ACL - Siêu cổ phiếu ngành thủy sản tăng trưởng bằng lần trỗi dậy

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi joinpen, 30/06/2016.

2976 người đang online, trong đó có 400 thành viên. 21:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 9064 lượt đọc và 77 bài trả lời
  1. joinpen

    joinpen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/05/2014
    Đã được thích:
    1.550
    Nắm bắt đại sóng thủy sản! Siêu cổ phiếu trỗi dậy!
    Đó là mã CK nào???
    Bỏ qua những VHC đã tăng quá nhiều, HVG quá nặng đít vì vay nợ ngập đầu và làm ăn kém hiệu quả, chúng ta mới phát hiện ra có một siêu cổ phiếu trong ngành hiện đang có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận theo năm tăng bằng lần, lại thêm thời thế thuận lợi kích hoạt đòn bẩy tăng trưởng cực mạnh thêm của siêu công ty này.
    Đó chính là mã CP: ACL
    [​IMG]
    Giá 9.4 - EPS: 1,41 - P/E: 6.66 (QUÁ RẺ)
    Trả cổ tức: 30% lợi nhuận giữ lại (ỐI TRỜI ƠI)
    Nếu chưa đủ thuyết phục ta hãy nhìn lại những gì công ty này đã làm trong suốt 3 năm qua:
    Năm 2013: LNST 5,1 tỷ
    Năm 2014: LNST 12,3 tỷ
    Năm 2015: LNST 29,1 tỷ
    Năm 2016: LNST ??? tỷ (tôi nghĩ bạn cũng có thể tự ước chừng được)
    Số lượng CP lưu hành: 18,3 triệu (Chủ tịch HĐQT nắm giữ tới hơn 40% và hàng loạt các cá nhân khác đều nắm giữ trên 5%)
    Trong lịch sử của công ty, vào năm 2011 ACL đã từng trả cổ tức bằng tiền mặt lên tới 35%/cp.
    ACL còn hưởng lợi thuế chống bán phá giá cá da trơn niên độ gần nhất giảm xuống chỉ còn 2/3 so với trước đây.
    Với tốc độ tăng trưởng thế này, tôi cũng nghĩ bạn tự hiểu được CP sẽ tăng đến đâu.
    Về phương diện kỹ thuật, ACL đã Uptrend suốt từ tháng 7/2015 không ngừng nghỉ, không chịu bất kỳ tác động nào bởi Brexit, số lượng giao dịch quá cạn kiệt vì giá trị (minh chứng cho thanh khoản).
    ACL hiện đang có một vùng nuôi riêng+bao tiêu cực kỳ rộng lớn cùng một hệ thống sản xuất khép kín, chuyên nghiệp, điều sẽ giúp doanh nghiệp nhỏ bé này tỏa sáng khi sản lượng xuất khẩu đang ngày càng tăng giá do thiếu hụt nguồn cung.
    ACL đang đi lại trên con đường tăng trưởng vàng giai đoạn 2006-2011 - Con đường hình thành một siêu cổ phiếu ngành thủy sản!!!

    Xuất khẩu thủy sản 6 tháng đầu năm đạt hơn 3 tỷ USD.
    Tình hình thời tiết trong năm nay có những tín hiệu không mấy tích cực khi hạn hán và xâm nhập mặn diễn ra, thời tiết nắng nóng kéo dài đã làm chậm tiến độ thả nuôi thủy sản của người dân. Do đó, sản lượng nuôi trồng thủy sản 6 tháng đầu năm 2016 chỉ tăng nhẹ so với cùng kì năm trước. Tuy nhiên, giá trị xuất khẩu thủy sản 6 tháng đầu năm 2016 vẫn tăng 3.8% so với cùng kỳ năm 2015, đạt 3.07 tỷ USD.
    http://image.*********.vn/2016/06/29/ca-tra.jpg
    Cụ thể, sản lượng nuôi trồng thủy sản tháng 6 năm 2016 ước đạt 435 ngàn tấn, tăng 1.6% so với cùng kì năm trước, đưa tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản 6 tháng đầu năm đạt 1,584 ngàn tấn, tăng 0.6% so với cùng kỳ năm trước.

