AGC: Ông Lê Văn Kế - TGĐ chưa bán được cổ phiếu

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by stock2738, Sep 9, 2010.

611 người đang online, trong đó có 244 thành viên. 07:04 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. thaibinhotc

    thaibinhotc Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Nov 19, 2007
    Likes Received:
    12
    Bức tranh toàn cảnh kinh tế Việt Nam đã sáng hơn…Thứ ba, 7/9/2010, 15:02 GMT+7Các chuyên gia của Ngân hàng đầu tư HSBC nhận định GDP của Việt Nam trong năm nay có thể tăng 7,2%, mức tăng cao nhất kể từ năm 2007 và cao hơn đáng kể so với mức 6% do Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự báo.

    * Chuyện trò trực tiếp cùng giới đầu tư


    Nhận định của các chuyên gia HSBC hoàn toàn phù hợp kết luận đưa ra trong phiên họp thường kỳ tháng 8 của chính phủ Việt Nam là các chỉ tiêu ổn định kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể, lũy kế thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến hết ngày 15/8/2010 đạt 313,5 nghìn tỷ đồng, bằng 67,9% dự toán năm. Bên cạnh đó, công tác đầu tư phát triển cũng đạt được những kết quả khá, với gần 92,15 nghìn tỷ đồng khối lượng thực hiện vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước trong 8 tháng đầu năm, bằng 73,7% kế hoạch năm 2010.

    Vốn đầu từ trực tiếp nước ngoài thực hiện trong 8 tháng đầu năm cũng đạt khá, với 7,25 tỷ USD, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2009. Trong 8 tháng đầu năm, cả nước có 658 dự án có vốn đầu tư nước ngoài được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đầu tư mới đạt xấp xỷ 10,8 tỷ USD, tuy có giảm trên 10% về số dự án song lại tăng 41% về vốn đăng ký cấp mới so với cùng kỳ năm 2009.

    Trong 8 tháng đầu năm 2010, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt trên 44,5 tỷ USD, tăng tới 19,7% so với cùng kỳ năm ngoái và gấp 3 lần so với chỉ tiêu kế hoạch về tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu đã được Quốc hội thông qua. Tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước ước đạt khoảng 52,7 tỷ USD, tăng 24,4% so với cùng kỳ.

    Đặc biết, xu hướng nhập siêu tiếp tục giảm với con số ước nhập siêu trong tháng 8/2010 chỉ là 0,9 tỷ USD, bằng 15% kim ngạch xuất khẩu và tổng nhập siêu 8 tháng đầu năm ước khoảng 8,15 tỷ USD, bằng 18,3% tổng kim ngạch xuất khẩu, thấp hơn khá nhiều con số mà Quốc hội đặt ra cho năm nay.

    Tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2010 cũng ghi nhận những tiến bộ trong công tác kiềm chế lạm phát và kiểm soát tăng giá tiêu dùng nội địa. Theo đó, chỉ số giá tiêu dùng tháng 8/2010 tăng 0,23% so với tháng trước và so với tháng 12/2009. Như vậy, chỉ số giá tiêu dùng 8 tháng tăng 5,08% so với tháng 12/2009, đây là mức tăng thấp trong nhiều năm qua. Tính bình quân, chỉ số giá 8 tháng đầu năm 2010 tăng trên 8,6% so với cùng kỳ năm 2009.
    Tuy nhiên,theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng , Việt Nam vẫn cần tiếp tục kiểm soát nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị, vật tư, hàng hoá trong nước đã sản xuất được để hạn chế nhập siêu.

    Đi vào các giải pháp cụ thể, Bộ trưởng yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty thuộc bộ và cộng đồng doanh nghiệp nói chung cần tập trung khai thác tốt năng lực sản xuất và nhu cầu thị trường trong nước để đẩy mạnh sản xuất công nghiệp; chủ động đề xuất các biện pháp cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động sản xuất hàng xuất khẩu.

    Bên cạnh đó, các đơn vị thuộc bộ là chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn Nhà nước cần nghiêm túc quán triệt và thực hiện Chỉ thị 494/CT-TTg ngày 20/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư nhằm hạn chế nhập khẩu, hạn chế nhập siêu đồng thời phải đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm, nhất là các công trình nguồn điện, lưới điện; khắc phục nhanh sự cố các nhà máy nhiệt điện để sớm huy động nguồn trở lại.

