AAA---------DGC -----DGL----Dầu khí giảm giá thì cổ phiếu nào có lợi.

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by cuchuoi_ngonthiet, Dec 28, 2015.

2585 người đang online, trong đó có 1034 thành viên. 14:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. contraudien

    contraudien Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Dec 1, 2011
    Likes Received:
    4,016
    AAA nổi loạn rồi
    :drm4
    cuchuoi_ngonthiet likes this.
  2. fearless

    fearless Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 30, 2015
    Likes Received:
    428
    xúc 15.5 xong thì em nhắm mắt cho các anh đưa đến đâu thì đi
    cuchuoi_ngonthiet likes this.
  3. cuchuoi_ngonthiet

    cuchuoi_ngonthiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 2, 2010
    Likes Received:
    72,428
    Em nói rồi, tạm biệt 15 đi, tìm về 2x.
    fearless likes this.
  4. lhcuong2

    lhcuong2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 7, 2014
    Likes Received:
    2,439
    Sgo sao bác chuối?
  5. contraudien

    contraudien Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Dec 1, 2011
    Likes Received:
    4,016
  6. contraudien

    contraudien Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Dec 1, 2011
    Likes Received:
    4,016
    Chủ tịch AAA: Đơn hàng dồi dào, lãi trăm tỷ sẽ trong tầm tay
    Năm 2016, AAA đã gia tăng được các đơn hàng đi Nhật và Mỹ, cũng như đưa nhà máy 6 vào hoạt động vào cuối năm. Do vậy, Ban lãnh đạo mạnh dạn đưa ra kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất 100 tỷ đồng và đánh giá rằng đây là kế hoạch thận trọng, có khả năng thực hiện cao.
    Đó là chia sẻ của ông Phạm Ánh Dương, Chủ tịch HĐQT CTCP Nhựa và Môi trường xanh An Phát (HNX: AAA).

    http://image.*********.vn/2016/03/07/mr-duong1.PNG
    Ông Phạm Ánh Dương, Chủ tịch HĐQT CTCP Nhựa và Môi trường xanh An Phát
    Thêm nhiều đơn hàng từ Nhật và Mỹ, kế hoạch lợi nhuận đạt kỷ lục

    Nhìn lại giai đoạn trước đây, ông Dương cho biết, quý 4/2014 và quý 1/2015, AAA đã bị lỗ do giá dầu giảm sâu dẫn tới giá bán cũng phải giảm trong khi nguyên liệu được đặt mua trước đó với giá cao. Tuy nhiên, sau đàm phán với cả khách hàng và nhà cung cấp, từ quý 2/2015, Công ty đã ổn định trở lại, các nguyên liệu giá cao đã được tiêu thụ hết, chỉ còn các nguyên liệu giá thấp nên ghi nhận được lợi nhuận tốt hơn. Bên cạnh đó, sản lượng sản xuất của Công ty tăng trưởng nên hiệu quả sản xuất cũng được cải thiện rõ rệt.

    Bước sang năm 2016, Đại hội đồng cổ đông thường niên sắp tới HĐQT sẽ trình cổ đông kế hoạch lãi 100 tỷ đồng. So với thực hiện năm 2015, kế hoạch kinh doanh này của AAA đã tăng gần gấp đôi (83%) và là mức cao nhất trong vòng 12 năm qua. Song, ông Dương nhận định kế hoạch lợi nhuận 100 tỷ không có gì đột biến vì thực tế như mọi năm, nếu không có sự biến động đột biến về giá dầu thì với mức tăng về sản lượng sản xuất hàng năm, AAA hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu lợi nhuận khoảng 75-80 tỷ. Hơn nữa, năm 2016 Công ty đã gia tăng được các đơn hàng đi Nhật và các đơn hàng túi tự hủy, túi thực phẩm, đưa nhà máy 6 đi vào hoạt động vào cuối năm. Do vậy, Ban lãnh đạo AAA đánh giá đây là kế hoạch thận trọng, có khả năng thực hiện cao. Hơn nữa, kế hoạch kinh doanh năm 2016 vẫn chưa đưa doanh thu của nhà máy số 6 vào.

    “Mặt khác, ngay từ những tháng đầu năm đã có khá nhiều thuận lợi đối với AAA. Công ty nhận được rất nhiều đơn hàng cho năm nay, đặc biệt là các đơn hàng đến từ Nhật và Mỹ, hai thị trường mà AAA đang định hướng mở rộng. Đồng thời, AAA đang gấp rút hoàn tất công tác xây dựng nhà máy 6 và 7 để nhanh chóng tiến hành sản xuất, kịp thời giao hàng cho khách đúng như cam kết”, ông Dương cho biết.

    Liên tục xây nhà máy để hưởng lợi từ TPP

    Năm 2016, Công ty tập trung xây dựng xong nhà máy sản xuất số 6 và triển khai xây nhà máy sản xuất số 7. Theo kế hoạch, hết quý 2 nhà máy sản xuất số 6 sẽ đi vào hoạt động thử nghiệm cho giai đoạn 1 và sẽ chạy đủ công suất vào quý 3/2016. Trong năm 2015, AAA đã phát hành trái phiếu kèm chứng quyền với giá trị 300 tỷ đồng để xây dựng nhà máy với quy mô 500 tỷ này.

