ACB- Phượng Hoàng Tái Sinh

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi NiemTinBatDiet, 17/05/2022.

107 người đang online, trong đó có 43 thành viên. 05:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 18651 lượt đọc và 73 bài trả lời
  1. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2022
    Đã được thích:
    12.343
    Ngon...Thế tuần sau tăng mạnh @};-
  2. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2022
    Đã được thích:
    12.343
    ....................................................
    Bức tranh tài chính 10 năm của ACB: Hậu “cú sốc” bầu Kiên, nhà băng này đã hồi sinh nhờ Chủ tịch Trần Hùng Huy như thế nào?
    07/01/2022 07:45 AM | KINH DOANH
    Sau 10 năm ngồi “ghế nóng”, vị chủ tịch trẻ tuổi cùng ban lãnh đạo ACB đã vực dậy thành công nhà băng này.

    [​IMG]

    Chiến lược thận trọng

    Từ sau sự kiện bầu Kiên, dù đã nỗ lực đứng lên nhưng cũng không thể phủ nhận sức cạnh tranh của ACB yếu hơn. Tính đến thời điểm ngày 4/1/2022, vốn hóa của ACB trên thị trường chứng khoán ở mức gần 93.000 tỷ đồng. Không tính các ông lớn ngân hàng quốc doanh như Vietcombank, BIDV, Vietinbank, các ngân hàng thương mại quốc danh khác như Techcombank, VPBank, MBBank ghi nhận giá trị vốn hóa đều vượt mốc 100.000 tỷ đồng.

    Kết quả kinh doanh của ACB về mặt số liệu tuyệt đối cũng có phần “đuối” hơn trong cuộc đua với những ngân hàng top đầu khối tư nhân.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Sở dĩ phải chịu cảnh “lép vế” so với các đồng nghiệp, là bởi lãnh đạo ACB cần thời gian khắc phục và xử lý những khoản nợ liên quan đến bầu Kiên thông qua việc gia tăng trích lập dự phòng. Hồi năm 2014, lãnh đạo ngân hàng này cho biết kế hoạch là đến 2016 sẽ xử lý xong các vấn đề tồn tại cũ để ACB trở lại thời kỳ hưng thịnh như trước đây với lợi nhuận 3.000 tỷ đồng.

    Tuy nhiên, nếu nhìn vào biên lợi nhuận trước thuế/thu nhập lãi thuần có thể thấy được nỗ lực không mệt mỏi của ACB kể từ sự cố năm 2012. Năm 2007, ACB từng đứng đầu ngành với tỷ lệ 162%. Năm 2012 tỷ lệ này rơi xuống chỉ còn 15%, thấp nhất trong nhóm ngân hàng. Tuy nhiên đến 2020, tỷ lệ này lại được cải thiện lên mức 66%, chỉ xếp sau Techcombank ở mức 84%.

    [​IMG]

    Điều này có được là bởi ACB theo đuổi chiến lược kinh doanh thận trọng sau sự cố bầu Kiên. Chiến lược thận trọng cũng đem lại kết quả tốt cho nhà băng này trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn ra. Theo phân tích của công ty chứng khoán Bảo Việt năm 2020, ACB được trang bị tốt và vượt trội hơn những ngân hàng khác nhờ những trụ cột chính sau:

    Thứ 1, 60% khoản vay của ACB là các khoản vay cá nhân và hộ gia đình (I&H), tạo dư địa cho ngân hàng đảm bảo NIM trong tương lai, do lợi suất từ các khoản vay I&H thường cao hơn các mảng khác. Hơn nữa, dư nợ cho vay cá nhân và hộ gia đình lớn cũng cho phép ACB tối ưu hóa việc phân tán rủi ro, do các khoản vay I&H thường có quy mô nhỏ và nhờ đó hạn chế sự hình thành nợ xấu so với các NH có tỷ lệ khoản vay I&H thấp hơn.

    Thứ 2, tỷ trọng dư nợ đối với các ngành dễ bị tổn thương thấp nhất. Các ngân hàng khác có tỷ trọng dư nợ với ngành du lịch - khách sạn ở mức trung bình 2,3% so với 1,8% của ACB (thấp thứ 2 sau TCB). Tỷ trọng dư nợ ngành xây dựng và bất động sản của ACB là 6,3%.

    Thứ 3, mô hình ngân hàng bán lẻ thế chấp tốt nhất. Mặc dù tiếp cận nhiều với các khoản vay I&H (60%) và doanh nghiệp vừa & nhỏ (31%), phần lớn đều được đảm bảo, do ACB tránh làm việc với các nhà phát triển BĐS và không tham gia vào các mảng kinh doanh lợi suất cao như cho vay các dự án bất động sản chưa hoàn thành, tài trợ cho các dự án BĐS hay thị trường tài chính tiêu dùng.