    Các cơ quan thuộc bộ và doanh nghiệp nói chung phải phối hợp hiệu quả hơn nữa nhằm tăng cường các hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển sản xuất, xuất nhập khẩu và hợp tác quốc tế; đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại nhằm tìm kiếm các thị trường tiềm năng mới; cân đối nhu cầu nhập khẩu của đơn vị, cần đến đâu nhập đến đó để cùng với cả nước kiểm soát nhập khẩu, hạn chế nhập siêu.

    Cuối cùng, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình xúc tiến thương mại nội địa để góp phần bình ổn thị trường. Đồng thời, tăng cường kiểm soát thị trường, đảm bảo cung ứng tốt những mặt hàng trọng yếu như xăng dầu, phân bón, sắt thép, giấy in, xi măng, gạo, dược phẩm... kịp thời xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá, gian lận thương mại, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, kiểm soát chặt chẽ chất lượng hàng hóa và vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hoá lưu thông trên thị trường.(Nguồn: Tầm nhìn, 7/9)

  2. beconbibi

    beconbibi Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 9, 2008
    Likes Received:
    6,075
    Giá cà phê arabica cao nhất kể từ tháng 6/1997

    Ngày đăng: 09/09/2010 Chữ lớn Chữ nhỏ In bài Gửi ý kiến var defsize = 16; function fontsize(inc) { defsize += inc; document.getElementById("entry").style.fontSize = defsize + "px"; /*document.getElementById("entry").style.fontSize = defsize + "px";*/ }
    Tâm lý phấn khởi sau kỳ nghỉ lế Lao động và sự thiếu hụt nguồn cung từ Braxin đã đẩy giá cà phê arabica thế giới lên mức cao nhất hơn 13 năm qua.
    [​IMG]
    Giá cà phê Arabica đạt mức giá cao kỷ lục kể từ tháng 06/1997
    Đóng cửa phiên 07/9, giá cà phê giao tháng 12 tăng 5,35 cent, tương đương 2,9% lên 192,3 cent/lb – mức đóng cửa cao nhất kể từ tháng 6/1997 đối với kỳ hạn thứ hai.
    Mặc dù các quỹ hàng hoá tăng cường mua cà phê trong phiên hôm qua, tuy nhiên, khối lượng giao dịch cà phê arabica chỉ đạt 17.796 lô, thấp hơn gần 20% so với mức trung bình của 30 ngày qua.
    Ngoài sự thiếu vắng của các nhà sản xuất và xuất khẩu Braxin, thị trường còn được hỗ trợ bởi những lo ngại liên quan đến nguồn cung ở Colombia và Trung Mỹ.
    Hoạt động xuất khẩu cà phê của Guatemala và Uganda đang bị trì hoãn bởi mưa lớn làm ngập lụt và hỏng đường sá, và ảnh hưởng đến sản lượng vụ mùa.
    Thời tiết ẩm ướt ở Colombia sẽ ảnh hưởng tới chất lượng vụ cà phê vốn được mong đợi sẽ hồi phục tới 29% kể từ mức thấp nhất 3 thập kỷ vào năm ngoái.
    Trong khi đó, thị trường London tiếp tục đi ngược xu hướng của thị trường New York khi giá cà phê robusta chỉ tăng nhẹ trong phiên hôm qua.
    Những lạc quan về sản lượng ở Việt Nam khiến giá giao tháng 11 tăng 3 USD lên 1.620 USD/tấn.
    Ở thị trường trong nước, giá cà phê ngày 08/9 dao động từ 28.000 – 28.200 đồng/kg, tăng 200 đồng so với ngày hôm qua.
    Giá cà phê xuất khẩu loại 2,5% đen vỡ chào bán ở mức trừ lùi 80 USD/tấn so với kỳ hạn tháng 11 tại London, thấp hơn mức trừ lùi 77 USD/tấn cách đây 1 tuần.




