Ai có bam vào đây

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sp1000, 15/09/2016.

2000 người đang online, trong đó có 800 thành viên. 13:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 914 lượt đọc và 8 bài trả lời
  1. sp1000

    sp1000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Đã được thích:
    572
  2. tranglait

    tranglait Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/03/2015
    Đã được thích:
    2.528
    Nhìn gương đầu cơ là biết
  3. sp1000

    sp1000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Đã được thích:
    572
    Phân tích cơ bản Bam muốn bị hủy niêm yết nên mới im đến hôm nay nó đã có bctc 2015 đã kiểm toán. Căn cứ tt 200, luật quản lý thuế cty phải có bctc có kiểm toán gửi cơ quan thuế chậm nhất 31 tháng 3 rùi nó ko muốn công bố thôi. Tương tự bc quý
  4. bi04virgo

    bi04virgo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/08/2009
    Đã được thích:
    14.569
    BAM sẽ về upcom là 100% rồi như KSS á

  5. bi04virgo

    bi04virgo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/08/2009
    Đã được thích:
    14.569
    Cổ đông BAM bị ăn trái đắng do bị lừa đảo đúng luật

    Ngày 04/11/2014, cổ phiếu của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Bắc A (BAM) chính thức giao dịch đầu tiền 30 triệu cổ phiếu với giá tham chiếu là 13.000 đ/cổ phiếu. Kể từ đó đến nay, giá cổ phiếu này đã giảm liên tiếp từ 16.9 (tại ngày 04/11/2014) xuống còn 1.8 tại ngày giao dịch cuối cùng 22/04/2016, có nhiều thời điểm giá chỉ còn 1.2. Thời gian gần đầy, cổ phiếu này liên tục vi phạm công bố thông tin dẫn đến bị ngừng giao dịch từ ngày 27/04/2016.

    Như vậy cổ đông của BAM đã bị ăn trái đắng do giá cổ phiếu này liên tục giảm, chưa có cơ hội tăng và đã bị ngừng giao dịch kể từ ngày 27/04/2016. Cổ phiếu này cũng có thể hủy niêm yết trong thời gian tới do Ban lãnh đạo liên tục vi phạm công bố thông tin và không thể khắc phục được do KQKD ngày càng bết bát. Nhìn lại báo cáo tài chính kiểm toán 3 năm gần đây nhất có thể nhận thấy các vấn đề sau :

    Đối với báo cáo kiểm toán năm 2013 và báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2014 trước khi BAM được giao dịch trên sàn HNX có thể nhận thấy : KQKD năm 2013 có lãi sau thuế là 17,004 tỷ đồng và KQKD 06 tháng đầu năm 2014 có lãi sau thuế là 9,176 tỷ đồng. Nhưng trong các báo cáo tài chính này đều chưa có mục nào được trích lập dự phòng theo theo quy định :

    Nếu trích lập dự phòng 30% công nợ phải thu khách hàng và trả trước cho người bán vào ngày 30/06/2014 cho thời hạn thanh toán từ 6 tháng đến dưới 1 năm theo quy định thì KQKD năm 2013 hoặc 6 tháng đầu năm 2014 phải lỗ thêm số tiền là 66,221 tỷ đồng.

    Đối với báo cáo kiểm toán năm 2014 và báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2015 sau khi BAM được giao dịch trên sàn HNX có thể nhận thấy : KQKD năm 2014 có lãi sau thuế là 16,688 tỷ đồng và KQKD 06 tháng đầu năm 2015 có lãi sau thuế là -4,512tỷ đồng. Nhưng trong các báo cáo tài chính này cũng chưa có khoản mục nào được trích lập dự phòng theo đúng quy định :

    Nếu trích lập dự phòng 50% công nợ phải thu khách hàng và trả trước cho người bán cũng như hàng tồn kho cho thời hạn 1năm đến dưới 2 năm theo quy định thì KQKD năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015 phải lỗ thêm lần lượt là : 137,689 tỷ đồng và 108,926 tỷ đồng.

    Như vậy, trong tất cả các báo cáo kiểm toán năm 2013, 6 tháng đầu năm 2014 và cả năm 2014 thì kiểm toán đều không đề cập đến vấn đề trích lập dự phòng hay đối chiếu công nợ. Phải đến khi báo cáo kiểm toán 6 tháng đầu năm 2015, khi kiểm toán không thể đối chiếu được công nợ, hàng tồn kho bị mất toàn bộ phải chuyển sang tài sản thiếu chờ xử lý và kiểm kê tiền mặt bị thiếu so với sổ sách thì kiểm toán vẫn không đưa vào KQKD. Nếu kiểm toán đưa thêm vào KQKD toàn bộ các khoản phải trích lập dự phòng theo quy định hiện hành thì chắc chắn KQKD của BAM từ 2013-2015 mỗi năm lỗ thêm số tiền 100-150 tỷ đồng.

    Tính đến nay, BAM vẫn chưa có báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, nhưng nếu nhìn vào báo cáo kiểm toán đến 30/06/2015 và báo cáo quý IV/2015 của BAM có thể nhận thấy KQKD của BAM là rất bết bát và có thể lỗ lũy kế đã vượt xa vốn chủ.

    Ban lãnh đạo của BAM thì liên tục cố tình vi phạm công bố thông tin, bán tháo cổ phiếu không công bố, kiểm toán thì không đưa ra ý kiến loại trừ về đối chiếu công nợ, về trích lập dự phòng…là nhưng nguyên nhân khiến cổ đông bị ăn trái đắng mà không cơ quan nào xử lý được do đây là hành vi lừa đảo đúng luật. Việc phá sản là khó với BAM nhưng việc để công ty đi đến đâu thì đi là điều chắc chắn. Cổ đông BAM không còn hy vọng ngay cả khi cổ phiếu được giao dịch trở lại cũng không thể lấy lại được những gì đã mất khi đầu tư vào hàng lởm - cổ phiếu BAM.

    cổ đông KTB, PTK nhiều khả năng cũng bị lừa như BAM
  6. sp1000

    sp1000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Đã được thích:
    572
    Vay ngung lun khi ve upcom mai ko dc giao dich
  7. anhhat1

    anhhat1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Đã được thích:
    569
    chờ tin về upcom đi ...
  8. anhhat1

    anhhat1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Đã được thích:
    569
    khi về upcom thì nó mới báo thêm cục lỗ ("2013-2015 mỗi năm lỗ thêm số tiền 100-150 tỷ đồng") 250 tỷ nữa ???
  9. bvlife

    bvlife Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Đã được thích:
    3.570
    Vẫn còn đọng 25 củ rót vào con lởm BAM nhưng xác định mất trắng, chẳng còn hi vọng với lũ lừa đảo hợp pháp này !

Chia sẻ trang này