Ai cầm SBT BHS LSS sắp chết cả rồi

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi doiemvoi, 01/09/2009.

843 người đang online, trong đó có 337 thành viên. 15:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2475 lượt đọc và 35 bài trả lời
  1. doiemvoi

    doiemvoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Đã được thích:
    0
    Ai cầm SBT BHS LSS sắp chết cả rồi

    Mỗi khách hàng chỉ được mua 3 kg đường

    Đợt sốt giá đường trong tháng 8 khiến một số siêu thị tại TP HCM áp dụng giải pháp khống chế số lượng bán ra, mỗi người đi siêu thị chỉ được phép mua tối đa 3kg đường.

    Việc làm này được hệ thống siêu thị Co.op Mart áp dụng từ ngày 12/8 và kết thúc vào chiều tối qua 30/8. Theo đó, 38 siêu thị trên toàn quốc thuộc hệ thống của Co.op Mart đều áp dụng chính sách giảm giá đường Bonsu xuống 13.000 đồng. Đồng thời, mỗi khách hàng đến siêu thị chỉ được mua tối đa 3 kg một lần để tránh hiện tượng thu gom hàng đầu cơ.

    Đại diện của Co.op Mart cho biết do giá đường đã hạ nhiệt nên việc khống chế lượng hàng bán ra đã được siêu thị này kết thúc vào chiều 30/8.

    Theo nguồn tin từ Tổ điều hành thị trường trong nước, một số siêu thị cũng có biện pháp tương tự nhằm bình ổn giá đường, hạn chế tình trạng thu gom hàng.

    Theo Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội - Vũ Vinh Phú, việc "khống chế 3 kg" đường cho mỗi người mua là việc làm lạ lùng và lần đầu tiên ông thấy. Đành rằng, đây là giải pháp cần thiết để hạ giá đường nhưng nếu làm không tốt có thể phản tác dụng. "Lâu nay, giá cả chịu tác động nhiều bởi yếu tố tâm lý, việc siêu thị hạn chế lượng bán ra chẳng khác nào khuyến khích người dân đi thu gom hàng vì họ lo giá có thể tăng lên khi nguồn cung bị hạn chế", ông nói.

    Ông Phú cho rằng chuyện giá đường "sốt" thời gian qua là có thật - và đây là quy luật hằng năm khi Tết Trung thu đến. Tuy nhiên, để ổn định giá bán, điều quan trọng là Bộ Công thương nên chỉ đạo các Sở Công thương đi kiểm tra lượng đường bán và tiêu thụ tại các tỉnh thế nào, nguồn cung ra sao... để tránh tình trạng đầu cơ, tăng giá đường bất hợp lý.

    Chủ tịch Vũ Vinh Phú nhấn mạnh: Việc hạn chế mua đường cho khách hàng thực hiện tại siêu thị thời gian qua không khéo sẽ gây tâm lý hoang mang cho khách hàng. Nó sẽ có tác dụng ngược là người tiêu dùng lo sợ thiếu nguồn cung ứng đường nên cố mua thêm để dự trữ. Nếu không mua được ở siêu thị, họ sẽ mua tại các cửa hàng khác.

    Tổng thư ký Hiệp hội Mía đường Việt Nam - Hà Hữu Phái cho hay giá đường đã dịu lại trong khoảng một tuần trở lại đây. Hiện các mặt hàng đường tinh luyện đã giảm từ 500 đồng đến 700 đồng một kg so với tuần trước và đang phổ biến ở mức 15.500 đồng đến 16.000 đồng mỗi kg.

    Lý giải về đợt sốt giá cách đây 3 tuần, ông Phái cho rằng đó là tâm lý khi thị trường bước vào mùa Trung thu - các cơ sở cần đường để sản xuất bánh.

    Dự báo trong tháng 9, lượng đường cung ứng ra thị trường vào khoảng 141.736 tấn trong khi nhu cầu tiêu thụ vào khoảng đạt 106.500 tấn. Ông Phái khẳng định trong những tháng tới, giá đường sẽ giảm nhẹ khi có nhiều nhà máy đường ở Đồng bằng sông Cửu Long sẽ tiếp tục vào vụ, bổ sung thêm nguồn dự trữ cho tháng 10.

    Theo Tổ điều hành thị trường trong nước, giá bán buôn đường kính trắng liên tục được điều chỉnh tăng từ 2-3 lần (ngày 4/8, ngày 10/8 và 20/8), mức tăng lớn nhất tập trung vào đầu tháng (Hà Nội tăng 11-12%; miền Trung tăng 12%, TP HCM tăng 6-8%), các đợt điều chỉnh tiếp theo mức tăng đều dưới 5%.
  2. lenkit01

    lenkit01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Đã được thích:
    0
    Đường còn ăn dài dài, hết vụ Trung Thu rồi đến vụ Tết nhất. Giá đường thế giới vẫn tiếp tục tăng. Trường hợp trong nước thừa đường thì đem đi xuất khẩu, kiểu gì cũng ăn.
  3. TuanRD

    TuanRD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Mịa bác làm em giật cả mình! hết hồn :D Hôm qua xem trên SCTV8 mới đưa tin, năm nay do tình trạng ngập lụt tại Brasil, sản lượng đường thấp nhất kể từ năm 1948 và dự báo nhu cầu đường còn tăng cao do nhu cầu của các nước nhập khẩu đường lớn như Ấn Độ, Pakistan, Mỹ chưa đáp ứng được nhu cầu trong nước. Các bác đang nắm cổ phiếu ngành đường như LSS, BHS hãy nắm chặt, lỏng tay bị xiên ngay, cover lại hàng luôn cao hơn giá mình bán. Đích tới của LSS là 7x ...
  4. MIG21

    MIG21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Đã được thích:
    0
    Giá đường tiếp tục lập kỷ lục mới

    Giá đường thô giao kỳ hạn tiếp tục tăng giá lên mức cao nhất trong gần 29 năm trước những dấu hiệu nhập khẩu đường của Pakistan và Ai Cập.

