ACB STB - Rồng bay khủng long tiến bước chào đánh dấu bước hội nhập sâu của Việt Nam!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kakalotta, 22/05/2007.

68 người đang online, trong đó có 27 thành viên. 02:54 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1961 lượt đọc và 27 bài trả lời
  1. new_broker

    new_broker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Đã được thích:
    0
    Vậy còn Rồng Xanh Ngọc Bích E ximbank bác để đâu rồi bác kakalotta??
  2. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    [rồng xanh màu ngọc bích EIB đang tạm dẫn đầu ở top 2, top 1 là acb và stb
  3. lythongchua

    lythongchua Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Sacombank nhận giải thưởng ?oCúp vàng thương hiệu mạnh?



    (ĐTCK?"online) Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa đón nhận giải thưởng ?oCúp vàng thương hiệu mạnh? do Ban thi đua khen thưởng TP.HCM và Ban Quản lý các Khu chế xuất - Khu công nghiệp TP.HCM trao tặng, vì đã có nhiều thành tích đóng góp vào sự trưởng thành và phát triển của các khu chế xuất và khu công nghiệp trong 15 năm qua.




    Sacombank với mạng lưới giao dịch rộng khắp cả nước (với 167 điểm giao dịch), cùng hơn 9.500 ngân hàng đại lý trên toàn cầu nên có thể đáp ứng dễ dàng các nhu cầu về thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại, hay các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp trong các khu vực này.


    Dẫn đầu trong hệ thống ngân hàng TMCP Việt Nam hiện nay về vốn điều lệ và mạng lưới, kết quả hoạt động kinh doanh của Sacombank trong những tháng đầu năm 2007 khả quan. Tính đến cuối tháng 04/2007, Sacombank đã đạt được mức lợi nhuận trước thuế lũy kế từ đầu năm trên 413 tỷ đồng (tăng 183% so với cùng kỳ năm trước); tổng tài sản cũng gia tăng khá nhanh, đến cuối tháng 4/2007 đã đạt xấp xỉ 34.000 tỷ đồng, tăng gần 37% so với đầu năm.



  4. lythongchua

    lythongchua Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Ngân hàng hưởng lợi từ thị trường chứng khoán


    Ở Việt Nam, trước tháng 7.2000, Ngân hàng (NH) là một định chế tài chính giữ vai trò gần như độc quyền trong việc cung cấp các dịch vụ tài chính, đặc biệt là tiền gửi và tiền cho vay. TTCK ra đời và phát triển đã có tác động khá lớn đến hoạt động NH. Thay vì bị cạnh tranh, đến thời điểm này NH được hưởng lợi nhiều từ sự phát triển nhanh chóng của TTCK.


    Đến tận cuối năm 2005, các NHTMCP còn khá khó khăn trong việc tăng vốn điều lệ (VĐL). Sang năm 2006, nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ của TTCK, các NH tăng VĐL rất dễ dàng (hơn gấp đôi năm trước và đạt 20.138 tỉ đồng) do cổ phiếu (CP) NH được đánh giá là hạng blue-chips trên thị trường và có mức tăng giá rất nhanh, gấp từ 5 đến trên 15 lần mệnh giá.


    Trong tình trạng TTCK trầm lắng như hiện nay thì CP NH cũng vẫn là những mã không bị sụt giá mạnh và vẫn hấp dẫn với các NĐT. Lộ trình tăng VĐL của các NHTMCP theo quy định của Chính phủ đến năm 2008 phải đạt 1.000 tỉ đồng và đến 2010 phải đạt 3.000 tỉ đồng cùng với kế hoạch CPH của các NHTMNN dự kiến là sẽ suôn sẻ nhờ TTCK.



    Trước đây hoạt động của NH chủ yếu tập trung vào huy động vốn và cho vay. Thu từ hoạt động cho vay chiếm trên 90%/ tổng thu nhập của NH. TTCK phát triển đã tạo ra cho các NH cơ hội khai thác các dịch vụ chuyên sâu phục vụ TTCK để từ đó tăng tỉ trọng thu phi tín dụng.



    Nhiều NH đã thiết lập và phát triển quan hệ hợp tác toàn diện với TTGDCK, các công ty CK, trung tâm và các thành viên lưu ký. Phát triển các hoạt động repo, lưu ký CK, cho vay các công ty CK, các NĐT mua CP, cầm cố CP...