    Trong đó, sản xuất cá tra 6 tháng đầu năm 2016 chưa có dấu hiệu phục hồi, hàng loạt các khó khăn như thị trường tiêu thụ bấp bênh, giá cá không ổn định, dịch bệnh thường xuyên xảy ra đã làm cho diện tích nuôi cá tra có xu hướng giảm. Diện tích cá tra 6 tháng đầu năm của các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long ước đạt 3,757 ha, giảm 5,5% so với cùng kỳ. Sản lượng thu hoạch ước đạt 526,683 tấn, xấp xỉ so với cùng kỳ. Trong đó, một số tỉnh trọng điểm về nuôi cá tra có sản lượng giảm như: Vĩnh Long 38,000 tấn (-4%), Bến Tre 82,575 tấn (-12%), An Giang 121,437 tấn (-7%), Đồng Tháp 184,004 tấn (-1%).

    Việc sản xuất tôm cũng khá bất lợi khi tình hình thời tiết 6 tháng đầu năm 2016 diễn biến khá phức tạp, không thuận lợi cho sản xuất tôm nước lợ, nắng nóng kéo dài, nhiệt độ cao, môi trường ao nuôi bị biến động, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe tôm nuôi, gây ra nhiều loại bệnh. Sản lượng thu hoạch tôm nước lợ của 10 các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long 6 tháng đầu năm giảm so với cùng kỳ năm trước, dẫn đến thiếu hụt nguồn cung tôm nguyên liệu phục vụ xuất khẩu, giá tôm nguyên liệu tăng. Nhiều nhà máy chế biến chỉ hoạt động khoảng 50 – 60% công suất. Trước tình hình đó, nhiều hộ nuôi tích cực cải tạo ao đầm để thả tiếp hoặc thả bù những diện tích nuôi tôm đã bị thiệt hại. Trong hai tháng trở lại đây diện tích nuôi tôm sú có xu hướng tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

    Mặc dù việc nuôi trồng và sản xuất thủy sản gặp khó khăn nhưng giá trị xuất khẩu thủy sản 6 tháng đầu năm 2016 vẫn tăng 3.8% so với cùng kỳ năm 2015, đạt 3.07 tỷ USD, trong đó giá trị xuất khẩu thủy sản tháng 6 năm 2016 ước đạt 553 triệu USD. Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc là 4 thị trường nhập khẩu hàng đầu của thủy sản Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2016, chiếm 53% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản. Trong 5 tháng đầu năm 2016, các thị trường có giá trị xuất khẩu thủy sản tăng mạnh là Hoa Kỳ (10.9%), Trung Quốc (49.06%), Thái Lan (9.92%) và Anh (8.83%)./.
    Last edited: 30/06/2016
    hoduonglinh87haitx6 thích bài này.
  2. joinpen

    joinpen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/05/2014
    Đã được thích:
    1.550
    Chủ tịch HĐQT gián tiếp mua cp của công ty thông qua hình thức hoán đổi nợ vay trước giai đoạn phi mã của doanh nghiệp:
    ACL: Bà Trần Thị Vân Loan - CĐL đã hoán đổi 3.600.000 cp
    Trần Thị Vân Loan báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của CĐNB Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang như sau:

    Các tập tin đính kèm
    20160628_20160628 - ACL - BC GD - CT HDQT - TGD - Tran Thi Van Loan.pdf
  3. Trunglpb