    Với chiến lược kinh doanh thận trọng, chất lượng tài sản của ACB cải thiện đáng kể so với ngân hàng như Vpbank, MBBank. Nhờ đó nhà băng này có chi phí dự phòng rủi ro tín dụng thấp. Điều này cũng giải thích vì sao biên lợi nhuận trước thuế/thu nhập lãi thuần của ACB khá tốt, chỉ xếp sau Techcombank.

    [​IMG]
    https://cafebiz.vn/buc-tranh-tai-chinh-10-nam-cua-acb-hau-cu-soc-bau-kien-nha-bang-nay-da-hoi-sinh-nho-chu-tich-tran-hung-huy-nhu-the-nao-20220105182751371.chn
    --- Gộp bài viết, 21/05/2022, Bài cũ: 21/05/2022 ---
    ....................................[​IMG]
    Last edited: 21/05/2022
  3. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2022
    Đã được thích:
    12.343
    ..................................
    Lãi cho vay tăng mạnh hơn chi phí huy động, ngân hàng kiếm đậm từ mảng tín dụng
    19-05-2022 - 07:11 AM | Tài chính - ngân hàng

    [​IMG]
    Trong quý I, hàng loạt ngân hàng đã ghi nhận thu nhập lãi thuần tăng trưởng mạnh như SHB (90%), Eximbank (52%), VietBank (53%), Saigonbank (48%), MB (41%), LienVietPostBank (40%).

    Số liệu thống kê từ 27 ngân hàng niêm yết và giao dịch trên UPCoM cho thấy, thu nhập lãi thuần trong quý I đạt hơn 92.400 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, 15 ngân hàng có thu nhập lãi thuần tăng trưởng trên 20%, 7 ngân hàng tăng trưởng dưới 10% và 5 ngân hàng sụt giảm.

    Hết quý I, BIDV dẫn đầu ngành ngân hàng về quy mô thu nhập lãi thuần với hơn 12.800 tỷ đồng, tăng 18%. Kết quả này có được nhờ thu nhập từ lãi tăng hơn 12% - gần gấp đôi mức tăng của chi phí trả lãi huy động (6,8%). Được biết, dư nợ cho vay của BIDV hết quý I đạt gần 1,418 triệu tỷ, tăng 4,7%, gấp gần 3 lần mức tăng cùng kỳ 2021.

    Cùng với BIDV, Vietcombank và VietinBank cũng là hai ngân hàng sở hữu quy mô thu nhập lãi thuần trên 10.000 tỷ. Trong đó, Vietcombank tăng 19% lên gần 11.976 tỷ đồng, VietinBank giảm 5% xuống còn 10.146 tỷ đồng. Ba ông lớn nhóm quốc doanh lần lượt nắm giữ thu nhập lãi thuần lớn nhất hệ thống trong bối cảnh đây cũng là những ngân hàng sở hữu danh mục cho vay và đầu tư giấy tờ có giá nhiều nhất.

    Xét về tốc độ tăng, SHB có thu nhập lãi thuần bứt tốc nhanh nhất với hơn 4.220 tỷ đồng, tăng 90%. Nguyên nhân chính giúp nguồn thu này của SHB mở rộng mạnh mẽ là nhờ thu lãi cho vay tăng gần 21,5% trong khi chi phí trả lãi huy động lại giảm hơn 6%.

    Ngoài SHB, một loạt ngân hàng khác cũng ghi nhận thu nhập lãi thuần tăng trưởng mạnh như Eximbank (52%), VietBank (53%), Saigonbank (48%), MB (41%), LienVietPostBank (40%).

    [​IMG]
    Ở chiều ngược lại, chỉ có 5/27 ngân hàng chứng kiến khoản thu này sụt giảm so với với cùng kỳ năm trước gồm VietinBank (-5%), Sacombank (-9%), PGBank (-12%), NCB (-34%) và Kienlongbank (-52%).

    Trong đó, thu nhập lãi thuần của Kienlongbank giảm mạnh do quý I/2021 ngân hàng ghi nhận khoản thu nhập từ việc thu hồi nợ gốc và lãi phải thu của các khoản vay có tài sản đảm bảo là cổ phiếu của Sacombank theo phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu đã được NHNN phê duyệt.

    Ngân hàng bội thu nhờ đâu?

    Một trong những nhân tố chính giúp thu nhập lãi thuần hầu hết ngân hàng tăng mạnh trong quý I đến từ sự mở rộng nhanh chóng của dư nợ tín dụng.

    Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, tăng trưởng tín dụng hết quý I đạt 5,04%, gấp 2,3 lần cùng kỳ năm ngoái. Tăng trưởng tín dụng ghi nhận mức cao chưa từng có tại các ngân hàng quốc doanh, với động lực là các khoản cho vay ngắn hạn. Trong khi đó, các ngân hàng tư nhân có tốc độ tăng trưởng tín dụng cao có số dư trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục mở rộng.

    ''Trong quý I/2022, nhiều ngân hàng đã cho vay hết hạn mức tín dụng được cấp đầu năm và kỳ vọng sẽ được cấp thêm room trong quý II/2022. Bên cạnh đó, chúng tôi cho rằng, nhờ những chính sách mới của chính phủ, dòng vốn tín dụng sẽ được trải rộng ra các ngành nghề sản xuất kinh doanh từ đó giúp tăng trưởng thị trường bền vững trong tương lai'', Chứng khoán BIDV (BSC) nhận định.

    Cùng với sự mở rộng mạnh mẽ của quy mô tín dụng, tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM) cao hơn cũng hỗ trợ đà tăng trưởng của thu nhập lãi thuần.

    Theo SSI Research, NIM tăng nhẹ so với quý trước do các ngân hàng tiếp tục nâng tỷ lệ cho vay/huy động (LDR) thuần lên 93% (so với mức 90% vào cuối năm 2021). Các ngân hàng quốc doanh còn được hưởng lợi từ sự gia tăng đáng kể của tiền gửi có kỳ hạn từ KBNN (tăng 66 nghìn tỷ đồng so với đầu năm) và CASA cải thiện (khoảng 0,6 điểm % so với quý trước tại BIDV và Vietcombank). Trong khi đó, việc tăng CASA có thể là kết quả ban đầu của các chương trình miễn phí chuyển khoản bắt đầu từ năm 2022 tại các ngân hàng quốc doanh.

    ''Với tốc độ tăng trưởng tín dụng mạnh và tỷ lệ NIM ổn định, thu nhập lãi thuần (NII) tăng 19% so với cùng kỳ. Sacombank là một ngoại lệ với NII giảm 9%, do ngân hàng đẩy mạnh việc thoái lãi dự thu tồn đọng'', SSI Reseach cho hay.

    Còn theo Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), hạn mức tăng trưởng tín dụng cao năm 2021 và tốc độ mở rộng tín dụng mạnh mẽ trong quý I/2022 đã mang lại tăng trưởng tín dụng tốt tại các ngân hàng tư nhân lớn, hỗ trợ thu nhập lãi thuần.

    VDSC cho rằng, mặc dù có sự phục hồi trong quý I/2022, tốc độ tăng trưởng huy động của các ngân hàng lớn này vẫn chậm hơn quá trình mở rộng tín dụng. Điều này cũng đã hỗ trợ NIM. Dự báo trong thời gian tới, nhóm phân tích nhận định NIM sẽ có sự phân hoá tương đối và lợi thế nghiêng về phía các ngân hàng lớn do xu hướng tăng lãi suất huy động.

    Theo VDSC, lãi suất huy động niêm yết tại các ngân hàng tư nhân đang tăng lên. Điều này được phản ánh qua việc lãi suất huy động bình quân tăng trong quý I/2022 so với quý IV/2021. Trong khi đó, các ngân hàng quốc doanh vẫn duy trì mức lãi suất kể từ giữa năm 2021. Tốc độ tăng lãi suất huy động tại các ngân hàng tư nhân hàng đầu đang chững lại, do đó, kỳ vọng lãi suất huy động niêm yết khá ổn định trong quý II/2022. Về phía cuối năm, dự kiến lãi suất vẫn sẽ tăng so với mức hiện nay.

    "Các ngân hàng tư nhân đã tích cực hơn trong việc thu hút tiền gửi do quy mô nhỏ hơn. Tốc độ tăng lãi suất gần đây đã chậm lại, nhưng chúng tôi kỳ vọng đà tăng sẽ quay trở lại trong nửa cuối năm 2022", VDSC nhấn mạnh.

    Trong khi đó, BSC cho rằng NIM bình quân của các ngân hàng sẽ tăng thêm 0,1 điểm % trong năm 2022, do nền kinh tế phục hồi giúp tăng trưởng tín dụng cao, đặc biệt tập trung vào nhóm SME và cá nhân với NIM cao. Ngoài ra, lãi suất cho vay phục hồi sau thời gian hỗ trợ (ước tính hết năm 2021) và tăng cơ cấu CASA trong năm 2022 cũng sẽ giúp giảm chi phí vốn.