    Còn nhà máy số 7 là nhà máy chuyên sản xuất sản phẩm cung cấp cho thị trường Mỹ. Nhà máy có sản lượng dự kiến khoảng 800 tấn/tháng, cung cấp các loại túi rác, túi falt, túi gấp drawstring… cho các siêu thị lớn của Mỹ. Nguồn vốn xây dựng được hình thành từ nguồn vốn vay ngân hàng trung hạn. Dự kiến cuối năm 2016, Công ty sẽ hoàn tất việc xây dựng nhà máy số 7 để sớm đưa vào hoạt động.

    Ông Dương chia sẻ việc liên tục xây dựng nhà máy là dựa trên cơ sở tính toán rất thận trọng về nhu cầu của khách hàng và quy mô thị trường. Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã chính thức được ký kết là cơ hội rất lớn để chiếm lĩnh các thị trường Mỹ và Nhật, đây cũng là định hướng của Công ty từ trước đến nay. Theo tính toán của AAA, sau năm 2016, tỷ trọng doanh thu đi Châu Âu là 40%, Nhật khoảng 35%, Mỹ khoảng 15% và còn lại cho các thị trường khác.

    http://image.*********.vn/2016/03/07/ty-trong-xuat-khau.PNG
    Ngay từ những tháng đầu năm đã có khá nhiều thuận lợi đối với AAA. Công ty nhận được rất nhiều đơn hàng cho năm nay, đặc biệt là các đơn hàng đến từ Nhật và Mỹ
    Đối với nhà máy sản xuất bao bì nhựa tại Lào, AAA đã có kế hoạch huy động vốn từ năm 2012 để xây dựng nhằm sản xuất sản phẩm túi xuất khẩu đi Mỹ, tránh thuế chống phá giá. Tuy nhiên trong quá trình triển khai, Công ty gặp một số trở ngại. Đặc khu kinh tế Thakhek, nơi mở công ty, không thu hút được nhà đầu tư tham gia nên công tác đầu tư cơ sở hạ tầng không đáp ứng được yêu cầu sản xuất. Hơn nữa Mỹ cũng đã bỏ thuế chống phá giá đối với Thái Lan và Trung Quốc, do vậy lợi thế về xuất xứ từ Lào cũng không còn, do vậy AAA quyết định chuyển việc đầu tư từ Lào về Việt Nam để thuận lợi cho công tác sản xuất và mở rộng quy mô kinh doanh.

    AAA sẵn sàng nới room để hợp tác với nhà đầu tư ngoại

    Theo ông Dương, thị trường nội địa của ngành nhựa Việt Nam thực sự rất tiềm năng, các doanh nghiệp nước ngoài rất quan tâm, nhưng đó là ngành nhựa xây dựng và nhựa kỹ thuật. Đối với ngành bao bì màng mỏng thì lợi nhuận không cao và nhiều rủi ro về công nợ và tỷ giá. Đối với ngành bao bì xuất khẩu thì Việt Nam có nhiều lợi thế do chi phí nhân công rẻ và lại thuộc TPP nên có nhiều lợi thế đối với thị trường thuộc khối này.

    Do vậy, việc các doanh nghiệp nước ngoài quan tâm đến các doanh nghiệp sản xuất bao bì xuất khẩu của Việt Nam như AAA cũng không có gì lạ (AAA hiện đang có cổ đông ngoại nắm 23.25% vốn). Ông Dương cho biết AAA không ngại việc thâu tóm của doanh nghiệp ngoại mà cho đây là cơ hội hợp tác phát triển. Hiện Công ty cũng đã có room cho nước ngoài là 50%, nếu cần thì sẵn sàng nới room đón chào các nhà đầu tư nước ngoài muốn đồng hành phát triển cùng AAA.
    duvucucu likes this.
  7. duvucucu

    duvucucu Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 7, 2010
    Likes Received:
    970
    Lão Trâu ....túm lại là mua hay bán....Nhiều chữ quá em ngại đọc.
    --- Gộp bài viết, Mar 7, 2016, Bài cũ: Mar 7, 2016 ---
    Mừng bác đã lên đỉnh hóng gió :bz:bz:bz
    fearless likes this.
  8. contraudien

    contraudien Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Dec 1, 2011
    Likes Received:
    4,016
    Không mua bán gì hết
    Chỉ có múc
    :drm4
    duvucucu likes this.
  9. alibobona

    alibobona Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 9, 2015
    Likes Received:
    13,455
    Bán hết SGO chưa MrKhoai :)) :))
    HHG hết tiền hay sao mà phải gia hạn mua cp PHT vậy =))
    alibobona đã loan bài này
  10. contraudien

