AGC đã công bố báo cáo. LN quý 2 gần 20 tỷ, hoàn thành 330% kế hoạch LN năm!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi stock2738, 25/08/2010.

2861 người đang online, trong đó có 1144 thành viên. 09:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 18484 lượt đọc và 432 bài trả lời
  1. Umbrela_taxi

    Umbrela_taxi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Nói nhiều chi cho mệt,, lãi năm nay bằng VDL,,, EPS 10.000 ,,, lại lồi mồm:-ss:-ss
  2. thaibinhotc

    thaibinhotc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Đã được thích:
    12
    Bản tin thị trường cà phê thế giới ngày 30/8/2010

    Ngày đăng: 30/08/2010 var defsize = 16; function fontsize(inc) { defsize += inc; document.getElementById("entry").style.fontSize = defsize + "px"; /*document.getElementById("entry").style.fontSize = defsize + "px";*/ }
    Giá cà phê thế giới tăng rất mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần qua bởi cung khan hiếm và những lo lắng thời tiết khô ráo sẽ tổn hại đến vụ mùa cà phê tiếp theo ở Braxin.
    Trong tuần qua, thị trường cà phê arabica đã có 2 phiên giảm cực mạnh, tổng cộng 12% do làn sóng bán tháo của các quỹ đầu cơ và hàng hoá. Tuy nhiên với sự hồi phục mạnh mẽ trong 2 phiên cuối tuần, giá cà phê vẫn duy trì mức tăng, dù không lớn, là 1,4% trong tuần qua so với tuần trước đó.
    Đóng cửa phiên giao dịch ngày 27/8, giá cà phê giao tháng 9 tại ICE tăng 7,10 cent, tương đương 4,2% lên 177,05 cent/lb. Kỳ hạn tháng 12 tăng 6,45 cent, tương đương 3,7% lên 178,85 cent/lb.
    Thị trường kỳ hạn vẫn tiếp tục được hỗ trợ bởi sự thiếu hụt nguồn cung cà phê arabica chất lượng cao. Các nhà rang xay đang phải đảm bảo cho các hợp đồng của họ bằng cách tiếp tục giảm bớt kho dự trữ trong bối cảnh cung trên thị trường khan hiếm. Dự trữ cà phê tại ICE đã giảm 35% kể từ đầu năm nay.
    Theo ông Nestor Osorio, giám đốc điều hành Tổ chức Cà phê Quốc tế, dù cho Braxin đang thu hoạch vụ mùa kỷ lục, nhưng nguồn cung trong ngắn hạn sẽ chỉ đáp ứng được nhu cầu, bởi nguồn hàng từ Colombia và Trung Mỹ chưa thể đưa ra thị trường cho đến tận tháng 11 và tháng 12. Giá cà phê vì vậy sẽ được hỗ trợ ở mức cao.
    Ngoài ra, thị trường còn lo ngại thời tiết khô ráo và nhiệt độ cao hơn thường lệ sẽ ảnh hưởng tới vụ mùa thứ hai trong niên vụ hiện nay ở Braxin.
    Bởi giá cà phê cao, các nhà rang xay của Mỹ như J.M. Smucker (SJM), sản xuất cà phê Folgers, và Kraft Foods (KFT), sản xuất loại Maxwell House, đã tăng giá sản phẩm của họ tới 9 – 10%.
    Trên thị trường Liffe, giá cà phê cũng biến động theo xu hướng của thị trường ICE trong tuần qua, tuy nhiên mức tăng và tốc độ hồi phục không theo kịp thị trường ICE. Kết quả là, dù có 3 phiên tăng trong tổng 5 phiên giao dịch nhưng giá cà phê robusta kỳ hạn vẫn để mất tới 8,6%. Đóng cửa tuần qua, kỳ hạn tháng 11 đứng ở 1.637 USD/tấn.
    Bởi không theo kịp mức tăng của giá cà phê trên thị trường ICE, chênh lệch giữa giá cà phê arabica với giá cà phê robusta tuần qua đã lên tới105 cent/lb, so với mức 95 cent của tuần trước đó.
    Nguyễn Hằng
  3. gaplavui

    gaplavui Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    0
    AGC khối lượng khá lớn: củ xả hay củ hành (tốc hành) đây các cụ?
  4. NhatNam43