    [​IMG]
    Quang Hưng

    Theo Nhịp sống kinh tế
  4. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2022
    Đã được thích:
    12.343
    E up lại bảng định giá lần 1 tháng 2.2021 của JP Morgan với Ngân hàng Việt @};-
    ..............
    JP Morgan đánh giá cổ phiếu ngân hàng Việt Nam hấp dẫn nhất khu vực Asean: Gọi tên TCB, VPB và ACB
    22-02-2021 - 17:07 PM | Thị trường chứng khoán



    [​IMG]
    JP Morgan điều chỉnh tăng ước lợi nhuận từ 8 - 11% cho 3 ngân hàng tư nhân ACB,TCB,VPB trong năm 2021 đồng thời tăng giá mục tiêu 12 tháng tới của 3 ngân hàng trên từ 22 - 25%.

    Báo cáo của JP Morgan ra ngày 20/2/2021 đánh giá cổ phiếu ngân hàng Việt Nam hấp dẫn nhất để nắm giữ trong khu vực (best sector to own in Asean).

    Trong 4 cổ phiếu thuộc phạm vi nghiên cứu là TCB của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương, ACB (NHTM CP Á Châu), VPB (NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng) và VCB (NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam), JP Morgan đánh giá cao tiềm năng tăng giá của cổ phiếu TCB, sau đó đến ACB và VPB.

    "Chúng tôi tin rằng các ngân hàng Việt Nam có tốc độ tăng trưởng và ROE cao nhất trong khu vực Asean. Tăng trưởng GDP danh nghĩa cao và khả năng phục hồi trong 12 tháng qua cho thấy khả tăng trưởng tín dụng và thu nhập trong vài năm tới", báo cáo JP Morgan nhận định.

    [​IMG]
    JP Morgan kỳ vọng GDP của Việt Nam tăng trưởng 8,2% năm 2021

    Tổ chức này kỳ vọng tốc độ tăng trưởng EPS bình quân trong giai đoạn 2020-2023 của ngành ngân hàng Việt Nam đạt mức 16%. Điều này sẽ dẫn tới kỳ vọng giá cổ phiếu tăng từ 8-42% trong suốt năm, và có thể là cao hơn trong 3 năm tới. Do đó, mặc dù giá cổ phiếu ngân hàng đã tăng 11% so với đầu năm (cao hơn mức tăng của Vn-Index là 6%) và tăng 30% trong 3 tháng qua, ngành ngân hàng vẫn được khuyến nghị tăng tỷ trọng. TCB là cổ phiếu được yêu thích nhất, tiếp sau là ACB và VPB cũng có mức kỳ vọng tăng đáng kể.

    [​IMG]
    Định giá của JP Morgan

    [​IMG]
    Mức tăng EPS của ngành ngân hàng sẽ đạt 16% CAGR giai đoạn 2020-20239

    JP Morgan kỳ vọng lợi nhuận trước trích lập dự phòng bình quân trong 3 năm tới của các ngân hàng nghiên cứu sẽ tăng khoảng 15%, điều này đến từ mức tăng hệ số NIM (biên lãi ròng) đạt 25 điểm cơ bản trong năm qua, và dư nợ cho vay tăng bình quân 19% trong giai đoạn 2020-2023. Thu nhập ngoài lãi sẽ tăng mạnh, dẫn đầu bởi doanh thu phí giữa các ngân hàng (trái phiếu tại TCB, bảo hiểm tại ACB và VCB, thanh toán tại VPB).

    Chi phí hoạt động sẽ tăng bình quân 19% CAGR trong 3 năm tới khi các ngân hàng tăng chi cho ngân hàng số. Việt Nam có số người dùng app ngân hàng hàng ngày tương đối cao (tính theo dân số) nhưng vẫn ở mức thấp trong khu vực Châu Á. VPB, TCB và VCB có thị phần tải app cao đáng kể, cho thấy sức mạnh trong các dịch vụ kỹ thuật số của các ngân hàng này trong nước. Và JP Morgan kỳ vọng họ có thể khai thác tốt lợi thế này.

    NHNN đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 12% trong năm nay, mức chỉ tiêu áp dụng cho từng ngân hàng có thể cao hơn nếu ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp và các ngân hàng cắt giảm lãi suất cho người vay. JP Morgan cho rằng TCB có vốn cao nhất (tỷ lệ CAR đạt 16,1%) và nợ xấu thấp nhất (0,5%), sẽ được cho phép tăng trưởng tín dụng đạt mức 20% trong giai đoạn 2020 – 2023.

    [​IMG]
    ROE của ngành ngân hàng Việt Nam cao nhất khu vực

    [​IMG]
    Chất lượng tài sản của 4 ngân hàng tương đối tốt, nợ xấu tăng ở mức tối thiểu

    Châu Cao

    Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị
    https://cafef.vn/jp-morgan-danh-gia...-goi-ten-tcb-vpb-va-acb-20210222170724208.chn
    --- Gộp bài viết, 21/05/2022, Bài cũ: 21/05/2022 ---
    ...........................................................................
    Đường dẫu khó đi, vẫn có điểm cuối.
    Đêm dẫu tối đen, sẽ đến lúc bình minh.
    Xe đến trước, con đường tự mở.
    Thuyền đến đầu cầu, tự thẳng qua.

