạt 3,9% do ảnh hưởng của cơn bão khủng hoảng toàn cầu. Trong bối cảnh đó, gần 50 ngân hàng tại Việt Nam đều công bố mức lợi nhuận hết sức khả quan: Ngân hàng nhỏ và mới thành lập thì vài chục đến vài trăm tỷ đồng, còn các đại gia trong lĩnh vực ngân hàng, con số lợi nhuận lên tới cả nghìn tỷ.

    Nhiều ngân hàng như VCB, Liên Việt Bank, lợi nhuận trước thuế đã hoàn thành tới trên 70% kế hoạch năm. Có nhiều yếu tố dẫn tới sự tăng trưởng này của các ngân hàng, trong đó đáng kể nhất là hiệu quả từ gói kích cầu.

    Ông Lê Thẩm Dương, Chuyên gia ngân hàng cho rằng: ?oTrong kết cấu lãi của các ngân hàng thì 50-70% là từ hoạt động cho vay, mà trong cho vay thì không dưới 1/3 là hiệu quả từ hoạt động vĩ mô, đó là chính sách kích cầu?.

    Bên cạnh đó, nhiều ngân hàng đã thu được một khoản lợi nhuận đáng kể từ kinh doanh trái phiếu và cơ cấu lại danh mục đầu tư khi thị trường chứng khoán ấm lên thời gian trước, mà những nguồn thu này chỉ mang tính ngắn hạn. Một số ít ngân hàng thuộc nhóm hoạt động tốt nhất hiện nay thì tỷ trọng từ tín dụng đã thu hẹp đáng kể, thay vào đó là nguồn thu từ dịch vụ.

    Nhưng nhiều chuyên gia ngân hàng lo ngại rằng, để có những báo cáo đẹp như vừa qua, không loại trừ thực tế là, chính các ngân hàng đã đặt mục tiêu lợi nhuận không cao từ đầu năm, và bên cạnh đó là những biện pháp mang tính kỹ thuật như cơ cấu nợ, giấu lỗ hoặc giấu lãi.
    Cũng theo ông Lê Thẩm Dương: ?oPhải chờ đến cuối năm, khi đó thì các vấn đề như nợ xấu? mới lộ ra. Và như vậy mới có thể nói một cách đầy đủ rằng, lợi nhuận ngân hàng có thật tốt hay không??.
    Vẫn còn 6 tháng cuối năm để tìm ra đáp án cho câu hỏi, hoạt động của các ngân hàng năm 2009 có thật sự tốt. Điều này phụ thuộc rất lớn vào khả năng phục hồi của nền kinh tế, hay cụ thể hơn, là nhu cầu vốn của khách hàng, bởi nguồn thu của các ngân hàng từ hoạt động tín dụng vẫn đang phổ biến ở mức 50-70%.

    Trong khi đó, để phòng ngừa lạm phát, tăng trưởng tín dụng sẽ được kiểm soát ở con số 30% trong toàn hệ thống. Mà hiện tại, dư nợ tín dụng đã tăng 17% so với cuối năm trước, tức là từ nay đến cuối năm, tốc độ tăng trưởng tín dụng chỉ còn 13%.



    Theo VTV
  10. NTbonsai

    NTbonsai Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Sep 9, 2008
    Likes Received:
    0
    Trời ơi bác ka ka ơi, giảm lãi suất của phần dự trữ bắt buộc chứ giảm dự trữ bắt buộc bao giờ.

    Hic hic

    Các bác mà cứ nhầm nhọt sang trồng trọt như thế thì chẳng mấy chốc mà F319 thành viéttock forum....

Share This Page