    Với chức năng thanh toán, nhiều NH đã mở rộng liên kết với các Công ty CK trong việc mở tài khoản tiền gửi để NĐT có thể vừa sử dụng tài khoản để đầu tư vừa sử dụng các dịch vụ NH; thực hiện nghiệp vụ NH giám sát, làm nhiệm vụ nhận/chi trả tiền đặt cọc/nhận tiền trúng thầu mua CP.



    Một phần nhờ những hoạt động phục vụ TTCK mà năm 2006 các NH đã thu được lợi nhuận khá lớn (lợi nhuận trước thuế năm 2006 của các NH là 7.826 tỉ VND, tương đương 489 triệu USD).



    Cơ cấu thu nhập của nhiều NH đã có sự thay đổi rõ rệt theo hướng tăng tỉ lệ thu từ hoạt động phi tín dụng. Chi nhánh NHĐT&PT Hà Thành (HN) sau một thời gian được chỉ định thanh toán CK cho HaSTC và được phép đầu tư trực tiếp trên TTCK riêng năm 2006 đã có chênh lệch thu chi là 54 tỉ VND, trong đó nguồn thu dịch vụ ròng và thu từ hoạt động đầu tư đạt 27 tỉ đồng, chiếm 50% chênh lệch thu chi, đạt theo chuẩn mực các NH trên thế giới.



    Mặc dù TTCK vừa qua đã thu hút một nguồn vốn nhàn rỗi rất lớn của dân cư nhưng bà Nguyễn Thị Hương (Vụ Chính sách tiền tệ - NHNN VN) cho biết năm 2006 và 4 tháng đầu năm 2007, vốn huy động của hệ thống NH vẫn tiếp tục đạt tốc độ tăng khá cao.


    Lượng tài khoản mà NĐT mở tại các Cty CK cộng với luồng vốn đầu tư trực tiếp và gián tiếp tăng nhanh (NĐTNN phải mở tài khoản vốn đầu tư tại một NH) đã khiến số tiền gửi thanh toán tại các NH tăng cao.
  5. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    Sacombank được UBCKNN chấp thuận phát hành cổ phiếu tăng vốn



    (ĐTCK ?" online) Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) chính thức được UBCKNN cấp giấy chứng nhận phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên gần 4.500 tỷ đồng vào sáng ngày 24/5. Theo đó, Sacombank sẽ thực hiện tăng vốn điều lệ từ 2.089 tỷ đồng lên xấp xỉ 4.500 tỷ đồng trong năm 2007 theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 19/3/2007.





    Sacombank sẽ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2006 là 12% và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cán bộ chủ chốt. Cụ thể, Ngân hàng sẽ phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2006 là 250,72 tỷ đồng; phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trên 2.089 tỷ đồng, với tỷ lệ quyền mua là 1:1 giá 15.000 đồng/cổ phiếu; phát hành cổ phiếu cho cán bộ ngân hàng 20 tỷ đồng. Hiện Sacombank đang trong quá trình hoàn tất hồ sơ về ngày phát hành để trình Trung tâm GDCK TP.HCM ?" nơi Ngân hàng đang niêm yết.


    Trong 4 tháng đầu năm, Sacombank đã đạt được mức lợi nhuận trước thuế lũy kế trên 413 tỷ đồng (tăng 183% so với cùng kỳ năm trước); tổng tài sản cũng gia tăng khá nhanh, đến cuối tháng 4/2007 đã đạt xấp xỉ 34.000 tỷ đồng, tăng gần 37% so với đầu năm. Hai hoạt động chính của ngân hàng cũng đạt được kết quả khá ấn tượng: tổng huy động vốn đến cuối tháng 4 khoảng 29.500 tỷ đồng, chiếm 86,8% tổng nguồn vốn hoạt động và tăng 94% so với cùng kỳ năm trước; tổng dư nợ cho vay đạt 18.700 tỷ đồng. Vốn điều lệ của Sacombank hiện vẫn đang dẫn đầu khối ngân hàng TMCP Việt Nam với hơn 2.089 tỷ đồng.



  6. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    Indochina Land hợp tác với Vietcombank



    (ĐTCK-online) Công ty TNHH Indochina Riverside Towers (Indochina Land), chủ đầu tư Tổ hợp văn phòng - căn hộ cho thuê, trung tâm thương mại Indochina Riverside Towers (74 Bạch Đằng, TP. Đà Nẵng) vừa ký hợp đồng tín dụng trị giá 11 triệu USD với Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương tại Đà Nẵng (Vietcombank) nhằm mục đích tăng cường hỗ trợ tín dụng phát triển dự án.