    Thông tin này càng tăng thêm khả năng sản lượng đường thế giới sẽ không đủ đáp ứng nhu cầu trong năm thứ 2 liên tiếp.

    Pakistan, nước tiêu thụ đường lớn thứ 3 ở châu Á có thể nhập khẩu 1 triệu tấn đường cho đến tháng 12. Vào ngày 15/8, Ai Cập cũng giảm thuế nhập khẩu đường cho cuối năm để hạ giá đường.

    Ngân hàng Macquarie cũng dự đoán lượng đường thiếu hụt trong niên vụ 2010 sẽ ở mức 6,2 triệu tấn so với 11,2 triệu tấn trong niên vụ 2009.

    Giá đường thô giao tháng 10 tại sàn giao dịch ICE, New York tăng 0,87 cent lên 24,39 cent/pound. Đầu phiên, có lúc giá đường chạm mức 24,48 cent, cao nhất kể từ 2/1981. Thị trường London đóng cửa không giao dịch.

    Giá đường tăng hơn 2 lần kể từ đầu năm, đặc biệt trong tháng 8 giá đường đã tăng 31% vì lo ngại hạn hán ở Ấn Độ sẽ khiến sản lượng giảm và mưa lớn tại Brazil sẽ làm chậm thu hoạch và giảm chất lượng mía. Brazil và Ấn Độ là hai nước nước sản xuất đường lớn nhất thế giới.

    Dự đoán, giá đường sẽ còn tiếp tục tăng giá do sản lượng đường thế giới giảm trong khi đó một số quốc gia như Mexico lại tăng nhu cầu nhập khẩu đường.

    http://cafef.vn/20090901105729677CA39/gia-duong-tiep-tuc-lap-ky-luc-moi.chn
  5. doiemvoi

    doiemvoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Đã được thích:
    0
    Đuờng đang khan giống những năm 45 thì cổ đông cầm họ nhà đuờng chắc tiền đè chết ngưòi mất thôi.
  6. MIG21

    MIG21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cổ đông LSS tạm chốt lãi để lấy tiền đi mua đường về dự trữ nên LSS có phiên điều chỉnh :D
    Đùa chứ tăng mãi rồi cũng phải điều chỉnh thoai. Bà con cứ yên tâm với cổ phiếu Đường đê.
  7. chickenrun14

    chickenrun14 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2009
    Đã được thích:
    0
    SBT ngon qúa hôm nay mải để ý mấy con khác không kịp mua em nó
  8. MIG21

    MIG21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Đã được thích:
    0
    Cơn "sốt" giá đường sẽ còn kéo dài

    Hiệp hội Mía đường Việt Nam dự báo tình trạng "sốt" giá đường sẽ tiếp tục kéo dài đến hết tháng 10 tới do sự thiếu hụt nguồn cung.

    Theo cân đối của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, sản lượng đường sản xuất vụ 2008-2009 là 909.000 tấn, giảm 260.000 tấn so với vụ trước.

    Cộng cả lượng đường tồn kho và nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan, tổng lượng cung về đường trong năm nay đạt 1,144 triệu tấn trong khi nhu cầu tiêu thụ của cả nước trong vụ này là 1,2 triệu tấn.

    Bộ Công Thương đã cấp hết hạn ngạch nhập khẩu đường (61.000 tấn) cho 18 doanh nghiệp từ tháng 4/2009. Hiện bộ đã nhận được đề nghị của 23 doanh nghiệp đăng ký nhập khẩu và nhập khẩu bổ sung đường với số lượng lên khoảng 115.000 tấn.

    Trước tình hình này, Vụ thị trường trong nước đã đề nghị bổ sung lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2009 khoảng 50.000-100.000 tấn đường.

    Từ giữa tháng 8 đến nay, giá đường đến tay người tiêu dùng đã tăng khoảng 20-30%, tùy chủng loại. Dự báo, mặt bằng giá đường trong quý 4/2009 sẽ còn cao hơn quý 3 và có khả năng xu hướng giá tăng sẽ kéo dài trong vòng 3-5 năm tới.
  9. TuanRD

    TuanRD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ai không lên tàu hơi tiếc đấy giá quá ngon cứ đợi tranh mua làm gì em đã lên tàu
    Kiểu này em chiều nay ra ST mua ít đường về thôi chết mất như thiếu gạo ý nhỉ!
  10. cateria

    cateria Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Đã được thích:
    1
    đường tăng giá chả nhẽ làm bánh trung thu với muối.

Chia sẻ trang này