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 21/05/2022 ---
    .......................
    Bảng xếp hạng cty lợi nhuận ngàn tỷ @};-
    [​IMG]
  5. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2022
    Đã được thích:
    12.343
    ........................................
    Hiện tượng cho thấy nền kinh tế đang quay lại quỹ đạo hoạt động trước Covid-19
    05-05-2022 - 16:58 PM | Tài chính - ngân hàng


    BÁO NÓI - 2:14


    [​IMG]
    Tính tới 31/03/2022, tín dụng tăng 5,04%, mức độ tăng trưởng tín dụng cao nhất trong giai đoạn 5 năm gần đây.


    Theo báo cáo vĩ mô của Chứng khoán BSC, lãi suất liên ngân hàng trung bình đạt 1,89% trong tháng 4 tiếp tục suy giảm về mức bình ổn sau dịp tăng mạnh đợt Tết. Tính tới 31/03/2022, tín dụng tăng 5,04%. Mức độ tăng trưởng tín dụng cao nhất trong giai đoạn 5 năm gần đây cho thấy nhu cầu sử dụng tín dụng đang hồi phục trở lại. BSC cho rằng, hiện tượng này đang cho thấy nền kinh tế đang quay trở lại quỹ đạo hoạt động trước COVID-19.

    Về lạm phát, chỉ số CPI cơ bản tăng 1,47% so với cùng kỳ trong tháng 4, khiến mức bình quân 4 tháng là 0,97%. Lạm phát duy trì xu hướng tăng cao nhưng vẫn nằm trong mức kiểm soát của Ngân hàng Nhà nước.

    CPI tháng 4 tăng 2,64% so với cùng kỳ khiến mức CPI trung bình cả năm đạt 2,1%. Theo BSC, CPI tăng so với tháng trước chủ yếu do giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng theo giá nguyên liệu đầu vào sản xuất. Ngoài ra, giá lương thực, thực phẩm, ăn uống ngoài gia đình tăng theo nhu cầu tiêu dùng.

    BSC nâng mức dự báo CPI năm 2022 từ mức 3,3% lên 3,6% trong kịch bản tích cực và nâng mức 4,5% lên mức 5,1% trong kịch bản tiêu cực do giá dầu duy trì đà tăng cao. Các giả định chính là giá dầu Brent trung bình dao động quanh ngưỡng 100 USD/thùng, giá lợn giao dịch trong vùng từ 40.000 – 80.000 đồng/kgm giá dịch vu y tế, giá điện tăng trở lại tăng mạnh trong kịch bản tiêu cực và đi ngang trong kịch bản tích cực.

    Nhận định về tỷ giá, BSC cho biết, VNĐ đi xuống xuyên suốt tháng 4/2022 vì sự tăng giá mạnh mẽ của đồng USD. DXY Index tiếp tục tăng cao trong tháng 4 do FED liên tục ám chỉ sẽ tăng lãi suất.

    Tuy nhiên, BSC dự báo chênh lệch giá trị giữa hai đồng tiền này sẽ sớm ổn định lại do dự trữ ngoại hối của Việt Nam tháng 4/2022 là 109 tỷ USD, cao hơn mức 108 tỷ USD của tháng 3/2022. Trong 4 tháng đầu năm, Việt Nam ghi nhận xuất siêu 2,53 tỷ USD.

    SSI: Dòng vốn tín dụng chảy vào hoạt động sản xuất kinh doanh khi nền kinh tế phục hồi mạnh mẽ
    Thu Thủy

    Theo Nhịp sống kinh tế
  6. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2022
    Đã được thích:
    12.343
    ...................................
    BSC: Cổ phiếu ngân hàng có định giá hấp dẫn, sẽ tăng trưởng vượt trội so với VN-Index
    THỨ 6, 06/05/2022, 22:16
    TPB tăng kịch trần, nhiều cổ phiếu ngân hàng được khối ngoại gom mạnh
    Theo BSC, với định giá hấp dẫn so với mức tăng trưởng về lợi nhuận, cùng nhiều chất xúc tác có thể giúp các cổ phiếu ngân hàng tăng trưởng vượt trội hơn so với mặt bằng chung của VN-Index.