    Vietcombank cũng đã cam kết cung cấp dịch vụ tín dụng cho khách hàng mua căn hộ tại dự án, cụ thể cho khách hàng vay 50% giá trị căn hộ, trong thời hạn 10 năm.


    Indochina Riverside Towers là khu phức hợp có tổng vốn đầu tư 27 triệu USD, gồm hai toà tháp đôi với các khu văn phòng, trung tâm thương mại và khu căn hộ cao cấp, tổng diện tích sàn hơn 32.000m2.


    Ông Hồ Quang Dũng, Tổng giám đốc Indochina Land cho biết, tính đến thời điểm hiện nay, Indochina Riverside Towers đã có 70% số căn hộ, văn phòng và 60% diện tích mặt bằng khu thương mại đã được khách hàng đăng ký. Dự kiến, trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê sẽ được đưa vào sử dụng trong tháng 12/2007 và khoảng đầu quý II/2008 sẽ hoàn thành toàn bộ dự án.


  7. tintucotc

    tintucotc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Đã được thích:
    145
    Cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín
    (24/05/2007 12:37)
    Ngày 24/5/2007, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 100/UBCK-ĐKCB cho Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín

    - Tên đầy đủ bằng tiếng Anh: SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JOINT STOCK BANK;
    - Tên viết tắt: SACOMBANK
    - Trụ sở chính: 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh ;
    - Vốn điều lệ: 2.089.412.810.000 đồng (Hai ngàn không trăm tám mươi chín tỷ, bốn trăm mười hai triệu, tám trăm mười nghìn đồng).

    Cổ phiếu Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín được phép chào bán ra công chúng theo các nội dung sau:

    1. Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông;
    2. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng);
    3. Tổng số lượng cổ phiếu chào bán: 210.941.281 cổ phiếu (Hai trăm mười triệu chín trăm bốn mươi mốt ngàn hai trăm tám mươi mốt cổ phiếu), trong đó:
    - Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 208.941.281 cổ phiếu;
    - Chào bán cho cán bộ chủ chốt: 2.000.000 cổ phiếu;

    4. Thời gian phân phối: Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng có hiệu lực;
    5. Phương thức chào bán: Theo phương án nêu trong Bản cáo bạch;
    6. Tổ chức tư vấn: Công ty TNHH một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín.

    Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký.

    TintucOTC Nguồn: (UBCKNN)
    http://www.ssc.gov.vn/ssc/Detail.aspx?tabid=586&ItemID=13245
  8. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    Phó TGĐ IMF: các yếu tố của thị trường VN rất tốt!
    21:05'' 24/05/2007 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Hôm nay, 24/5, Phó Tổng Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF Takatoshi Kato chia sẻ nhìn nhận về nền kinh tế VN sau khi kết thúc chuyến thăm hai ngày tại VN.

    Trong chuyến thăm lần này, ông Takatoshi Kato đã gặp đại diện các cơ quan Chính phủ VN, các đối tác phát triển và đại diện của các đơn vị tư nhân để hiểu thêm về nền kinh tế VN và chia sẻ cách nhìn của IMF về các vấn đề phát triển khu vực và thế giới.


    Ông Takatoshi Kato, Phó GĐ IMF.
    Trao đổi với phóng viên báo chí, ông Kato bày tỏ sự vui mừng khi trở lại VN và nhìn thấy quá nhiều những tiến bộ VN đạt được kể từ sau chuyến thăm của ông 2 năm trước. "Quy mô của nền kinh tế đã phát triển một cách ấn tượng từ 45 tỷ USD năm 2004 lên tới hơn 60 tỷ USD vào năm ngoái, sự hội nhập toàn cầu được tăng cường với mức xuất khẩu hàng năm lên tới 40 tỷ USD và cam kết FDI đạt tới 10 tỷ USD và VN tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn trong việc giảm nghèo và đạt các mục tiêu kinh tế xã hội khác".

    Ông Tako lạc quan đánh giá về tương lai của nền kinh tế VN bởi những "tiến bộ ấn tượng" mặc dù VN tham gia vào nền kinh tế toàn cầu sau hầu hết các quốc gia Đông Nam Á láng giềng. Ông nói "Việc gia nhập WTO năm nay là một biểu hiện rõ ràng cam kết của VN trong việc hoàn thiện việc chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường và hội nhập sâu rộng hơn nữa vào nền kinh tế thế giới. Đóng góp to lớn của FDI cho sự phát triển hướng đến xuất khẩu một cách bền vững và dòng chảy lớn vào thị trường tài chính đang lên, đã cho thấy những lợi ích rõ ràng có thể đạt được nhờ quá trình hội nhập".

