A lô a lô ! Ngày mai ngày kia là thị trường điều chỉnh đề nghị các bác chuẩn bị

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi leader001, 15/07/2008.

2661 người đang online, trong đó có 1064 thành viên. 09:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2164 lượt đọc và 22 bài trả lời
  1. DTCKVN

    DTCKVN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là em không khớp được cái nào. Lực cầu quá mạnh, ngày mai sẽ nhẹ nhàng lướt qua 490 ngay phiên 1 và vẫn chưa có điều chỉnh. Hy vọng sang tuần tới bắt đầu có sự phân hoá cổ phiếu thì mới có điều chỉnh để nhảy vào.
  2. tuandakaoq1

    tuandakaoq1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Phiên 3 ngày thứ 5 và thứ 6 tới sẽ có lượng xả, tương ứng VNI 500-510 rùi!!Lúc đó sợ éo dám mua ấy chứ!Giờ ngồi ôm cổ LN 30-45% rùi run bỏ mịa! Ai mua sau thì rủi ro cao hơn và miếng bánh còn bé tẹo!
  3. silverwave09

    silverwave09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Đã được thích:
    0
    Ai có cổ rồi cũng cầm chặt thì lấy đau ra điều chỉnh bác ơi. Bác nào cầm nhiều cổ phi ra 1 ít để cứu thanh khoản cho thị trường đi, em cầm ít em cố thủ
  4. tuandakaoq1

    tuandakaoq1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Đã được thích:
    0


    Phiên 3 ngày thứ 5 và thứ 6 tới sẽ có lượng xả, tương ứng VNI 500-510 rùi!!Lúc đó sợ éo dám mua ấy chứ!Giờ ngồi ôm cổ LN 30-45% rùi run bỏ mịa! Ai mua sau thì rủi ro cao hơn và miếng bánh còn bé tẹo!
  5. tieulongnu0305

    tieulongnu0305 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Đã được thích:
    415
  6. hathu5

    hathu5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Đã được thích:
    0
    haaha thêm 1 bác lỡ tầu nữa ko chịu nổi, mấy cái topic trước hình như bác đã xuống tầu từ thứ 4 tuần trước rồi mà..ko hô down nữa à? chán quá
  7. nguyendngan

    nguyendngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Lợi nhuận và sự tồn tại của một ngân hàng, đặc biệt là khối ngân hàng thương mại cổ phần đang là vấn đề nan giải hiện nay. Theo số liệu kinh doanh thực tế từ một ngân hàng cổ phần tại thời điểm 30/06/2008, tổng huy động khoảng 14.000 tỷ đồng trong đó từ dân cư và doanh nghiệp khoảng 11.000 tỷ đồng và liên ngân hàng là 3.000 tỷ đồng, trong khi dư nợ cho vay khoảng 11.000 tỷ đồng và dư nợ thị trường 2 khoảng 5.000 tỷ đồng, như vậy, các số liệu trên đã cho thấy ngân hàng này đã kinh doanh vượt quá mức vốn điều lệ cũng như khả năng dự trữ bắt buộc theo quy định. Nếu phân tích cơ cấu huy động của ngân hàng này ta thấy vốn ngắn hạn chiếm hơn 60%, trong khi tín dụng là trung và dài hạn mà phần lớn là cho vay đầu tư kinh doanh bất động sản. Riêng tín dụng cho kinh doanh chứng khoán chủ yếu là ngắn hạn. Một thực tế đáng lo ngại hơn nữa là trong hơn 5.000 tỷ mà ngân hàng cho vay trên thị trường 2 thì thực tế hơn 3.000 tỷ đồng là đầu tư và chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp cũng như tín phiếu chính phủ. Như vậy với mức lãi suất huy động hiện nay dao động từ khoảng 18% trong khi lãi suất cho vay các hợp động dư nợ cũ có tăng tối đa cũng là 21 thì có lợi nhuận cho ngân hàng này không? Một câu hỏi điên đầu cho lãnh đạo ngân hàng này vừa ổn định thanh khoản tiền gửi do cạnh tranh lãi suất, biến động tỷ giá, các kênh đầu tư hấp dẫn khác: vàng, chứng khoán giá rẻ, vừa đảm bảo lợi nhuận và sự tồn tại bộ máy hoạt động.