    Trunglpb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    1.382
  4. joinpen

    joinpen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/05/2014
    Đã được thích:
    1.550
    Đây là một công ty cực kỳ tăng trưởng, với thời thế hưởng lợi từ tăng giá xuất khẩu thế giới, biến đổi khí hậu làm thiếu hụt nguồn cung, 1 công ty sử dụng đòn bẩy hợp lý như ACL sẽ tăng trưởng vs tốc độ tối đa.
    --- Gộp bài viết, 30/06/2016, Bài cũ: 30/06/2016 ---
    Dư bán chỉ vài ba nghìn, trần quá dễ dàng
  5. joinpen

    joinpen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/05/2014
    Đã được thích:
    1.550
    Dòng tiền sẽ sớm tìm đến những cp tiềm năng thôi bác.
  6. quocvuong164

    quocvuong164 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/11/2013
    Đã được thích:
    452
    Bác này bên Bản Việt hả
    joinpen thích bài này.
    joinpen đã loan bài này
  7. joinpen

    joinpen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/05/2014
    Đã được thích:
    1.550
    Sao bác lại hỏi tôi thế???
  8. joinpen

    joinpen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/05/2014
    Đã được thích:
    1.550
    Xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc tăng đột biến
    Giá trị xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc 5 tháng đạt 94,9 triệu USD, tăng 72,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
    Theo Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), 5 tháng đầu năm tổng giá trị xuất khẩu cá tra đạt 650,3 triệu USD, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, thị trường Mỹ, Trung Quốc, Brazil tăng khả quan. Đáng chú ý giá trị xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc đạt 94,9 triệu USD, tăng 72,7%; sang Brazil đạt 32,8 triệu USD, tăng 118,3% so với cùng kỳ năm trước.

    Thị trường Mỹ vẫn dẫn đầu về nhập khẩu cá tra Việt Nam, đạt 152 triệu USD, chiếm 23,4% tổng xuất khẩu, tăng 12,9% so với cùng kỳ 2015. Tuy nhiên, thuế chống bán phá giá cao và chương trình thanh tra cá da trơn được xem là hai rào cản và áp lực lớn nhất của các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra Việt Nam sang Mỹ. Ngày 29/3/2016, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) đã công bố quyết định cuối cùng đợt rà soát hành chính thuế chống bán phá giá lần thứ 11 (POR11) cho giai đoạn từ 1/8/2013 đến 31/7/2014 đối với sản phẩm cá tra, basa nhập khẩu từ Việt Nam. Trong kết luận cuối cùng, DOC xác định mức thuế cuối cùng đối với các nhà sản xuất, xuất khẩu cá tra, basa của Việt Nam. Theo đó, mức thuế mà hai bị đơn bắt buộc lần lượt là 0,41 USD một kg, và 0,97 USD một kg. 14 công ty là bị đơn tự nguyện trong đợt xem xét lần này chịu mức thuế 0,69 USD một kg. Thuế suất toàn quốc vẫn ở mức 2,39 USD một kg. Với mức thuế cao như hiện nay, chỉ có hai công ty là Vĩnh Hoàn và Biển Đông hưởng mức thuế 0% tham gia tích cực và ổn định xuất khẩu cá tra sang thị trường Mỹ.

    Còn tại châu Âu, tuy mức độ sụt giảm không quá mạnh nhưng 5 tháng đầu năm nay, xuất khẩu cá tra sang thị trường EU vẫn tiếp đà giảm liên tục qua các tháng. Tính đến hết tháng 5/2016, giá trị xuất khẩu sang EU đạt 109,3 triệu USD, giảm 8,1%. Trong đó, 4 thị trường giá trị xuất khẩu đơn lẻ lớn nhất là: Anh giảm 3,4%; Tây Ban Nha tăng 1,9%; Hà Lan giảm 20,8% và Đức tăng 1,8%.
  9. VoiTrang

    VoiTrang Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    17/07/2014
    Đã được thích:
    340
    CT là 30% lợi nhuận
    Không phải 30% mệnh giá nhé
  10. joinpen

    joinpen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/05/2014
    Đã được thích:
    1.550
    Đúng thế bác, ACL chia 30% lợi nhuận, phần còn lại được doanh nghiệp giữ lại để kinh doanh phát triển thêm, tính đến nay lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của ACL đã phình to hơn 100 tỷ rồi, sớm hay muộn số tiền này cũng chia cho các cổ đông, khi ấy cổ đông sẽ ngập trong tiền.

Chia sẻ trang này