Ai có ý định câu đáy hãy suy nghĩ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi MartinStock, 21/02/2008.

136 người đang online, trong đó có 54 thành viên. 05:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1225 lượt đọc và 15 bài trả lời
  1. MartinStock

    MartinStock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    Ai có ý định câu đáy hãy suy nghĩ

    1. Vòng xoáy cut loss sẽ kéo dài đến bao giờ khi thứ 2 tuần này là 1000 tỷ, và hơn 500 tỷ những ngày sau đó.
    2. Đáy chỉ xuất hiện cùng với một quá trình tích luỹ an toàn xung quanh đó. Thời gian này kéo rất dài, chừng 1 tháng và ít nhất là 2 tuần. Do vậy tại sao ko chờ đến lúc đó.
    3. Mua một thứ mà biết chắc chắn sẽ có rất nhiều người muốn xả, ko phải vì nó xấu, mà vì áp lực rút tiền về. Vậy có nên mua không ?
    4. Có quá nhiều kênh khác có lãi cố định trên 20%/năm. Vậy tại sao đầu tư vào thứ rủi ro.
    5. Dù có lên được 2 phiên thì cũng sẽ bị xuống vì lượng cung tăng vào liên tục.
    ....
    và còn hàng chục nguyên nhân khác. Hãy thận trọng !
  2. hwanglan

    hwanglan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Kênh nào lãi 20% hả cu, anh còn 300Mil tiền mặt, chỉ cho anh với ku.
    Câu đấy là nghề của anh đấy, he he...

    Ủng hộ đi câu, câu bao giờ mất cần thì thôi.

    Thế cậu phân tích xem ai mua hiện nay cái? Xem nhìn nhận đến đâu...
    Nói ngay cộng động ttvnol, phải đến >90% éo dám mua, vậy ai mua?>
  3. MartinStock

    MartinStock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    nước ngoài và tổ chức mua để tạo bulltrap xả bớt đi. Nó biết bà con có tâm lý: mua đi, rẻ rồi, chẳng nhẽ cứ xuống mãi. Bác chắc chưa dính vụ tháng 5 năm 2006 phải ko ?
  4. MartinStock

    MartinStock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    Hồi tháng 5 năm 2006, lúc ấy chứng khoán còn rẻ hơn bây giờ nhiều, ai cũng nghĩ rẻ, lại lao vào cơn lốc, và khi ra thì...LỊCH SỬ LUÔN LUÔN LẶP LẠI, DÙ Ở CÁCH THỨC NÀO
  5. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Đã được thích:
    0
    CK những năm 2002 còn rẻ hơn bây giờ nhìu
  6. MartinStock

    MartinStock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    Việt Nam và 4 dấu hiệu khủng hoảng tài chính



    n Thùy Trang


    Liệu Việt Nam có đang đứng trước một cuộc khủng hoảng tài chính?

    Xét về mặt ngắn hạn, câu trả lời được Giáo sư David Dapice, Chuyên gia kinh tế trưởng Chương trình ?oViệt Nam cùng các cộng sự? đưa ra là ?oKhông?.

    Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng, nhiều dấu hiệu yếu kém từng là nguyên nhân của cuộc khủng hoảng 1997 đang xuất hiện ở Việt Nam.

    Những lập luận cho nhận định trên được các giáo sư, chuyên gia của Đại học Harvard danh tiếng nói tới trong bài viết ?oLựa chọn thành công? đã được chúng tôi đề cập gần đây. Đây là một công trình nghiên cứu có chất lượng không chỉ bao trùm các vấn đề mang tính chiến lược phát triển lâu dài mà còn đề cập nhiều ý tưởng về các biện pháp cho những vấn đề nóng hổi mang tính thời sự hiện nay.

    Lịch sử có lặp lại?

    Nhóm chuyên gia nhìn nhận Việt Nam đã có nhiều thay đổi qua 20 năm với thành tích tăng trưởng cao và rất nhiều người dân Việt Nam đã thoát nghèo. Họ nói: ?oVới tư cách một quốc gia, Việt Nam ngày càng nhận được sự nể trọng và có ảnh hưởng ngày càng lớn trong cộng đồng quốc tế?.

    Theo các chuyên gia, bên cạnh những thành quả đó, Việt Nam cần hành động một cách quả quyết nhằm ngăn chặn những nguy cơ làm suy giảm tốc độ tăng trưởng. Một trong những nơi có thể xảy ra là hoạt động của hệ thống tài chính. Bên cạnh yếu tố lạm phát thì vấn đề trung tâm được các chuyên gia đề cập đến chính là hiệu quả đầu tư.

