ACB , MMs , BBs & Newbies trên thị trường chứng khoán VN

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thebest1, 20/07/2008.

53 người đang online, trong đó có 21 thành viên. 03:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1917 lượt đọc và 31 bài trả lời
  1. xstocks

    xstocks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Đã được thích:
    1
    Cái đoạn này thấy thực tế và hợp lý nhất
  2. thebest1

    thebest1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Đã được thích:
    1.384
    Trở lại chuyện nóng hổi này
    ==============================================
    ACB: Thông báo giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu của cổ đông lớn

    Căn cứ theo báo cáo giao dịch cổ phiếu của Công ty Tài chính Quốc tế và Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo như sau:

    1. Tên tổ chức thực hiện bán: Công ty Tài chính Quốc tế (IFC)

    2. Tên tổ chức thực hiện mua : Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited

    3. Mã chứng khoán giao dịch: ACB

    4. Số lượng cổ phiếu sẽ thực hiện giao dịch: 16.204.879 cổ phiếu;

    5. Giá giao dịch : 140.000 VND/cổ phiếu

    6. Phương thức giao dịch: Chuyển nhượng ngoài hệ thống;

    7. Thời gian giao dịch dự kiến: 24/7/2008

    =====================================================
    Trên các diễn đàn có 2 luông ý kiến
    1 là nó không ảnh hưởng đến VNI , phần lớn đây là ý kiến của những người đã bán hết cổ phiếu và muốn VNI đi xuống để lướt sóng 1 lần khác nữa
    2. GIÁ ACB nên phải mua, đây là ý kiến của những người đang cầm cổ phiếu và mong muốn VNI lên nữa.
    Một sự thật không hthể chối cãi là giá của ACB nói riêng và chúng khoán VN vẫn còn quá rẻ khi tính đến sự PT trung hạn ,dài hạn và thậm chí là ngắn hạn .
    Thế nhưng bàn đến giá CP lúc này dắt hay rẻ là thấy cây mà không thấy rừng...
  3. thebest1

    thebest1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Đã được thích:
    1.384
    Quả thật là khi VNI gần chạm đến mốc 500, nhiều lục cản đã xuất hiện xét về phượng diện TA, nhưng xét về FA và tình hình vĩ mô nhiều diễn biến tốt đep lại đang nhen nhóm , đó là chưa kể giá dầu TG đang hạ nhiệt 1 cách nhanh chóng, mà giá dầu và tin đồn tăng giá hôm thứ 6 vừa rồi còn được bộ phận tự doanh SSI cho là nguyên nhân chính gây ra sự mất điểm của VNI.
  4. thebest1

    thebest1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Đã được thích:
    1.384
    Đứng trước tình thế này rất có thể MMs đã tung ra con bài tẩy mới đó là thông báo mua ACB mà chúng ta nhận được ngay chiều thứ 6.
    Khoan vội nói về giá , là nhà đầu tư nhỏ lẻ chúng ta cố gắng cắt nghĩa và diễn giải thị trường để tìm ra cho mình cách hành xử tối ưu.
    Đơn giản là dựa vào những quyết sách của MMs để hành động , nếu như MMs muốn thị trường phải lên hộ chỉ cần thúc ACB với 1 lượng tiền khá khiêm tốn và BBs cŨNG PHẢI TUÂN THEO HUỐNG HỒ CHÚNG TA chỉ là những nhà đầu tư nhỏ lẻ và bé bỏng...
  5. yellowbirdn

    yellowbirdn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Đã được thích:
    201
    tuyệt vời thebest1


    trichs tuwf quangngo30

    Kính thưa các bố ch.i.m nhợn .

    Xin báo cáo rõ tình hình vĩ mô cho các bố nắm .

    1/ Giá cả lương thực , thực phẩm đã hạ từ 10 - 20% trong suốt 2 tuần qua .