    Kết thúc Quý II là thời điểm căng thẳng nhất cho các ngân hàng nói chung và ngân hàng này nói riêng. Với sự đóng băng của bất động sản cũng như sự tụt giảm giá của các chứng khoán thời gian qua chắc chắn góp phần làm gia tăng tình trạng nợ xấu, quá hạn nợ tại các ngân hàng. Ngoài ra, việc tạm ngừng giải ngân và thu hồi nợ các hợp đồng vay đến hạn cũng làm các doanh nghiệp gặp thêm khó khăn, đã xuất hiện tình trạng doanh nghiệp sản xuất chấp nhận lãi phạt quá hạn của ngân hàng, còn hơn trả tiền vay đến hạn vì họ không chắc chắn được ngân hàng giải ngân lại không. Sự biến động tỷ giá cũng gây khó khăn không kém cho các doanh nghiệp nhập khẩu trước hành vi đóng cửa cho vay ngoại tệ, thu phí bán ngoại tệ của các ngân hàng? Tất cả như thêm dầu vào lửa khiến cháy thêm tình trạng quá hạn, gia hạn nợ. Nợ xấu càng làm căng thẳng thêm việc báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý II và thanh tra nhà nước của các ngân hàng. Nếu phải trích dự phòng rủi ro làm cho mục tiêu lợi nhuận thêm bi quan. Như vậy lợi nhuận và sự tồn tại chưa hẳn là mục tiêu lớn nhất lúc này vì tình trạng nợ xấu gia tăng, cuộc đua lãi suất để lôi kéo khách hàng, tính hấp dẫn các kênh đầu tư khác và quan trọng là lòng tin người dân nên các ngân hàng phải đặt mục tiêu đảm bảo thanh khoản lên trên. Đó là lý do một ngân hàng đưa lãi suất lên đến 20% dù họ cũng không huy động được nhiều nhưng cũng bị tắt ngay sau đó, việc yêu cầu khách hàng ký quỹ lại một khoản vay của một giám đốc chi nhánh ngân hàng dẫn đến bị cách chức, mọi hành vi chỉ xoay quanh giải quyết vấn đề thanh khoản.

    Trước đây, khi hoạt động cho vay tăng trưởng mạnh, một nhà đầu tư được ngân hàng cho vay mua chứng khoán hoặc bất động sản, người bán được thanh khoản ngay thành tiền mặt, họ có thể họ gửi vào ngân hàng hưởng lãi suất và ngân hàng tiếp tục vòng quay vốn. Chỉ thị hạn chế cho vay chứng khoán, bất động sản, kiềm chế tăng trưởng tín dụng lập tức tác động ngay đến hàng loạt vấn đề tín dụng và huy động của các ngân hàng. Bên cạnh đó, tâm lý không ổn định và lòng tin của người dân góp phần tạo ngay một dư chấn tỷ giá tạo cơ hội cho các nhà đầu cơ trong nước. Bên cạnh giá dầu, giá vàng thế giới tiếp tục leo thang ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý nhà đầu tư và tình hình kinh tế trong nước vốn căng thẳng. Tín hiệu vui thị trường chứng khoán xanh trở lại hơn một tuần qua có phải là cơ hội tốt cho các ngân hàng giải quyết một phần thanh khoản khi đang trên bờ vực. Tâm lý phục hồi và có sức mua là lúc các ngân hàng có thể giải quyết một vế thanh khoản cho các chứng khoán mà mình đang cầm cố hoặc đầu tư thành tiền mặt đảm bảo khả năng chi trả và dự trữ bắt buộc. Tuy nhiên, lợi nhuận và sự tồn tại sẽ ra sao đó là một câu hỏi khi lãnh đạo các ngân hàng phải vào cuộc đàm phán, thương lượng khách hàng đưa lãi suất cho vay về mức tối đa 21% và khó khăn chủ yếu là ở các hợp đồng ngắn hạn có lãi suất cố định
  8. leader001

    leader001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Đã được thích:
    2
    Em đã mua đâu mà xuống ? Em vào sau mà

    Mới chỉ giải ngân 60% thôi còn 40% nữa
  9. KOD82

    KOD82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Đã được thích:
    0
    Khỏi cần nói cũng biết mốc 490 - 500 sẽ điều chỉnh

    Nhưng lượng cầu khủng của tự doanh, các Quỹ giải ngân sau, các nhà đầu tư cũ mới sẽ khiến quá trình điều chỉnh này diễn ra nhanh
  10. fsminh

    fsminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Đã được thích:
    0
    Cú điều chỉnh lần này cũng ác chiến chứ chả chơi, bởi luồng tiền vào bị các NHTM giải chấp giam lại chứ ko quay vòng tạo thanh khoản như trước - tụi này sẽ cạch đến già kô dám đầu tư tài chính nữa, trừ phi....Ngân hàng Nhà nước bơm thêm xxx cho VNi

    Bia thôi bác

Chia sẻ trang này