    =D>=D>=D>=D>=D>

  3. vuongdinhtien

    vuongdinhtien Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 19, 2010
    Likes Received:
    114
    Thế này thì AGC của bác chủ thớt lại sắp lên mây rồi, em không có cổ nào nhưng vẫn ủng hộ bác nhiệt tình.
  4. thaibinhotc

    thaibinhotc Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Nov 19, 2007
    Likes Received:
    12
    AGC cuối tháng 9 sẽ là 4x
  5. thaibinhotc

    thaibinhotc Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Nov 19, 2007
    Likes Received:
    12
    Anh Kế cao thủ quá[r23)][r23)][r23)]
  6. thaibinhotc

    thaibinhotc Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Nov 19, 2007
    Likes Received:
    12
    Đàm phán với ADB về khoản vay phát triển DN nhỏ và vừa lần 2
    5:43 PM, 06/09/2010
    (Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng vừa đồng ý với đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) về việc đàm phán với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đối với Hiệp định khoản vay và các văn bản liên quan khác cho Chương trình phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNV) lần 2 - Tiểu chương trình 1.
    [​IMG]Các DNNV cần nguồn vốn để đổi mới công nghệ sản xuất - Ảnh minh họa
    Phó Thủ tướng lưu ý, việc đàm phán trên chỉ tiến hành sau khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn tất các thủ tục cần thiết, thẩm định và phê duyệt văn kiện chương trình. Thời gian đàm phán dự kiến trong 2 ngày tại Hà Nội.
    Đoàn đàm phán liên ngành gồm đại diện của Văn phòng *************, Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, NHNN, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công Thương do Lãnh đạo Vụ Hợp tác Quốc tế, NHNN làm Trưởng đoàn.
    Phó Thủ tướng cũng giao NHNN, với tư cách là cơ quan chủ trì đàm phán của phía Việt Nam phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định để tiến hành đàm phán với ADB; báo cáo kết quả đàm phán lên Thủ tướng Chính phủ.
    Được biết, số lượng DNNV hiện chiếm 97% tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập tại Việt Nam. Theo đánh giá của Chính phủ, nhóm doanh nghiệp này có vai trò rất quan trọng trong việc tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển và đóng góp vào ngân sách nhà nước.
    Từ cuối 2007 đến nay, mặc dù nền kinh tế nước ta chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu nhưng số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới vẫn tăng. Tính hết năm 2009, gần 85.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng gần 30% so với năm 2008.
    Tuy vậy, DNNV vẫn gặp khó khăn, hạn chế mang tính đặc trưng và lâu dài ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh và phát triển như: quy mô doanh nghiệp nhỏ, trình độ công nghệ lạc hậu, khả năng quản trị doanh nghiệp yếu, việc tiếp cận nguồn tín dụng và mặt bằng sản xuất khó, mối liên kết với các doanh nghiệp lớn còn thấp… Nhận định sâu sắc những khó khăn này, Chính phủ đã có nhiều quyết sách giúp DNNV phát triển bền vững, đồng đều và có sức vươn ra thị trường quốc tế.
    Trong số các biện pháp lớn được Chính phủ đưa ra, đáng chú ý là việc tăng cường khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng và huy động các nguồn lực hỗ trợ tài chính cho DNNV, cùng với việc tháo gỡ khó khăn về mặt bằng sản xuất cho đối tượng doanh nghiệp này.
  7. thaibinhotc

    thaibinhotc Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Nov 19, 2007
    Likes Received:
    12
    Thông tư 13 đã công bố từ 20/05 nhầm mục đích đảm bảo an toàn cho hệ thống ngân hàng trong đó có việc nâng tỷ lệ an toàn vốn của các tổ chức tín dụng-ngân hàng từ 8% lên 9%. Thật ra, hầu hết các ngân hàng lớn đểu đã đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn trên 9%. Việc lấy lại thông tư 13 để lý giải cho thị trường giảm điểm vừa qua là không hoàn toàn chính xác, đây chỉ là chiêu thức của một số nhà đầu tư nhầm mục đích tác động tạo ra một bầu không khí bất an trên thị trường tác động không tốt đến tâm lý nhà đầu tư.

    Vấn đề các ngân hàng lo ngại trong thông tư 13 là nội dung các ngân hàng thương mại không được phép dùng tiền gởi không kỳ hạn của các tổ chức kinh tế, kho bạc Nhà nước, bảo hiểm Xã hội vào kinh doanh. Quy định này có thể làm cho các Ngân hàng hụt hẩng nguồn cho vay. Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn VNECONOMY, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã đưa ra 2 cách giải quyết cụ thể là hoặc ngân hàng Nhà nước sẽ hỗ trợ để bù đắp nguồn vốn hụt hẩng này hoặc không bắt các ngân hàng thực hiện ngay mà cần có một lộ trình dài để các ngân hàng thực hiện điều này.