    [​IMG]
    Trong báo cáo triển vọng ngành ngân hàng quý II/2022, CTCP Chứng khoán BIDV (BSC) cho rằng ngành ngân hàng đang có mức định giá hấp dẫn so với mức tăng trưởng lợi nhuận, cùng nhiều yếu tố hỗ trợ có thể diễn ra sẽ giúp các cổ phiếu ngành ngân hàng tăng trưởng vượt trội hơn so với mặt bằng chung của VN-Index.

    Theo đó, BSC kỳ vọng tốc độ tăng trưởng của ngành ngân hàng sẽ tốt hơn so với dự báo trước đó, cụ thể lên mức 36,4% (so với mức 22,2% trước đó) nhờ kinh tế phục hồi sau dịch và mức nền lợi thấp hơn trong năm 2021.

    Trong năm 2022, nhóm phân tích cho rằng mục tiêu tăng trưởng tín dụng ở mức 14.0% là hoàn toàn khả thi và có thể ở mức từ 14%-16%. Trong quý I/2022, nhiều ngân hàng đã cho vay hết hạn mức tín dụng được cấp đầu năm và kỳ vọng sẽ được cấp thêm room trong quý II/2022. Bên cạnh đó, nhờ những chính sách mới của chính phủ, dòng vốn tín dụng sẽ được trải rộng ra các ngành nghề sản xuất kinh doanh từ đó giúp tăng trưởng thị trường bền vững trong tương lai.

    Mặt khác, việc tập trung bán lẻ sẽ tiếp tục là mũi nhọn trong năm 2022 của nhiều ngân hàng do (1) Quy mô cho vay trên khách hàng thấp giúp các ngân hàng giảm thiểu rủi ro tập trung và (2) NIM cao hơn so với các khách hàng lớn.

    NIM năm 2022 được dự báo tăng trưởng 0,1 điểm % nhờ sự phục hồi của nền kinh tế giúp tăng trưởng tín dụng cao, đặc biệt tập trung vào nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ và cá nhân với NIM cao. Ngoài ra, lãi suất cho vay phục hồi sau thời gian hỗ trợ và tăng cơ cấu CASA trong năm 2022 cũng giúp mở rộng NIM.

    Về chất lượng tài sản, BSC cho rằng, mặc dù có sự ảnh hưởng giảm chất lượng tài sản, nhưng với chính sách kiểm duyệt tín dụng chặt chẽ và tỷ lệ bao phủ nợ xấu cao, các ngân hàng có thể quản lý chất lượng tài sản tốt và giữ ở mức như hiện tại).


    Hơn nữa, các khoản nợ tái cơ cấu dự kiến sẽ không tăng nhiều nhờ sự mở cửa lại của nền kinh tế. Đồng thời, một số ngân hàng cũng đã trích lập từ 30% - 100% cho các khoản nợ tái cơ cấu hiện tại và dự kiến sẽ trích lập theo thông tư 03 trong thời gian tới.

    Trong năm 2022, tỷ lệ CAR Basel II các ngân hàng dự báo tiếp tục được giữ ở mức cao và tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn giữ ở mức an toàn. BSC kỳ vọng điều này sẽ được giữ vững trong tương lai với các kế hoạch tăng vốn, từ đó giúp tăng trưởng quy mô và lợi nhuận của các ngân hàng.

    Nhiều ngân hàng muốn niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán trong năm 2022
    Quốc Thụy
    --- Gộp bài viết, 21/05/2022, Bài cũ: 21/05/2022 ---
    ......................
    Qua bức ảnh này ta thấy ACB đang bước vào giai đoạn Tăng trưởng Thần Tốc @};-

    [​IMG]
  7. VPBankQuan

    VPBankQuan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    22/06/2015
    Đã được thích:
    12.211
    ACB: Nâng dự báo, giá mục tiêu dựa trên dự báo NIM cao hơn - Cập nhật
    • Chúng tôi nâng giá mục tiêu dành cho Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) thêm 19,1% lên 52.600 đồng/CP và duy trì khuyến nghị MUA sau khi tăng tổng cộng 9% trong dự báo thu nhập ròng giai đoạn 2022-2026 của chúng tôi và tác động tích cực của việc cập nhật mô hình định giá của chúng tôi đến giữa năm 2023.

    • Chúng tôi nâng phóng tổng lợi nhuận cho giai đoạn 2022-2026 lên 9% chủ yếu do (1) tổng thu nhập từ lãi (NII) tăng 8,6% và (2) tổng chi phí ngoài lãi giảm 1,5%, bị ảnh hưởng một phần bởi (1) tổng thu nhập từ mua bán và chứng khoán đầu tư giảm 3,8%, (2) tổng thu nhập ròng khác giảm 37,6% và (3) tổng chi phí dự phòng tăng 16,4%.