    NhatNam43 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Đã được thích:
    24
    Múc ngay :x và đợi ngày đơm hoa kết trái
  5. belief_and_hope

    belief_and_hope Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2010
    Đã được thích:
    0
    Thử bắt mạch tâm lý những người mua và bán AGC phiên giao dịch ngày 31/8


    - AGC đã bật sớm hơn nhiều mã khác 1 phiên tức là tăng mạnh được 3 phiên rồi. Vì vậy, phiên hôm nay, phiên thứ 4, có điều chỉnh cũng không có gì là lạ hay bất ngờ.

    - Do đã tăng mạnh 3 phiên nên đầu phiên giao dịch, Bên mua thận trọng chưa đặt lệnh mua giá cao ngay mà quan sát. Lúc này cầu có vẻ yếu. Trong khi bên mua thận trọng thì bên bán tỏ ra sốt ruột khi nhìn thấy nhiều mã khác tăng trần. Vì thế, bắt đầu có lệnh bán giá thấp.

    -
    Vì bên bán nôn nóng, sẵn sàng bán giá thấp nên Bên mua cũng đưa ra lệnh nhỏ, từ từ, chẳng vội vàng. Cũng có một số lệnh mua giá xanh 21.4 trong khi giá bình quân đang là 20.6.

    - Nhiều người muốn bán để chuyển sang đua trần mã khác nhưng cũng không ít lệnh gom, nhưng gom từ từ. Kết phiên đã có 273k được trao tay, bằng 1/6 số CP lưu hành bên ngoài (1,65 triệu cổ). Thông thường, CP thanh khoản tốt có tỷ lệ thay máu là 1/10 hay 10% mỗi phiên. Đây là điểm nổi bật nhất của phiên giao dịch hôm nay.

    Nhận xét:


    - KLGD đột biến với giá trần hoặc xanh thì đáng ngại, nhưng KL khớp đột biến với giá đỏ thì chưa có gì phải lo lắng. Nhiều người đã bán nhưng cũng nhiều người đã mua. Quan trọng là như vậy.

    - Chỉ sau 4 phiên vừa qua, đã có 40% số CP lưu hành bên ngoài được trao tay (660 k/1,650k). Thanh khoản rất tốt. Bình quân mỗi phiên trao tay 15% số CP lưu hành bên ngoài.

    - Phiên hôm nay không thể gọi là xả. Bởi vì nếu NĐT có tâm lý muốn xả hàng thì họ phải bán ra từ phiên hôm qua rồi chứ không đợi đến phiên hôm nay giá đỏ mới xả (Phiên hôm qua dư mua trần năm sáu chục k vào cuối phiên). Rõ ràng, NĐT nôn nóng, sốt ruột thì bán ra, cơ cấu lại danh mục mà thôi.
    [r2)][r2)][r2)][r2)]
  6. Up_Down

    Up_Down Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Đã được thích:
    205
    AGC tăng thì chim lợn lặn mất tăm, em nó giảm thì nguyên cả đội vô to te tí ^:)^
  7. Up_Down

    Up_Down Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Đã được thích:
    205
    Mai bán HO chuyển qua múc em AGC, quê rồi
  8. binhke

    binhke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Khi mua rượu nhớ coi cho kỹ nhé!

    Hàng giả nhiều lắm đó![-([-([-(

    Nhớ chọn hàng có uy tín, thông tin rõ ràng, đừng nghe quảng cáo, dễ bị lừa đó!:-ss:-ss:-ss
  9. belief_and_hope

    belief_and_hope Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2010
    Đã được thích:
    0
    Mình đã trao đổi với Binke cả qua hộp thư lẫn qua các topic của AGC. Vì vậy nên không muốn tiếp tục tranh luận thêm làm gì.

