Ai biết bản chất TTK VN? nếu đúng theo suy nghĩ này thì ck VN là trò lừa.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Binhluanpro, 25/09/2010.

643 người đang online, trong đó có 257 thành viên. 18:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 664 lượt đọc và 4 bài trả lời
  1. Binhluanpro

    Binhluanpro Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Đã được thích:
    2
    Tôi cứ đinh ninh bấy lâu rằng cổ tức là phần tiền sẽ nhận được là cái mà ndt sẽ nhận được? cũng vì tưởng nó giống với thế giới nên đâm ra tin tưởng.
    ví dụ giá ck là stb là 14 ngàn, nếu cổ tức 2000 ,giá hôm chốt là 14-2= 12 ngàn, vậy thì chắc chắn tiền mà nhà đầu tư nhận được từ cty sau 1-2 tháng mới về, mà giá thì chắc chắn rớt ngay, nếu mua giá 14 hôm trước thì chắc chắn lỗ ngay lập tức hôm sau., tương tự cách tính chia bằng cổ phiếu cũng vậy,(cái này cũng vậy).
    trên thực tế nếu lấy stb là ví dụ thì từ khi nó lên sàn đến giờ thì nhà đầu tư chiến lược chưa nhận được môt đồng nào của nó. mà giá nó cứ rớt xuống do chia tách. đến bgiờ là 1x.
    nếu cái nghị định 139 ko thay đổi thì quả thực theo tôi ck chỉ là cái mua mua bán bán phần ảo, hy vọng mà thực chất ndt chẳng có lợi gì, mọi tính toán cơ bản đều đưa tới là kết quà là một giấy mời đi họp cổ đông, nhận cổ tức, rồi giá lại rớt đúng bằng số tiền nhận được vậy thì đếch còn chuyện gì mà nói.
    trường hợp giá như của PF1, .. giá là 4500 đồng. nếu giả sử chia cổ tức 5000 thì giá -500 ah?, vậy là mua dưới mệnh giá thì sẽ ko bao giờ ăn cổ tức, vì ko trừ được nữa,
    còn nếu họ nói lỗ ko chia được thì trường hợp sau đây thì sao:
    giá trị sổ sách 12+lãi nghìn/cổ, giá thị trường ngày chốt là 10 nghìn, lợi nhuận trên mỗi cp là 2200 đồng.thống nhất chia thì giá còn 7800 đồng/cp, giá trị sổ sách vẫn 12 nghìn, nếu cứ làm thế thì giá cp trước sau gì cũng âm.

    nếu nhà đầu tư cứ kỳ vọng giá sẽ lại lớn hơn giá trị sổ sách thì ok, còn giá ko lên thì sao?... 2-3 năm thì giá thị trường bằng 0 àh.
    ở nước ngoài rất rõ ràng: tôi mua cp giá gấp mấy lần lợi nhuận năm rồi ? đó là câu hỏi thường trực của nhà đầu tư.
    ví dụ mã cp này đem lại tiền là 2 usd/năm, thông thường mọi người bỏ khoản tiền gấp 7 lần lợi nhuận thì gía là 14usd/cp, nếu lợi nhuận báo cáo khả quan lợi nhuận dự kiến lên 3 usd thì thị giá là 21usd. cứ vậy thị trường có cai p/e rõ ràng lắm. chính sách lãi suất ngân hàng sẽ làm cái P/e này tăng lên 10 thậm chí 14 thì thị giá tăng cũng tương tự và ngược lại.
    còn VNIdex thì chẳng thấy mối liên hệ nào, thành ra giá cả cứ như u u mê mê, rồi thì dòng tiền này dòn tiền nọ đều ko phản ánh đúng thực tế là phong vũ biểu của nền kinh tế.
    theo tôi, nếu ko thay đổi nghị định này thì ck vn là canh bạc của những con bạc. bọn môi giới cò mồi cũng vậy....
    VNI sẽ ko thể phục hồi được vì bản chất là ko có dòng tiền thực tế từ hiệu quả kinh doanh từ doanh nghiệp đổ về mà chỉ có tiền nhàn rỗi, vay nợ, vào rồi ra, nhanh nên bong bóng thì to lắm nếu có còn dòng tiền ấy rút ra lập tức cái nền thị trường là cp của ai sở hữu cũng sẽ đóng vai trò tranh giành quyền quản lý cty. bản chất là bòn rút từ cong ty, như trường hợp TCSC là cụ thể.