    contraudien Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Dec 1, 2011
    Likes Received:
    4,016
    Giải mã động thái liên tục gom cổ phiếu của các lãnh đạo AAA
    Bắt đầu kể từ tháng 8/2015, nhiều cổ đông nội bộ, mà cụ thể là Chủ tịch, Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc của CTCP Nhựa và Môi trường xanh An Phát (HNX:AAA) liên tục gom mua cổ phiếu. Ban lãnh đạo AAA đang muốn thể hiện điều gì qua động thái này?
    Đầu tiên là động thái gom 5 triệu cổ phiếu, ứng với 12.7% vốn AAA của ba cổ đông nội bộ, gồm Chủ tịch HĐQT Phạm Ánh Dương (2 triệu cp); Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Nguyễn Lê Trung (1.5 triệu cp) và Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Phạm Hoàng Việt (1.5 triệu cp) trong cùng khoảng thời gian từ 20/08 đến 18/09/2015. Trước đó, ông Dương chỉ sở hữu 931,800 cp AAA (2.35%), còn ông Trung sở hữu 117,000 cp (0.3%) và ông Việt không nắm giữ cp nào.

    Sau đợt giao dịch này, 3 cổ đông nội bộ này tiếp tục đăng ký mua vào cổ phiếu AAA. Tính đến 04/03/2016, ông Dương đã nâng tỷ lệ sở hữu lên 14.46% tức 7.2 triệu cp, ông Trung nắm giữ 9.5% vốn (4.7 triệu cp) và ông Việt sở hữu 7.73% (3.84 triệu cp) vốn AAA.

    Không dừng ở đó, ông Dương và ông Việt vẫn tiếp tục đăng ký mua thêm lần lượt 300,000 cp và 1 triệu cp AAA trong cùng khoảng thời gian từ 26/02 đến 24/03/2016.

    http://image.*********.vn/2016/03/08/Hanh-trinh-gom-aaa.PNG

    Giải thích về động thái tích cực gom cổ phiếu gần đây của các thành viên trong Ban lãnh đạo, Chủ tịch Phạm Ánh Dương cho biết theo đánh giá của Ban lãnh đạo, hiện nay giá cổ phiếu AAA ở mức quá thấp so với tiềm năng và triển vọng phát triển trong tương lai. Vì thế Ban lãnh đạo đã tiến hành mua vào để tăng tỷ lệ sở hữu, thể hiện sự gắn bó cũng như quyết tâm xây dựng Công ty phát triển theo đúng kế hoạch đề ra.

    Ngoài ra, Ban lãnh đạo cũng hy vọng là với việc mua vào này, các nhà đầu tư chuyên nghiệp sẽ thấy được tâm nguyện muốn gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, từ đó sẽ yên tâm đầu tư dài hạn cùng AAA.

    Theo báo cáo thường niên 2014, AAA có cơ cấu cổ đông gồm 74.8% trong nước và 23.25% nước ngoài. Cổ đông nước ngoài lớn nhất là Beira Limited sở hữu 13.26% vốn và không có thông báo thay đổi tỷ lệ trong năm qua. Ngoài 3 cổ đông nội bộ kể trên gom mua thì tại AAA còn xuất hiện một cổ đông lớn khác là ông Nguyễn Xuân Hà nắm giữ 5.88% vốn, tức 2.9 triệu cp.

    http://image.*********.vn/2016/03/08/co-dong-aaa.PNG

    Trên sàn, giá cổ phiếu AAA đã có một khoảng thời gian tích lũy khá lâu sau khi biến động mạnh vào thời gian đầu khi niêm yết.

    Cụ thể, cổ phiếu AAA được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) từ 15/07/2010 với mức giá ngày giao dịch đầu tiên 49,900 đồng/cp và khối lượng niêm yết là 9.9 triệu cp. Ngay sau khi chào sàn thị giá AAA tăng mạnh mẽ lên 90,000 đồng/cp. Tuy nhiên, 1 tháng giao dịch sau đó khi các cổ đông lớn gồm Đầu tư Tam Mã, Đầu tư Tài chính Thăng Long và Beira Limited thoái vốn thì cổ phiếu AAA đã trượt giảm khá mạnh, về quanh mệnh giá 10,000 đồng/cp.

    Kể từ đó đến nay, giá cổ phiếu AAA chủ yếu là đang ngang tích lũy quanh vùng giá 10,000 đồng đến 15,000 đồng/cp. Tính đến phiên giao dịch 04/03, cổ phiếu AAA ghi nhận mức tăng hơn 18% so với thời điểm đầu năm 2016, tăng 37% trong suốt 1 năm qua nhưng vẫn còn giảm 27% so với thời điểm niêm yết (tính theo giá đã điều chỉnh). Khối lượng giao dịch bình quân trong 1 năm qua cũng đã có sự cải thiện đáng kể, đạt gần 250,000 cp/phiên.

    Thị giá AAA từ khi niêm yết đến nay (giá điều chỉnh)
    --- Gộp bài viết, Mar 8, 2016, Bài cũ: Mar 8, 2016 ---
    Gom hàng cùng chủ tịch nào
    :)
    duvucucu likes this.
    duvucucu đã loan bài này

Share This Page