    • Chúng tôi nâng dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2022 lên 0,8%, chúng tôi chủ yếu cho rằng (1) dự báo NII tăng 2,0% sau khi dự báo NIM tăng 9 điểm cơ bản và (2) điều chỉnh mô hình trích lập dự phòng chi phí làm tăng chi phí dự phòng dự báo năm 2022 của chúng tôi lên 758 tỷ đồng so với 640 tỷ đồng trước đây (mặc dù đã hoàn nhập đáng kể trong quý 1/2022).

    • Chúng tôi bổ sung dự báo cổ tức bằng tiền mặt là 1.000 đồng/cổ phiếu (10% mệnh giá) từ năm 2022, được ACB đề xuất tại ĐHCĐ gần đây của ngân hàng.

    • Rủi ro cho quan điểm tích cực của chúng tôi: Không giành được thị phần cho vay cao hơn; rủi ro cạnh tranh có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của CASA.
      Tổng hợp
    NiemTinBatDiet thích bài này.
  8. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2022
    Đã được thích:
    12.343
    Cảm ơn anh ạ. Tuyệt vời! :drm
  9. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2022
    Đã được thích:
    12.343
    ACB lệnh to đã ăn hàng rùi...VNI quá tốt. Hành trình lột xác ạ :drm
  10. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2022
    Đã được thích:
    12.343
    .................................
    Dòng tiền ETF vào thị trường chứng khoán ghi nhận mức cao nhất trong 1 năm
    07-06-2022 - 11:54 AM | Thị trường chứng khoán

    [​IMG]

    Tổng dòng vốn ETF trong tháng 5 bơm ròng gần 4.900 tỷ đồng và nâng tổng giá trị dòng vốn lũy kế từ đầu năm lên 6.700 tỷ đồng, mức cao thứ 2 của giai đoạn 5 tháng đầu năm trong các năm quá khứ (chỉ sau giá trị 13.100 tỷ đồng trong năm 2021). Lực mua chủ yếu trong 5 tháng đầu năm vẫn từ Quỹ Fubon và DCVFM VNDiamond.
    SSI Research vừa có báo cáo cập nhập dòng vốn toàn cầu tháng 5/2022, trong đó nhấn mạnh việc dòng vốn cổ phiếu quay lại bơm ròng nhẹ khi diễn biến trên thị trường cổ phiếu cải thiện. Cụ thể, dòng vốn vào các quỹ cổ phiếu bơm ròng 8,4 tỷ USD trong tháng 5, từ mức giảm 22,4 tỷ USD vào tháng 4. Những rủi ro chính được đề cập trong thời gian qua như xung đột Nga – Ukraine, chính sách "Không Covid" ở Trung Quốc và Fed thắt chặt chính sách tiền tệ chưa có nhiều biến chuyển tích cực lớn và khiến thị trường tài chính toàn cầu không có nhiều động lực cho sự bứt phá.

    [​IMG]
    Đáng chú ý, dòng vốn vào thị trường phát triển đảo chiều sang bơm ròng 13,4 tỷ USD nhờ lực hút từ thị trường Mỹ (+26,7 tỷ USD). Trong khi dòng vốn vào cổ phiếu thị trường mới nổi lại rút ròng 5,6 tỷ USD. Nguyên nhân được SSI đánh giá chủ yếu đến từ việc rút ròng ra khỏi thị trường Trung Quốc 2,5 tỷ do lo ngại về tăng trưởng khi Trung Quốc thực hiện chính sách "Không Covid" và việc thực hiện giãn cách xã hội chặt chẽ. Dòng vốn vào các thị trường Châu Á khác phân hóa, như Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Việt Nam ghi nhận bơm ròng vào tháng 5, trong khi đó Ấn Độ, Malaysia, Indonesia và Thái Lan rút ròng.

    [​IMG]
    Trong thời gian tới, khi rủi ro vẫn được duy trì: xung đột Nga-Ukraine kéo dài, các NHTW thắt chặt chính sách tiền tệ và suy thoái kinh tế, SSI kỳ vọng dòng tiền vào cổ phiếu sẽ tiếp tục phân hóa, tập trung vào các nhóm ngành cổ phiếu phòng thủ như ngân hàng, năng lượng, y tế, hàng hóa.

    Dòng vốn ETF trên TTCK Việt Nam trong tháng 5 ghi nhận mức bơm ròng theo tháng cao nhất kể từ tháng 4/2021

    Về dòng tiền ETF, SSI cho biết thị trường chứng khoán điều chỉnh sâu và giúp định giá trở nên hấp dẫn hơn về đầu tư dài hạn đã kích hoạt dòng tiền từ khối ngoại. Nhiều quỹ ETF bơm ròng trong tháng, trong đó đáng chú ý nhất là DCVFM VNDiamond và Fubon với giá trị lần lượt là 3.010 tỷ đồng và 1.861 tỷ đồng. Các quỹ ETF nội khác như DCVFM VN30 và SSIAM VNFINLead cũng ghi nhận mức bơm ròng khá, lần lượt là 72 tỷ đồng và 97 tỷ đồng. Các quỹ ETF ngoại khác bắt đầu có diễn biến tích cực hơn, như quỹ FTSE Vietnam đảo chiều bơm ròng trong nửa cuối tháng.