    Các chuyên gia nhận xét: ?oTrong khi khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tạo ra hơn 90% việc làm trong khu vực công nghiệp và gần 70% sản lượng công nghiệp thì phần lớn tín dụng và đầu tư của Nhà nước lại được dành cho khu vực kinh tế quốc doanh?. Và ?ogiao dịch nội gián đã trở thành hiện tượng phổ biến trên thị trường chứng khoán, trong đó nạn nhân là các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Đồng thời, các giám đốc và những người ?ochủ? doanh nghiệp vẫn tiếp tục lợi dụng kẽ hở của thị trường để trục lợi cho mình?.

    Đề cập đến những dấu hiệu chủ yếu đang xuất hiện ở Việt Nam cũng từng là nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng tài chính châu Á 1997, Giáo sư Đại học Harvard đưa ra 4 dấu hiệu chính.

    Đầu tiên, mặc dù thị trường chứng khoán đã phát triển rất nhanh trong thời gian qua nhưng hệ thống tài chính của Việt Nam vẫn chịu sự chi phối bởi các ngân hàng thương mại không được kiểm soát một cách hiệu quả với lượng nợ xấu khá lớn.

    Thứ hai, đầu tư quá mức (gần 40% GDP) và hệ số ICOR 4,4 (có nghĩa là Việt Nam hiện cần 4,4 đơn vị đầu tư để tạo ra một đơn vị tăng trưởng) là rất cao so với các nước khác trong khu vực ở những giai đoạn phát triển tương đương như Việt Nam bây giờ (hệ số ICOR trung bình của các nước trong khu vực là khoảng 3).

    Thứ ba, một lượng tiền lớn có nguồn gốc tham nhũng, rửa tiền, và đầu tư nước ngoài đang đổ vào thị trường bất động sản và chứng khoán, tạo nên bong bóng tài sản.

    Thứ tư, thâm hụt thương mại tăng nhanh và tỷ giá dao động bất thường là những dấu hiệu của những rủi ro ngầm ẩn. Việt Nam cũng đang tích luỹ một lượng lớn nợ ngoại tệ không được phòng vệ.
  7. jack_derida2000

    jack_derida2000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Đã được thích:
    63
    Thị trường sập rồi, chào các bác em ngược
  8. MartinStock

    MartinStock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    có nhiều bác hôm nay mới hô lên là NHNN bơm vào hôm qua 10.000 tỷ. Có biết đâu là các tổ chức đã biết tin đó từ trưa qua rồi, nhưng hôm nay vẫn phải bán ra. Vì sao? Vì 10.000 tỷ ấy ko thấm vào đâu, khi mà vừa tung ra đã có đồng chí nuốt trọn, gây áp lực trở lại với các NHTM khác. Lý do là gì các bác tự hiểu. Bây giờ các đại gia thực sự ở VN ko còn thiết tha chứng khoán nữa đâu, mà đang tập trung đánh trận địa tiền tệ. Đây là nơi để triệt hạ nhau, cũng là nơi dễ thành danh nhất trong giới tài chính. Chứng khoán ư? Đừng có hy vọng các tổ chức sẽ giải ngân, trừ phi là nổ lực bình quân giá, chơi T+ và đầu tư...siêu dài hạn
  9. tiencua68

    tiencua68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Đã được thích:
    0

    "Hiện NHNN đã sử dụng hết gần một nửa hạn mức tiền đồng được phép đưa ra lưu thông cho năm 2008. Phần lớnngân hàng đã lâm vào tình trạng thiếu tiền đồng sau khi một sốngân hàng dùng vốn huy động ngắn hạn cho vay dài hạn, đặc biệt cho vay kinh doanh bất động sản, và không đảm bảo dự trữ bắt buộc, được tăng thêm kể từ ngày 1-2"
  10. tiensumod

    tiensumod Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Đã được thích:
    0

    Ku chỉ cho anh kênh nào mà lãi cố định 20% với. Ku nghe tin tức nhưng chẳng biết lựa chọn phân tích thông tin gì cả. Mức LS20 hay 30% là mức lãi suất trên TT liên ngân hàng thôi. Còn ngân hàng huy động chỉ khoảng trên dưới 11% thôi. Ku *** hiểu gì cả, biến đi anh nhờ

Chia sẻ trang này