    Bác nào co ý kiến hay có trình cao xin giúp phân tích cho tôi hiểu VNI tăng vọt được ko? và đầu tư dài hạn có hiệu quả bằng cách nào:-w:-w:-w
  2. thongminhdautu

    thongminhdautu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Đã được thích:
    0
    Muốn dài hạn thì bạn nên thâu tóm, làm CTHĐQT nâng giá CP bằng mọi cách rồi thoái vốn, ăn chắc, ăn dầy, ăn đủ, ăn chính đáng
  3. ngo_chung

    ngo_chung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Đây cũng là câu hỏi của tôi.
    Theo như suy nghĩ của tôi thì các nhà đầu tư tham gia TT xac suất thua lỗ rất cao. Mọi người cứ hỏi tiền đi đâu, tôi nghĩ tiền chui vào túi bọn có thông tin nội gián, chui vào túi các chủ công ty, chui vào túi SCIC.
    Các công ty niêm yết thì thi nhau tăng vốn, mục đích của việc tăng vốn cũng có, nhưng số vốn thu về thì không và chưa chắc được sử dụng theo phương án đưa ra.
    Giá trị đầu tư nói chung của các nhà đầu tư thì giảm. Các công ty bắt các cổ đông phải cho vay tiền một cách cưỡng chế. Khi họ tăng vốn và phát hành thêm CP thì giá trị CP của cổ đông trên TT không hề tăng thêm, thậm chí nếu không giảm thì cũng bị thiệt vì mất thanh khoản của tổng giá trị đầu tư của cổ đông.
    Ví dụ : Một công ty có giá CP= 40k/ cp tăng vốn bằng cách Chia thưởng bằng CP 20%, phát hành thêm cho CĐ hiện hữu 20% với giá 20k/cp.
    Sở hữu 1k ta sẽ có: 1000cp* 40,000 = 40.000.000đ
    Sau khi tăng vốn ta sẽ có: 1.400 cp . Trong đó:
    + 1.000 cp * 31.430 = 31.430.000 đ
    + 400 cp * 31.430 = 12.571.000 đ ===>> tổng tài sản = 44.001.000 đ

    =====>>>> Tổng số tiền có thể thu về ngay = 31.430.000- 4.000.000( Số phải nộp để mua thêm )= 27.430.000 Đ.
    Vậy số tiền lưu động có thanh khoản của ta bị giảm đi: 40.000.000-27.430.000= 12.570.000đ.
    Tức là tiền của ta sẽ bị chiếm dụng khoảng : 31% trên TS tiền đầu tư trước khi chia thưởng đến tận ngày số CP phát hành thêm được giao dịch trên sàn( Chưa kể bọn thuế má còn tận thu trên số CP mà ta bị mua thêm)( Điều này thật vô lý mà vẫn được ban hành).

    Tôi cũng là người rất mong muốn TT sẽ tăng nóng trong cả tháng luôn( vì cũng đang bị kẹp mà). Nhưng tốt nhất là các công ty niêm yết hãy nghĩ đến sự phát triển bền vững của TT , nghĩ đến các cổ đông của mình rồi hãy đưa ra các QĐ.

    KIẾN NGHỊ: kIỂM TRA NGUỒN VỐN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG LỚN KHI CÔNG TY TĂNG VỐN BẰNG CÁCH PHÁT HÀNH THÊM CP ===>>>> CHẮC CHẮN CÓ VẤN ĐỀ.
  4. Huongcuty

    Huongcuty Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Láo nháo, bố láo, ăn cáp...thì làm gì mà chấn chỉnh được chúng nó, Thì trường VN là 1 chiến trường khắc nhiệt...........Có tí lãi là giả tán thôi các bác a
  5. Binhluanpro

    Binhluanpro Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Đã được thích:
    2
    bác nói ttck là 1 chiến trường khốc liệt có 1 phần đúng. nhưng cũng ko đúng, đã là chiến trường thì phải có 2 phe bắn nhau, đằng này tôi thấy nó giống một con răng đang nuốt đuôi của chính nó.
    còn bọn nói láo, và các loại láo thì ở đâu cũng có, vấn đề muốn bác chỉ cho cái nguồn cơn thực sự của thị trường, theo tôi nhận định rằng thị trường sẽ đi vào ngõ cụt, khi con rắn ăn tới cổ nó thì nó ko thể nuốt thêm nữa, nền đáy của thị trường viet nam là lình xinh giống năm 2002-2005. tất cả sẽ ngả ra chẳng ai quan tâm, nó chỉ còn là cho nhưng ai muốn xin việc vào muum100k giá 10-15 rồi đi họp HDQT xung phong ứng cử rồi lãnh lương cao cao, vì xúm lại bỏ phiếu cho quyết định của mình.

    KIEN NGHI : mua bán ngay, tuyệt đối ko chơi dài hạn... , nếu có 10-15 tỉ mua để leo vào HDQT ăn lương, thưởng, ....v.v.v. rồi cho mấy anh em trên F319 vào cùng rút của bọn giàu chia cho bọn nghèo, ngu, v.v... =((

Chia sẻ trang này