    2/ Dầu đã hạ nhiệt -> KT thế giới sẽ tốt hơn chứ dek riêng giề VN

    3/ Tỷ giá hoái đoái đã ổn định trở lại , giúp DN dễ dàng hoạt động sx , xuất , nhập khẩu

    4/ Lãi suất vay của nhiều NH đã bắt đầu giảm --> Chi phí sử dụng vốn của DN giảm -> góp phần hạ giá thành sản xuất , gia tăng lợi nhuận

    5/ Nguy cơ sụp đổ hệ thống tài chính do mức dư nợ của NH cho vay BDS là không thể xảy ra ! Tỷ lệ dư nợ vay BDS chiếm 10% ( Nằm trong Chỉ số an toàn cho phép )Thanh khoản hệ thống NH đang tốt dần lên

    6/ Không riêng BCs mà có nhiều DN nhỏ khác vẫn có kết quả rất khả quan trong 6 tháng đầu năm trong bối cảnh KTVN có nhiều biến động . Trước nhiều biến chuyển thuận lợi hiện nay tôi càng chắc chắn khối DN sẽ càng thuận lợi hơn . Nói chung , về mặt vĩ mô đang tốt dần thì các DN lại càng thuận lợi hơn .

    7/ 6 tháng đầu năm mặc dù có nhiều khó khăn , nhưng VN vẫn được giới đầu tư nước ngoài đánh giá rất cao , VN vẫn là nơi hấp dẫn thu hút giới đầu tư quốc tế . Con số 31, 5 tỷ được cấp phép đầu tư nói lên đều đó .

    8/ Tình hình thế giới trong thời gian qua gặp nhiều khó khăn , nhưng kim ngạch xuất khẩu VN không ngừng tăng trưởng ( Tăng 31% so với cùng kỳ năm trước ) , điều này càng chứng tỏ hàng VN đang nâng dần sức cạnh tranh , không ngừng tìm kiếm thị trường , công tác marketting tốt hơn ... Trong bối cảnh vĩ mô bất ổn các tháng qua , nhưng VN đã gia tăng kim ngạch xuất khẩu là 1 tín hiệu hết sức lạc quan về kết quả kinh doanh của DN , nó hứa hẹn sự bùng nổ khi mọi thứ trở nên ổn định .

    9/ VNI đã giảm từ 1100 -> 500 đã khiến giá trị DN mất 70 - 80 % , đây là con số quá tệ hại . Hậu quả này là do nhà điều hành TT còn non kém , chưa điều tiết được lượng cung cầu cổ phiếu . Không đo lường được khả năng hấp thu của thị trường nên dễ dàng cho phép DN tăng vốn nhanh chóng , cho IPO tràn lan , tạo nguồn cung quá lớn . NDT thì Không tín toán và đo lường hết hậu quả của việc cầm cố cổ phiếu cho NH nên đến khi họ bị NHTW xiết thì giải chấp ào ạt khiến giá cả sụt giảm so với giá trị thật của DN . Tôi cho rằng việc sụt giảm trong đợt vừa qua là thái quá , tôi tin rằng thị trường sẽ công tâm hơn trong việc đánh giá lại giá trị DN . Giá hiện nay là quá rẻ để đầu tư ! Có nhiều DN có EPS = 5-6K nhưng giá 2x-3x hết sức hấp dẫn . Tôi nghĩ rằng : Sự hấp dẫn này không phải 1 mình tôi nhìn thấy mà còn nhiều người khác , đặc biệt là BBs , là những củ khoai Tây to tướng .