    ETF (Exchange Traded Fund) là quỹ đầu tư thụ động mô phỏng theo một chỉ số cụ thể. Danh mục của ETF gồm một rổ chứng khoán có thành phần như chỉ số mà nó mô phỏng và được cơ cấu theo thời gian định trước tương ứng với sự mô phỏng của chỉ số (thường là hàng quý). Nhà quản lý ETF không cần liên tục tái cơ cấu danh mục của quỹ mà chỉ cần bám sát theo rổ chứng khoán của chỉ số mục tiêu.

    Tại Việt Nam, hiện có khá nhiều quỹ ETF mô phỏng các bộ chỉ số, có thể kể tới như các quỹ mô phỏng chỉ số VN30 (VFMVN30 ETF, SSIAM VN30 ETF, MAFM VN30 ETF), mô phỏng chỉ số Diamond (VFMVN Diamond ETF), mô phỏng chỉ số VNFinLead (SSIAM VNFinLead ETF), mô phỏng chỉ số VNX50 (SSIAM VNX50), mô phỏng chỉ số VN100 (VinaCapital VN100 ETF). Các quỹ ETF kể trên đều do các tổ chức uy tín như Dragon Capital, VinaCapital, SSI, Mirae Asset quản lý và có sự giám sát của các ngân hàng, UBCKNN. Các quỹ ETF trên có danh mục và biến động gần như tương đồng với các chỉ số mà nó mô phỏng.

    Nhìn chung, tổng dòng vốn ETF trong tháng 5 bơm ròng gần 4.900 tỷ đồng và nâng tổng giá trị dòng vốn lũy kế từ đầu năm lên 6.700 tỷ đồng, mức cao thứ 2 của giai đoạn 5 tháng đầu năm trong các năm quá khứ (chỉ sau giá trị 13.100 tỷ đồng trong năm 2021). Lực mua chủ yếu trong 5 tháng đầu năm vẫn từ Quỹ Fubon và DCVFM VNDiamond.

    Ngoài ra, dòng tiền từ các quỹ chủ động cải thiện đáng kể trong tháng 5. Các quỹ chủ động đảo chiều bơm ròng 272 tỷ đồng trong tháng 5, là tháng bơm ròng đầu tiên sau 3 tháng rút ròng liên tục. Tính chung 5 tháng đầu năm, các quỹ chủ động vẫn rút gần 1 nghìn tỷ đồng.

    [​IMG]
    Về giao dịch khối ngoại, nhóm NĐT nước ngoài mua ròng trên thị trường chứng khoán trong tháng 5, với tổng giá trị là 3.489 tỷ đồng. Tính chung cho 5 tháng đầu năm, khối ngoại đã đảo chiều mua ròng gần 1 nghìn tỷ đồng. SSI quan sát thấy khối ngoại có xu hướng tập trung giải ngân ở các nhóm ngân hàng, bất động sản và bán lẻ, tuy có sự cải thiện đáng kể về tỷ trọng năm 2022 tăng lên khoảng 7%, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức trung bình trước dịch Covid-19 khoảng 15%.

    SSI Research đánh giá dòng vốn dẫn dắt khối ngoại trên thị trường thời gian qua chủ yếu đến từ các quỹ ETF, bản chất dòng tiền từ các nhà đầu tư cá nhân ở Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan. Các chuyên gia lưu ý rằng dòng tiền có thể nhanh chóng đảo chiều nếu diễn biến thị trường không có nhiều khởi sắc thời gian tới.

    Bên cạnh đó, dòng vốn vào thị trường mới nổi trong khu vực lại đã chậm lại rõ rệt trong 2 tháng qua, dưới áp lực từ việc Fed tăng lãi suất và đồng USD mạnh lên. Trên thực tế, diễn biến của VNINDEX (đã điều chỉnh tỷ giá) bắt đầu kém tích cực so với SET INDEX (Thái Lan) và cũng thu hẹp khoảng cách với TWSE INDEX (Đài Loan) kể từ đầu tháng 5.

    Song, SSI đưa ra quan điểm tích cực đối với dòng vốn trong tháng tới khi có sự xuất hiện của quỹ mới DCVFM VNMIDCAP, tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa.

    Tường Quyên

    Theo Nhịp sống kinh tế

Chia sẻ trang này