    Phó Giám đốc IMF phân tích, hiện nay, nhiều thách thức đòi hỏi được VN xác định và cần có những chính sách đối phó phù hợp. Triển khai chính sách tiền tệ và tỷ giá hối đoái, chính sách kiểm soát tài khóa và đảm bảo tính có thể xác minh của các món nợ...là những thách thức ngay lập tức mà VN đang phải đối mặt. Chuyển sang giai đoạn tiếp theo của đổi mới trong các ngân hàng thương mại nhà nước và các doanh nghiệp quốc doanh cũng là thách thức lớn.

    Ông Kato cũng cho biết, trong cuộc gặp với Thủ tướng ***************, phía VN đã tái khẳng định cam kết của Chính phủ trong việc đẩy mạnh chương trình cải cách.

    "Môi trường đầu tư tích cực đã được thúc đẩy bằng việc tiếp tục cải cách và lực lượng lao động đông đảo của VN đang nỗ lực hết sức để tự mình đưa nước này ra khỏi danh sách các nước có thu nhập thấp... VN là một đất nước có mức tăng trưởng ấn tượng", ông Kato đánh giá.

    Bản thân kinh tế VN là một nền kinh tế mở. Việc đóng góp của thương mại của GDP, của FDI là rất đáng kể. Nhằm tiếp tục duy trì các đầu tư một cách tốt nhất, phải nhận thức được những vấn đề bất ổn, ông Kato phân tích. Các yếu tố của thị trường VN rất tốt. Đây là nền tảng để VN có thể tiếp tục duy trì tốc độ phát triển cao từ 7-8%. Tăng cường quản trị là nền tảng cho kinh tế VN phát triển. Luật đầu tư, luật doanh nghiệp của VN đã góp phần xây dựng và tạo nên một nền quản trị tốt trong lĩnh vực kinh tế. Quyết tâm của xã hội VN như đấu tranh chống tham nhũng.. là những vấn đề đáng được hoan nghênh để tăng cường sự quản trị.


    Nhiều tập đoàn DN quốc tế đã đến VN tìm cơ hội kinh doanh.

    "VN là một nền kinh tế thành công với tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh trong nhiều năm qua. Những thách thức cho sự thành công đó vẫn còn ở phía trước". Khi VN gia nhập WTO, Chính phủ đã nhận thức được rất nhiều những thách thức đang đặt ra. Đòi hỏi của việc cải cách ngân hàng nhà nước, ảnh hưởng từ một môi trường kinh doanh mang tính cạnh tranh cao hơn... Trong lĩnh vực kinh tế vĩ mô, sự đòi hỏi phải kiểm soát lạm phát để đảm bảo sự ổn định và bền vững của nền kinh tế. Dòng vốn đầu tư mở mới tạo ra những khó khăn mới trong các chính sách quản lý để hoạt động hiểu quả duy trì tốc độ tăng trưởng. Những khó khăn trong việc ổn định kinh tế vĩ mô trở nên phức tạp hơn. Điều này đòi hỏi những chính sách tài khóa hiệu quả hơn để kiểm soát được lạm phát.

    Và cuối cùng, đòi hỏi về sự phát triển của thị trường công nghệ, sự bùng nổ của thị trường chứng khoán mang lại cơ hội cho thu hút nguồn vốn đầu tư, nhưng đồng thời cũng mang lại những thách thức vì là một lĩnh vực mới, đặc biệt với khu vực kinh tế địa phương. Sẽ rất cần thiết để giúp họ tránh khỏi những nguy cơ vì thị trường chứng khoán lên nhanh thì xuống cũng rất nhanh. Sẽ không chắc chắn là có thể thu được lợi nhuận khi đầu tư vào thị trường chứng khoán, ông Lazaros Molho, Chủ tịch UB IMF Việt Nam cho biết thêm.

    Là một trong những đối tác phát triển chính của VN, IMF cam kết "sẵn sàng đồng hành cùng các đối tác phát triển khác để hỗ trợ nhằm gặt hái được những mục tiêu trên bằng việc tiếp tục cung cấp những tư vấn chính sách, hỗ trợ kỹ thuật...". IMF sẽ tiếp tục có những hỗ trợ cho VN như đưa ra những tư vấn mang tính dự báo, xây dựng khả năng tiếp nhận, tiếp tục hỗ trợ trong quản lý tài khóa như trao đổi thông tin về phá sản, về lạm phát... những vấn đề liên quan đến triển khai chính sách đa dạng ở các lĩnh vực khác nhau.


Chia sẻ trang này