    10/ Tôi vừa thực hiện 1 cuộc khảo sát marketting tại TT Campuchia ! Hiện nay Campuchia nhập hàng rất mạnh từ 2 quốc gia là Thái Lan và VN . Trước đây 2 năm hàng tại CPC chủ yếu sử dụng hàng Thái , nhưng khoản thời gian trở lại đây hàng VN đã chiếm được thị phần nhất định so với Thái -> Đây là điều đáng mừng . Điều đáng mừng hơn là 3 hôm nay tình hình chính trị giữa CPC và Thái đang vào lúc căng thẳng -> Theo nguồn đang tin cậy là CPC chuẩn bị đóng tất cả các cửa khẩu biên giới với Thái Lan ! Điều này đồng nghĩa hàng VN sẽ ào ạt tràn sang CPC . Tôi cũng được hưởng lợi từ sự kiện trên khi tìm kiếm được 1 khách hàng đã chịu mua hàng của tôi thay vì hàng Thái . Xin lưu ý với các bác TT CPC có tới 12 triệu dân -. không phải là nhỏ đâu ! Các mặt hàng CPC đang nhập mạnh từ VN như : Mì , Sữa, Vỏ xe , Sắt thép , Xi măng , phân bón , quần áo , đồ nhựa gia dụng , xe gắn máy lắp ráp tại VN ... Hế ..hế các bác xem trên sàn có thằng nào có nghành nghề trên thì lo mà múc đi vì có thêm TT CPC , DN chắc chắn sẽ gia tăng doanh số xuất khẩu đó .

    Hế....hế...mai kiếm ít tiền múc tiếp ! Iem mới về tới nhà , mệt quá ngủ thoai ...Big Smile
  6. yellowbirdn

    yellowbirdn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Đã được thích:
    201
    Lúc này BÁN ACB thì không khác nào Cầm vàng lại để Vàng rơi
  7. yellowbirdn

    yellowbirdn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Đã được thích:
    201
    Các bác tham khảo bên Trí Việt giới thiệu qua về Cổ phiếu ACB, trích 1 phần từ cơ sở dữ liệu của Trí Việt.
    http://www.tvic.com.vn/index.aspx?SUB=1205&chitiet=982&Style=1
  8. yellowbirdn

    yellowbirdn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Đã được thích:
    201
    TTCK: Khả năng tận hưởng thêm "tuần trăng mật "
    15:16'''''''' 20/07/2008 (GMT+7)
    -Theo một số công ty chứng khoán, lượng tiền mới nộp vào các tài khoản trong 3-4 tuần vừa qua tăng 40-50%, đạt trên 2.000 tỷ đồng. Thị trường chứng khoán được dự báo khả năng tận hưởng thêm vài tuần trăng mật nữa.
    Bất chấp việc quay đầu giảm điểm của VN-Index và HaSTC-Index trong ngày cuối tuần vừa qua, gần một tháng trở lại đây vẫn nên được coi là quãng thời gian ?ongọt ngào? của thị trường chứng khoán niêm yết.
    Có lên, có xuống, có người mới vào, có người cũ ở lại, có người ?oăn non?, có người kiên trì, có người lướt sóng, có người đón sóng, có cổ phiếu đắt hàng, có cổ phiếu chẳng ai ngó tới? nhưng điều quan trọng nhất là thị trường đi lên theo từng bước sóng!
    Những "tuần trăng mật"
    Ngày 20/6/2008, VN-Index thiết lập mức đáy 366,02 điểm. Đây là kết quả của một chuỗi sụt giảm đầy ?otang thương?. Và cho đến trước ngày 20/6 đó, thống kê tuần liên tục có dấu ?otrừ? phía trước khi người ta đề cập tới sự thay đổi của VN-Index cũng như HaSTC-Index.
    Ngày 20/6 VN-Index xuyên thủng mức 370 điểm cũng là lúc các nhà đầu tư đã hết kiên nhẫn. Tình hình kinh tế vĩ mô cũng như quan điểm đánh giá của các tổ chức tài chính ?" ngân hàng uy tín của nước ngoài từ nửa đầu tháng 6 về trước là khá ảm đạm. Nhưng đã có không ít nhà đầu tư chuẩn bị tư thế sẵn sàng nhảy vào thị trường ngay khi các chỉ số chạm đáy, mặc dù họ chẳng có căn cứ gì đối với những cái đáy mơ hồ đó.