    Binke vẫn viết nhiều bài không thiện chí về AGC nên mình nói thêm vài lời. Không hiểu sao Binke ở trong ngành Cà Phê mà không biết?

    - AGC đã gom hàng thế nào trong quý I, II, kể cả chuyện Thái Hòa gom 15k giá 26,4 (Bác An đưa tin trên báo) Binke cũng không nhắc đến.

    - Tồn kho Cà phê của AGC là bao nhiêu? (Chỉ cần hỏi qua thủ kho, cơ quan liên quan là biết thôi). Người cùng ngành mà không biết sao?

    - Binke còn phủ nhận Báo cáo TC QII, nghĩa là, thực chất Binke phủ nhận số Doanh thu 499 tỷ quý II, tức là phủ nhận luôn tồn kho trị giá 141 tỷ vào cuối QII (Gần 6k tấn). Mình không phải là dân trong ngành mà còn nắm được lô tồn kho này, sao Binke lại không biết?

    - Nếu Binke không phủ nhận con số doanh thu mà chỉ phủ nhận con số lợi nhuận 20 tỷ thì càng không ổn. Thực ra tỷ suất lợi nhuận của AGC Quý II mới là ấn tượng. Lợi thế AGC chính là quý II. Chẳng lẽ AGC xuất gần 20k tấn mà không lãi nổi 1000 đồng/Kg.

    - Binke làm trong ngành Cà Phê thì có thể biết ngay số tồn kho vào đầu T6 bao nhiêu tấn, giá bình quân? Thử gọi điện cho bạn bè xem?

    - Mình không muốn lôi lại tin cũ để phê phán Binke. Chỉ nêu rằng Binke đã từng nói, tồn kho chỉ có 450 tấn, tức 10 tỷ, trong khi doanh thu QII 500 tỷ. Tồn kho vậy mà doanh thu gấp 50 lần? Có ai dám làm sai số liệu đến thế không?

    -Binke là người trong ngành, mà phủ nhận hoàn toàn tin lợi nhuận AGC thì thật lạ. Mình đã kiểm tra các nguồn tin khác nhau thì mới đưa ra tính toán và chia sẻ chứ không đoán mò, bịa số.

    - Binke có thể đưa ra doanh thu và lợi nhuận "thật", chứng tỏ AGC bịa số không? Vì đã biết số "tồn kho" thì cũng đoán được "doanh thu" mà.

    ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
  10. downdowndown

    downdowndown Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Đã được thích:
    0
    - Phiên hôm qua dư mua trần cả đống: Đội lái vào lệnh để tạo hưng phấn cho ngày hôm sau, và muốn xả ngày hôm sau giá cao hơn
    -Hôm nay xả giá đỏ : Vì TT tốt thế này mà lực cầu AGC rất yếu, nên nhiều người dứt khoát rời tàu AGC, vì thừa biết rằng những ngày sau, khi TT yếu đi thì AGC là CP quay đầu trước tiên, chỉ những CP tốt hoặc đội lái mạnh mới tăng tiếp
    -Lấy KLGD mỗi ngày cộng dồn lại rồi cho là đã Thay máu hết cổ đông là sai và đội lái muốn đánh lừa những người ít kinh nghiệm, bởi vì nó có 1 số lớn KLGD của tay phải trao cho tay trái để cưứ giá
    -1 số cổ đông lỡ theo AGC giờ đã dứt khoát rời tàu
    -Các NĐT khác đã từ bỏ ý định mua AGC vì thừa hiểu đã hết vị

    Kết luận: Đội lái loay hoay tìm cách rời tàu
    AGC đi tìm đáy mới ở 1x

Chia sẻ trang này