    Thông tư 13 ra đời nhầm chuẩn mực hệ thống ngân hàng, huyết mạch của nền kinh tế, để đảm bảo an toàn cho hệ thống ngân hàng củng như an toàn cho nền kinh tế để tiến tới hội nhập và phát triển bền vững. Trong quá trình thực hiện thông tư này có thể có một số điểm chưa phù hợp so với điều kiện thực tế của hệ thống ngân hàng Việt Nam thì ngân hàng Nhà nước sẽ hỗ trợ bằng những công cụ trong tay như Ông Nguyễn Văn Giàu đã phát biểu. Một lộ trình tiến tới một chuẩn mực an toàn cho hệ thống ngân hàng dưới sự hỗ trợ của ngân hàng Nhà nước là cần thiết.

    Trong những ngày gần đây nhiều bài báo khai thác thông tin tiêu cực từ thông tư 13 có nhầm mục đích xấu gì thì chưa thể khẳng định nhưng thực tế các kiểu bài viết ví thông tư 13 như 1 con "ngáo ộp" của thị trường thì theo tôi người viết đã không đọc kỹ thông tư và chưa phân tích một cách minh bạch về tác động của nó đến hệ thống ngân hàng cũng như nền kinh tế trong ngắn hạn và dài hạn. Cũng có thể tác giả của những bài viết đó đã đọc rất kỹ nhưng tự biến mình thành con "ngáo ộp" đe dọa thị trường bằng cách cố tình phân tích những tác động sai lệch và không đầy đủ.

    Thật ra, đánh lên hay đánh xuống là chuyện bình thường nếu động thái đó phù hợp với thông tin kèm theo một cách thuyết phục . Nếu sự phân tích quá thô thiển, không phù hợp với động thái của mình thì sự thật sẽ phơi bày và trong trường hợp này nhà tạo lập hay những "đội lái thị trường" nửa vời dễ gặp hiệu ứng "gậy ông đập lưng ông " . Bởi vì, nhà đầu tư bây giờ đã có phần trưởng thành và họ không dễ nghe theo những gì vô lý.

    Do đó, nhà đầu tư không nên đặt quan ngại quá mức của mình vào thông tư 13 rồi để mất phương hướng trong đầu tư. Hãy đọc kỹ những nội dung chính của thông tư 13 để thấy những điểm tích cực của nó. Bên cạnh đó không phải không có những điểm chưa phù hợp so với tình hình chung của hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay do quá khứ để lại. Nhưng một lộ trình thực hiện hoặc sẽ có động thái hỗ trợ của ngân hàng Nhà nước bằng những công cụ hiện có để hệ thống ngân hàng quen dần với thông tư này đã được khẳng định bởi nhà có thẩm quyền.
  8. vuongdinhtien

    vuongdinhtien Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 19, 2010
    Likes Received:
    114
    hi vọng là thế, tuần sau em sẽ vào hàng.
  9. hiepdc

    hiepdc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 16, 2010
    Likes Received:
    721
    Em xin có vài điều về AGC .
    Giá cafe đang tăng lên từng ngày.
    EPS 4 quý gần nhất 4500
    Số lượng trôi nổi trên thị trường chỉ hơn 1 triệu trong khi mấy hôm nay giao dịch rất khủng.
    Có bác sẽ nghĩ là nó phân phối nhưng các bác nghĩ xem .Mới tăng đc 1 tý thế thì lấy đâu ra mà phân phối chứ.
    Chỉ là đánh xuống để gom thôi.Vì số lượng cổ phiếu trôi nổi không nhiều nên khi tăng sẽ rất khó mua và lịch sử đã chứng minh điều đó.
    Các bác thử nhìn lệnh mua bán là biết.Các lệnh mua rất chủ động khớp vào bên dư mua.Và cuối phiên dư mua đang rất nhiều.
    Nó đưa ra thông báo rằng hôm sau sẽ đánh lên.Các bác chú ý nhé.
    Đừng để mất hàng rồi oán trách ai cả.
    Mời các bác cho ý kiến.[r2)]
  10. binhke

    binhke Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 21, 2010
    Likes Received:
    0




    Các chú tung hô anh Kế vừa thôi, làm như thế hay lắm hử ???[-X[-X[-X[-X[-X

Share This Page