    Sự nhộn nhịp đã quay trở lại với các sàn chứng khoán. ( Ảnh minh hoạ)
    Ngày 23/6, VN-Index bắt đầu tận hưởng "tuần trăng mật" của mình. Chỉ số Vn Index tăng liên tục trong 10 phiên liên tiếp với 73,66 điểm tích lũy được. Phiên tiếp theo, chỉ số này chấp nhận nhường bước cho những toan tính thực dụng. Và phiên đảo chiều đó được nhận định là một phiên đảo chiều đơn thuần, để nhiều nhà đầu tư ?oquy ra thóc? khoản lợi nhuận tích lũy được trong 10 phiên trước.
    Lại thêm một chuỗi 8 phiên lên dốc ngoạn mục nữa với 53,94 điểm cộng cho "hàn thử biểu" của Sở giao dịch chứng khoán tp Hồ Chí Minh (HOSE). Những ngày cuối cùng của chuỗi "xanh" này là cuộc chiến khốc liệt giữa bên bán và bên mua. Sức cầu thời điểm này giống như "hạn hán khát mưa", thậm chí hơn 37 triệu đơn vị giao dịch khớp lệnh của phiên ngày 16/7 cũng không đủ thỏa mãn "cơn khát" này. Đây là khối lượng giao dịch 1 phiên lớn nhất từ thuở khai thiên lập địa của chứng khoán Việt Nam.
    Cho đến nay, 4 tuần lên điểm "ngọt ngào" của VN-Index đã có thêm một chút "đắng" từ phiên đảo chiều cuối tuần qua. Những ngày cuối tuần đủ khiến nhiều nhà đầu tư băn khoăn về xu hướng tuần mới, nhưng cũng không có nhiều hoài nghi về màu xanh của thị trường trong một vài phiên tới.
    "Ngọt ngào" và đầy ý nghĩa
    18/20 phiên lên điểm có thể là chưa trọn vẹn với một số người, nhưng đó thực sự là quãng thời gian ngọt ngào và đầy ý nghĩa đối với thị trường.
    Thứ nhất, niềm tin đã trở lại với đại bộ phận các nhà đầu tư. Dạo một vòng trên các sàn chứng khoán hiện nay, điều mà nhiều nhà đầu tư thắc mắc và xin ?otư vấn? nhiều nhất là liệu 366,02 đã là đáy của thị trường? Khó mà nhận được câu trả lời chắc chắn từ các chuyên gia. Nhưng động thái của các nhà đầu tư cũng cho thấy là họ đang kỳ vọng thị trường sẽ lên tiếp và mức điểm kia thực sự là đáy của thị trường.
    Niềm tin trở lại, kéo theo một đội ngũ đông đảo các nhà đầu tư mới. Nhóm này bao gồm cả những tài khoản đã mở từ lâu nhưng giờ mới hoạt động. Theo một số công ty chứng khoán, lượng tiền mới nộp vào các tài khoản trong khoảng 3-4 tuần vừa qua tăng 40-50%, tính về giá trị, luồng tiền này đạt trên 2.000 tỷ đồng. Điều đáng mừng là hầu hết đều xuất phát từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ.
    Theo nguồn tin từ Công ty chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), 40% giao dịch trong thời gian gần đây đến từ các nhà đầu tư mới, 40% đến từ các nhà đầu tư tổ chức và 20% còn lại thuộc về các nhà đầu tư cũ. Rõ ràng đây là một "luồng gió mới" đầy ý nghĩa với thị trường, đặc biệt là trong bối cảnh những ?ocơn gió cũ? đã mệt mỏi và chán nản.
    Thứ hai, nguồn chứng khoán giải chấp đã được xử lý tương đối ?ogọn?. Một trong những áp lực đè nặng lên thị trường thời gian qua chính là nguồn chứng khoán giải chấp của các ngân hàng thương mại. Thực tế cho thấy thời gian thị trường đi xuống, các tổ chức này đã ?ochơi đẹp? khi quyết tâm không bán ra. Và khi thị trường đi lên, họ hoàn toàn có quyền quyết định số phận của những ?olô hàng? này một cách khéo léo nhất.
    Nhìn vào khối lượng giao dịch của nhiều phiên vừa qua, có thể chia nguồn cung ra làm hai nhóm chính. Một nhóm bao gồm các nhà đầu tư ?olướt sóng?, muốn cụ thể hóa lợi nhuận tích lũy được qua các phiên tăng điểm liên tiếp của thị trường. Nhưng rõ ràng nguồn cung này không thể dồi dào và mạnh mẽ đến mức áp đảo cơn khát dữ dội của phía bên kia bảng giao dịch. Đặc biệt là trong 3 phiên liên tiếp cuối tuần qua.


    Chọn lọc trên từng "bước sóng". (Ảnh minh hoạ)
    Vậy nên, có thể suy đoán được lực lượng thứ hai và chiếm áp đảo là nguồn chứng khoán giải chấp. Bên cạnh đó, có thể có sự tham gia của các tổ chức, các nhà đầu tư nước ngoài trong nỗ lực cơ cấu lại danh mục đầu tư, nhưng nguồn giải chấp vẫn là đối tượng đáng được lưu tâm và mang nhiều ý nghĩa hơn cả.
    Ông Nguyễn Hồ Nam, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Sacombank cho biết rằng Sacombank đã ?oxử lý? xong lượng chứng khoán giải chấp của mình. Và theo ông, phần lớn các ngân hàng thương mại khác cũng đã rũ bỏ được gánh nặng này trong thời gian vừa qua.
    Chọn lọc trên từng "bước sóng"
    Chứng khoán Việt Nam mang những đặc thù rất khác so với thế giới. Cũng không quá khi nói rằng không ít nhà đầu tư của ta vẫn đầu tư theo chủ nghĩa ?okinh viện?. Nhìn bảng giao dịch điện tử, hỏi người xung quanh, hỏi chuyên gia môi giới, đọc qua một vài thông tin đâu đó, rồi quyết định mua một vài ?ocon?(mã chứng khoán). Vậy mà cái ?ocon? được mua đó nhiều khi vẫn mang đậm cảm tính.
    Nhà đầu tư của ta vẫn chưa có thói quen đầu tư chuyên nghiệp, căn cứ vào tình hình vĩ mô, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và đặc biệt là đầu tư theo chiến lược rõ ràng. Bông bạch tuyết (BBT) vừa qua là một ví dụ điển hình và cũng là một bài học đắt giá cho nhiều cổ đông.
    Mặc dù mã chứng khoán này sẽ được giao dịch trở lại từ 21/7, nhưng lại có câu ?ochờ được vạ thì má đã sưng?. Trở lại sàn trong bối cảnh hiện nay có lẽ chỉ khiến cho BBT sụt giảm thảm hại mà thôi, thậm chí, chẳng có ai dám mua vào. ?oTriển vọng? kinh doanh của BBT trong năm 2008 này thì chẳng nói cũng có thể đoán được là lãi hay lỗ, bởi năm 2006 và 2007 điều kiện còn thuận lợi hơn bây giờ rất nhiều, trong khi đó, cổ phiếu đã được giao dịch trở lại mà công ty vẫn chưa hoạt động trở lại!
    Sau ?osự kiện BBT?, điều mà các nhà đầu tư được tư vấn nhiều nhất hiện nay chính là việc phải chọn lọc cổ phiếu để đầu tư. Và thực tế thì giao dịch những ngày qua đã chứng kiến sự sàng lọc mãnh liệt trên bảng giao dịch điện tử. Sự sàng lọc này là xu hướng tất yếu khi đa số các nhà đầu tư không đầu tư theo danh mục hoặc chỉ số.
    Số mã niêm yết trên HOSE là 157 mã, để chọn ra một vài mã yêu thích thì không thể nghiên cứu cả 157 mã này, đặc biệt là với những người mới tham gia. Thêm vào đó, kinh nghiệm ?ochinh chiến? đòi hỏi họ từ nay phải cẩn trọng hơn với mỗi cổ phiếu mình sở hữu. Phải nghiên cứu kỹ tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, của ngành và cả tình hình kinh tế vĩ mô. Chính vì vậy, sự chọn lọc sẽ vẫn còn trong những phiên tiếp theo, đôi khi, có thể sự chọn lọc cũng khiến một số mã khác ?oăn sái?, đặc biệt là lúc không thể mua được ?ohàng hot?.
    Những phiên sắp tới, áp lực giải chấp có thể giảm, nhưng khát vọng hiện thực hóa lợi nhuận luôn luôn tồn tại trên sàn chứng khoán. Lượng cầu lớn của các phiên trước chứng tỏ sự kỳ vọng đi lên của thị trường. Chính vì vậy, thị trường sẽ tiếp tục hình thành những "bước sóng" mới, ngày một cao hơn, tại đó có những ?ochiếu nghỉ? cho VN-Index và HaSTC-Index. Lên một vài phiên, đảo chiều một hai phiên, rồi lại lên một vài phiên?
    Tuy nhiên, vấn đề lại ở chỗ sẽ có bao nhiêu ?ochiếu nghỉ? trong thời gian tới? Điều này phụ thuộc nhiều vào kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết sắp sửa công bố, đặc biệt là khi chưa có thông tin về việc tăng biên độ dao động. Dù gì đi nữa, khả năng tận hưởng thêm một vài tuần trăng mật nữa của thị trường là khá sáng sủa!
  9. cuongcoi63

    cuongcoi63 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Đã được thích:
    20
    Hoá ra là 1 ruột à? bệ đít cho Trí việt?
  10. yellowbirdn

    yellowbirdn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Đã được thích:
    201
    Trích từ bài của vuhaer viết lúc 21:00 ngày 19/07/2008:
    ________________________________________


    Kiều hối chảy mạnh
    Theo thống kê của 2 ngân hàng lớn nhất Việt Nam là Vietcombank và Agribank, trong 6 tháng đầu năm, lượng kiều hối chuyển qua 2 ngân hàng này đạt gần 1,2 tỷ USD, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Dự báo của 2 ngân hàng này cho thấy, với tình hình ổn định của tỷ giá USD/VND hiện nay, cùng với những chính sách của Ngân hàng Nhà nước về ổn định tiền tệ, chính sách cho phép Việt kiều, người nước ngoài ở Việt Nam được phép mua nhà? thì khả năng lượng kiều hối về Việt Nam 6 tháng cuối năm có thể tăng 50% so với mức đạt được trong 6 tháng đầu năm.
    Chênh lệch lãi suất tiền gửi USD tại Việt Nam rất hấp dẫn là một nguyên nhân khiến kiều hối chảy về nhiều.
    6 tháng đầu năm 2008, lượng kiều hối chuyển về nước qua dịch vụ của Vietcombank đạt 730 triệu USD, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2007, tăng 15% so với kế hoạch. Với tình hình khả quan này, Vietcombank có thể dễ dàng vượt kế hoạch chi trả kiều hối năm 2008 là tăng 15% so với năm ngoái. Hiện Vietcombank chiếm 20% thị phần chi trả kiều hối tại Việt Nam.
    Tại Agribank, Phó tổng giám đốc Phạm Thanh Tân cho biết, lượng kiều hối chuyển về qua Ngân hàng ước đạt 430 triệu USD trong 6 tháng đầu năm, tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Ghi nhận tại các ngân hàng chi trả kiều hối

Chia sẻ trang này